1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh0903

    thanh0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trình độ có bấy nhiêu thôi mà bác bảo bọn kia so bì với 30-4,tỉnh ngủ đi ,mơ hoài đến nản =))
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Spam nhảm nhí gì thế, mod đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chà già trốn kỹ rồi^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vệ tinh soi ngày đêm còn bom thông minh thì lúc nào cũng sẵn
  3. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Thấy các bạn cay cú uất ức hậm hực em cũng ái ngại lắm chứ :)):)):))

    Cha gì thì hình như đang bận đào hầm với luyện tiếng khựa, ní hảo ní hảo, chuẩn bị gọi cho anh Đào sang cứu...=))=))=))

    Cả cuộc đời vì nước vì dân mà cuối đời chúng nó bắt đi đào hầm thế này, khổ quá =))=))=))
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga được lợi từ xung đột Lybia và động đất Nhật Bản
    VIT - Nguồn cung dầu lớn là Libya bị ngừng trệ và Nhật Bản thiếu năng lượng do đóng cửa hàng loạt nhà máy điện hạt nhân khiến các bên liên quan càng cần dầu mỏ, khí đốt của Nga.
    Châu Âu thiếu năng lượng

    Libya là nước sản xuất dầu lớn thứ 18 thế giới với thị trường chủ yếu là châu Âu như Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và Đức. Do đó, khi tình hình Libya bất ổn, nguồn cung dầu từ Libya cũng bị ngưng trệ, châu Âu rơi vào cảnh thiếu năng lượng.

    Cuối tháng trước, Italy phải đề nghị công ty năng lượng của Nga là Gazprom tăng lượng khí đốt từ mức 30 triệu m3 một ngày lên 48 triệu m3 một ngày sau khi công ty năng lượng của Italy là ENI phải đóng một đường ống chính vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Libya về Italy.

    Hàng loạt nhà máy hạt nhân phải đóng cửa

    Tình hình ở Nhật Bản còn tồi tệ hơn khi nước này phải đóng cửa hàng loạt nhà máy điện hạt nhân, nơi cung cấp khoảng 30% nguồn năng lượng cho toàn đất nước mặt trời mọc.

    Cộng với nhu cầu có thêm năng lượng sản xuất, tái thiết...Nhật càng cần năng lượng từ bên ngoài và xung quanh họ, chỉ có Nga mới có thể đáp ứng yêu cầu này.

    Xét trên quy mô toàn cầu, từ khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân ở Nhật, hàng loạt quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ... khẳng định sẽ xem xét lại chiến lược năng lượng nguyên tử. Thậm chí, Đức còn đóng luôn 7 lò phản ứng hạt nhân cũ nhất của họ.

    Một nhà phân tích của ngân hàng Deutsche của Đức cho rằng, chỉ cần 10% số nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới đóng cửa vì lý do an toàn, loài người cần thêm 7 tỷ m3 khí thiên nhiên một ngày.

    Nhiều nhà phân tích khẳng định, khủng hoảng hạt nhân ở Nhật làm xói mòn niềm tin của loài người vào năng lượng nguyên tử nhưng điều này lại là tín hiện tốt cho khí đốt như là nguồn năng lượng thay thế hợp lý.

    Thời cơ vàng của Nga

    Chỉ cần điểm qua vài nét như trên, dễ thấy là năng lượng hạt nhân sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới, nếu không muốn nói là sẽ thụt lùi. Tuy nhiên, đây lại là thời cơ của các loại năng lượng khác, nhất là khí đốt.

    Tranh thủ thời cơ này, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller khẳng định: "Chúng tôi có thể bơm thêm 50-70 triệu m3 sang châu Âu” dù quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các nhà tiêu dùng.

    Trong khi đó, Phó ********* Nga Igor Sechin cho biết là Gazprom dự định tăng nguồn cung khí đốt hóa lỏng sang Nhật thêm 100.000 tấn trong hai tháng 4 và 5; bên cạnh kế hoạch “chuyển” cho Nhật 6000 megawatt điện trong tương lai gần.

    Còn tính về lâu dài, Nga định tăng gấp đôi lượng dầu xuất khẩu sang Nhật trong năm nay lên mức 18 triệu tấn và tăng lượng sản phẩm dầu khí 28,5% lên mức 4,5 triệu tấn nhằm giúp Nhật vượt qua khó khăn.

    Tổng giám đốc điều hành công ty khí đốt và dầu ENI của Italy Paolo Scaroni nhận định, khủng hoảng ở Nhật và bất ổn tại Libya sẽ củng cố vị thế của Nga tại thị trường năng lượng châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.

    Nga sẽ đạt mức GDP thời trước khủng hoảng

    Và như ********* Vladimir Putin vừa hồ hởi tuyên bố, sang năm tới nước Nga sẽ đạt mức GDP thời trước khủng hoảng. “Tôi nghĩ rằng trong năm 2012 chúng ta khôi phục được toàn bộ khối lượng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Và khi đó mới có thể nói được rằng chúng ta đã khắc phục xong khủng hoảng. Bây giờ ta đang trên đà vượt ra khỏi khủng hoảng”, - ông Putin nói khi trả lời phỏng vấn của các kênh truyền hình “Nước Nga” và “Hành tinh của tôi”.

