1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự tại Nam Osettia & Gruzia - Phần II: Hậu chiến Nam Osettia, diến biến của giai đoạn tiếp the

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi espn08, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanzan

    nhanzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Putin: Cuộc chiến Gruzia bắt nguồn từ John McCain
    -----------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin
    Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định rằng cuộc chiến Nga-Gruzia đã bị khiêu khích bởi những thế lực cầm quyền Mỹ với mục đích tạo căng thẳng và ưu thế cạnh tranh cho ứng viên tổng thống John McCain trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống vào tháng 11 tới.
    Trả lời phóng viên Matyu Chans, ông Putin cũng khẳng định, Mỹ đã đứng đằng sau ?oxúi giục? Gruzia tấn công lãnh thổ Nam Ossetia.
    Theo lời ông Putin, khi ra lệnh đưa quân tới Gruzia, Nga đã không có sự lựa chọn nào khác khi mà nhiều binh lính giữ gìn hòa bình Nga và hàng nghìn người dân thường Nam Ossetia bị thiệt mạng trong cuộc càn quét của binh lính Gruzia.
    ?oHành động đưa binh lính Nga vào Gruzia tất nhiên đã làm tổn hại trước hết đến đến các mối quan hệ của Nga với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề không không phải ở chỗ chính quyền Mỹ không thể ngăn cản lãnh đạo Gruzia tránh khỏi hành vi tội lỗi này mà trên thực tế Mỹ đã thực hiện âm mưu huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân đội Gruzia?, ông Putin nói.
    -------------------------------------------------
    Nguồn : http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/50846/default.aspx
    ---------
    Tình hình TG khá phức tạp, xem chừng Nga đã sẵn sàng lật những quân bài ngửa
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Công dân Hoa Kỳ làm lính biệt kích cho Georgia - Quân đội Nga.
    Một hộ chiếu Hoa Kỳ được tìm thấy trong một tòa nhà ở Nam Ossetia bị chiếm giữ bởi quân đội Georgia, một người phát ngôn quân đội Nga tiết lộ ra vào hôm qua, thứ Năm. Sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình Nga dọn sạch một tòa nhà được lính biệt kích Georgia tử thủ, một hộ chiếu có tên Michael Lee White, người Texas được khám phá ở trong.[​IMG]Phó Tổng tham mưu Anatoly Nagovitsyn trình bày bản sao chụp của hộ chiếu cho phương tiện truyền thông trong một cuộc gặp báo giới: "Có một tòa nhà ở Zemonekozi - một khu định cư phía nam Tskhinval được một nhóm biệt kích Georgia chiếm giữ và kiên quyết tử thủ. Sau khi giải tỏa tòa nhà , lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tìm thấy trong số những tài liệu, một hộ chiếu Mỹ mang tên Michael Lee White, người Texas." Không có chủ nhân của hộ chiếu mà cũng không thấy thi thể của anh ta tại hiện trường, mặc dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng, Nagovitsyn nói tiếp: "Tôi không biết tại sao anh ta ở đó, trừ thực tế là anh ta đã ở trong tòa nhà, cùng với lực lượng biệt kích Georgia.".
    Buổi họp báo được tiến hành cùng ngày thủ tướng Vladimir Putin nói với CNN, "Chúng tôi có những lý do nghiêm túc để tin tưởng rằng những công dân Mỹ tham gia hoạt động quân sự". Putin nói xung đột ở Nam Ossetian có thể đã được lập kế hoạch để làm lợi cho một trong những ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. "Việc này có những liên quan đến chính sách đối nội của Mỹ. Nếu được xác nhận, chúng tôi sẽ có những cơ sở để nghi ngờ người nào đó đã tạo ra xung đột  này để làm làm trầm trọng thêm hoàn cảnh và tạo ra một lợi thế cạnh tranh cho một trong những ứng cử viên".
    Thủ tướng Nga cũng bình luận về cung cách của phương tiện truyền thông trong những sự kiện gần đây.
    "Sự nhận thức những sự kiện này bởi công chúng, phụ thuộc không chỉ vào những chính khách, mà còn vào việc họ có nghệ thuật kiểm soát phương tiện truyền thông đại chúng như thế nào . Và những đồng nghiệp Mỹ của chúng ta làm điều này tốt hơn hơn nhiều so với chúng ta, và đó là những điều chúng ta có thể học từ họ.".
