1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tình hình chiến sự mấy hôm nay có biến chuyển gì không các bác? Cứ đánh nhau cho khỏe vào, ít nhất báo chí có tin mà đăng
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Báo Đức: Không thấy lối thoát cho bế tắc quân sự ở Libya

    Hôm thứ Năm (14/4), Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã gặp nhau tại Berlin để thảo luận về những hành động tiếp theo ở Libya. Theo tờ Spiegel của Đức, NATO đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nếu bế tắc quân sự vẫn chưa được giải quyết.

    [​IMG]

    Cộng đồng quốc tế có thể phải cân nhắc vấn đề đổ bộ quân vào Libya. Những nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm hỗ trợ quân nổi dậy tại Libya đang diễn ra rất khẩn trương. Hôm 12/4, bộ trưởng ngoại giao các nước Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ); ngày 13/4, Nhóm Tiếp xúc Quốc tế được hình thành mới đây đã họp tại Doha, Qatar; còn ngày 14/4, ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã tham gia phiên họp tại Berlin. Mặc dù họ sốt sắng tìm kiếm con đường giải quyết xung đột tại Libya nhưng các cơ hội lại giảm đi mỗi ngày.

    Trong 3 tuần trở lại đây, các máy bay ném bom của phương Tây đã tấn công từ trên không vào lực lượng của đại tá Muanmar Gaddafi. Tuy nhiên, những biện pháp để thoát khỏi cuộc xung đột vẫn mù mờ hơn bất kỳ lúc nào. “Vào thời điểm nào đó tất cả sẽ được kết thúc bởi sự ra đi của Gaddafi. Tuy nhiên không thể nói chính xác ngày nào hoặc tuần nào tất cả sẽ kết thúc”, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói với BBC.

    Những quyết định được đưa ra sau cuộc gặp của Nhóm Tiếp xúc quốc tế hôm thứ Tư ((13/4) cho thấy sự rối loạn bên trong liên minh phương Tây - Ả Rập. Đã rất nhiều lần, liên minh này khăng khăng kêu gọi Gaddafi từ chức, còn Italia kêu gọi gửi quân để giải trừ lực lượng của Gaddafi. Hai yêu cầu trên đều tương đối quanh co và đã chứng tỏ rằng phương Tây đã đánh mất lòng quyết tâm của mình. Đề xuất mới duy nhất là thành lập quỹ quốc tế. Hội đồng Quốc gia lâm thời của lực lượng nổi dậy tại Benghazi có thể sử dụng quỹ để thành lập chính quyền quản lý khu vực mà phe đối lập nắm giữ. Việc thực hiện đề xuất này có thể làm gia tăng sự chia rẽ ở Libya và chứng tỏ rằng liên minh quốc tế đã can thiệp vào một cuộc xung đột kéo dài.

    Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự không tin rằng sau khi vũ trang cho quân nổi dậy liên minh quốc tế có thể thay đổi được tương quan lực lượng ở Libya. Trong những ngày gần đây, quân nổi dậy đã nhận lô vũ khí đầu tiên, tuy nhiên điều đó không cải thiện được quá nhiều khả năng tấn công của quân nổi dậy. Họ không cần nhiều vũ khí hơn mà cần sự tổ chức và cần được huấn luyện. Nhưng những thiết sót như trên không thể khắc phục trong một ngày và vì thế nó làm giảm khả năng chiến thắng trước lực lượng của Gaddafi.

    Phương Tây đang tiếp tục hy vọng vào chiến lược kép: một mặt, họ muốn gia tăng áp lực đối với Gaddafi thông qua lệnh trừng phạt và các đề nghị trục xuất khỏi Libya; mặt khác họ muốn trao cho quân nổi dậy khả năng phản công Gaddafi và thiết lập dân chủ tại Libya. Tuy nhiên, họ không muốn ủng hộ phương án tiến hành đàm phán hòa bình với Gaddafi mà Liên minh châu Phi đưa ra vào thứ Hai (11/4). Lãnh đạo phương Tây một lần nữa làm sáng rõ điều này trong cuộc gặp tại Doha.

