1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Bọn này học tập TTVNOL, bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân, bỉ nhau :"Đồ không quân tử", "Đồ bị cắm sừng","Nhục thế mà không li dị" =))
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gậy ông đập lưng ông thôi. Cơ bản là chị Hilary đã kiếm được một củ cũng kha khá nên không cần bỏ.

    @DinhPh Cờ đấy là cờ bảo hoàng, ông vua này đã có một hiệp định ký kết bán dầu với Anh. Để tìm cho báo cand lần trước có đăng về nguồn gốc lá cờ này.
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Mời các bác nghe nhạc về Libya:
  4. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Uh, tớ nhầm, Vua của xứ Tripolitania và Cyrenaica xưa kia (2 vùng chính hình thành nên lãnh thổ Libya ngày nay) là Sidi Muhammad Idris al-Mahdi al-Senoussi đã được thực dân Anh (từ năm 1943-1951) đưa lên ngôi trị vì Libya năm 1951 và tuyên bố Libya trở thành quốc gia theo chính thể quân chủ liên bang dưới quyền Vua Idris. Theo thể chế này, vua Idris có thể truyền ngôi cho người cùng hoàng tộc, chỉ định Thủtướng, các thành viên Hội đồng bộ trưởng và phân nửa thành viên trong Thượng viện và những ai có quyền giải tán Hạ viện.

    Từ năm 1951, khi vua Idris lên nắm quyền, Quốc kỳ Libya có 3 màu, chia làm 3 băng, trải dài theo chiều ngang. Băng trên màu đỏ và băng dưới màu xanh bằng nhau. Băng giữa màu đen rộng gấp đôi so với trên dưới. Ở chính giữa có hình trăng lưỡi liềm (croissant) và một ngôi sao (star) màu trắng.
    [​IMG]

    Theo Hiệp ước Liên minh được ký với Anh năm 1953, Vua Idris chấp nhận cho người Anh sử dụng các căn cứ quân sự không quân, hải quân và bộ binh ở Tripolitania và Cyrenaica để đổi lấy sự hỗ trợ về tài chính và quân sự. Một hiệp ước tương tự được ký với Mỹ năm 1954, theo đó Mỹ có quyền sử dụng căn cứ không quân Wheelus Field, trước cửa ngõ thủ đô Tripoli. Đây trở thành căn cứ không quân chính của Mỹ tại Địa Trung Hải. Mỹ và Anh ngoài ra còn có nhiều đài quan sát quân sự tại Libya.


    Libya còn trở nên mật thiết hơn với Mỹ và Anh trong những năm cuối của thập niên 50 của thế kỷ trước khi Công ty Esso (Exxon Mobil) của Mỹ khẳng định phát hiện nhiều giếng dầu tại Libya. Các công ty khai thác dầu mỏ lớn của Mỹ và Anh sau đó nhận được nhiều hợp đồng khai thác dầu từ chính quyền Libya bấy giờ. Italia cũng nhận được 2 hợp đồng khai thác tương tự.


    Sự phản ứng của những người theo chủ nghĩa quốc gia tại Libya, tố cáo nhà Vua Idris bán rẻ tài nguyên đất nước cho ngoại bang, đã bị đàn áp. Nhưng làn sóng nổi dậy gia tăng, nhất là trong hàng ngũ quân đội. Điều này tạo điều kiện cho một cuộc đảo chính mà tác giả chính là Đại tá Muammar Gaddafi. Nền quân chủ bị xóa bỏ, Cộng hòa Libya hình thành và buộc các lực lượng Mỹ và Anh phải sơ tán các căn cứ quân sự khỏi Libya, và năm sau đó là quốc hữu hóa tài sản của British Petroleum tại Libya, đồng thời Nhà nước Libya cũng quản lý phần lớn vốn của các công ty nước ngoài khác.

