1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tháng chiến đấu kiên cường trong vòng vây khốc liệt của lính bưng bô Ga, những chiến sỹ cách mạng Libya đã có được những chiến thắng rất có ý nghĩa.

    10:23 Al Jazeera English Libyan opposition fighters have taken over the main hospital in Misurata which was under renovation and used by Gaddafi forces as a base. Opposition fighters are also in control of Misurata bridge near the city’s western gate. Medical sources say at least 13 people were injured in Friday’s fighting, but there were no reported deaths

    Quân nổi dậy đã chiếm lại bệnh viện chính tại Misrata, đồng thời khống chế cây cầu gần cửa ngõ phía tây thành phố.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Motar không hợp với địa hình thành phố.
    Tầm quan sát.
    Vật che chắn.
    Trang bị cơ bản phải là phổ biến.
    Trang bị B41 hay hơn.
    Súng máy gắn trên pickup là hoả lực mạnh, gắn trên pickup cơ động, di chuyển và hỗ trợ cho bộ binh.
    Trong clip kia, rõ ràng pickup đã bị lộ qua loạt thứ nhất. Lái xe định rút, ngập ngừng và quay lại.
    Nếu loạt 1, có sự thu hút hoả lực, đánh lạc hướng của bộ binh để pickup xuất hiện thì loạt 2, ông cầm trung liên đang mải hò hét và có lẽ cũng hơi bất ngờ.
    Đoạn cuối hình như quân Gadhafi tập trung hoả lực nên chạy toán loạn.
    Như vậy thương vong có lẽ phải lên 3-4 người.

    Còn cái anh chàng bắn súng trên xe, hình như qua loạt 1 bắn vào cái cột nhà, cũng có thể là mảnh đạn đã văng vào người. Tuy có lá chắn nhưng vẫn dính. Vấn đề này thuộc về trình độ.

    Không phải!!!
    Tôi xem kỹ thì là dính đạn của đối phương.
    Có khói văng ra đằng sau xe pickup.
    Vài loạt và rất căng.
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Con trai Gaddafi: Cách tiếp cận của Phương Tây là không đúng.
    VIT - Saif al-Islam, con trai Gaddafi, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong gia đình, đã dành cho tờ Washington Post (Mỹ) cuộc phỏng vấn riêng vào tối ngày 16/4. VITINFO xin trích một phần nội dung cuộc phỏng vấn từ bản dịch tiếng Nga được đăng tải trên Lenta.ru.
    Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Saif al-Islam đã kể về quan hệ giữa chế độ Libya với Phương Tây và chiến dịch của họ, mối quan hệ giữa lực lượng chính phủ của quân nổi dậy và cuộc đấu tranh của phe đối lập cũng như cho biết người dân Libya đã “sốc” như thế nào khi Obama quyết định tấn công quốc gia Bắc Phi này.

    Về âm mưu chống Libya

    Đây là một âm mưu… Có ai đó đã mua chuộc một số nhân viên truyền thông Libya và ra lệnh cho những người này tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin. Thế rồi trên các phương tiện truyền thông Phương Tây và kênh truyền hình Al Jazeera xuất hiện 2 mẩu tin “Gaddafi bỏ chạy ra nước ngoài” và “Con trai Gaddafi thiệt mạng”. Mọi thứ đều là bịa đặt, được tổ chức hoàn hảo đến nỗi ngay bạn bè của tôi cũng hốt hoảng bỏ chạy ra nước ngoài… Đó là lý do vì sao binh sĩ và cảnh sát thì đào ngũ, còn người dân thì hoảng loạn. Tuy nhiên giờ đây nhiều người dân đã bắt đầu nhận thức được sự thật.

    Chúng tôi không có ý định giết người dân. Chúng tôi muốn xây dựng đất nước của chúng tôi, sống trong hòa bình. Chúng tôi cần luật pháp và trật tự. Không ai quan tâm đến tình trạng hỗn loạn ở Libya.