    ********* Putin lưu ý rằng nền kinh tế đang trong xu hướng phục hồi bền vững. Đồng thời ông nhấn mạnh, chỉ có thể nói rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc khi nào Nga hoàn toàn khôi phục sản xuất và GDP. “Nhưng chúng ta vẫn luôn có niềm tin rằng Nga đủ sức vượt qua khủng hoảng, bởi chúng ta hành động với nhận thức đầy đủ, tôi tin rằng chính sách kinh tế của Nga là đúng đắn. Và, thứ hai, bởi chúng ta có nền kinh tế trưởng thành, trong thập kỷ qua đã hoàn toàn khác”, - hãng RIA Novosti dẫn lời ********* Chính phủ Nga.




    Theo FT, JRJ
    Tin dịch
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hèn gì Nga dek thèm kíu Cà Phi, bây giờ mới hỉu ra :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tội nghiệp lắm bạn sẽ bị táo bón, mất ngủ, tâm thần :D
  5. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mod ời, tự dưng bỗng nhiều ca.ve hát quá, không phải là bình luận đúng chủ đề mà là spam làm rác đến tận gần trăm trang, mod xe xét xóa bớt đi cái
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tổng thư ký LHQ Ban-Ki-moon: Libya không tuân thủ lệnh ngừng bắn


    VIT - Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon vừa cho biết không có bằng chứng nào khẳng định Libya đã tuân thủ lệnh ngừng bắn.
    Tại một cuộc họp với Hội đồng Bảo an hôm thứ năm (24/3), người đứng đầu LHQ nhấn mạnh ông vẫn rất lo ngại về vấn đề bảo vệ dân thường, sự vi phạm nhân quyền và vị phạm luật nhân đạo quốc tế tại Libya.

    Hồi đầu tuần, ông Ban đã có chuyến viếng thăm ngắn tới Ai Cập và Tunisia, hai quốc gia có lãnh đạo bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình. Hai quốc gia hàng xóm của Libya cũng đã tiếp nhận cuộc di cư rộng lớn của hơn 300.000 người chạy trốn bạo lực từ nước này.

    Người đứng đầu LHQ báo cáo với các thành viên Hội đồng Bảo an về chuyến đi cũng như về tình hình Libya, nơi mà chính quyền đã nhiều lần tuyên bố ngừng bắn. Tuy nhiên, ông khẳng định không hề có bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố trên.

    “Chúng ta không có bằng chứng gì về việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Libya”, Tổng thư ký Ban-Ki-moon nói. “Trái lại, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra bên trong hoặc xung quanh các thành phố Ajdabiya, Misratah và Zitan. Tóm lại, không có bằng chứng cho thấy Libya đã thực hiện đúng theo nghị quyết 1973 của Liên hiệp Quốc”.

    Nghị quyết 1973 được HĐBA thông qua tuần trước về việc thiết lập một vùng cấm bay tại Libya nhằm bảo vệ dân thường khỏi bị tấn công bởi quân chính phủ. Sau đó, Mỹ, Anh, Pháp đã nhanh chóng tiến hành các cuộc không kích vào hệ thống phòng không và lực lượng của Libya.

    Ông Ban cũng đã bổ nhiệm một đại sứ đặc biệt tới Libya: ông Abdel-Elah al-Khatib, cựu bộ trưởng Ngoại giao Jordan. Ông này đã đến Libya vào tuần trước và gặp gỡ với cả hai lãnh đạo của chính phủ và phe đối lập. Tổng thư ký Ban cho biết ông al-Khatib, cũng như đại diện của quân chính phủ và phe đối lập sẽ tham dự cuộc họp của Liên minh châu Phi vào hôm nay (25/3) tại Addis Ababa với mục đích đạt được lệnh ngừng bắn và tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

    Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, đại sứ Pháp Gérard Araud cho biết đến nay nỗ lực thực thi nghị quyết 1973 đã thành công.

    ‘Nghị quyết 1973 là nhằm bảo vệ dân thường trước hành vi bạo lực của chế độ Gadhafi và cho đến nay nó đã thành công theo hai cách. Thứ nhất, chúng ta đã tránh được các vụ thảm sát tại Benghazi và cắt giảm được những cuộc tấn công của lực lượng Gadhafi. Thứ hai, vùng cấm bay đã được thiết lập, sáng nay (24/3 theo giờ địa phương) một máy bay chiến đấu của Pháp đã phá hủy một máy bay của lực lượng không quân Libya”,ông Araud nói.

    Cũng theo ông Araud, Pháp đã triển khai một số lượng lớn không quân và hải quân tới Libya. Tuy nhiên, ông cảnh báo lực lượng chính phủ Libya vẫn tiếp tục bắn vào dân thường và cản trở việc cứu trợ nhân đạo trên cả nước. Ông kêu gọi Gadhafi phải chấp hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng. Đặc phái viên Pháp còn khẳng định chỉ bằng con đường đối thoại chính trị, người dân Libya mới có thể quyết định tương lai của mình.



    DT (Theo VOA)
    Tin dịch
  7. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có thông tin liên quân chuẩn bị đập Sư đoàn 32, bác nào có thông tin gì mới không ?
    Hay cái sư đoàn này lính cũng tung hê súng ống về quê hết rồi ?
    Tin hôm nay có vẻ chậm nhỉ, lướt mấy báo chả gì mới
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  9. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đạo lý cái đinh =))

    The wars of the 20th century have been, to be sure, economic wars. They are wars caused by governments aiming at complete political and economic omnipotence, and have been supported by the misguided masses of these countries.


    [​IMG]
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chiến trận Lybia này chán quá. Vũ khí cứ là nhất quả đất mà tương nhau chẳng ra ẹ gì.

    Không biết NATO solo với Mèo nhà ta thì thế nào nhỉ. Có đỡ chán hơn không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này