    Putin nhấn mạnh Nga đã không tấn công và không thể bị vẽ chân dung như một kẻ xâm lược: "Chúng tôi đã không tấn công bất cứ ai, Chúng tôi bị tấn công và bởi vậy chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công lần nữa, và những công dân của chúng tôi đó sẽ không ai được phép giết chết. Họ đang cố để quảng cáo chúng tôi như những kẻ xâm lược".
    Tbilisi tấn công chống lại Nam Ossetia, tìm cách lấy lại quyền kiểm soát vùng ly khai. Thủ tướng đã đưa ra một biên niên sử chi tiết những sự kiện giữa ngày 7 và 10 Tháng tám:
    "Vào 7 Tháng tám, lúc 14:42, những lực lượng gìn giữ hòa bình Georgia rời bỏ trụ sở chính của của lực lượng gìn giữ hoà bình dưới cái cớ là bọn họ nhận những mệnh lệnh của chỉ huy rời bỏ những vị trí đóng quân của họ, và họ không bao giờ trở lại.
    Một giờ sau đó, trọng pháo bắt đầu lên tiếng.
    Lúc 22:35 không quân bắt đầu ném bom ồ ạt vào Tsklhinval bắt đầu.
    Lúc 22:50 bộ binh Georgia bắt đầu được vận chuyển tới vùng chiến sự. Cùng lúc những bệnh viện dã chiến Georgia được thiết lập.
    Lúc 23:30 Tổng hành dinh lữ đoàn gìn giữ hoà bình Georgia công bố Georgia đã tiến hành chiến tranh chống lại phía Nam Ossetia. Họ công bố điều này công khai, trông thẳng vào camêra Ti vi.
    Tại điểm đó chúng tôi thử tiếp xúc với lãnh đạo Georgia, nhưng họ từ chối nói chuyện với chúng tôi.
    Lúc 12:45 ngày 8 Tháng tám lãnh đạo Georgia lặp lại sự phát biểu đó. Vậy Ai Tấn Công Ai?"         
    Cựu tổng thống Nga tóm lại là nước ông ''''Không có dự định tấn công bất cứ ai, hay gây chiến tranh với bất cứ ai''''.
    "Trong tám năm Tôi là Tổng thống Tôi thường nghe thấy một và chỉ một câu hỏi - Nga nghĩ rằng nó cần phải chiếm chỗ nào trên thế giới? Chúng ta là một nước yêu chuộng hòa bình và muốn hợp tác với mọi láng giềng của chúng ta và những quốc gia khác nữa. Nhưng nếu người nào đó nghĩ rằng họ có thể đến và giết chết chúng ta, và chỗ của chúng ta là trong nghĩa địa, những người này cần phải nghĩ đến hậu quả của những chính sách như vậy".
    Nga Thủ tướng nguyền rủa Nước Mỹ hôm thứ năm về sự bất lực của nó trong việc ngăn cản Georgia tấn công Nam Ossetia, và nói rằng vụ này làm tổn hại quan hệ song phương.
    "Điều này [inability] tất nhiên làm hại những quan hệ của chúng ta, trước hết ở mức liên chính phủ," Vladimir Putin nói với CNN trong một phỏng vấn. "Ít nhất 64 quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và hàng trăm thường dân Nam Ossetia chết, với hàng nghìn người lẩn tránh sự tàn phá nước cộng hòa.
    Putin nói Nga có hy vọng Nước Mỹ can thiệp vào xung đột Georgia - Nam Ossetia và ép Georgia dừng tấn công phía Nam Ossetia. .
    "Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ can thiệp vào xung đột và dừng những hoạt động hiếu chiến của kãnh đạo Georgia," Putin nói với CNN.
    Tuy nhiên, Putin nói "Chính phủ Hoa Kỳ không chỉ không kiềm chế lãnh đạo Georgia tiến hành tội phạm chiến tranh, mà bên cạnh đó Mỹ thật ra đã huấn luyện và trang bị cho quân đội Georgia.".
    Bảy trong số những lãnh đạo của các nước công nghiệp hóa lên án quyết định của Nga hôm Thứ Ba công nhận cộng hòa ly khai của Georgia độc lập, trong khi yêu cầu Moscow rút quân đội ra khỏi Georgia.
    "Chúng tôi, những ngoại trưởng của Canada, Nước Pháp, Đức, Italy, Nhật bản, Mỹ và Vương quốc Anh, kết án hoạt động của thành viên G8 của chúng ta" nhóm nói trong một tuyên bố chung.
    Trong lúc đó, cựu tổng thống Nga nói Nga không có dự định mù quàng lờ đi sự giết chóc những công dân của nó cho mục đích tham gia  vào G8.
    Nói về những quan hệ của Russia với phương Tây, Putin nói rằng Nga không sử dụng năng lượng để đạt được những mục tiêu của nó, như Russia ỷ vào thế vững vàng của sự cung cấp khí đốt.
    Tuy nhiên, Putin giáng một cú đòn vào những nhà xuất khẩu gia cầm Mỹ, công bố 19 công ty Mỹ sẽ bị cấm chỉ việc xuất khẩu những sản phẩm của họ tới Nga do "không đảm bảo chất lượng và không vượt qua được những kiểm tra an toàn.".
    Ông cũng thêm rằng 29 công ty Mỹ khác đã bị cảnh báo hãy "Cải thiện những tiêu chuẩn của họ hoặc giáp mặt cùng lệnh cấm." 
    Tổng hợp từ RussiaToday, RIA Novosti

