1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Misrata, xe tăng của Ga



    [​IMG]
    Rebel fighters stand on top of a captured tank belonging to forces loyal to Muammar Gaddafi, outside Misrata's tallest building, along a street in Tripoli April 22, 2011. Libyans who wanted to venture outside to celebrate rebel gains against Muammar Gaddafi's forces in Misrata were prevented from doing so by government snipers in a tall building above Tripoli street. After a two-week struggle over control of the structure - once home to an insurance company -- they finally got their chance after a victory late on Thursday night.

    CM quân đã khống chế khu trung tâm của Misrata


    [​IMG]
  2. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghĩa là sao nhỉ:-w:-w. Có lẽ chỉ là chiêu bài thôi có lẽ quân đội Libya sẽ lẫn vào trong đám quân bộ lạc. Lato sẽ khó lòng tìm ra mục tiêu
    http://dantri.com.vn/c36/s36-475252...-thanh-pho-lon-thu-ba-my-thua-nhan-be-tac.htm

    Quân đội Libya rút khỏi thành phố lớn thứ ba, Mỹ thừa nhận "bế tắc"
    (Dân trí) - Quân đội Libya sẽ rút khỏi Misrata và để các bộ lạc địa phương giải quyết cuộc xung đột ở thành phố lớn thứ ba nước này bằng đối thoại hoặc bằng vũ lực, trong khi quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thừa nhận chiến dịch tại Libya "đang bế tắc".
    [​IMG]

    Một lính nổi dậy Libya canh gác trên đường phố ở Misrata, miền tây Libya.

    “Tình hình tại Misrata sẽ do các bộ lạc quanh thành phố và người dân Misrata tự giải quyết, chứ không phải quân đội Libya”, ông Khaled Kaim cho biết với báo giới. “Chúng tôi sẽ để cho các bộ lạc quanh Misrata và người dân Misrata đối phó với tình hình, bằng đàm phán hoặc bằng vũ lực”.
    Ông Kaim cho hay quân đội đã được ra “tối hậu thư” để ngăn chặn phe nổi dậy ở thành phố miền tây, cách đông thủ đô Tripoli 200km này. “Đã có tối hậu thư cho quân đội Libya: Nếu họ không thể giải quyết được vấn đề ở Misrata, thì sau đó người từ các thành phố lân cận Zliten, Tarhuna, Bani Walid và Tawargha sẽ tới và họ sẽ nói chuyện với quân nổi dậy. Nếu quân nổi dậy không đầu hàng, họ sẽ chiến đấu”.

    Nhiều tuần nay tại Misrata đã diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gadhafi.

    “Hàng trăm ngàn người ở Misrata đã bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh kéo dài bảy tuần này”, Hội chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho hay.

    Cũng theo ông Kaim, chính quyền Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định cử máy bay ném bom không người lái tới Libya “để giết hại người dân”, cáo buộc Washington phạm “tội ác mới chống lại loài người”, sau khi đã phạm tội ác ở Iraq và Afghanistan.
    Ông Obama đã cho phép chiến đấu cơ không người lái mang theo tên lửa tới Libya “do tình trạng nhân đạo” ở đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm thứ năm vừa qua cho hay. Song ông cho rằng động thái là “đóng góp khiêm tốn” so với nỗ lực của liên quân tại Libya.

    Còn quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, cho hay cuộc chiến ở Libya “đang tiến tới bế tắc” mặc dù các cuộc không kích của NATO và Mỹ đã phá hủy được 30-40% lực lượng trên mặt đất của Libya.

    Lực lượng nổi dậy Libya đã chiến đấu với quân của ông Gadhafi từ tháng 2 song gần đây không đạt được tiến triển là bao.

    Ông Mullen cũng cho biết không có dấu hiệu có sự hiện diện của al-Qaeda trong phe nổi dậy Libya.

