1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cách mạng là:
    Bảo vệ quyền độc lập tự quyết dân tộc (đúng theo hiến chương LHQ - chủ quyền QG)

    Phản CM là
    chống lại luật pháp quốc tế (đầu tiên là phải xét Hiến chương LHQ), chống lại luật pháp 1 quốc gia chủ quyền

    Ví dụ:
    ++ HĐ bảo an ra nghị quyết 1973 là vi phạm chủ quyền QG của li-bi, trái điều 1,2 của hiến chương LHQ => nghị quyết 1973 là phản CM

    ++ Liên quân chó hùa ALXX ném bom vào Li-bi là trái HC LHQ, và cũng trái cả nghị quyết 1973 => Liên quân chó hù ALXX cầm đầu là bọn phản CM

    ++ LQ ALXX xâm lược VN, chống hiến pháp VN lúc đó (HP 1946 quy định trên đất VN chỉ có 1 quốc gia) bằng vũ lực, vi phạm vô số chuẩn mực đạo đức, vi phạm luật pháp QT => Liên quân ALXX và tay sai là phản CM

    Đánh lại bọn phản CM thì gọi là CM:
    Ví dụ:

    ++ VN đánh bọn phản CM là ALXX, bảo vệ luật pháp VN, chủ quyền VN, phù hợp HC LHQ => VN là CM
    ++ Nhân dân Li-bi, dưới sự lãnh đạo tài tình của lãnh tụ Kđaphi, bảo vệ chủ quyền QG nước CHXHCN Li-bi, đánh lại bọn chó hùa XL do rợ ALXX cầm đầu => Li-bi là chính nghĩa CM
    ++ Nhân dân 2 miền Nam-Bắc TT kiên quyết đấu tranh "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào" bảo vệ MB giải phóng MN, thống nhất Tổ Quốc là phe CM và chính nghĩa (tuy chưa thành công: 1 vùng trời đất trong tay, tuy chưa toàn vẹn nhưng cũng đã tung bay cờ hồng)
  2. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cách Mạng là chống lại cái xấu đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân;
    vậy nên mình không hiểu bạn thấy ông Ga-đa-phi và chính quyền Li-bi
    trước kia xấu ở chỗ nào mà bạn lại có ý cho rằng bọn nghẹo Li-bi hiện nay
    mới là làm Cách Mạng ? còn ông Ga mới là phản Cách Mạng ?

    Từ 1 nước nghèo nàn lạc hậu ....

    Li-bi 2010, thu nhập bình quân đầu người cao nhất Châu Phi 12000 USD,
    y tế hoàn toàn miễn phí, giáo dục trung học được phổ cập, mọi gia đình
    đều có ô-tô và nhà riêng, nhập 100 ngòn nhân công từ nước ngoài để
    lấp thiếu hụt về nhân công, In-tẹc-nét, Phết-búc, Bê-bê-xê xả láng ...

    Vậy bạn còn muốn j nứa ?

    Được voi đòi tiên.
    Đòi tiên không được, sẵn có voi là lại rước voi về dày mả tổ.
  3. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    cái này chính xác cực kỳ.

    Đáng tiếc là ngoài mồm hô hào tự quyết dân tộc nhưng TQ, Nga là những thành viên có quyền phủ quyết tại LHQ vẫn hèn hạ bỏ phiếu trắng nhằm né tránh vai trò bảo vệ cách mạng. Tớ thì tớ phủ quyết tất>:)
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    TQ và Nga trong vụ Li-bi này chưa làm gì trái luật pháp QT, chưa mang quân XL nước nào, chưa làm gì trái HC LHQ => không thể nói TQ và Nga là phản CM được.

    Chỉ có lũ chó hùa do rợ ALXX cầm đầy xâm lược Bi-bi mới là bọn phản CM
  5. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    "TQ, Nga là những thành viên có quyền phủ quyết tại LHQ vẫn hèn hạ bỏ phiếu trắng nhằm né tránh vai trò bảo vệ cách mạng"

    Hình như tồng chí gì đó bẩu nguyên văn thế này chứ có ai bảo TQ với Nga là phản CM đâu
    =))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tin mới nhất: phe Kách mệnh đã dành lại quyền kiểm sóat Ajdabyah tuy chịu nhiều thiệt hại về người
  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Phàm làm chiến sĩ kách mệnh là phải đi tiên phong chứ. Thấy giặc mưu đồ chống lại phong trào cách mạng tiến bộ là phải phủ quyết cho nó chạy tụt quần ra chứ, Xem nó diễn trò gì nào, Hừm. Bọn giặc xâm lược hèn hạ đấy thì ngay khi có cơ hội là phải đánh chúng chứ
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    NGụy biện tùm lum mà cũng bày đặt rao này giảng nọ cho mọi người.

