1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Ngày xưa Thần sấm, con ma được điều khiển bởi các sỹ quan đào tạo bài bản hàng chục năm trời cuối cùng cũng éo ăn nổi hai ba cụ già chỉ dùng cacbin với thuốc lào chân cầu Hàm rồng. ;))
    Mấy tay phiến quân Libya ngồi ghế bắn máy bay phải sang VN để các cụ đào tạo thêm ít bữa nữa. ít ra là phải biết hút thuốc lào để giữ được cái đầu bình tĩnh đã nhỉ. ;))
    À mà Libya có sa mạc, mà sa mạc thì rùng rợn lắm, liên quân chắc chưa mò sâu vào tới đấy, mới chỉ thấy bắn giết ven biển thì phải ;))
  2. dcm_conlontom

    dcm_conlontom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quốc tế con nghẹo, có 15 thằng bảo kê thì 10 thằng gật, 5 thằng mũ ni che tai [r23)]
  3. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cái này rất hợp ý Ga đấy. Sẽ có danh chính ngôn thuận để chiến.
  4. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Sai bạn à,cái mà ông Gà-phi hiện nay thiếu là bô và người bưng bô.Từ khi Nato không kích,nghe nói ông ấy cần nhiều bô hơn hẳn.

    Thật ra nguồn cung cũng không thiếu,chỉ là ông ấy không biết đó thôi,lên TTVNOL ấy mà,có mà đầy.
  5. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    7:50 AM 3/24/2011

    Những diễn biến, sự kiện mới về Libya trong 9 giờ đồng hồ qua

    [​IMG]Một chiến đấu cơ cất, hạ cánh thẳng đứng đã trở về sàn tàu đổ bộ USS Kearsarge (Mỹ) sau một chuyến xuất kích tấn công Libya.
    - Một bác sỹ Libya tại thành phố Misurata đã nói với kênh BBC World Service rằng tại thành phố này không còn thấy bóng dáng của những chiến xe tăng của quân đội chính phủ trong ngày 23/3 vì các phương tiện chiến đấu chủ lực mặt đất này đang bỏ chạy hoặc đã bị các lực lượng của liên quân tiêu diệt trong những ngày qua. Tuy nhiên, nhân viên y tế này cho biết xung quanh bệnh viện nơi ông ta đang làm việc vẫn còn rất nhiều các tay súng bắn tỉa của lực lượng Gaddafi.


    - Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói rằng các đối tác của liên quân sẽ nhóm họp tại London vào thứ 3 tuần tới nhằm bàn thảo các vấn đề liên quan đến Libya.

    [​IMG]Một phiến quân Libya ra hiệu chiến thắng tring một chốt kiểm soát ở thành phố Ajdabiya, Libya.
    - Một quan chức của quân đội Mỹ nói trong điều kiện giấu tên cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành ném bom vào vị trí chiếc F-15 của không quân nước này khi nó bị rơi trên một cánh đồng ở Libya tối 22/3, mục đích của việc làm này là để xác chiếc phi cơ không bị rơi vào tay lực lượng quân đội của Gaddafi.


    - Cơ quan tình báo Anh cho biết trước khi quân đội nước này tham gia vào các chiến dịch không kích Libya (20/3) vài phút, cơ quan an ninh này thông báo về khả năng có thể các nước tham chiến sẽ phải đối diện với nguy cơ bị tấn công ******** để trả đũa cho việc liên quân oanh kích Libya - báo Corriere della Sera của Italy cho hay.

