1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    cái lão này, ai khiến lão dạy người ta nhỉ, ở đây ai chả đủ nhận thức cái gì đúng cái gì sai, lão cứ làm mỗi mình lão biết rồi lại mất công giảng đạo cho người khác. có thông tin chiến sự gì hay thì show cho anh em xem , không thì ngồi yên đấy mà đọc. nghe lão giảng đạo mà phát buồn ngủ
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    KP lên kế hoạch phản công

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Quân Anh show hàng đây các bác ,Phen này anh Gà có trốn đằng trời [:D] :

    [​IMG]
    từ militaty net
  4. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101
    Muốn tự sát hay sao àm phản công???Hồi nãy có clip của đài antazera cậu nào cho ấy.Có cái ảnh 1 giàn tên lửa chống tàu của Lybia bị bắn cháy.Tiếc thật.Giữ dc nó thì đứng sát bờ biển mà phụt thế là xog.Phản công làm quái ji.Loại đó y hệt loại đóng ở bán đảo Sơn Trà ĐN
  5. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Tiếp vụ Ngố bắt đầu thể hiện vai trò của mình thông qua "những cánh tay nối dài của Tin-Đép"

    Ngoại trưởng Nga: "Can thiệp vào Libya, chủ nghĩa Kh.ủng b.ố gia tăng"

    Sự can thiệp quân sự do Phương Tây dẫn đầu vào Libya có thể dẫn tới leo thang chủ nghĩa Kh.ủng b.ố quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 22/3 cho biết.
    Bình luận trên đưa ra sau sự bất đồng giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Th.ủ T.ướng Vladimir Putin về lập trường của Kremlin đối với các cuộc không kích.


    “Nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, thì chúng ta sẽ phải đương đầu với sự xuất hiện của chủ nghĩa Kh.ủng b.ố quốc tế, và nhiều sự phát triển khác mà chúng ta muốn tránh”, Ngoại trưởng Nga phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng nhiệm Algeri Mourad Medelci
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA86539/default.html
    [r24)]
  6. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ka chịu ngồi im thì thắng, còn muốn phản công thật thì sẽ ăn đủ. Gần như không có khái niệm thắng thua, chỉ là, ai lì lợm hơn, Ka hay ví tiền của liên quân.
  7. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    công nhận libya cũng trâu thiệt.Bị đập tới ngày thứ 4 rồi mà vẫn quây tụi phản loạn như gà quay vậy.Tui nói thiệt nha,bây h tôi lại có thiện cảm với ông gadifi.Tại vì tụi phản loạn "dẫn rắn cắn gà nhà", cái tội này thì không bao giờ tha thứ 9dược.
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Đây là lý do tại dao phiến quân dù được phương Tây trợ giúp bỏ bom mà vẫn như là 1 đám hề: Một vài ngày trước, một tờ báo của Anh đã chọn ra một tuyên bố của một phiến quân. Khi được hỏi họ có được huấn luyện quân sự, phiến quân trả lời: "Không, nhưng chúng tôi đã xem rất nhiều phim hành động." =)) [:D] :)) =))


    Phiến quân Libya có đạn nhỏ, thiết bị cũ, người thiếu đào tạo.

    Ngày 01 tháng ba năm 2011 01:03:00
    Hamza Hendawi và Schemm Paul

    The Associated Press​

    Benghazi, Libya - Họ có ít đạn dược, trang thiết bị của họ cũ và lạc hậu và chiến binh của họ được đào tạo kém.

    Mặc dù họ tự hào về xe tăng, các căn cứ quân đội và các sân bay ở miền đông Libya, phiến quân vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trước khi họ có thể thực hiện bất kỳ chuyển động nào tới thành lũy của Moammar Gadhafi ở Tripoli, hàng trăm dặm về phía tây.

    Các nhà phân tích tin rằng bế tắc giữa các lực lượng Chính phủ và phiến quân được hậu thuẫn bởi những người đã đào thoát có khả năng sẽ được giải quyết trên các đường phố.

    Nhưng họ cũng cho biết họ không thể cai trị một lực lượng được lắp ráp nhanh chóng từ phía đông sẽ di chuyển ra để chiếm Tripoli.

    "Nó sẽ có sức mạnh để lật đổ Gadhafi", Peter Felstead, biên tập viên của Jane's Defence Weekly.

    Lãnh đạo các cuộc nổi loạn miền đông cho biết họ đang cố gắng đưa ra một lực lượng gồm các binh sĩ quân đội đào thoát và tình nguyện viên với đào tạo quân sự cơ bản và họ đã có hơn 5.000 tình nguyện viên.
    Kế hoạch này, họ giải thích, là để diễu hành đến Tripoli qua sa mạc, đi vòng qua các thị xã trung thành (với Chính phủ) lớn dọc theo con đường, giống như Sirte, và thu thập thông tin về các tuyến đường vào thành phố Tripoli dễ dàng nhất.