    Có những dấu hiệu cho thấy liên minh quốc tế chỉ đơn giản là đang kéo dài thời gian. Thậm chí những lời kêu gọi hào sảng của Anh và Pháp về việc các thành viên NATO đóng góp nhiều hơn nữa cho chiến dịch cũng không có gì khác ngoài dấu hiệu của sự bực tức. Có cảm giác rằng, 2 cường quốc quân sự hàng đầu của châu Âu đang dần dần hiểu ra rằng họ đã đảm đương công việc quá sức ở Libya. Sau khi Mỹ bắt đầu cắt giảm việc tham gia của mình vào chiến dịch quân sự trong tuần trước, trách nhiệm chính tiến hành các cuộc không kích đè lên vai Anh và Pháp. Nhưng một mình họ không giúp được quân nổi dậy thành công. Thực tế, quân nổi dậy và lực lượng của Gaddafi đang nằm trong tình trạng bế tắc và chính vì vậy Pháp và Anh kêu gọi tăng cường hỗ trợ từ các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, khó có thể nói gia tăng các cuộc không kích sẽ cải thiện được tình trạng của quân nổi dậy. Vấn đề chính là ở chỗ lực lượng của Gaddafi đã thay đổi chiến thuật. Trước đó, họ trở thành mục tiêu dễ dàng đối với máy bay chiến đấu của phương Tây bởi vì họ di chuyển trên sa mạc bằng xe bọc thép. Nhưng hiện nay họ cất xe tăng của mình trong các thành phố. Vào thời gian tấn công họ sử dụng xe ô tô và xe tải nhiều hơn, vì thế có thể vô hiệu hóa phần lớn các cuộc không kích của lực lượng liên quân quốc tế.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của tờ Spiegel (Đức), Tổng thư ký NATO đã công nhận rằng không thể giải quyết xung đột Libya bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay không có giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột. Lực lượng nổi dậy từ chối tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính phủ cho đến khi Gaddafi ra đi. Và họ có 2 yêu cầu để đàm phán: một là lực lượng chính phủ rút quân và hai là ông Gaddfi ra đi Về phần mình, chính phủ Gaddafi từ chối yêu cầu thứ hai.

    Nếu bế tắc quân sự không được giải quyết thì không sớm thì muộn cộng đồng quốc tế sẽ buộc phải "ngậm bồ hòn làm ngọt": hoặc là họ buộc Gaddafi phải từ chức bằng vũ lực hoặc là buộc phải từ bỏ yêu cầu Gaddafi từ chức và ngồi vào bàn đàm phán. Đáng lưu ý là, đạt được mục đích buộc Gaddafi phải từ chức thì chỉ có thể thông qua việc triển khai binh lính trên bộ, trong khi điều này lại vượt ra ngoài khuôn khổ quyền ủy thác hiện nay cho liên minh quốc tế của Liên Hợp Quốc.

    http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1302984660
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga lại “tố” phương Tây vi phạm nghị quyết của LHQ

    Phái viên thường trực của Nga tại NATO, Dmitry Rogozin, hôm nay (18/4) cho biết, lực lượng phương Tây cần chấm dứt hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ở Libya và duy trì lệnh cấm vận về cung cấp vũ khí đối với khu vực xung đột này.

    [​IMG]
    Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin

    Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí và chiến dịch trên mặt đất tại Libya, dù bất kể lí do hoặc nguyên nhân nào, sẽ đều vi phạm nghị quyết của HĐBA.

    “Ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu tuyên bố ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Libya. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt hành động vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ, đặc biệt là việc áp đặt lệnh cấm vận về cung cấp vũ khí đối với khu vực xung đột này. Không ai thành công trong việc dập tắt hoả hoạn bằng dầu lửa cả”, ông Rogozin nhấn mạnh.

    “Cuộc khủng hoảng tại Libya ngày càng rắc rối, nhất là khi các quốc gia phương Tây bắt đầu nghiên cứu về khả năng thực hiện chiến dịch trên mặt đất”, đại sứ Rogozin cho biết thêm.

    Tuyên bố trên đưa ra sau khi có những đồn đoán trong thời gian gần đây rằng Pháp đã thúc giục các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) thực hiện chiến dịch trên mặt đất tại Libya bằng cách gửi phái bộ quân sự - nhân đạo của EU tới quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe loại trừ bất cứ vai trò quân sự nào đối với phái bộ nhân đạo của EU.