    Về lý do tại sao Liên Hợp Quốc sai lầm

    Nghị quyết cho phép NATO không kích Libya dựa cơ sở nào? Viện cớ Lực lượng Không quân Libya ném bom thủ đô Tripoli – đó là vùng Tajura và Fashlum. Họ nhắc tới 2 khu vực này. Hãy chỉ cho tôi dù chỉ là một vết tích, một minh chứng của việc chúng tôi đã oanh tạc Tajura . Không có. Chúng tôi đã đưa các nhà ngoại giao và nhà báo đến đó, họ đã có mặt ở đấy. Và rồi lệnh cấm được áp đặt, họ không kích chúng tôi – các bạn ném bom vào chúng tôi, các bạn giết chúng tôi mỗi ngày, lệnh cấm của Liên Hợp Quốc đã áp đặt lên chúng tôi. Nhưng tất cả được thực hiện dựa trên cơ sở nào? Dựa trên các tin đồn. Theo các tin đồn, Không quân Libya đã ném bom vào 2 khu vực của thủ đô Tripoli làm chết hàng nghìn người.

    Đây giống như câu chuyện về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). WMD, WMD, WMD và rồi Iraq bị tấn công. Giờ đây là thường dân, thường dân, thường dân và rồi Libya bị tấn công. Đó là sự lặp lại của lịch sử.

    Về việc phong tỏa Misurata và bắn phá dân thường

    Các bạn có biết điều gì đã diễn ra ở Misurata hay không? Mọi việc giống hệt như những gì xảy ra ở Lebanon. Quân đội Lebanon đã tấn công 3 hoặc 4 khu vực của thành phố để tiêu diệt nhóm ******** Jund al-Sham. Các bạn biết đó là nhóm khủng hố hoạt động tại Lebanon. Quân đội Lebanon đã phá hủy 1 nửa thành phố nhưng không giết hại dân thường. Quân đội chống ******** phải làm vậy vì chúng lẩn trốn trong các tòa nhà. Mỹ và Phương Tây đã trang bị cho quân đội Lebanon. Tiêu diệt ******** tại Tripoli là một sứ mệnh chính nghĩa. Tôi còn nhớ họ đưa xe bọc thép và đạn dược bằng máy bay đến đó như thế nào. Điều này cũng tương tự trong các cuộc chiến của Nga ở Grozny (Chechnya) hay của Mỹ ở Fallujah (Iraq) vậy. Không ai tấn công và giết chết các thường dân, mà là tấn công những kẻ ******** lẩn trốn trong đó. Nhưng ******** vẫn ở đó, chúng vẫn ngồi đó.

    Các chuyến tàu chở vũ khí cập cảng Misurata mỗi ngày. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng NATO đã một vài lần ngừng cung cấp vũ khí nhưng đó là quyết định sai lầm. Ông khẳng định rằng đã đến lúc thay đổi chính sách, các tàu cần tự do chở hàng hóa tới đây.Các bạn muốn để chính phủ Libya ngồi và chờ đợi trong khi ******** mạnh lên từng ngày? Các bạn biết đấy, chúng tôi đàm phán với họ (phe nổi dậy) một tháng, thì họ sử dụng một tháng đó để tăng cường sức mạnh rồi tiếp tục chiến đấu. Đàm phán chẳng mang lại kết quả nào. Phe nổi dậy sử dụng thời gian để củng cố vị trí của mình. Các bạn muốn để chúng tôi lặp lại sai lầm này hay sao? Tất nhiên là không. Và đừng quên rằng không có chính phủ nào trên thế giới chấp nhận việc một nhóm người đột nhiên có quân đội và cảnh sát riêng, tòa án riêng, bắt giữ và xử án người dân ngay trên đất nước mình… Đây không phải là cuộc chiến vì cha tôi (Gaddafi), mà là cuộc chiến vì Libya”.

    Về quân nổi dậy

    Ở Zawiyah và Nalut, chúng tôi đã phát hiện nhiều người Algeria, Pakistan và Ai Cập trong hàng ngũ của quân nổi dậy – những tên ******** và tội phạm đủ mọi thành phần.

    Có một nhóm là Al Qaeda và những kẻ Hồi giáo cực đoan, một nhóm là tội phạm và cựu tù, nhóm thứ ba là một vị tướng với nhiều nhất là 200 binh sĩ đang chiến đấu cùng ông ta. Cả 3 nhóm đang xung đột với nhau… Ngay cả BBC cũng đưa tin về các cuộc đọ súng diễn ra ngay tại thành trì Benghazi của quân nổi dậy.

