1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật biển người - huyền thoại và sự thật ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Biển người là nói về chiến thuật trong một trận đánh. Định lôi cái gì vào đây để phán linh tinh à?
  2. bmt1986

    bmt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    1
    -Biển người mà cũng gọi là chiến thuật à =))
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đôi lời đề nghị:
    Vị nào đã đọc các bài trước và muốn phản biện: mời đưa ra lập luận của mình.
    Vị nào chưa đọc: xin làm ơn giữ trật tự.
    Vị nào đọc mà không hiểu người ta đang nói đến cái gì: như trên.
    Vị nào muốn chọc ngoáy hoặc muốn thể hiện mình không bị câm: xin xem lại điều thứ nhất.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đọc hộ lại cái tiêu đề topic.
  5. bmt1986

    bmt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    1
    -Thì thế nó mới lên chuyện chứ =))
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạm Bmt... nói đúng đấy, bác chiangsan nên sửa tên, để 2 chữ biển người vào dấu ngặc kép.
  7. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác nói dùa hay thật, điều khiển biển người không đơn giản 1 chút nào đâu, bác đừng tưởng cứ cho quân tràn lên là yên chí chiến thắng, vị tướng điều khiển còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa ( em không có ý ca ngợi khựa nhé): hướng bố trí trận địa của địch, hoả lực địch cơ chế ra sao, biên chế bao nhiêu, hoả lực phe ta nên bắn vào vị trí nào của trận địa địch, sử dụng những thiết bị thô sơ để đánh lại kẻ thù có trang bị thông tin đầy đủ ( thời KW bọn Khựa dùng cả xoong nồi để gõ mà quân Đồng minh vẫn bó tay), và đôi khi cả thời tiết:( có mưa to thì không thể tấn công được). Trong trận chiến, chỉ huy phải là người có tầm nhìn rộng, liên tục điều quân từ cánh này sang cánh khác, hướng này sang hướng kia dẫu sao đảm bảo luôn giữ được thế thượng phong. Nhưng chiến thuật này có nhược điểm là bị lạm dụng bởi những tướng bảo thủ, không chịu tiếp thu cái mới, coi mạng người như cỏ rác.
    Bác thử đổi tướng 2 bên trong KW, cho MacArthur qua điều khiển Chí Nguyện Quân, Cho Bành Đức Hoài sang quân đồng minh xem có tướng nào là không thành trò cười không. Các vị tướng điều khiển quân, từ những người biết suy nghĩ lên thì không ai cho quân nhiều là sẽ chiến thắng vì quân nhiều bao nhiêu sẽ khó điều khiển bấy nhiêu, khó đối trọng với 1 kẻ thù được tổ chức tốt và có quyết tâm cao. Ngoại trừ các bậc kỳ tài quân sự ra, các tướng thường thích 1 đội quân "Quý hồ tinh bất quý hồ đa"

Chia sẻ trang này