    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 30/08/2008
  3. SSX

    SSX Guest

    Ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
  5. DeltaPhi

    DeltaPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thế lỡ binh lính của SO mang quốc tịch Nga có bị coi là đánh thuê không. Người Mỹ cho phép bác mang hai quốc tịch vậy nó chẳng chứng minh điều gì cả. người SO cũng mang QT Nga chẳng lẽ Geogia không mang được QT Mỹ. nói đùa thế thôi, Geogia là đối tác của Nato, tuy NATO không nhảy vào thì cũng phải đưa "advisor" chứ. thế chứng tỏ nó nhẹ nhàng tránh cuộc chiến mà hai bên không muốn xảy ra. cái chiêu này Putin chắc truyền cho chú Mede??(dạo này hay quên quá). ngày truớc Putin đánh Chechen, giải cứu con tin ở trường học, nhà hát, tái triển khai Bear bay tới Anh, v.v.v. các bài này cùn rồi nên phải chuyển sang hướng khác. Iran, Syria hay Geogia, A jếc bai jan gì đấy. có cớ vào Trung Đông và Trung Á chứ. Mỹ sắp rút khỏi Iraq nên phải tranh thủ lấp khoảng trống chứ. Mỹ tăng cường quân sang Afghanistan sau khi rut khỏi Iraq nên thế nào cũng kéo các nuớc láng giềng lập liên minh chống taliban. lúc đấy Nga còn lộn máu nhiều, Chính trị gia phải lo phiếu bầu trong nuớc trước rồi mới tính xem nó có lợi hay hại cho QG sau. TT Đức tuên bố thế là bà ấy đang vận động trong nước phải đứng về phía mình, ủng hộ sự gia nhập Geogia tức là tạm thời báo chí lơ chuyện ECB đang chống lạm phát và kíck cầu ktế Châu Âu thiếu hiệu quả.
    Nga làm gì mà phản đối khiếp thế. National guard chuyên đi cứu trợ đồng bào lũ lụt mà. ở VN,TQ hay tại Nga, quân đội bao giờ cũng mang hàng cứu trợ cho dân nghèo. chang khác nào tước miếng cơm của dân tị nạn. chán ông gấu quá. cần tuồn vũ khí cho Geogia có thể mang đường khác, chứ cần gì mang trên tàu chiến mang tiếng ra. có chơi nó lập cầu không vận đườgn hoang đáp xuông rồi.
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Vụ này Mỹ bảo là thằng cha trên mất hộ chiếu trên một chuyến bay từ Moscow năm 2005
  7. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Lập cầu hàng ko kiểu gì nhỉ????
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Uầy, Mỹ thì nói sao chả được, bảo mất thì là mất thôi, làm sao mang kiếm ra bản chụp cái hộ chiếu đó to đẹp 1 tí soi xem dấu nhập cảnh cuối cùng ngày ngày tháng năm nào, ở đâu thì mới biết được
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo là có đóng dấu nhập cảnh 2008 bác ạ nhưng Mỹ bảo dấu giả luôn thì chịu
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết ngay là vậy mà, gì chứ lưỡi anh Mẽo còn không có gân ấy chứ!

Chia sẻ trang này