    Hiện nay chúng tôi nhận được thông tin rằng nhiều người dân Benghazi đã bắt đầu tỉnh ngộ và cầm vũ khí chống lại những tên tội phạm… Tôi tin rằng người dân Benghazi sẽ tự giải phóng cho mình.

    Về những người bạn và đồng nghiệp cũ đào tẩu

    Họ là những người bạn của chúng tôi, chúng tôi ăn cùng nhau, uống cùng nhau, cùng nhau nghỉ ngơi và đi du lịch. Họ đã “ngang hàng với chúng tôi”. Tôi đã đưa họ đến Tripoli, giúp đỡ và ủng hộ họ. Nhưng sau đó họ bỏ chạy như những chú chuột đồng từ chiếc tàu cũ đi tìm kiếm điều mới mẻ.

    Có đôi khi con người ta trở nên yếu đuối. Những người đó, chỉ mới tháng trước còn là Bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan an ninh Libya. Bây giờ họ ngồi chung bàn với Hillary Clinton, với người Anh và người Pháp, với tất cả thế giới. Còn người Qatar chở họ đi khắp nới bằng máy bay riêng. Họ nhận được những đề nghị hấp dẫn: “Hôm qua tôi là Bộ trưởng, hôm nay có thể thành Tổng thống.

    Chính phương Tây đã gieo cho họ những ý nghĩ sai lầm rằng họ có thể trở thành một nhân vật quan trọng nào đó trong tương lai. Nhưng bạn có biết sự thật là một số người đã quay lại hàng ngũ của chúng tôi, như các đại sứ chẳng hạn.

    Về việc đàm phán

    Bạn có đàm phán với Al Qaeda không? Bạn có đàm phán với những kẻ đã bắn vào nhân viên Chữ thập đỏ không? Chắc bạn cũng đã xem đoạn video quay cảnh quân nổi dậy ở Misurata đốt cháy trái tim. Ngay ở thế kỷ 21 này, họ treo người ở phía Đông Libya, treo người lên cầu, sau đó quay video, họ giết người, moi lấy tim rồi đốt ngay trước mặt đám đông. Bạn muốn đàm phán với những người như vậy sao?

    Về dân chủ

    Đây là một trò hề nữa. Ở đây, ở Phương Tây mọi người luôn nói về dân chủ, về hiến pháp. Nhưng đây không phải điều quan trọng đối với người dân Libya. Hãy đến Libya và hỏi “bạn có cần dân chủ không?” Không, chúng tôi cần hơn hết là hòa bình, an ninh, thức ăn, thức uống và trường học. Tự do báo chí không phải là ưu tiên.

    Nếu bạn muốn tốt với chúng tôi, bạn hãy giúp chính phủ Libya lập lại hòa bình và an ninh, rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận về cải cách, khôi phục nhà nước thống nhất và về hiến pháp. Nhưng giờ đây chiến tranh đang nổ ra ở khắp nơi, và họ lại nói về dân chủ? Thật ngốc nghếch.

    Tôi hiểu Libya. 10 năm trở lại đây, tôi đã nói về hiến pháp, tự do và dân chủ. Mọi người đều cười nhạo tôi và nói rằng: “Cái gì? Chúng tôi cần nhà đẹp, xe cộ và tiền bạc, bênh viện. Dân chủ không phải là ưu tiên hàng đầu”… Cũng chính tôi đã đặt Mahmoud Jibril (một lãnh đạo phe đối lập) và nhiều quan chức khác, những người hiện nay đang chống lại chúng tôi, vào hội đồng soạn thảo hiến pháp mới.

    Về sự hòa giải dân tộc

    Ở Libya không có ai mơ ước về sự trả thù. Vấn đề này không có trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Hòa giải dân tộc mới là điều khiến chúng tôi quan tâm. Tất cả suy nghĩ và mơ ước của chúng tôi đều hướng về điều đó. Chúng tôi muốn hòa bình và an ninh, chúng tôi muốn xây dựng đất nước của chúng tôi, chúng tôi mơ ước về tương lai tốt đẹp nhất và hy vọng tiến lên phía trước. Không ai có suy nghĩa về sự trả thù.

    Về điều gì sẽ diễn ra nếu cha anh từ bỏ chính quyền

    Somali. Phần thứ hai. Người ta biết tất cả điều này.

