1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Thế có ngĩa là nó đ hút được tí dầu nào gây sụt giảm sản lượng toàn cầu chứ còn gì nữa. Xăng tăng giá thì nhà nước tăng lương cho ô chứ kêu ca gì. Định kêu ca rồi đòi đi btình như bên Thượng Hải àh, cẩn thận bị đập chết ăn thịt luôn đấy h :-))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Syria: còn bao nhiêu thứ sáu tồi tệ nữa?
    Hôm nay 22.4 Syria có thể biết được số mệnh của mình.

    SGTT.VN - Báo Time dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết, nếu như những cuộc biểu tình bùng nổ với quy mô lớn sau giờ cầu nguyện buổi trưa tại hai đô thị lớn nhất của Syria là Damascus và Aleppo, chế độ cầm quyền phải đối mặt với một sự chọn lựa trần trụi: hoặc là đàn áp biểu tình bằng bạo lực không khoan nhượng, hoặc là đáp ứng yêu sách của những người biểu tình. Trong chọn lựa nào Syria cũng đối mặt với vực thẳm.

    Ít nhất 200 người đã bị giết vì sự đàn áp của chính quyền từ khi những người chống đối biểu tình vào tháng trước, AP và AFP đều dẫn nguồn tin từ những nhóm đấu tranh ở Syria về con số này.

    Chế độ hiện hành đang đứng trước những dòng chảy không xác định được. Năm 1982, Tổng thống Hafez Assad, cha của tổng thống đương nhiệm, ra lệnh nã pháo vào thành Hama, tàn sát hơn 10.000 người dân để đè bẹp một cuộc nổi dậy của dòng Hồi giáo Huynh đệ, vì ông lo sợ về cuộc tổng nổi dậy của dòng Sunni chống lại dòng thiểu số Alawit đang cầm quyền tại Syria. Assad sợ rằng dòng Alawit không chỉ bị bứng khỏi chính quyền mà còn bị đồ sát.

    Trong khi đó, Tổng thống Bashar Assad dường như đang cố xoa dịu cơn giận của công chúng. Hôm thứ năm, ông Assad đã công bố việc thành lập một chính quyền mới với cựu bộ trưởng Nông nghiệp Adel Safer làm thủ tướng mới. Nội các cũ đã từ chức ngay khi nổ ra các cuộc phản đối vào tháng trước.

    Hồi tháng 3, chế độ hứa hẹn rằng sẽ nghiên cứu để bỏ luật khẩn cấp ban hành vào năm 1963, và có thể tổ chức bầu cử. Nhưng nhiều người Syria cho rằng, các động tác đó là những biện pháp nửa vời, vì bất kỳ thủ tướng chính phủ mới nào cũng có rất ít hiệu quả khi mà tổng thống giữ quyền toàn trị. Và vì thế mà dân chúng đã lần lượt nổi lên chống đối hết thứ sáu này đến thứ sáu khác, tại hết thành phố này đến thành phố khác.

    Một câu hỏi được đặt ra: “Điều gì xảy ra nếu thứ sáu này tồi tệ hơn?”. Câu trả lời của một nhân sĩ ở đây là: “Nhiều người trong nội bộ chính quyền cũng đang đặt ra câu hỏi liệu Bashar có thể sống sót với bao nhiêu thứ sáu tồi tệ nữa. Hai? Ba? Ai mà biết”.

    Điều làm Tổng thống Syria bối rối là các cuộc biểu tình đã mang nặng tính giáo phái. Người biểu tình đặt hết các vấn đề của Syria từ tham nhũng đến thất nghiệp ngay dưới chân những người Hồi Alawit – giáo phái mà dòng họ ông tổng thống đang theo, một nhánh nhỏ của Hồi giáo Shi’ite, chiếm 12 – 14% dân số Syria, và trị vì đất nước này hơn 40 năm nay.

    Assad không chịu nới lỏng quyền lực của mình vì một nhóm có tổ chức và nổi tiếng sẽ hưởng lợi từ một cuộc perestroika – đổi mới như thế của Syria là dòng Hồi giáo Huynh đệ, vốn đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật mà Damascus tin rằng chính họ là men xúc tác các cuộc rối loạn từ những hang ổ bên Lebanon.

    Thực ra, Syria năm ngoái, tờ Time dẫn nguồn tin từ một người dân thạo tin ở xứ này, đã xét đến việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Damascus để xoá sổ dòng Huynh đệ tại thành phố này.

    Và Syria lâu nay bị tố giác là khuấy động sự bất ổn của các nước lân cận khi xuất khẩu những kẻ bị truy nã ngang qua các biên giới của nó – những dân ly khai người Kurd sang Thổ, những quân nổi dậy dòng Sunni sang Iraq và chiến binh Palestine và những cảm tình viên Al-Qaeda sang Lebanon.

    Giờ đây chính thể đã cầm quyền gần 50 năm này bắt đầu lo ngại về sự nhập khẩu ngược các chiến binh nước ngoài ủng hộ các cuộc biểu tình.