    HĐBA LHQ đã phê chuẩn nghị quyết áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời Libya vào ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam), mở đường cho chiến dịch quân sự chống lại lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Thực tế chiến dịch quân sự tại Libya đã bắt đầu sau đó hai ngày. Quyền chỉ huy chiến dịch này đã được chuyển từ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu sang NATO vào cuối tháng 3.

    Bất chấp hàng chục cuộc không kích do máy bay NATO tiến hành chống lại lực lượng ủng hộ đại tá Gaddafi, quân chính phủ vẫn duy trì khả năng chiến đấu và tiếp tục nã đạn vào lực lượng nổi dậy vốn không được trang bị nhiều vũ khí.

    http://en.rian.ru/world/20110418/163580733.html
  3. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NATO mơi đồng minh tấn công Libya (kèm list các loại vũ khí cần thiết)

    Trong số 28 thành viên của NATO, chỉ có 6 nước tham gia không kích Libya với khoảng 60 máy bay chiến đấu.

    Trong khi thế bế tắc trên mặt đất vẫn tiếp tục, liên minh quân sự này tiếp tục tìm kiếm thêm ít nhất 8 máy bay chiến đấu từ các thành viên nhằm duy trì chiến dịch dài hơi hơn và giảm bớt căng thẳng đối với các phi công phải thực hiện lặp đi lặp lại các nhiệm vụ.

    Theo Tân Hoa Xã, ngày 16/4 Tại cuộc hội đàm ngoại trưởng các quốc gia thành viên NATO, Anh và Pháp đã kêu gọi các quốc gia đồng minh NATO khác cung cấp nhiều hơn máy bay chiến đấu cho lực lượng tham chiến tại Libya, sau khi Mỹ cắt giảm vai trò trong hoạt động của NATO tại đây.

    Tại hội nghị, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bày tỏ hy vọng các nước đồng minh sẽ gửi nhiều hơn máy bay chiến đấu cho các nhiệm vụ của NATO tại Libya và NATO đã gợi ý để các quốc gia đồng minh cung cấp những vũ khí cần thiết. >>> không còn gì trơ trẽn hơn

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-thiep-quan-su-vao-Libya/20114/141159.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con trai Gaddafi: "Tất cả là bịa đặt"

    [​IMG]

    Saif al-Islam Gaddafi, con trai của Tổng thống Gaddafi, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post về một số vấn đề liên quan đến tình hình hiện tại ở Libya.

    Về một âm mưu chống lại Libya

    “Đây là một âm mưu… Có ai đó đã mua chuộc một số nhân viên truyền thông Libya và ra lệnh cho những người này tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin. Thế rồi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và kênh al Jazeera xuất hiện 2 mẩu tin “Gaddafi bỏ chạy ra nước ngoài” và “Con trai Gaddafi thiệt mạng”. Mọi thứ đều là bịa đặt, được tổ chức hoàn hảo đến nỗi ngay bạn bè của tôi cũng hốt hoảng bỏ chạy ra nước ngoài… Đó là lý do vì sao binh sĩ và cảnh sát đào ngũ, còn người dân thì hoảng loạn. Tuy nhiên giờ đây nhiều người dân đã bắt đầu nhận thức được sự thật”.

    Về lý do tại sao nghị quyết của LHQ là sai lầm

    “Nghị quyết đó (cho phép NATO không kích Libya) dựa trên cái gì? Dựa trên việc quân đội Libya ném bom thường dân ở thủ đô Tripoli. Hãy chỉ cho tôi bằng chứng về việc này… Không có.

    Tôi đã đưa các nhà ngoại giao và phóng viên tới hiện trường rồi. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải chịu lệnh cấm vận, chịu không kích, dựa trên cái gì? Dựa trên các tin đồn không có thật. Chính xác là mọi việc giống như vụ Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq vậy. WMD, WMD, WMD và rồi Iraq bị tấn công. Giờ đây là thường dân, thường dân, thường dân và rồi Libya bị tấn công”.