    Từ năm 1969, sau khi Gaddafi lật đổ vua Idris khi vua đang trị bênh tại Turkey, Quốc kỳ Libya là cờ của Mặt trận Giải phóng Á rập có từ năm 1916 với 3 màu đỏ trắng đen.
    [​IMG]

    Năm 1971 Libya cùng Ai cập và Seria thành lập Liên bang C.ộng hòa Ả Rập, Quốc kỳ dùng chung có 3 màu đỏ trắng đen, ở chính giữa có con chim ưng.
    [​IMG]

    Quốc kỳ Libya là lá cờ duy nhất trên thế giới chỉ xử dụng một màu,màu xanh lá cây do Đại tá Muammar al-Gaddafi tạo mẫu năm 1977.
    [​IMG]

    Màu xanh tượng trưng cho Hồi giáo và mến đạo, trong thế giới Ả Rập coi màu xanh là màu của hòa bình, bình đẳng và màu sắc của thiên đàng.
  5. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Những người lính cách mạng Libya đang tập luyện

    011.[​IMG]


    Lính bưng bô của cha già kính mến cũng không kém phần
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ns. [​IMG]
  6. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    MILAN-2T đã có mặt

    [​IMG]
    Xe hơi hàn quốc chưa kịp bán. Đau buồn thay.
  7. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Xa luân chiến.
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    [​IMG] Tổng thống Barack Obama (phải) và lãnh đạo Libya Gaddafi tại Thượng đỉnh G8 ở Aquila, Italia, ngày 9/7/2009

    Từ khi bất ổn ở Libya bắt đầu,trong khi các hãng truyền thông Arập và Nhà nước Libya đều cho thấy không có chuyện Chính phủ Libya dùng máy bay ném bom người biểutình và dường như các hoạt động tại Libya, nhất là tại thủ đô Tripoli đã trở lại bình thường, thì các hãng thông tấn và báo chí hàng đầu của Mỹ và châu Âu trong những ngày đó đưa tin - bài đậm đặc về các cuộc đàn áp của quân đội Chính phủ Libya đối với người biểu tình, rồi thông tin về các cuộc đụng độ giằng co giữa phe chống đối và bảo vệ chính quyền đương nhiệm tại Libya...

    Truyền thông phương Tây muốn truyền tải thông điệp: Libya đang vi phạm nhân quyền. Điều này làm người ta nhớ lại những gì diễn ra trước khi Mỹ và NATO đưa quân vào Iraq và Afghanistan để "giải phóng" và đem lại "tự do nhân quyền" cho người dân hai nước này.


    Nguyên nhân nào dẫn đến việc lục đại môn phái công chiến đỉnh Quang Minh?


    Dầu mỏ là 1 trong số các nguyên nhân, 1 nguyên nhân khác không kém phần quan trọng, Libya đã “nẫng tay trên” của phương Tây hàng tỷ USD trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông.



    Libya đã làm nên cuộc cách mạng cho tất cả các nước châu Phi trong thời kỳ hiện đại – kết nối toàn lục địa thông qua điện thoại, sóng radio và một số ứng dụng công nghệ khác như chăm sóc y tế và dạy học từ xa. Và nhờ công nghệ băng rộng không dây, toàn lục địa này, kể cả các khu vực nông thôn đã có thể sử dụng các phương tiện truyền thông liên lạc giá rẻ.

    Cuộc cách mạng bắt đầu từ năm 1992 khi 45 quốc gia châu Phi thành lập Tổ chức truyền thông vệ tinh khu vực châu Phi (RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization). Qua đó, châu Phi có hệ thống vệ tinh riêng giúp giảm chi phí liên lạc.

    Trước đó, chi phí các cuộc gọi đi và đến châu Phi được xếp vào nhóm đắt đỏ nhất thế giới bởi mỗi năm họ phải bỏ ra 500 triệu USD phí dịch vụ cho châu Âu để sử dụng các vệ tinh như Intelsat trong đàm thoại. Trong khi đó, với một vệ tinh riêng, châu Phi chỉ cần chi 1 lần 400 triệu USD.

    Với những ưu điểm này, liệu ngân hàng nào có thể từ chối cấp vốn? Tuy nhiên, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Mỹ và châu Âu cũng chỉ đưa ra những hứa hẹn rất mơ hồ: “14 năm nữa”.

    Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Libya bỏ ra 300 triệu USD, Ngân hàng phát triển châu Phi 50 triệu USD, Ngân hàng phát triển Tây Phi thêm 27 triệu USD – và châu Phi đã có hệ thống vệ tinh riêng đầu tiên vào ngày 26/12/2007, vệ tinh thứ 2 vào tháng 7/2010.