    Hôm chủ nhật vừa qua chẳng hạn, một xe cấp đông chở đầy vũ khí tự động, súng phóng lựu, súng bắn tỉa, ống nhòm hồng ngoại và đạn dược bị hải quan Syria bắt giữ khi vượt biên giới vào Syria từ Iraq, theo nguồn tin từ hãng thông tấn Sana của Syria.

    Khởi Thức
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Gà Fi chưa chắc gì già bằng ông già này. Phải gọi là "Còn sức còn đánh độc tài để cho con cháu mai sau hưởng tự do dân chủ hạnh phúc!"
    [​IMG]
  4. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Già mà còn ham, cẩn thận khi bắn súng nó giật cho 1 phát lại về chầu thánh ALa sớm :-"
  5. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già nhưng chí chưa già
    Tham gia cách mạng tớ là chiến binh [r2)][r2)][r2)]
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Rất chi là buồn cưỡi, La to lượn rồng rồng trên trời mà quân Chính phủ Lybia xài bom chùm mà táng được, té ra lũ diều hâu La to mắt thong manh cả à? [r37)]
  7. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Trình VN còn cao lắm Libya với Iraq chưa đạt được trình độ đó đâu, Libya chỉ giống Afghanistan thôi nghĩa là chỉ oánh nhau 10 năm có lẻ và thay vì giống VN 1 tuần "xuất khẩu" 2 chuyến bay Boeing 747 chở đầy quan tài kẽm về cố quốc thì có chưng ấy dân thường Libya bị chết vì oánh nhau giữa các phe phái và đánh bom cảm tử. Libya trở thành cái nôi của các nhóm khu?ng bo^'. Chiến dịch bảo vệ dân thường của Lato hoàn thành mĩ mãn ^:)^^:)^^:)^
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.018
    Đã được thích:
    29.113
    Trung Quốc viện trợ vũ khí hạng nặng cho quân đội Libya?

    Báo chí Trung Đông ngày 21/4 đưa tin Trung Quốc và một số quốc gia khác đang trợ giúp vũ khí và cả binh sĩ cho lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
    Tờ Debka cho rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Libya trong khi một số nước Đông Âu gửi binh sĩ hỗ trợ. Theo đó, vũ khí của Trung Quốc đến tay lực lượng ủng hộ ông Gaddafi chủ yếu thông qua các nước châu Phi láng giềng của Libya. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cung cấp thông tin tình báo về các cuộc không kích của NATO nhằm hạn chế thiệt hại cho quân đội Libya.

    Tờ báo trên nhận định, Bắc Kinh nghĩ rằng có quyền lợi trong việc giúp nhà lãnh đạo Libya sau khi biết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tìm cách cắt đứt mối quan hệ dầu mỏ Trung Quốc-Libya trước khi Bắc Kinh đầu tư hàng chục tỉ USD để biến Libya thành một nhà cung cấp dầu khí hàng đầu cho Trung Quốc ở châu Phi. Vụ oanh kích của NATO nhằm vào một kho đạn lớn gần Tripoli ngày 14/4 là nhằm mục đích phá hủy lô hàng vũ khí mới nhất mà Libya nhận được từ Trung Quốc.

    Debka còn cho rằng từ giữa tháng 3/2011, hàng trăm binh sĩ tình nguyện có quân hàm từ hạ sĩ đến thiếu tá của một số nước Đông Âu và Nam Tư cũ đã gia nhập lực lượng ủng hộ ông Gaddafi và được trả lương rất hậu hĩnh.
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Thường thấy quân nổi dậy bắn vãi như thế này. Nhưng chién tích của họ là hàng đàn tăng bị cháy. Có thể đây là chiến thuật, vì trình độ và hoả lực kém nên họ phải bắn khiêu khích từ xa nhử tăng vào rồi dùng xe rocket phóng vãi vào hoặc xe tiến lên sẽ vướng mìn hoặc rơi vào ổ phục kích RPG on arm.

    Để chống lại sát thủ dấu mặt - các chiến binh bắn tỉa. Dân quân tổ chức thành các đơn vị nhỏ canh gác từng con phố, từng mái nhà. Nếu thấy nghi ngờ là làm phát bazoka lên mái luôn.
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chiến trường không Libya không còn là của riêng Phương Tây và Mẽo nữa, đòi ăn cả dầu khí không chia cho thằng nào là sai lầm và tham lam quá. Liên quân đã sai lầm khi loại Khựa, Nga, Đông âu ra khỏi cái bánh, nó bỏ phiếu trắng cho đánh, giờ định xong thì ăn cả thì không xong với nó, giờ nó tham chiến chắc nuốt không trôi rồi. Một mặt dụ hết bọn EU vào tham chiến, mặt khác mua dần dần nợ công của EU. Mịa đúng là thâm như Tàu. Bọn Nam tư cũ hay Serbi bây giờ vẫn còn hận Nato lắm thì phải nên sang đánh ké vừa trả thù vừa kiếm tiền chơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này