    Về diễn biến tiếp theo của tình hình

    Vấn đề chính hiện nay là bọn ******** và các phần tử vũ trang. Ngay sau khi chúng tôi giải thoát khỏi bọn chúng thì tất cả sẽ được giải quyết trong vòng 1 giờ đồng hồ trên khắp cả nước. Một quốc gia rất quan trọng của châu Âu đã đưa ra lời đề nghị, cũng giống đề nghị từ Liên minh châu Phi, đó là chấm dứt chiến sự giữa quân đội và các phần tử vũ trang. Chỉ có cảnh sát được phép vào các thành phố, nơi chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử.

    Các bạn, những người Mỹ, hãy giúp chúng tôi làm việc đó. Hãy chấm dứt chiến sự, tổ chức bầu cử và đưa bao nhiêu quan sát viên từ Mỹ và châu Âu đến Libya cũng được. Hãy làm điều đó.

    Về câu trả lời cho bức thư của Obama, Sarkozy và Cameron

    Thẳng thắn mà nói, Obama khác với Tổng thống Pháp và ********* Anh. Đối với chúng tôi ngay từ đầu đã là một cú sốc lớn khi Mỹ tấn công Libya. Không có ai ở Trung Đông, đặc biệt là ở Libya nghĩ rằng Tổng thống Obama dám tấn công Libya hoặc một quốc gia Ả Rập nào khác. Ông đã lên nắm chính quyền sau khi cuộc chiến Iraq và Afghanistan bắt đầu, người ta gọi ông là Barack Husein, ông là người gốc châu Phi, người ta nhìn ông như là một con người bảo vệ hòa bình. Và rồi, ông phóng hàng trăm quả tên lửa Tomahawk xuống Libya. Đây là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người, thậm chí với cả cha tôi. Ngoài ra, người ta tấn công chúng tôi đúng như G. Bush tấn công Iraq – dựa trên thông tin lừa dối và chưa được kiểm chứng, dựa trên những tin đồn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng Pháp và Anh “dọa” các bạn: các bạn phải ủng hộ họ tại Libya vì họ ủng hộ các bạn tại Afghanistan. Chúng tôi đã nghe được tất cả điều này. Vì vậy đối với tất cả chúng tôi đây là một cú sốc lớn. Nhưng hiện nay mọi người vui mừng vì Mỹ đã khắc phục được cuộc khủng hoảng hiện nay và hiện giữ quan điểm trung lập, không đóng vai trò dẫn đầu trong trò chơi “bẩn thỉu” như những nước còn lại. Nhưng chúng tôi muốn Mỹ gửi ủy ban điều tra tất cả những gì đang diễn ra tới Libya. Chúng tôi muốn để có một đoàn đại biểu từ Human Rights Watch ở Libya – họ nên thấy được những gì đang diễn ra trên thực tế.

    Chúng tôi không sợ tòa án quốc tế. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi không làm điều gì phạm tội chống lại nhân dân của mình. ******** bắt cóc trẻ em từ 10-12 tuổi để chiến đấu cho họ, họ giết hại con tin, tù binh, treo cổ và tra tấn người và tất cả là như thế. May sao, chúng tôi có video quay lại tất cả những gì chính họ làm. Chúng tôi chiến đấu vì lẽ phải, vì nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi là một dân tộc Libya thống nhất, các bạn, người Mỹ cần ủng hộ chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi.

    Câu chuyện về Libya rất đơn giản, có thể giải quyết mà không có khó khăn gì đặc biệt. Nhưng nếu các bạn đến và nói rằng Gaddafi phải ra đi thì các bạn đang làm phức tạp tình hình. Các bạn phải lựa chọn – các bạn muốn giúp đỡ Libya hay là đánh đổ Gaddafi. Nếu các bạn lựa chọn điều thứ hai – thì thôi làm ơn. Nhưng các bạn đừng nói nhiệm vụ của các bạn là giúp người dân Libya. Xin lỗi, không cần thiết. Nhưng dù sao quan hệ với người Mỹ tốt hơn nhiều so với người châu Âu.