    Thứ trưởng Ngoại giao Libya cũng lên án chuyến công du thành trì của phe nổi dậy ở Benghazi của thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, cho rằng Hội đồng quốc gia lâm thời (NTC) không đại diện cho người dân Libya và “không có quyền lực trên mặt đất”.
    Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain, người đã bị thua trước Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 20008, trước đó đã nói chuyện với các lãnh đạo TNC, kêu gọi cộng đồng quốc tế trang bị vũ khí và công nhận nhóm này là “tiếng nói hợp pháp” của người dân Libya.

    Trong khi đó vào cuối ngày thứ sáu, NATO đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Tripoli. Nhiều máy bay quần đảo bầu trời thủ đô Libya và nhiều tiếng nổ vang lên.

    Trước đó, hãng thông tấn JANA của Libya cho hay 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của NATO vào cuối ngày thứ sáu tại vùng Zenten, tây nam Tripoli, nơi giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ diễn ra ác liệt.
    [​IMG]
  3. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần đoàn kết quốc tế muôn năm !!!

    Cuộc CM của nhân dân Libya nhất định thắng lợi

    [​IMG]
    A rebel fighter holds a U.S. flag on his truck mounted with a weapon at the front line along the western entrance gate of Ajdabiyah April 22, 2011.


    [​IMG]
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa lá cờ, quốc kì của Hoa Kì Hợp Chủng Quốc trở thành biểu tượng của tự do >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
  5. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    vẫn chưa thấy Mỹ tự do của tụi kia đả động tới Ba rành và Yemen, chắc tại đặt căn cứ quân sự ở đó với bọn này hứa cho hút dầu nên đếch dám ho he=))
  6. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Debka: Trung Quốc, Đông Âu viện trợ quân sự cho Đại tá Gaddafi
    Thứ sáu, 22/04/2011 08:59

    (DVT.vn) - Trung Quốc cho rằng họ có quyền hậu thuẫn Libya đẩy lùi lực lượng liên quân, mạng thông tin an ninh và tình báo độc lập Debkafile ngày 21/4 cho biết.

    Cả quân chính phủ và phe đối lập ở Libya đều đang được hỗ trợ về vũ khí và binh sỹ. Mỗi bên đều muốn sử dụng hỗ trợ quân sự từ bên ngoài để phá vỡ thế bế tắc ở chiến trường Libya.

    Trong khi phe nổi dậy nhận được sự hỗ trợ của Anh, Pháp, Qatar, thì quân của Đại tá Gaddafi được Trung Quốc, Ukraine, Belarus, Serbia hậu thuẫn về các loại vũ khí mới cũng như binh sỹ từ Đông Âu và Yugoslavia cũ.

    Sự hậu thuẫn của Trung Quốc chủ yếu thông qua các nước châu Phi láng giềng của Libya. Ngoài cung cấp vũ khí, Bắc Kinh còn hỗ trợ về các hoạt động tình báo đối với các cuộc không kích của NATO nhằm hạn chế thương vong, thiệt hại cho Libya trước chiến dịch của liên quân.

    Bắc Kinh cho rằng, họ có quyền giúp đỡ nhà lãnh đạo Libya sau khi có thông tin chính quyền Obama tìm cách cắt đứt quan hệ dầu mỏ giữa Trung Quốc và Libya trước khi Bắc Kinh đổ hàng tỷ USD để biến Libya thành nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất ở lục địa châu Phi.

    Ngày 14/4, NATO đã không kích một kho đạn lớn của chính quyền Gaddafi gần thủ đô Tripoli nhằm phá hủy số vũ khí mà Trung Quốc mới chuyển đến.

    Linh Chi

    Theo Debka
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Debka: Trung Quốc, Đông Âu viện trợ quân sự cho Đại tá Gaddafi
    Thứ sáu, 22/04/2011 08:59

    (DVT.vn) - Trung Quốc cho rằng họ có quyền hậu thuẫn Libya đẩy lùi lực lượng liên quân, mạng thông tin an ninh và tình báo độc lập Debkafile ngày 21/4 cho biết.