    Hiện tại, các dấu hiệu đang phát triển cho thấy rằng diễu khoảng 750 km đến Tripoli lật đổ Gadhafi hoặc nỗ lực củng cố phòng thủ ở phía đông đối mặt với một cuộc tấn công có thể bởi lực lượng Chính phủ Libya sẽ được ban phước lành, thậm chí hỗ trợ của Tây.

    Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ hai đã thảo luận về khả năng tạo ra một khu vực cấm bay trên Libya và Lầu Năm Góc cho biết đã tái định vị một số lực lượng vũ trang đến gần Libya trong trường hợp họ là cần thiết, nhưng không nói những gì họ có thể cần thiết cho việc này.

    Hoa Kỳ có một sự hiện diện quân sự thường xuyên ở Địa Trung Hải và hai tàu sân bay trong vùng Vịnh Ba Tư.

    Máy bay Pháp đã tới phía đông của thành phố Benghazi với các bác sĩ, y tá, thuốc và thiết bị y tế.

    "Nó sẽ là sự khởi đầu của một hoạt động lớn hỗ trợ nhân đạo cho dân số của vùng lãnh thổ được giải phóng", Thủtướng François Fillon nói trên đài phát thanh RTL. "(Pháp đang nghiên cứu) tất cả các lựa chọn để cho Đại tá Gadhafi hiểu rằng nên ra đi."

    Tây hỗ trợ có thể là rất quan trọng nếu tổ chức phiến quân ở phía đông - quyết định kết thúc bế tắc với Gadhafi của Libya và gửi một lực lượng tới phía tây, Tripoli, để bắt giữ ông và lật đổ chế độ 41 tuổi của ông.

    "Chúng tôi đã mời tất cả những người biết quân sự trở lại làm việc", ông Ali Idris, một thành viên hàng đầu của hội đồng thành phố Bayda ở phía đông Libya. "Vấn đề là Tripoli rất nhiều người bảo vệ vì vậy chúng tôi đang cố gắng liên hệ với người đó để tìm ra cách có được thành Tripoli."

    Tại một trong hai căn cứ quân sự tại Shahhat gần Bayda, một sĩ quan (đào thoát) quân đội Libya cho biết một nỗ lực đang được thực hiện để thu thập tất cả các loại vũ khí có sẵn trong cơ sở và trên các đường phố sử dụng để bảo vệ các khu vực dưới sự kiểm soát của đám nổi loạn.

    "Tôi không biết có bao nhiêu binh sĩ", Maj. Salem Abdel-Mula, giải thích nhiều người đã bỏ chạy, nhưng cũng được các tình nguyện viên dân sự. "Có lẽ khoảng 800 người trong số họ đã tham gia cùng chúng tôi."

    "Thực phẩm, thuốc men, vũ khí - bất cứ điều gì cũng được," ông cho biết viện trợ của phương Tây có thể giúp. Ông sĩ quan này không cạo râu mặc một jumpsuit màu xanh và parka và không mang bất kỳ dấu hiệu rõ ràng về thứ hạng.

    Các đơn vị quân đội có thể nhìn thấy trong khu vực không truyền cảm hứng cho sự tự tin và các cơ sở Shahhat chính là địa điểm của các trận chiến giữa các lực lượng phiến quân và Chính phủ chỉ là một tuần trước.

    Các tòa nhà đã bị rút ruột và bao phủ phần lớn bởi graffiti. Vỏ đạt rải rác khắp nơi, và và súng hạng nặng bị đốt cháy vặn vẹo, xoắn tít ở khắp mọi nơi.

    Một xe tăng bị đẩy ra trước cửa ngõ đổ nát để làm vật cản, trong khi các xe khác đậu bên ngoài căn cứ bị bao phủ bằng graffiti. "Libya là miễn phí!" (Libya "tự do"!) một dòng chữ trên đó.

    "Chúng tôi có yêu cầu di chuyển các xe tăng đến các căn cứ khác," Thiếu Salah Adam, người mặc khakis không phù hợp với hình dung bé nhỏ, xe tăng do Nga sản xuất có niên đại từ năm 1980. Ông cho biết cơ sở có 36 xe tăng, trong đó có 12 sẽ được triển khai xung quanh Bayda.

    "Chúng tôi không cố gắng gây chiến tranh, nhưng nếu nó đến, chúng tôi sẽ sẵn sàng để tới Tripoli," ông nói.

