1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    tôi chỉ có nói ko lo cho dân thôi, chứ chạy đua vũ trang thì vẫn có, còn nữa nhà Gà fi có MIG 25 S-200 Mirage 3 cũng có thua kém tuổi đời Tornado Mirage 2000 là mấy đâu mà các ông dám phán bừa là những 20 năm [-X

    Còn vấn đề Gru thì phải cần thời gian như Ba Lan hay Ukraina, lại gặp hạn chưa gì Nga nó đánh liền
  2. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    có mỗi cái máy bay rơi là nhặng lên cả thế, ít như VN mình lại chả oánh đấm j còn rụng như sung, trong khi chúng nó oánh nhau tùm lum khắp các nc
  3. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    câu trả lời hay nhất của tháng >:D<
  4. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzzz, B 52, và F4 là loại thử nghiệm lở cở nên mới rơi nhìu như thế, chắc F15 này cũng là loại thử nghiệm lở cở thoai.... 1 số bạn hỏi tại sao có 1 máy bay rơi mà của topic này xôn xao lên, xin thưa là vì chiếc máy bay đó là máy bay huyền thoại đấy, nên mổi lần bị rơi là phải bàn
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    dòng F15 này mấy năm trước tưởng Mỹ định loại khỏi biên chế do lỗi thiết kế.bác nào còn nhớ cách đây 2 năm f15 đang bay tập bị nứt thân rụng mất 2 chú.híc.mấy năm tưởng Mỹ sửa đc rồi.ai dè...yếu đúng là không nên ra gió.mất điểm PR quá.
  6. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    ^thôi dừng cái F-15 này được rồi đấy sao Su rơi đến nỗi phủ đầy mặt đất mà ko thờ Nga nào nhắc đến nhể ;))

    ha ha ha giải phóng Lybia đúng là 1 công đôi việc =))

    Trung Quốc thiệt hại 18,8 tỷ đôla vì xung đột tại Libya
    Báo chí Trung Quốc dẫn lời đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc Yao Jian cho hay, các công ty của Trung Quốc tại Libya chịu thiệt hại khoảng 18,8 tỷ đôla do cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia Bắc Phi này.

    Hiện nay, các công ty đến từ Trung Quốc đang thực hiện 50 dự án xây dựng với tổng giá trị 18,8 tỷ đôla tại Libya, quan chức Trung Quốc cho hay.

    Bộ Thương mại đang tiếp tục làm rõ mức độ thiệt hại đối với các doanh nghiệp Trung Quốc có dự án tại Libya vì bạo động xảy ra tại đây.

    Xung đột tại Libya bắt đầu từ giữa tháng 2 và chuyển thành đối đầu vũ trang vào cuối tháng. Ngày 18/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép tiến hành chiến dịch quân sự nước ngoài chống chế độ của Tổng thống Muanamr Gaddafi. Chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Odyssey” đã bắt đầu vào ngày 19/3. Mỹ, Anh, Pháp và một số quốc gia khác tham gia các cuộc không kích xuống các mục tiêu tại Libya.

    Sự hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc tại Libya đã giảm đáng kể theo tổng kết tháng 1-2/2011, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay. Cụ thể, số hợp đồng kí kết trong 2 tháng đã giảm 45,5%, khối lượng công việc thực hiện cũng giảm 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái

    Sự suy thoái do tình hình bất ổn tại Libya và các quốc gia láng giềng đã khiến hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc đã giảm bớt tại khu vực này nói chung. Trong tháng 1-2 năm nay, các công ty của Trung Quốc đã kí những hợp đồng mới tại các nước châu Phi trị giá 3,47 tỷ đôla, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng giảm tại các nước Ả Rập. Ví dụ, số hợp đồng mới tại Algeria đã giảm 97,1% trong giai đoạn này, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã giảm 54,2%. Doanh thu của các công ty Trung Quốc tại 2 quốc gia này đã giảm lần lượt 10,7% và 42,8% trong tháng 1-2 năm 2011.

    Tuy nhiên, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc Yao Jian cho hay, Bắc Phi và Trung Đông vẫn là những khu vực quan trọng đối với việc mở rộng sự hiện diện quốc tế của các công ty Trung Quốc và Bộ Thương mại Trung Quốc dự định bảo vệ vốn đầu tư của Trung Quốc trong các khu vực nói trên bằng việc tận dụng các cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại song phương đã được hình thành.