    Thứ nhất, Liên hiệp quốc được dựng nên để bảo vệ hòa bình và ngăn chặn chiến tranh trên thế giới, tránh nền văn minh của loài người rơi vào sự sụp đổ.
    Hiệu lực của các nghị quyết liên hiệp quốc được bảo kê bằng sức mạnh của các nước đóng góp.
    Để tránh một cuộc chiến hủy diệt trên diện rộng, sự can thiệp của LHQ vào các cuộc chiến tranh cục bộ nhằm ngăn chặn, hóa giải các xung đột là lẽ đương nhiên.
    Bản thân liên hiệp quốc không phải là một tổ chức cách mạng. Nó chỉ đóng vai trò giữ gìn an ninh, trật tự trên thế giới, không có chiến tranh để các nước cùng chung sống hòa bình và phát triển. Tức là nó ngăn cấm sự sử dụng và bùng nổ bạo lực. Tất nhiên chỉ có bạo lực là có thể ngăn được bạo lực.
    Vấn đề cách mạng là vấn đề của các Quốc gia. Nhưng ý nghĩa của cách mạng thì không mâu thuẫn với hiến chương liên hiệp quốc. Nó chỉ giúp con người thoát khỏi mọi gông xiềng kìm hãm con người phát triển. Do đó, cách mạng thường được LHQ ủng hộ.
    Cái cách mạng mà bạn nói là cách mạng giải phóng dân tộc, từng thực hiện trong thời kỳ đô hộ thực dân và phong kiến. Có thể nói trong thời đại này cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành.
    Còn cách mạng về giải phóng con người thì vẫn chưa xong. Như đã từng có ở Chi lê, v..v.
    Trước kia, những mâu thuẫn về kinh tế của một đất nước thường được giải quyết bằng phương pháp đi ăn cướp, mở rộng lãnh thổ, khai thác thuộc địa thì nay không được phép sử dụng. Mâu thuẫn tích tụ thì đương nhiên cách mạng phải xảy ra, để giải quyết cái mâu thuẫn đó, giải phóng con người.
    Cách mạng này thì LHQ bó tay bởi nó nằm ngoài ý nghĩa ảnh hưởng của LHQ. Nó phải là do người dân mỗi nước quyết định. Tuy nhiên hiến chương LHQ có yêu cầu nhân quyền nhằm tránh sự tàn sát dã man và cũng là ngăn chặn bạo lực bùng nổ, tránh thảm họa lan rộng như đã xảy ra trong WWII. Ký vào bản hiến chương này là đồng nghĩa với chấp nhận sự can thiệp của LHQ.
    Tôi thấy Libya đã phạm vào sai lầm: Dùng vũ khí bắn thẳng vào người dân trên đường phố. Giết người không vũ khí trong tay.
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    =))=))=))=))

    Nga tầu không phủ quyết những quyết định như đánh Afghan Iraq, hay xa hơn là chiến tranh Triều Tiên, vì đơn giản là phủ quyết không tác dụng.

    Vừa nghe trộm điện thoại Merken gọi cho Putin:
    anh ơi,
    anh ơi,
    anh ơi,
    anh ơi,
    anh ơi,
    anh ơi,
    anh ơi,
    giá dầu xuống 123 rồi kìa.

    Putin bảo: cái đồ đàn bà ngoắng lên, cho nó xuống 2 ngày để thằng Ô đen nó lột cổ phiếu của mấy nhà đầu tư dạng bà đẻ thụt két chồng. Rồi anh lại cho thằng Med ra đốt đít thằng sát cô dì. Tiền bán dầu anh mua cho em con lada, còn con mẹc của em để anh đi tạm.



    Toàn những nhà yêng hùng đánh không trận nào không thua, không trận nào không chạy, nhưng to mồm đánh đấm nhất quả đất. Người ta chán phủ quyết rồi. Cứ đánh đi, đánh cho khỏe vào, Afghan đấy, Iraq đây, Lybia nữa này, đánh đi này, sủa to lên mà đánh cho máu này.