    Về đoạn clip trên youtube cho thấy người biểu tình bị bắn ở Tripoli

    “Đó là vụ việc xảy ra một năm trước ở thành phố Ras Lanuf. Chỉ vào mùa hè. người dân tại Libya mới ăn mặc như vậy, trong khi đoạn clip nói rằng vụ việc được quay vào mùa đông. Và đó không phải là một cuộc biểu tình, mà là cuộc chiến giữa hai bộ tộc tại Ras Lanuf”.

    Về Quân đội Libya đang nã pháo vào người dân

    “Mọi việc (ở Misurata) hệt như những gì xảy ra ở Lebanon. Quân đội Lebanon đã tấn công vài khu dân cư để tiêu diệt nhóm khủng bố Jund al-Sham. Họ bắt buộc phải làm vậy vì những tên khủng bố lẩn trốn trong các tòa nhà. Điều này cũng tương tự trong các cuộc chiến của Nga ở Grozny (Chechnya) hay của Mỹ ở Fallujah (Iraq) vậy. Không ai tấn công và giết chết các thường dân, mà là tấn công những kẻ khủng bố lẩn trốn trong đó”.

    “Mỗi ngày hàng chục chuyến tàu chở vũ khí cập cảng Misurata. Chúng tôi đàm phán với họ (phe nổi dậy) một tháng, thì họ sử dụng một tháng đó để tăng cường sức mạnh rồi tiếp tục chiến đấu. Vậy thì chúng tôi làm sao có thể tiếp tục đàm phán được? Và đừng quên rằng không có chính phủ nào trên thế giới chấp nhận việc một nhóm người đột nhiên có quân đội và cảnh sát riêng, tòa án riêng, bắt giữ và xử án người dân ngay trên đất nước mình… Đây không phải là cuộc chiến vì cha tôi (Gaddafi), mà là cuộc chiến vì Libya”.

    Về quân nổi dậy

    “Ở Zawiyah và Nalut, chúng tôi đã phát hiện nhiều người Algeria, Pakistan và Ai Cập trong hàng ngũ của quân nổi dậy – những tên khủng bố và tội phạm đủ mọi thành phần”.

    “Có một nhóm là Al Qaeda và những kẻ Hồi giáo cực đoan, một nhóm là tội phạm và cựu tù, nhóm thứ ba là một vị tướng với nhiều nhất là 200 binh sĩ đang chiến đấu cùng ông ta. Cả 3 nhóm đang xung đột với nhau… Ngay cả BBC cũng đưa tin về các cuộc đọ súng diễn ra ngay tại thành trì Benghazi của quân nổi dậy”.

    “Hiện nay chúng tôi nhận được thông tin rằng nhiều người dân Benghazi đã bắt đầu tỉnh ngộ và cầm vũ khí chống lại những tên tội phạm… Tôi tin rằng người dân Benghazi sẽ tự giải phóng cho mình”.

    Về các quan chức Libya “đào ngũ”

    “Đôi khi con người ta trở nên mềm yếu. Những người đó, chỉ mới tháng trước còn là quan chức chính phủ, giờ đây đột nhiên ngồi chung bàn với Hillary Clinton, với người Anh và người Pháp, được di chuyển bằng máy bay riêng cùng những đề nghị hấp dẫn về tiền bạc. Họ nghĩ rằng họ có thể trở thành Tổng thống Libya.

    Chính phương Tây đã gieo cho họ những ý nghĩ sai lầm rằng họ có thểt trở thành một nhân vật quan trọng nào đó trong tương lai. Nhưng bạn có biết sự thật là một số người đã quay lại hàng ngũ của chúng tôi, như các đại sứ chẳng hạn?”

    Về việc đàm phán

    “Bạn có đàm phán với quân Al Qaeda không? Bạn có đàm phán với những kẻ đã bắn vào nhân viên Chữ thập đỏ không? Chắc bạn cũng đã xem đoạn video quay cảnh quân nổi dậy ở Misurata đốt một trái tim người. Ngay ở thế kỷ 21 này, họ giết người, moi lấy tim rồi đốt ngay trước mặt đám đông. Bạn muốn đàm phán với những người như vậy sao?”

    Về “dân chủ”

    “Đây là một điều buồn cười nữa. Phương Tây luôn nói về dân chủ, về hiến pháp. Nhưng đây không phải là ưu tiên của người dân Libya. Hãy đến Libya và hỏi “Bạn có cần dân chủ không?” Không, chúng tôi cần hơn hết là hòa bình, an ninh, thức ăn và trường học. Giờ đây chúng tôi không có những thứ đó bởi chiến tranh”.