    =>> tốt nhất ko nên chơi với khựa #:-s
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Vậy chắc nó rơi do bệnh...nứt tái phát>:)>:)
  8. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    Bằng chứng mới mối liên hệ Gà Fi vs Bin den

    [​IMG]

    Gadhafi dọa sẽ liên minh với Al Qaeda nếu bị Phương Tây tấn công
    - Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hôm qua (15/3) đã bác bỏ đàm phán với quân nổi dậy, lực lượng được ông ta miêu tả là “những kẻ khủng bố liên quan đến Osama bin Laden”, nhưng lên tiếng cảnh báo rằng nếu phương Tây tấn công Libya, ông sẽ liên minh với lực lượng Al Qaeda trong một cuộc chiến tranh thần thánh.
    Gadhafi đã đưa ra những lời phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Il Giornale ở Milan từ trụ sở chính của ông ở thủ đô Tripoli.

    Khi được hỏi liệu ông có sợ phải kết thúc như cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, người đã bị lật đổ bởi cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu và sau đó bị treo cổ vì tội ác chiến tranh, ông Gadhafi nói: “Không, cuộc chiến của chúng tôi là chống lại Al Qaeda”.

    “Tuy nhiên, nếu phương Tây đối xử với chúng tôi như họ đã làm với Iraq, thì Libya sẽ rời khỏi liên minh quốc tế chống khủng bố”.

    Chúng tôi sẽ liên minh với Al Qaeda và tuyên bố một cuộc chiến tranh thần thánh”, ông Gadhafi nói.

    Trước đó, Gadhafi đã cáo buộc lực lượng nổi dậy và lãnh đạo của họ là “con tin” của Al Qaeda và khẳng định không thể có cuộc đối thoại nào với họ.

    “Các phiến quân không có bất kỳ hy vọng nào cả. Họ chỉ có hai khả năng: đầu hàng hoặc chạy trốn”, ông nói.

    Lãnh đạo Libya cũng cáo buộc lực lượng nổi dậy sử dụng dân thường, bao gồm phụ nữ, để làm lá chắn sống”.

    Ông cho biết lực lượng quân đội của ông sẽ tiếp tục bao vây phiến quân, kẻ cả thành phố lớn thứ ba, Misurata bởi vì theo ông “đây là điều mà những người đứng về phe tôi mong muốn”.

    Những kẻ khủng bố sẽ được đưa ra xét xử, còn những công dân bình thường, nhưng lầm lạc sẽ được tha tội. Những người tự động đặt vũ khí xuống cũng sẽ được khoan hồng”, Gadhafi nói.

    Lãnh đạo Libya còn cho biết ông cảm thấy bị các nhà lãnh đạo phương Tây như thủ tướng Italia Silvio Berlusconivà Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phản bội bởi vì đã “xáo trộn tinh thần” khi đề xuất các cuộc không kích chống lại lực lượng của ông.

    “Tôi hoàn toàn bị sốc, tôi cảm thấy bị phản bội và tôi không biết nói gì với ông Berlusconi”, ông Gadhafi nói với tờ Il Giornale, vốn là một phần đế chế truyền thông của Berlusconi.

    Năm ngoái, ông Berlusconi đã tiếp đãi Gadhafi trong một buổi lễ xa hoa nhằm đánh dấu thỏa thuận hữu nghi giữa hai quốc gia. Thế nhưng gần đây nhà lãnh đạo Italia đã gia nhập với các đồng minh châu Âu lên án hành động của chính phủ Libya.

    Gadhafi cũng chỉ ra rằng những hợp đồng dầu mỏ và khí đốt liên quan đến Libya và một số công ty phương Tây như công ty ENI, do nhà nước kiểm soát của Italia sẽ được xem xét lại một khi cuộc nổi loạn bị dập tắt.

    “Tôi nghĩ và hy vọng rằng người dân Libya sẽ phải cân nhắc lại các mối quan hệ kinh tế, tài chính và an ninh với các quốc gia phương Tây”,ông Gadhafi nói.
  9. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự Libya khiến Tổng thống Mỹ bị 'diều hâu' mổ
    Cập nhật lúc :3:02 PM, 23/03/2011
    Nỗ lực can thiệp quân sự của Mỹ vào Libya đang khiến ông Obama trở thành “mồi ngon” của những “con diều hâu” Mỹ. Nói cách khác, năng lực của Tổng thống đang là đề tài nóng hổi trong các chương trình nghị sự Mỹ.