    Về ông Gaddafi

    Hiện nay, người quan trọng nhất tại Libya là *********. Hãy hỏi bất kỳ người Libya nào về điều đó… Cha tôi hiện không ký hợp đồng, không thảo hiến pháp, không kinh doanh. Tất cả đều là công việc của *********. Hiện nay, người đứng đầu chính phủ điều hành tất cả. Cha tôi chỉ là sự hiện diện mang tính biểu tượng của đất nước. Nếu họ muốn có hiến pháp mới, có tổng thống và ********* mới, hãy quên cha tôi đi. Người điều hành đất nước sẽ được lựa chọn. Chúng tôi đang thảo ra văn kiện này trong 4 năm trở lại đây. Nhưng nếu họ muốn tấn công ông Gaddafi, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Cách tiếp cận của Phương Tây là không đúng.



    Huy Linh (Theo Lenta)Thứ năm, 21/04/2011, 21:26(GMT+7)
    Tin biên dịch
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bài này cũ rồi. Post và bàn chán rồi. Mod xoá đi.
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    http://thethaovanhoa.vn/131N20110423111404359T0/quan-noi-day-libya-ra-tran-voi-giao-cun-guom-gay.htm

    Một số cái đáng chú ý trong bài viết:

    Nói một cách đơn giản, quân nổi dậy chẳng để ý tới việc làm sao để sử dụng vũ khí một cách hiệu quả nhất chống lại đối phương, trong khi giảm rủi ro cho những người khác. NYT cho biết quân nổi dậy đã tự tập hợp được nhiều hệ thống vũ khí mạnh nhưng không chính xác và dùng nó để bắn về phía các thị trấn Ajdabiya và Brega. Các vũ khí này gồm pháo phản lực 107 mm gắn trên xe tải, rốc két Grad 122mm và các ụ phóng rốc két đối đất 57mm tháo ra từ các trực thăng chiến đấu của ông Gaddafi.
    Phóng viên phương Tây đã thấy những thiết bị này thường xuyên khai hỏa liên tiếp về phía đối phương trong khi những người điều khiển vũ khí không hề liên lạc với các đội trinh sát tiền tiêu để xem đạn đã đi tới đâu. Về mặt chiến thuật, đây thực chất là chuyện bắn phá bừa bãi, hành vi mà quân nổi dậy và một bộ phận dân thường đang cáo buộc quân của ông Gaddafi gây ra.

    Thêm vào đó, quân nổi dậy sở hữu các vũ khí gây tranh cãi như mìn và dù sử dụng hay không, việc có chúng trong tay sẽ khiến nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế của họ gặp khó khăn. Mặc dù giới lãnh đạo quân nổi dậy ở Benghazi nói rằng họ không sử dụng mìn thu được từ kho quân chính phủ nhưng hôm 17/4 vừa qua, các phóng viên truyền hình của đài BBC vẫn quay được cảnh họ rải mìn dọc theo thành phố Ajdabiya.
    Việc kiểm soát vũ khí cũng rất lỏng lẻo. NYT nói rằng sau khi chiếm các kho vũ khí của chính phủ, quân nổi dậy thường phân phối không kiểm soát những gì họ thu được, đặc biệt là các quả tên lửa đối không Manpad. Thứ vũ khí này ít giá trị sử dụng trong tình hình chiến sự hiện nay nhưng quân nổi dậy vẫn mang chúng theo ra chiến trường và không quản lý. Giới chức ở Algeria và Chad gần đây cảnh báo rằng kể từ khi các cuộc nổi dậy diễn ra nhiều hệ thống Manpad đã bị các điệp viên Al Qaeda ở châu Phi mua được.
    Ngoài ra, quân nổi dậy thể hiện ít dấu hiệu đang chỉ huy và kiểm soát tình hình trong các địa bàn do mình kiểm soát. Họ cũng không có quy ước giao chiến rõ ràng và đây là các yếu tố có thể gây nên những hành vi mang tính tàn bạo với đối phương.
    Đã có những tin tức cho biết quân nổi dậy đánh đập và cướp của nhiều người châu Phi xuất hiện trong lãnh thổ do họ quản lý, vì nghi ngờ những người này là lính đánh thuê cho ông Gaddafi. Hôm 9/4 vừa qua, 2 phóng viên phương Tây đã bị sốc khi chứng kiến quân nổi dậy bắt giữ và hành quyết tại chỗ một người bị nghi ngờ bán tin cho ông Gaddafi. Hiển nhiên đất nước nào dám cả gan cung cấp vũ khí cho một đạo quân vô luật lệ như vậy sẽ bị buộc tội đã khuyến khích hoặc cho phép các tội ác như trên xảy ra.