    “Nếu họ muốn giúp chúng tôi, hãy giúp chính phủ Libya ổn định lại an ninh, rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận về cải cách và hòa giải. Nhưng giờ đây chiến tranh đang nổ ra ở khắp nơi, và họ lại bàn về dân chủ? Thật ngốc nghếch”.

    “Khi tôi nói về dân chủ, tự do tại Libya, mọi người đều cười nhạo tôi và nói rằng: “Thôi nào, chúng tôi cần nhà cửa, xe cộ và tiền bạc. Dân chủ không phải là ưu tiên hàng đầu”… Cũng chính tôi đã đặt Mahmoud Jibril (một lãnh đạo phe đối lập) và nhiều quan chức khác, những người hiện nay đang chống lại chúng tôi, vào hội đồng soạn thảo hiến pháp mới”.

    Giải quyết tình hình hiện tại

    “Vấn đề chính hiện nay là bọn khủng bố và các phần tử vũ trang. Một quốc gia rất quan trong của châu Âu đã đưa ra lời đề nghị, cũng giống đề nghị từ Liên minh châu Phi, đó là chấm dứt chiến sự giữa quân đội và các phần tử vũ trang. Chỉ có cảnh sát được phép vào các thành phố, nơi chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử.

    Các bạn, những người Mỹ, hãy giúp chúng tôi làm việc đó. Hãy chấm dứt chiến sự, tổ chức bầu cử và đưa bao nhiêu quan sát viên từ Mỹ và châu Âu đến Libya cũng được”.

    Về ông Gaddafi

    “Người quan trọng nhất tại Libya là thủ tướng, hãy hỏi bất kỳ người Libya nào về điều đó… Giờ đây cha tôi chỉ còn mang tính biểu tượng. Nếu họ muốn có hiến pháp mới, có tổng thống và thủ tướng mới, hãy quên cha tôi đi. Nhưng nếu họ muốn tấn công ông Gaddafi, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Con-trai-ong-Gaddafi-tra-loi-phong-van/20114/141224.datviet
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Gaddafi qua mặt NATO giấu vũ khí trong lòng đất?

    The Sunday Times đưa tin, lực lượng mặt đất của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hầu như không bị tiêu diệt sau các vụ không kích của NATO. Đây là các thông tin do tình báo Anh đưa ra.

    Theo họ, vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, bệ phóng tên lửa và tên lửa, đều được cất giấu an toàn trong hệ thống thủy lợi ngầm dài nhất thế giới của Libya, có tên gọi chính thức là Great Manmade River.

    Tình báo Anh khẳng định, hiện trong lòng các đường ngầm này chứa các thiết bị quân sự của quân đội Gaddafi, đây là các mục tiêu bất khả xâm với máy bay NATO. Do đó, đại tá Gaddafi vẫn giữ được nguồn lực để duy trì quyền lực của mình trong nước, tờ báo kết luận.

    [​IMG]
    Hệ thống Great Manmade River được mô tả trên tờ tiền 20 dinar của Libya

    Great Manmade River là một mạng lưới phức tạp các tuyến đường ống chạy xuyên qua các vùng sa mạc và bờ biển Libya. Hệ thống được xây dựng tại Libya vào năm 1980 để đảm bảo cung cấp nước ngọt từ nguồn nước ngầm cho miền nam Libya với các thành phố lớn nhất ở miền Bắc. Hệ thống này là các đường hầm có đường kính đến 4,5 m, có hơn 1300 giếng nước sâu 500m. Năm 2008, UNESCO từng công nhận Great Manmade River lập kỷ lục Guinness là hệ thống thủy lợi lớn nhất thế giới. Chi phí xây dựng dự án ước tính vào khoảng 25 tỷ USD.

    http://bee.net.vn/channel/1987/201104/Gaddafi-qua-mat-NaTo-giau-vu-khi-trong-long-dat-1796603/
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.071
    Đã được thích:
    957


    Không thấy Bác dạy sao độc lập - tự do .

    Trước tiên phải có độc lập đã nhé [:D], không có độc lập lấy đâu ra tự do :-??.