    Trong chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ hồi năm 2008, bà Hillary Clinton dựng một đoạn phim quảng cáo trên truyền hình, trong đó ghi lại hình ảnh Nhà Trắng lúc 3h với những tiếng chuông điện thoại “réo rắt” mà không có ai trả lời.
    Kẻ châm biếm
    Kết thúc đoạn phim là câu khẳng định “Tổng thống Mỹ phải là người luôn trực chiến và sẵn sàng dẫn dắt thế giới trong cơn hoạn nạn”. Câu kết này được rất nhiều người dân Mỹ hưởng ứng và giờ nó được nhắc lại trong bối cảnh chiến sự Libya.
    Vài ngày trước khi chiến sự Libya nổ ra, điện thoại của trong phòng Bầu dục cũng reo lên nhiều lần vào nửa đêm mà không có người bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giới chức Anh và Pháp đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ phía Mỹ. Chỉ khi lực lượng ủng hộ ông Gaddafi bắt đầu nắm giữ nhiều thành phố trọng điểm của Libya và đặc biệt là khi Liên đoàn Arab “gật đầu” với kế hoạch thiết lập vùng cấm bay thì ông Obama mới tỏ ra sốt sắng.
    Tuy nhiên, ngay khi súng đạn phương Tây bắt đầu rền vang Libya thì ông chủ Nhà Trắng lại cùng gia đình “xúng xính” đi công du tại Mỹ Latin trong 5 ngày.

    [​IMG]
    Nhiều nghị sĩ bất bình rằng, trong khi súng đạn rền vang ở Libya, ông Obama cùng gia đình lại công du Mỹ Latin. Nhiều chính trị gia Mỹ tỏ ra thất vọng với sự chần chừ này của ông Obama trong quyết định về nỗ lực tham chiến tại Libya. Khi họ yêu cầu ông đưa ra một lời giải thích, Tổng thống chỉ có một tuyên bố ngắn gọn ngay trước khi lên đường công du và cũng chỉ vài giờ trước khi máy bay Pháp bắt đầu oanh tạc Libya.
    Nhiều nghị sĩ ở cả hai đảng đều thắc mắc về lý do Tổng thống không tham vấn Quốc hội về vấn đề này. Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Thượng viện Mỹ thậm chí còn châm biếm ông Obama là một “người ăn theo”, thay vì là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Ông này cho rằng, Tổng thống không có khả năng lãnh đạo thế giới trong khi nghị sĩ Mitt Romney khẳng định, ông Obama thiếu tài thao lược.
    Một số nghị sĩ khác còn nhắc lại thời gian làm giảng viên luật tại ĐH Chicago của ông Obama. “Khi đối mặt với tình huống khẩn cấp, ông ấy vẫn cư xử như một học giả, đó là cố gắng thu thập đủ tài liệu và nghe càng nhiều ý kiến đóng góp càng tốt. Sau khi phân tích đủ thông tin mình có, ông ấy mới đưa ra quyết định cuối cùng”.
    Người tung hô
    Phản bác lại những quan điểm trên, nhà phân tích Alex Spillius khẳng định: “Tổng thống biết mình đang làm gì và sự chậm trễ của ông trong chiến dịch này là hoàn toàn có cơ sở”.

    Theo chuyên gia này, trong khi cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vẫn đang gây nhức nhối trong dư luận Mỹ, ông Obama không muốn gây thêm bức xúc trong dân chúng Mỹ. Đó là lý do vì sao ông cố tình không trả lời điện thoại. Điều này cũng giải thích cho chuyến công du bị đánh giá là “không đúng thời điểm” của ông.
    Chia sẻ quan điểm này, ông Stefan Halper, cựu quan chức trong chính quyền Bush nhận định: “Tổng thống đang theo đuổi một chiến lược hết sức khôn khéo. Đây là kết quả của một quá trình tính toán cẩn trọng”.
    Ông giải thích, vì không muốn khiến Mỹ tiếp tục trở thành “con mồi” của dư luận thế giới, ông Obama chỉ để quân đội Mỹ “đóng vai phụ” trong chiến dịch quân sự tại Libya.
    “Lầu Năm Góc lo ngại về chi phí cũng như nguy cơ về một vũng lầy chiến tranh mới. Trong khi đó, Tổng thống không muốn phá hỏng những nỗ lực hàn gắn quan hệ với thế giới Hồi giáo của mình”, ông Stefan Halper nhấn mạnh.
    Cựu quan chức này giải thích thêm, mối quan tâm thực sự của Mỹ tại Trung Đông là Bahrain, nơi tọa lạc của Hạm đội 5 của Mỹ và Saudi Arabia, nhà cung cấp dầu mỏ số 1 của thế giới.
    “Nếu sự chậm trễ có thể tránh cho Mỹ một hậu quả khôn lường cho Washington thì tại sao lại không thể làm cơ chứ?”, ông Stefan Halper tâm đắc.

