1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Lãnh tụ Kadhafi cho biết : sẵn sàng tự vệ trước cuộc tấn công của Phương Tây

    http://www.english.rfi.fr/africa/20...d-itself-against-western-assault-says-kadhafi

    Pháp bị cháy máy bay : http://www.english.rfi.fr/africa/20...res-libya-countries-contribute-military-power

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Gates) : cảnh báo chống lại việc mở rộng nhiệm vụ tai Libya

    http://e***ion.cnn.com/2011/WORLD/africa/03/20/libya.gates.warning/index.html

    Đêm thứ 2 , Cường quốc phương Tây tấn công Libya : http://www.reuters.com/article/2011/03/21/us-libya-idUSTRE7270JP20110321
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Somani làm gì có dầu?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tay gốc Hung này muốn làm vua Pháp thêm nhiệm kỳ nữa, nhưng có vẻ đang rớt uy tín thảm hại. Vụ Libya này hắn thay mặt đàn anh làm Đại ca dẫn đầu tiên phong nếu không đạt được như ý muốn thì chắc rớt nhiệm kỳ tiếp.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đảng Xã hội (PS) đối lập ở Pháp đã giành tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, trong khi đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) bị "mất điểm" trong vòng 1 cuộc bầu cử địa phương tại Pháp ngày 20/3.

    Kênh truyền hình LCI dẫn kết quả bầu cử sơ bộ cho biết đảng Xã hội đang dẫn đầu với khoảng 30% số phiếu bầu, trong khi đảng UMP của Tổng thống Nicolas Sarkozy chỉ giành chưa đến 20% số phiếu.

    Đảng Mặt trận quốc gia (FN) cực hữu đứng thứ 3 với khoảng 15-17% số phiếu bầu. Xếp tiếp theo là một số đảng cánh tả và đảng Xanh với tỉ lệ phiếu ủng hộ trong khoảng 8-10%.

    Theo các nhà phân tích, mặc dù đây chỉ là cuộc bầu cử bầu lại các ghế trong các hội đồng cấp tỉnh tại Pháp, nhưng đây được coi là một phép thử quan trọng mới nhất đối với việc tăng cường ảnh hưởng của các đảng phái trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới, trong đó đương kim Tổng thống Sarkozy dự định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

    Vòng hai cuộc bầu cử hội đồng địa phương sẽ được tiến hành vào ngày 27/3 tới. Thống kê cho biết trong cuộc bầu cử ngày 20/3, chỉ có khoảng gần 50% số cử tri đi bỏ phiếu.

    Giới quan sát cho rằng thảm họa siêu động đất ở Nhật Bản và những biến động chính trị ở Libya mới đây, đặc biệt là cuộc can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya tối 19/3, cũng có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này./.
  3. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bac ka ra sao rui cac bac
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Đang chơi tổ tôm với các vệ sỹ chân dài ;))
    Chờ chỉnh đốn lực lượng tính kế lâu dài.:-w
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    CHo các ảnh để anh/chị/em dễ mường tượng địa hình

    [​IMG]
  6. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Shrapnel from what the government said was a western attack on Col. Muammar el-Qaddafi's compound.

    [​IMG]
    Libyan soldiers in Tripoli on Monday surveyed an administrative building hit by a missile the day before.

    [​IMG]
    A rebel emptied the pockets of a dead African soldier who had been fighting with the loyalist forces.

    [​IMG]
    Rebel fighters celebrated in the streets of Benghazi.

    [​IMG]
    A rebel fighter ran for cover.

    [​IMG]
    A bomb from an allied aircraft exploded along the highway near Benghazi during an airstrike Sunday .

    [​IMG]
    Rebel fighters cheered after the airstrikes about 30 miles south of Benghazi on Sunday morning.

    [​IMG]
    Rebel fighters watched burning vehicles belonging to loyalist forces after an airstrike.

    [​IMG]
    For miles leading south, the roadside was littered with burning trucks and cars.

    [​IMG]
    Libyans celebrated atop a wrecked vehicle belonging to loyalist forces on the outskirts of Benghazi.

    [​IMG]
    Supporters of Colonel Qaddafi gathered for a prayer at a cemetery in Tripoli on Sunday.

    [​IMG]
    The funeral was said to be for civilians killed in the airstrikes, but no bodies could be seen

    Nguồn : The New York Times : http://www.nytimes.com/
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Xóa mấy cái hình chết chóc đi bác.
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Sự kiện NATO can thiệp quân sự vào LiBi có thể cho ta thấy các điểm rõ ràng như sau :

    1/ Hội đồng Bảo An và cả cái LHQ là sh!t 100%! Nó chỉ có chức năng duy nhất là hợp pháp hóa các ý tưởng của lực lượng có quyền lực thống trị

    2/ Thằng nào đất và tài nguyên có giá, sức lại yếu, sớm muộn cũng bị xâu xé phục vụ quyền lợi các nước lớn!

    3/ Mặc dù Nga đã hồi phục khá đáng kể sức mạnh quốc tế, và Trung Quốc cũng đã gây tiếng vang trong các quan hệ quốc tế, nhưng hai tay này chỉ mới dừng lại ở mức độ giữ chắc cái quần của mình không để thẳng khác tụt mất! Tức là bảo vệ và gây ảnh hưởng ở khu vực liền kề lãnh thổ mình!

    Còn việc can thiệp, có tiếng nói và có quyền thích tát ai thì tát, thích hôn ai thì hôn trên phạm vi toàn cầu vẫn chỉ có Mỹ cùng bọn a dua đi theo là làm được! Nga và Trung chưa có tuổi!
  10. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    theo em đừng xóa hết bác alpha ạ, chiến tranh là thế mà, miễn là đừng cho những ảnh mang tính khủng khiếp tóe loe lên là được. thế các bạn trẻ mới hiểu được chiến tranh không chỉ có là ôm súng chạy tung tăng ở đường đâu mà chiến tranh = đánh nhau + đổ máu + chết chóc. Hiểu mà đừng có thấy chiến tranh là sáng mắt lên cổ vũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này