    Có độc lập - tự do rồi sẽ có bánh mì :-bd

    Chẳng thế là ngay dưới Quốc hiệu của nước CHXHCNVN chả là câu khẩu hiệu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Chống spam ! . Ở Lybia, quân nổi dậy cầu viện ngoại bang , nhận giặc làm cha . Vì lòng tham của bản thân mà dẫn giặc về ném bom giết hại đồng bào mình [r37)]. Thử hỏi nếu giặc Nato và quân nổi dậy thắng, đất nước Lybia còn được độc lập nữa không . [r23)]


    Tình hình giờ là Pháp và Anh đã đuối sức. Hai nước này sắp cạn bom để ném [:D]. Tiền để đổ xăng cho máy bay cũng sắp hết ;)). Nếu cò cưa thêm 2 tháng nữa không khéo kinh tế Anh cũng sụp đổ như Hy Lạp =)). Lúc đó đám nổi dậy chỉ có nước bám càng trực thăng[:D]

    Tuy nhiên , cũng nên thấy rằng ông Gadhafi cũng nên nhìn lại bản thân. Sau khi đuổi hết quân xâm lược Nato và quân phiến loạn, ông cũng nên rút lui để mở đường cho các nhà lãnh đạo trẻ hơn. Coi như ông đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình là 1 nhà lãnh đạo lập quốc , việc kiến quốc nên để lại cho những ng khác . Nhân tố mới sẽ tạo ra động lực mới cho đất nước:-bd. Ông Gadhafi nên nhìn qua và học tập lãnh đạo Cuba ông Raul Castro đề xuất giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 năm-" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89">
  6. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Đồng ý với tồng chí gì ở trên là rebels chỉ là một tổ chức vô phương hướng. Vậy nếu khi tổ chức này thắng lợi, thì Lybia sẽ đi về đâu, chả nhẽ ngả nghiêng như thằng say? Không lo, không cần lo, bởi vì đất nước này sẽ có phương Tây sẵn lòng dẫn đường chỉ lối, khi đó tha hồ mà độc lập + tự do dưới cái ngón tay trỏ của phương Tây. Và phương Tây chắc rất khoái điểm này dù cũng có phần... vất vả, hehe. Nào các bạn, hãy cổ vũ cho những anh hùng tự do ở Lybia và những ông chủ hào phóng, tốt bụng, vô tư đến từ phương Tây [r2)][r2)][r2)]
  7. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Quân của Ga lại tiếp tục vứt cái bô đã bưng bấy lâu, giã từ Ga ra đi.

    Theo Aljazeera, báo nhà nước Tuy ni di cho biết 3 quan chức an ninh của Ga đã đào ngũ, đến cảng của Tuy ni di trên một tàu với khoảng 20 người Libya. Trong số đó có 1 đại tá, 1 đại úy và 1 sỹ quan. ...

    7:15pm

    AP - Tunisia's state media says that three Libyan security officials in Muammar Gaddafi's regime have defected, arriving at a Tunisian port in a boat with some 20 other Libyans.
    A colonel, a captain and another officer in the internal security forces reportedly turned up at El Ketf port in the Ben Guerdane region.
    The defections follow those of five Libyan army officers who fled to Tunisia on Friday with 13 of their countrymen.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Không có bằng chứng của Bạn về việc quân nổi dậy vô phương hướng.
    Tôi cho rằng, ngay cả khi họ lựa chọn thay đổi chế độ Gadhafi đã là một phương hướng.
    Thực tế thì họ đang soạn thảo hiến pháp cho nền dân chủ mới của Libya.

    Và bạn nên nhớ: Hai chữ dân chủ và công dân bắt nguồn từ nền học thuật phương Tây.
    Và với nền dân chủ này (không độc tài) thì giả thiết rằng phương Tây áp đặt, ra điều kiện với Libya, thì chính phủ nước này cũng vẫn xoay sở dễ hơn. Thậm chí có thể có một cuộc chiến chống ngoại xâm hợp lòng dân.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như vậy. Không thể như thế được. Vô lý...không hiểu được...~X
  10. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Sau những tin đồn kiểu Ga đã trốn sang venezuela, hay con trai Ga bị ám sát ... thì những cái như trên chỉ là ... s.hit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này