    [​IMG]
    Không ít học giả lại nhận định, ông Obama có chiến lược khôn khéo trong chiến dịch quân sự Libya. Norm Ornstein, một học giả tại Viện nghiên cứu Kinh doanh Mỹ cũng cho rằng: “Việc sa lầy tại hai quốc gia Hồi giáo là quá đủ, Tổng thống đủ tỉnh táo để tránh xảy ra một cuộc chiến dai dẳng thứ 3”.
    Theo ông Norm Ornstein, dù sự chậm trễ của Mỹ khiến cho ông Gaddafi có thêm thời gian để củng cố lực lượng nhưng quyết định vội vàng của Tổng thống Obama có thể sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả, trong đó có viễn cảnh lá cờ Mỹ bốc cháy ngùn ngụt hay bị những người biểu tình đưa xuống châm giẫm đạp.
    “Giờ thì thế giới đã nhận ra, Pháp và Liên đoàn Arab thậm chí còn hiếu chiến hơn cả cường quốc quen chinh chiến như Mỹ”, học giả này hả hê.
    Ông Norm Ornstein quả quyết, toan tính này cho thấy tài thao lược kiệt xuất của ông Obama. “Chiến dịch quân sự quốc tế chống lại Libya khác biệt hoàn toàn với cuộc chiến Iraq hồi năm 2003 với chỉ vài binh lính nước ngoài bởi Tổng thống tiên lượng được sự hiếu chiến của Anh, Pháp và có thể là Liên đoàn Arab. Do đó, ông ấy sẵn sàng thanh toán nhưng không chịu ngồi ăn uống đến cuối bữa tiệc”, ông Norm Ornstein ca ngợi.
    Trong khi đó, nhiều quan chức khác cũng nhận định, kế hoạch của Tổng thống Obama trong chiến dịch Libya hoàn toàn phù hợp với cam kết trước đây của ông về việc khôi phục hình ảnh nước Mỹ cho dù phần “bánh” mà Washington thu về sẽ nhỏ hơn trước.
    “Đây có thể là học thuyết Obama. Điều đó có nghĩa là một khi ông Obama còn ngồi trong Nhà Trắng, các đồng minh Mỹ sẽ phải quen với thực tế rằng, không phải lúc nào họ cũng có thể nhận được sự hưởng ứng như mong đợi từ phía Mỹ, đặc biệt trong hoàn cảnh, họ đang quá hiếu chiến mà mất đi lý trí”, David Rothkopf thuộc Tổ chức hòa bình quốc tế đánh giá.
    Theo ông này, sự nhún nhường của Mỹ trong chiến dịch quân sự Libya cho thấy Tổng thống hiểu rõ sức mạnh Mỹ hơn ai hết. Không chỉ vậy, ông còn rất biết cách “giơ nanh vuốt” của Mỹ đúng thời điểm. Cụ thể là để "trừng phạt" Brazil giao thương với Iran, ông Obama thẳng thừng khước từ lời kêu gọi ủng hộ Brazil vào ban thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
    Vì vậy, nhiều học giả khác cùng nhất trí với đánh giá của ông Rothkopf rằng, việc đóng “vai phụ” trong chiến dịch Libya không những không làm suy yếu sức mạnh Mỹ mà thậm chí còn chứng tỏ “Mỹ đủ tỉnh táo để giơ nanh vuốt trong những hoàn cảnh nhất định”.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Công nhận anh Mỹ cũng cao tay, đem đồ thử nghiệm đi chiến. Cao nhân - cao nhân.

    Cái chuyện bắn dân là bọn nó vu khống, nói bừa, cứu người như cứu hoả, lỡ sảy tay sảy chân tí xíu mà ồn ào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này