    Nhưng không phải tất cả mọi người ở phía đông đều háo hức cho một cuộc thách thức quân sự với các lực lượng Chính phủ.

    Jibreel Ahmed, một nhà ngoại giao Libya chạy về phía Đông tham gia vào kế hoạch thành lập chính quyền, cho biết ông hy vọng Gadhafi bỏ cuộc và ra đi thay vì muốn thấy Libya đổ máu trong chiến trận.

    "Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ bị thuyết phục và tốt hơn là ông ấy rời khỏi đất nước," Jibreel cho biết, phủ nhận rằng bất kỳ chuyển động đã được thực hiện cho đến nay về phía Tripoli.

    Còn bây giờ, ông cho biết các đơn vị khác nhau của các thành phố miền Đông đã củng cố được nhân lực của mình và hoà nhập dưới một chỉ huy thống nhất.

    Không rõ có bao nhiêu quân nhân trong số 45.000 người của Libya ước tính đã đào thoát và tham gia quân nổi loạn phía đông, quốc gia chia hai với bảy căn cứ không quân và quân đội sắc màu rực rỡ và một với một số lượng lớn xe tăng thời Liên Xô, xe bọc thép chở quân và máy bay chiến đấu phản lực MiG.

    Trong số bảy căn cứ không quân của nước này, bốn ở khu vực miền đông hiện đang do nổi loạn kiểm soát.

    Các nhà phân tích quân sự cho biết, tuy nhiên, cuộc chiến đấu ở Tripoli, hoặc các thành phố khác vẫn đang do Chính phủ kiểm soát sẽ là một trận chiến đô thị hơn là một cuộc chiến quy ước, với các vũ khí nhẹ, súng phóng lựu đạn và súng cối hiệu quả hơn so với xe tăng, pháo binh trên thực địa hoặc máy bay chiến đấu.

    Nhưng gom lại với nhau một lực lượng chiến đấu để chống lại Chính phủ sẽ bao gồm rất nhiều điều cần biết, từ việc sắp xếp xe tải, nhiên liệu, vật tư, lương thực, đạn dược và thiết lập một hệ thống khả thi nghe theo mệnh lệnh, Felstead của tạp chí Jane nói.

    Nhìn thoáng qua quân nổi loạn tại các thành phố Tobruk, Bayda và Benghazi, chỉ thấy, một đám vô kỷ luật, chỉ biết mặc đồng phục với xu hướng đi xung quanh trong xe bán tải và vãi đạn vào không khí.

    Đã có các lời kêu gọi ở phương Tây thi hành một vùng cấm bay qua phía đông Libya để bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công trên không của lực lượng Chính phủ.

    Hiện phiến quân cũng đã được cung cấp hỗ trợ trang thiết bị, chẳng hạn như việc cung cấp vũ khí và đạn dược.

    Nhưng các nhà phân tích tin rằng các thành phần của phiến quân, giống như phần còn lại của quân đội Libya, không phải là một lực lượng chuyên nghiệp, đủ để đấu tranh có hiệu quả.

    Gadhafi đã qua nhiều năm cố tình làm suy yếu quân đội, sợ một quân đội mạnh mẽ sẽ bị cám dỗ để lật đổ chế độ của ông - giống như cách ông lên nắm quyền.

    Thay vào đó, ông đầu tư đào tạo và vũ trang cho dân quân trung thành mà sẽ mất nhiều nhất nếu chế độ của ông bị lật đổ, và ông đã sử dụng lính đánh thuê từ các nước châu Phi khác.

    Theodore Karasik cho Viện Quân sự Cận Đông và vùng Vịnh của Dubai phân tích rằng, tuy nhiên, lực lượng đông sẽ có một lợi thế chiến thuật trước lực lượng Chính phủvì tính chất dự kiến ​​sẽ trang điểm của nó - tình nguyện viên năng động được đào tạo cơ bản hoặc nâng cao về quân sự và binh lính chuyên nghiệp đứng đầu.

    [​IMG]
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Nhưng Su27 and more chỉ 1 lần duy nhất tham chiến với Mig mà. Ai mà biết nó tốt đến mức nào?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn Nga và TQ đi sai 1 bước, phản đối chả có tác dụng, bám theo thì đã muộn. Nếu bạn ấy theo hội ngay từ đầu thì bây h đã có cơ hội cho J20 T50 đi thực hành rồi.
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027

    Su 27 là máy bay đánh chặn (Interceptor)
    F15E là máy bay cường kích (Attacker, Striker)
    2 chiếc vai trò khác nhau cả, muốn chơi thì chơi SU 33 còn hợp lý hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này