    Đề nghị các tồng chí ủng hộ phe nổi dậy cho ý kiến!
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thế mới nói là quân tự phát. Không chính phủ nó thế.
    Ban đầu chỉ là bất bình với chế độ Gadhafi.
    Sau khi bị đàn áp, họ chỉ biết yêu cầu Gadhafi phải hạ bệ.
    Đó chính là tinh thần AQ mà mọi người đã biết.
    Bây giờ họ đã là người vô chính phủ. Là những viên gạch đã sụp đổ khỏi toà nhà cũ mang tên 'Gadhafi'. Cần một người thiết kế, thi công tài ba để từ những viên gạch này, có được toà nhà mới hiện đại và đẹp đẽ hơn toà nhà cũ kia.
    Công nghệ này đến từ đâu?
    Mỹ và Nato?
    Nga hay TQ?
    Công nghệ Nga có thể gọi là ưu việt khi chính những ngôi nhà của họ từng có những vấn đề? Và đã khắc phục xong chưa?
    Trung Quốc?
    Hay Mỹ và Nato?
    Dù gì thì chính quyền mới của họ đã được thành lập nhằm khắc phục những nhược điểm trên đây. Hy vọng họ đủ trí tuệ để điều hành và tổ chức có hiệu quả.
    Thực tế mà nói họ có đủ khao khát, lòng dũng cảm và tinh thần cách mạng. Họ đang có những tiến bộ rất lớn.
  7. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Cho biết ý kiến gì bác? Em đồ rằng các CHiến binh Rân chủ sẽ lại nói như sau:

    1. Nếu quân của độc tài (độc tài định nghĩa cho các thể chế chính trị không theo hoặc chống lại Mỹ), bắn giết loạn xạ hoặc hành động như trên thì các Chiến binh ấy sẽ lu loa lên: Tàn ác, giết người vô tội, thảm sát, Phát xít, hít le, abcd...
    2. Nếu Quân của nhà nước Rân chủ (Đại Diện là Mỹ quốc thân yêu chuộng hoà bình) hoặc chư hầu, có hành động trên thì sẽ là: Tiêu diệt được quân độc tài, trả thù cho nợ máu gây ra, Giúp dân thường, bảo vệ tự do, bảo vệ rân chủ, muốn dân chủ phải có hy sinh, abcd...

    Túm lại, Hỏi làm gì bác, em lúc đầu còn tức, sau thấy càng ngày càng giống mấy đống c ứt, nên chả thèm quan tâm, mà còn xem các chiến binh ấy diễn hài kịch cho thanh niên Việt nam xem. Tốt tốt,..
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghe là biết hạng người nào rồi.
    Tưởng gì .... lúc nào cũng ta đây đạo đức với cả lương tâm.
    Thối!
  9. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    do lá cờ bị gấp lại 1 vài đường bạn à :)
  10. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Với ý chí chiến đấu kiên cường, cùng sự hỗ trợ của nhân loại tiến bộ, phong trào CM Libya tiếp tục củng cố và phát triển.

    Tại Misrata, các chiến sỹ đã đẩy lui quân bưng bô Ga, và đã kiểm soát thành phố sau khi quân Ga rút chạy

    An opposition spokesman in Misrata said the city was freed from Gaddafi’s forces on Saturday after a siege of nearly two months. There was no independent confirmation, but Libyan troops captured by rebels in Misrata said the army had been ordered to retreat and the Libyan government said earlier that local tribes would take over the battle from the army. “Misrata is free, the rebels have won. Of Gaddafi’s forces, some are killed and others are running away,” rebel spokesman Gemal Salem told Reuters by telephone from the city.


    Người phát ngôn Gemal Salem cho biết qua điện thoại: Misrata đã giải phóng, quân nổi dậy đã chiến thắng !

    Chúng ta cùng chúc mừng cho mặt trận dân tộc thống nhất chống độc tài giải phóng Libya ! [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này