    Cả quân chính phủ và phe đối lập ở Libya đều đang được hỗ trợ về vũ khí và binh sỹ. Mỗi bên đều muốn sử dụng hỗ trợ quân sự từ bên ngoài để phá vỡ thế bế tắc ở chiến trường Libya.

    Trong khi phe nổi dậy nhận được sự hỗ trợ của Anh, Pháp, Qatar, thì quân của Đại tá Gaddafi được Trung Quốc, Ukraine, Belarus, Serbia hậu thuẫn về các loại vũ khí mới cũng như binh sỹ từ Đông Âu và Yugoslavia cũ.

    Sự hậu thuẫn của Trung Quốc chủ yếu thông qua các nước châu Phi láng giềng của Libya. Ngoài cung cấp vũ khí, Bắc Kinh còn hỗ trợ về các hoạt động tình báo đối với các cuộc không kích của NATO nhằm hạn chế thương vong, thiệt hại cho Libya trước chiến dịch của liên quân.

    Bắc Kinh cho rằng, họ có quyền giúp đỡ nhà lãnh đạo Libya sau khi có thông tin chính quyền Obama tìm cách cắt đứt quan hệ dầu mỏ giữa Trung Quốc và Libya trước khi Bắc Kinh đổ hàng tỷ USD để biến Libya thành nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất ở lục địa châu Phi.

    Ngày 14/4, NATO đã không kích một kho đạn lớn của chính quyền Gaddafi gần thủ đô Tripoli nhằm phá hủy số vũ khí mà Trung Quốc mới chuyển đến.

    Linh Chi

    Theo Debka
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Thượng nghị sỹ McCain kêu gọi Mỹ công nhận phe nổi dậy Libya

    AFP đưa tin, thượng nghị sỹ John McCain – chính trị gia Mỹ đang có chuyến thăm thủ phủ của quân nổi dậy Benghazi – kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ công nhận phe nổi dậy và ủng hộ họ trong cuộc chiến chống Muanmar Gaddafi.


    [​IMG]

    “Tôi kêu gọi tất cả các nước, và nhất là Mỹ công nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời là đại diện chính thống cho lợi ích của nhân dân Libya”, thượng nghị sỹ Mỹ tuyên bố.

    Theo lời ông, ở Benghazi ông nhìn thấy ví dụ về một Libya tự do như thế nào.

    Ông John McCain gọi lãnh đạo của phe đối lập là “những chiến binh vĩ đại” và tin rằng không có các phần tử hồi giáo cực đoan và Al Qaeda trong đội ngũ của họ. “Trái lại, đó là những người yêu nước Libya muốn giải phóng dân tộc của mình. Và chúng tôi cần giúp họ thực hiện điều này”, thượng nghị sỹ Mỹ kết luận.

    Theo thượng nghị sỹ John McCain, để thực hiện được điều này cần đảm bảo vũ khí cho quân nổi dậy cũng như tổ chức huấn luyện lực lượng nổi dậy. Ngoài ra, thượng nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi NATO tích cực bắn phá và không kích để bảo vệ dân thường quốc gia Bắc Phi này.

    CNN bổ sung rằng, McCain coi việc lật đổ chế độ Gaddafi là lối thoát thỏa đáng duy nhất của chiến dịch quân sự ở Libya.

    Tuy nhiên, theo AP, Washington không tán thành ý tưởng kêu gọi công nhận quân nổi dậy Libya do chính trị gia McCain đưa ra. Nhà Trắng tuyên bố rằng người dân Libya cần tự lựa chọn lãnh đạo của mình chứ không phải là các quốc gia khác.