    Trung Quốc và Nga cũng tham gia hỗ trợ và chia sẻ về công nghệ, giúp lắp đặt vệ tinh cho các quốc gia gồm Nam Phi Nigeria, Angola, Algeria.

    Ngoài ra, vệ tinh đầu tiên được sản xuất và lắp đặt hoàn toàn ở đất châu Phi, cụ thể là Algeria dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020. Vệ tinh này nhằm cạnh tranh với vệ tinh hàng đầu thế giới, nhưng với chi phí thấp hơn 10 lần.

    Xét ở một mức độ nào đó, 300 triệu USD của Libya đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả lục địa này. Libya đã “nẫng tay trên” của phương Tây, không chỉ 500 triệu USD mỗi năm mà còn là hàng tỷ USD cả gốc lẫn lãi phát sinh trong nhiều năm tới.

    Số tiền 30 tỷ USD mà chính quyền Obama đã phong tỏa thuộc về Ngân hàng Trung ương Libya, và là khoản tiền dành cho 3 dự án lớn gồm Quỹ tiền tệ châu Phi (AMF), Ngân hàng Trung ương châu Phi (ACB) và Ngân hàng đầu tư châu Phi (AIB).

    AIB dự kiến thành lập ở thành phố Syrte, Libya, trong khi, AMF mở trong năm 2011 tại Yaounde với vốn đầu tư cơ bản 42 tỷ USD.

    ACB đặt tại Abuja, Nigeria sẽ bắt đầu in tiền châu Phi và sẽ là “hồi chuông khai tử” cho đồng Franc CFA – một công cụ mà qua đó Pháp duy trì ảnh hưởng đối với các quốc gia châu Phi.

    Quỹ tiền tệ châu Phi (AMF) được kỳ vọng có thể chấm dứt các hoạt động tại châu Phi của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), và giúp lục địa này tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, thúc đẩy cổ phần hóa.

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà sau đó, ngày 16-17/12/2010, các quốc gia châu Phi đã đồng loạt phản đối việc một số nước phương Tây tìm cách tham gia AMF và nhấn mạnh, tổ chức này chỉ dành riêng cho châu Phi.

    Một điều có thể thấy rõ rằng, sau Libya, mục tiêu nhắm tới tiếp theo của phương Tây sẽ là Algeria, bởi ngoài nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ, nước này còn có dự trữ tiền mặt lên đến 150 tỷ USD.

    Đó cũng là những thứ hấp dẫn liên minh đang tham chiến tại Libya, và tất cả họ đều có một điểm chung là đang lâm vào cảnh nợ nần.

    Chỉ tính riêng Mỹ, gánh nặng nợ nần này lên đến hơn 14 nghìn tỷ USD, trong khi, Pháp, Anh và Italia, mỗi nước thâm hụt ngân sách khoảng 2 nghìn tỷ USD so với mức xấp xỉ 400 tỷ USD của tất cả 46 nước châu Phi.

    Mục tiêu tham chiến tại châu Phi của liên quân là hy vọng có thể vực dậy nền kinh tế nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ cuối năm 2007.


    Theo DVT.vn​
  9. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Libya có T90 nhưng chưa thấy xung trận.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Nhìn cái cột đèn thủng lỗ chỗ phát kinh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Đã kháng chiến là phải chấp nhận chết chóc. Gian khổ chỉ là cái đinh gỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Một lính Gà bị bắt, tay vẫn cầm chặt sấp tiền công.
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Đọc thêm bài này để thấy khía cạnh tiền tệ của cuộc chiến tranh này:
    Mục đích của chiến dịch quân sự nhằm chiếm đoạt 70 tỷ USD của Libya?

    Số tiền trong đó được nhồi sọ cho các con ngẹo vàng ngẹo trắng ngẹo đen là "tài sản của độc tài Gaddafi..."=))

    Nói chung là bọn chúng muốn phá hoại hệ thống ngân hàng châu Phi độc lập, muốn phá hoại Liên Minh châu Phi, một tổ chức cũng độc lập, tương lai sẽ cho ra đời một tổ chức tương tự NATO ở châu Phi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này