    Cái chính trị chó điên nó tàn đời như thế, vừa tàn đời vừa đánh, vừa tàn đời vừa sủa.\



    Liên Minh Nga Đức càng ngày càng lộ rõ, lần nào chúng tung chưởng cũng là đòn chí mạng. Còn lâu WW3 mới bắt đầu, đây mới chỉ là mào đầu. Mục tiêu còn xa mới là Mỹ với nợ công thối nhất G20. Xa hơn nữa là khựa còn quá trẻ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

    Pháp mói bị xích đầu 2011, còn lại phần cặn bã của Pháp thất thế những vẫn chó điên ở Lybia, nên WW3 còn dài lắm các liệt não ạ, tha hồ xem.

    Quỹ công thì cái nước Vịt thuộc hàng thối nhất, đồng minh số một của khựa với mèo mà điển hình là bẫy cò ke vùng nước sâu biển đông 2010, nên cứ ngồi đấy mà sủa đi.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nhu cầu của con người là vô cùng.
    Được voi, đòi tiên là lẽ thường tình.
    Nhu cầu của đất nước giai đoạn này và giai đoạn trước đó khác hẳn nhau.
    Bạn ngày xưa mơ ước có xe đạp.., rồi lại mơ có xe máy..., lại mơ có ô tô v...v.
    Đó cũng là khát vọng và sức sống của một dân tộc và nó cực cần thiết trong thời đại cạnh tranh này.

    Nếu bạn là người lãnh đạo đất nước, bạn không được phép dừng lại.
    Nếu bạn mệt mỏi, có người khác thay bạn lái xe đi tiếp.
    Nếu đã hết khả năng, đừng níu kéo mà gây tội.
    Không thể ngủ mơ giữa ban ngày được đâu: 'ngày trước ta..., ngày trước...ta' (Dế mèn phiêu lưu ký)

    Tôi không tin là Gadhafi lại lo hết được cho toàn bộ dân số cuộc sống như vậy, trong khi có thể đút túi hàng chục tỉ dollar. Tức là lẽ ra cuộc sống của người Libya đáng được tốt hơn nhiều nữa.
    Thứ nữa: Ông Gadhafi không phải là thánh thần mà có thể lúc nào cũng giữ được 'phong độ' lãnh đạo (với nghĩa tốt đẹp). Một thể chế tiến bộ phải là khách quan và minh bạch, có cơ chế kiểm tra, giám sát và điều chỉnh khoa học. Ông nào lên cũng vậy thôi, dù ông bị cúm hay trái gió trở trời, đất nước vẫn đi đúng với tầm của nó. Nếu thế, không thể có số lượng người chống lại ông ta lớn như vậy.
    Đó là tại sao tôi tin Gadhafi mắc tội.
  10. sscuti

    sscuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cái dòng đỏ nói hay quá... bằng chứng bằng chứng ?
    trước khi NQ được thông qua , Gà đã kêu gọi LHQ gửi quan sát viên tới để điều tra tình hình chiến sự, nhưng cuối cùng LHQ gửi cho Gà cái gì ? gửi cho cái đám ăn cướp 1 cái giấy thông hành vào đất nước người ta nhân danh bảo vệ người dân mang bom vào quăng, những người ủng hộ Gà ko fai người dân LiBia ah ? hay chỉ có bọn nổi dậy mới là người dân ? bây giờ thì đẹp mặt rồi, bọn nổi dậy chính thức đã là bọn nổi loạn, Gà được quyền bắn giết mà ko fai sợ, LiBia ko còn gọi là biểu tình mà là chiến tranh, đã là chiến tranh thì thằng nào cầm súng thò đầu ra là pằng hết ;))
    Tình hình LiBia bây giờ là thằng Mĩ đã cút, thân cái thằng da đen ( em hơi phân biệt chủng tộc chút ;)) ) Obà má nó còn lo chưa xong, ko rảnh + dư tiền mà lo cho cái đám ô hợp nổi dậy vì dân chủ ở LiBia nữa :P Bọn LaTo cũng đang đau đầu ở Afga nên cũng chẳng mặn mà lắm với LiBia, tiền cũng ko fai là sẵn, mỗi ngày chiến phí bao nhiêu trong lúc tình hình kinh tế anh nào cũng rách, tình hình phản chiến trên thế giới ngày càng tăng, trừ những anh thuộc Lato thì fai tham gia vào chiến sự LiBia ( thằng nào ko tham gia mai mốt có gì thì LaTo nó cũng ko giúp thì khốn, vì lợi ích của mình mà fai tham gia thôi chứ chẳng vì người dân LiBia ) Nhìn toàn cảnh ta sẽ thấy cái bánh LiBia coi như đã an bài, Gà sẽ chiến thắng, chắc sẽ đạo ra 1 chính quyền rồi hạ cánh an toàn an hưởng tuổi già =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này