    Cho đến nay, đã có 4 nước là Pháp, Italia, Qatar và Kuwait đã công nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya là chính quyền hợp pháp mới ở quốc gia Bắc Phi này.

    http://lenta.ru/news/2011/04/23/mccain/
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA87585/default.html
    Quân đội Libya sẽ rút khỏi Misrata
    VIT - Ngày 22/4, Thứ trưởng Ngoại giao Libya cho biết, quân đội nước này sẽ rút khỏi thành phố Misratah do quân nổi dậy kiểm soát do các cuộc không kích của NATO và sẽ giao cuộc chiến chống quân nổi dậy cho các bộ tộc địa phương.
    Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Kaim cho hay, quân đội Libya đang thảo luận với các bộ tộc địa phương. Các bộ tộc này sẽ đàm phán với quân nổi dậy trước, nếu các cuộc đàm phán thất bại thì các bộ tộc sẽ chiến đấu chống lại quân nổi dậy tại thành phố lớn thứ 3 này của Libya.

    Tuy nhiên, ông Kaim không cho biết khi nào thì quân đội Libya sẽ rút khỏi thành phố này và với những điều kiện gì.

    "Chúng tôi sẽ trao thành phố này cho các bộ tộc xung quanh Misrata và nhân dân Misrata giải quyết tình hình tại đây," ông nói và cho biết thêm các bộ tộc đã nói với quân đội rằng: “Nếu các bạn không giải quyết được thì chúng tôi sẽ giải quyết.”

    “Tình hình tại Misrata sẽ lắng xuống, sẽ được giải quyết bởi các bộ tộc xung quanh Misrata và nhân dân Misrata chứ không phải quân đội Libya,” ông cho biết.

    Hôm 21/4, phát ngôn viên chính phủ Libya Mussa Ibrahim tiết lộ, Libya đã bắt đầu trang bị vũ khí và huấn luyện cho các bộ tộc xung quanh thành phố Misrata.

    Các quan chức Libya cho biết họ đang kiểm soát 80% thành phố này, nhưng hôm 22/4 quân nổi dậy tuyên bố họ đã chiếm được nhiều tòa nhà trung tâm từ lực lượng chính phủ.

    Theo Ngoại trưởng Kaim, việc Mỹ quyết định sử dụng máy bay không người lái Predator tấn công quân chính phủ Libya "sẽ là một tội ác chống lại loài người khác do chính quyền Mỹ phạm phải."

    Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cảnh báo rằng cuộc xung đột này đang lâm vào "thế bế tắc."

    Mặc dù liên quân đã tiến hành hơn một tháng không kích, nhưng bình luận của Đô đốc Mike Mullen sẽ làm gia tăng lo ngại về sự tham gia chiến dịch quân sự lâu dài của Anh và các nước NATO khác.

    Đô đốc Mike Mullen cho biết các lực lượng mặt đất của Đại tá Gaddafi đã bị suy giảm khả năng chiến đấu 30% đến 40%. Tuy nhiên ông vẫn cảnh báo: "Tình hình chắc chắn sẽ đi đến bế tắc.

    Ông cho biết thêm rằng đồng minh sẽ "gây sức ép" đối với nhà độc tài Libya này "cho đến khi ông ta phải ra đi". "Gaddafi cần phải ra đi," ông tuyên bố.
    Linh Trang (Theo Reuters, Skynews)

    Đây là cơ hội cho nền dân chủ của Libya.
    Là lúc quân cách mạng thể hiện sự ưu việt của mình.
    Gậy Ông đập lưng Ông.
    Gadhafi phát súng cho các bộ lạc xung quanh Misrata thì cũng có khả năng các bộ lạc này cùng quân cách mạng kéo về Tripoli.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bố mỹ nhà rắm bò bảo tắc tị rồi, Fỏm định cãi à.