    [​IMG]Các chiến đấu cơ của liên quân châu Âu cất cánh từ một căn cứ không quân ở miền nam Italy.
    - Phó nguyên soái không quân Anh - Greg Bagwel, sỹ quan cao cấp tham gia chỉ huy sứ mệnh tấn công nhằm vào Libya cho biết không lực của Tổng thống Gaddafi gần như đã không còn khả năng chiến đấu. Các may bay của liên quân có thể hoạt động tự do vớ cường độ lớn và cự ly gần mà ít có khả năng bị gây nguy hại.

    http://vtc.vn/311-281003/quoc-te/thong-tin-tong-hop-ve-tinh-hinh-libya-ngay-243.htm
  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    có copy cũng ghi rõ nguồn nha ;))

    http://www.vntime.vn/QuocTe-QuanSu/...op-ve-tinh-hinh-Libya-ngay-24-3-0aa02793.html
  7. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cáo và Cừu của Jean de Lafontaine
    Lafontaine "Chó Sói và Cừu non Libya"

    VIT
    - Truyện kể rằng Sói đang uống nước trên đầu nguồn, chợt thấy một con Cừu non đang uống nước dưới chân suối, liền tiến lại gần giận dữ: "Cừu non sao dám làm bẩn đục dòng nước của tao?" Cừu phân trần rằng nó chỉ uống nước thấp dưới chân Sói, và nước không thể chảy ngược lại đầu nguồn. Sói giận điên lên, bảo rằng "Hơn sáu tháng trước mày đã nói xấu tao". Thưa ông “Lúc đó tôi còn chưa sinh ra”. Cừu non chưa kịp phân trần thì nó đã nằm trong bụng sói.
    Sau gần 400 năm, câu truyện ngụ ngôn xưa của Lafontaine được đương kim tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy dàn dựng thành kịch bản có thật.


    Vào hồi 16h45 GMT ngày 19/3/2011 (tức 23h45 ngày 19/3/2011 theo giờ Việt Nam) Pháp đã sử dụng 20 máy bay chiến đấu oanh tạc Libya, khởi đầu chiến dịch "Odyssey Dawn". Lực lương liên quân (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Canada và Italy) hiện đang sử dung khoảng 25 tầu chiến và tầu ngầm cùng nhiều máy bay chiến đấu hiện đại nhất áp sát bờ biển để tấn công Libya. Đã có hàng trăm quả tên lửa Tomahawk được phóng đi và đã hủy diệt toàn bộ khả năng tự vệ của Libya. Một cuộc diễn tập hiệp đồng tác chiến đã có tiền "phạt vạ", bởi theo như thông báo, Mỹ và Anh đã phong tỏa hơn 50 tỷ đôla của Libya ở các ngân hàng của họ. Một cuộc trình diễn của các loại siêu máy bay tấn công tàng hình, tất cả các loại tầu ngầm chiến lược, tất cả các loại tên lửa hủy diệt, không khỏi không làm cho Nga và Trung Quốc chột dạ. Sau đợt thao diễn kỹ thuật này chắc chả có nước "nhỏ" nào dám đòi có chủ quyền. Một kiểu thực dân cũ đang được áp đặt trở lại.

    Chỉ trong ngày đầu tiên không kích đã có hàng trăm người Libya bị chết và bị thương, số người bị chết và bị thương này nhiều hơn nhiều lần số người chết do xung đột phe phái nội bộ Libya. Số lượng người chết sẽ còn tăng hơn nhiều khi cuộc tấn công tiếp tục. Và lẽ dĩ nhiên sẽ chỉ có người Libya là bị chết thảm, bởi đây là một cuộc chiến tranh một phía, một cuộc chiến công nghệ cao mà người dân Libya không thể có khả năng chống cự. Những quả tên lửa được vệ tinh dẫn đường có khả năng san phẳng một thành phố chỉ trong tích tắc. Trong tác phẩm văn học nổi tiếng "Les Trois Mousquetaires" - Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Alexandre Dumas đã mô tả người Pháp không đánh kẻ đã rơi kiếm. Xem ra ông Sakozy không thạo binh kiếm lắm nên đã chọn kẻ không có kiếm để đâm cho chắc thắng. Người Pháp đang chờ đón một chiến thắng vinh quang do một người nhập cư mang lại. Một vinh quang với tên gọi "Odyssey Dawn" - Bản anh hùng ca về Cuộc thập tự chinh lúc bình minh.


    [​IMG]

    Tổng thống Pháp Sarkozy ân cần đón tiếp đại tá Gaddafi tại Điện Élysée ngày 10-12-2007.