    Cách miệng lúc nào chả thắng>:)
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Liên quân tính chuyện đưa quân tới Libya
    VIT - Ngày 22/4, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Christine Fages cho biết, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị triển khai một phái đoàn "nhân đạo quân sự" tới thành phố đang bị bao vây Misrata của Libya trong vòng vài ngày tới.
    Hôm 21/4, một phát ngôn viên Liên minh châu Âu cho biết tổ chức này sẵn sàng cung ứng một phái đoàn "nhân đạo - quân sự" theo đề xuất tại Libya (EUFOR) ngay sau khi được Liên Hợp Quốc bật đèn xanh.

    Liên Hiệp Quốc đã từng bật đèn xanh cho phép thiết lập vùng cấm bay với mục đích bảo vệ tính mạng dân thường, và điều này đã khiến cho Libya bị máy bay và tên lửa của Liên Quân do Pháp và Tây Âu tấn công, dẫn đến cái chết của hàng ngàn thường dân vô tội.

    Về thực chất việc sử dụng tầu và máy bay chiến đấu hiện đại dội bom và bắn hàng trăm quả tên lửa Tomahaw lên một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp Quốc là hành động xâm lược.

    Dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện hành người dân Libya có quyền có nhà ở và phương tiện đi lại, các chính sách xã hội như chăm sóc y tế và học tập đều miễn phí. Mức thu nhập đầu người lên đến 12000 đola/năm.

    Hiện chưa rõ những hệ lụy tốt đẹp của cuộc chiến do Pháp và các nước đồng minh phương Tây phát động sẽ mang lại cho người dân Libya như thế nào, nhưng cuộc chiến tranh này đã và đang đẩy người dân Libya vào cảnh bần cùng.

    Mặc dù đã sử dụng không hạn chế các vũ khí hủy diệt hiện đại nhưng Liên Quân vẫn chưa thể lật đổ chính quyền hợp pháp của Libya, một mặt cho thấy đa số người dân Libya ủng hộ chính quyền hiện hành, và rằng tình hình chiến sự cho thấy có dấu hiệu về một sự xa lầy của Liên Quân ở quốc gia này.

    Cũng như ở hầu hết các quốc gia đạo hồi, chính quyền trung ương thường lỏng lẻo và bị phân tán bởi các nhóm tín ngưỡng chịu sự ảnh hưởng của các giáo chủ. Các nhóm tín ngưỡng và sẵc tộc này luôn có những mâu thuẫn và công khai gây chiến với nhau.

    Về thực chẩt phiến quân nổi dậy được tạo ra từ nhóm các phần tử bị nước ngoài xúi giục chống đối chính quyền hợp pháp. Phiến quân không được tổ chức thành một lực lượng chính trị có mục đích và lý tưởng rõ ràng, sức chiến đầu hầu như không có và họ chỉ là cái cớ được dựng ra để Tây Âu có thể can thiệp trực tiếp bằng quân sự nhằm lật đổ chính thể hợp pháp hiện hành tại Libya.

    Lẽ đương nhiên, một tổ chức không có mục đích và lý tưởng như phiến quân Libya sẽ không thể tự tồn tại được lâu. Chính vì vậy phát ngôn viên của Liên Quân, Fages, cho biết "tình hình nhân đạo tại Libya đang trở nên xấu hơn, đặc biệt là tại thành phố Misrata, Bộ Tham mưu đa quốc gia tại Roma đang chuẩn bị một phái đoàn nhân đạo quân sự"

    Phát ngôn viên Fages đã không cho biết chức trách và nhiệm vụ của các "phái đoàn nhân đạo - quân sự," cũng như cho biết chiến dịch này sẽ được thực hiện như thế nào.

    Hôm Thứ sáu (22/4), Đại sứ Italia tại Nga Antonio Zanardi Landi đã xác nhận rằng Italia đã gửi 10 cố vấn quân sự đến Libya để bảo vệ thường dân. Anh, Pháp và Italia cũng đã thông báo kế hoạch gửi các cố vấn quân sự đến thành phố Benghazi ở miền đông Libya để hỗ trợ cho quân nổi dậy.



    Linh Trang (Theo RIA)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này