    Việc làm của ông Sarkozy cũng không phải là không có tiền lệ. Mỹ đã qua mặt Nga đánh một đồng minh thân cận của họ là Nam Tư. Mỹ cũng đã bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc, đánh Iraq và gây ra cái chết cho hơn 100 nghìn dân thường. Lý do mà người mỹ đưa ra nào là Iraq sản xuất vũ khí hủy diệt, vũ khí nguyên tử, nào là tiếp tay cho mạng lưới ******** toàn cầu Al-Qaeda... tất cả các "tội ác nghê tởm của Sadam Hussein" hóa ra đều chỉ là tin vịt, và rồi, do kẻ bị hại tức chính thể của ông Sadam đã không còn nên chẳng có ai đứng ra mà thanh minh với thế giới.

    Còn nhớ đầu năm 2008, một toàn án liên bang Mỹ đã yêu cầu Libya chi trả hơn 6 tỉ USD bồi thường cho gia đình 7 nạn nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom một máy bay Pháp cách đây gần 20 năm. Libya cũng đã bị buộc phải bồi thường 2,7 tỷ USD do bị kết tội gài bom chuyến bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie năm 1988, gài bom chuyến bay 772 của UTA ở Niger năm 1989. Sự thật ra sao thì khó mà biết được, nhưng một khi Cáo mà đã quy thì Cừu phải có tội, và Cừu thì cứ phải dùng tiền để chuộc tội; đấy là sự công bằng của Sói. Lần này số lượng thường dân bị chết dưới làm đạn của Liên quân là rất lớn, và chẳng tòa án nào dám xử cái tội giết người này, bởi Liên quân đã được Liên Hiệp Quốc cấp "Cota" xuất khẩu tội ác.


    [​IMG]

    Pháp đã phát động chiến tranh ngay sau khi kết thúc hội nghị của liên minh quân sự quốc tế tại Paris (Pháp) vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 19/3/2011 (giờ Việt Nam).

    Phản ứng lại các cuộc không kích của Liên Quân, Phát ngôn viên chính phủ Libya tuyên bố: "Thay vì gửi các quan sát viên quốc tế đến giám sát lệnh ngừng bắn thì một liên minh các lực lượng quốc tế đã chọn hành động xâm lược quân sự." Chính phủ Libya cũng tái khẳng định việc tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện. Tuy nhiên những tuyên bố này trở nên lạc lõng giữa những tiếng gầm rú của máy bay và tên lửa của Liên Quân.

    So với các tình tiết trong câu truyện của Lafontaine, thì có lẽ ông Sarkozy hơi vội. Lý do mà ông Sarkozy đưa ra để lý giải cho việc vội vàng tấn công một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp Quốc như Libya là nghĩa vụ lương tâm phải "bảo vệ sinh mạng người dân Libya, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của họ". Xem ra Lafontaine còn phải kính Sarkozy vài vái bởi ông Sarkozy đã đề cập tới lương tâm của Chó Sói trước khi xơi món thịt cừu.


    [​IMG]

    Ông Gaddafi tuyên bố phân phát vũ khí để tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân

    Suy cho cùng cái lỗi của Cừu là ở chỗ nó là món thịt cừu mà ai cũng thích, và như vậy cái "lỗi" của Libya là không thể phủ nhận. Với bờ biển Địa Trung Hải dài hơn 2000km, diện tích gần 2 triệu km2, dân số khoảng 6,5 triệu người; Libya là một vị trí chiến lược quân sự quan trọng trong khu vực. Libya là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đứng đầu Châu Phi, đứng thứ 9 trên thế giới. Dầu mỏ Libya có chất lượng cao, dễ khai thác (chi phí khai thác chưa đến 1 đôla cho một barrel, 117 lít). Hầu như tất cả dầu mỏ của Libya được vận chuyển qua Châu Âu với chi phí vận chuyên rất rẻ. Như vậy Libya là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm chiến lược an ninh năng luợng đối với Châu Âu, và là đối trọng với nguồn cung dầu khí của Nga. Ngoài ra việc khống chế được Libya cũng sẽ khiến cho Nga mất đi những hợp đồng vũ khí nhiều tỷ đôla mỗi năm.

    Có lẽ, xét về phương diện kinh tế và chiến lược quân sự thì ông Sarkozy đã có những tính toán cao tay, tuy nhiên còn quá sớm để mà phán xét về kết cục của cuộc chiến. Những suy nghĩ vội vàng về một hình thái quan hệ quốc tế mới thay cho những nguyên tắc đã tồn tại hàng nghìn năm về quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia của các dân tộc, rất có thể, sẽ khiến cho thế giới lâm vào một cuộc đại chiến thế giới mới.

    Sóng ngầm



    Nguồn tin của VITINFO
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA86431/default.html
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    F4 "con ma" bị cụ già giơ carbin kéo cổ là xưa rùi Diễm!
    Thế kỷ 21 này B2, Apache,... mà qua Việt Nam, lạng quạng vướng dây điện ngã cắm đầu xuống đất thì mang nhục cả dòng họ.:((:((
  9. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Phương Tây trừng phạt Kaddafy vì ý đồ áp dụng đồng dinar vàng

    Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới gần đây đã khiến một loạt các nước bắt đầu nói về việc áp dụng cách thanh toán giữa các quốc gia bằng vàng.

    Trung Quốc tuyên bố đúc đồng yuan vàng, tại ngay ở Trung Đông cũng đã bắt đầu nói về giá trị chuẩn của vàng.


    Thủ lĩnh Libya Muammar Kaddafy trở thành người đưa ra sáng kiến chính từ bỏ cách thanh toán bằng dollars và euro và kêu gọi thế giới A Rập và Châu Phi chuyển sang thanh toán bàng kim bản vị thống nhất – đồng dinar* vàng.


    Trên cơ sở hình thức thanh toán tài chính này, trung tá Kaddafy đã đề xuất thành lập một quốc gia Châu Phi thống nhất với những người dân A Rập-da đen 200 triệu người.


    Những ý tưởng xây dựng kim bản vị thống nhất và xây dựng các nước Châu Phi thành một cơ cấu liên bang hùng mạnh trong năm gần đây đã được một loạt các nước A Rập và gần như tất cả cả các Châu Phi ủng hộ tích cực.


    CH Nam Phi và giới lãnh đạo Liên minh các nước A Rập đã chống lại ý tưởng này.


    Những sáng kiến như vậy của Libya đã gây nên thái độ tiêu cực nhất của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.


    Theo lời của tổng thống Pháp Sarkozy, “những người Libya đã có ý đồ gây mất an ninh tài chính của loài người”.


    Những lời khuyên bảo nhiều lần đối với thủ lĩnh cách mạng Libya đã không mang lại những kết quả nào: Kaddafy đã đưa ra ngày càng nhiều biện pháp mới và mới nhằm thành lập Châu Phi thống nhất.


    Để che đậy những nguyên nhân đích thực của chiến dịch quân sự tấn công Libya người ta đưa ra hai lập luận giả dối: chính thức – bảo vệ quyền con người, không chính thức – mưu đồ cướp đoạt dầu mỏ của Kaddafy.


    Cả hai luận điểm không chịu đựng nổi những lời chỉ trích.
    [​IMG]


    Sự thật nằm ở chỗ rằng Muammar Kaddafy đã quyết định lặp lại ý định của tướng de Goll – thoát ra khỏi khu vực sử dụng tiền giấy và quay trở lại sử dụng tiền vàng, tức là có ý định trở lại giá trị chính yếu của thế giới hiện đại – hệ thống ngân hàng.


    *Đồng dinar: Đơn vị tiền tệ chính ở Nam Tư và một số quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi.
    Kichbu dịch http://sterligov.livejournal.com/4389.html
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    @Ika trùng bài rồi =))

    @hoalongtrang chứng tỏ các bác quy hoạch đô thị nhà mình, tính chí lý cho quốc phòng cả rồi =)). Mà bác spam có suy nghĩ ko vậy:-ss B2 mà vướng được dây điện thì xyz thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này