1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật chống bọn đeo kính hồng ngoại

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SeriousSam, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, em nói mù để nhấn mạnh thôi chứ tất nhiên là cái loại ống nhòm này là thiết bị tích cực tức là nguồn sáng từ vật kính không đi thẳng vào thị kính mà phải qua vài khâu biến đổi quang điện, điện quang mới dùng được.
    Còn về trò chơi điện tử mà bác fugaka nói dùng để huấn luyện thì thường là nó phải kèm một bộ simulator to bằng thật và tạo được thị trường rộng như trong thực tế, AI của đối tượng thực chất do instructor thay đổi thông số liên tục qua bàn điều khiển. Mà cũng chỉ áp dụng cho các lính của các binh chủng có hàm lượng kỹ thuật cao như xe tăng máy bay cho đỡ tốn chứ còn mấy bác lính bộ thì vẫn cứ phải dùng thực địa thôi.
    nói chunglà chống được cũng khó thật, nhớ kinh nghiệm của mấy chú mujahedin đánh với LX thì kinh nghiệm chống máy dò hồng ngoại là trùm chăn dày, nghi binh bằng cách cho hang chứa cừu xem kẽ hang chứa người, nhưng đó là chống dò nhiệt từ máy bay trực thăng. Còn chống ống nhòm cá nhân thì chắc vẫn theo nguyên tắc đánh đêm, đó là tạo một đống lửa giữa mình và đối phương sao cho mình trong tối còn đường đối phương lao vào thì được chiếu sáng tốt. Còn nếu gác căn cứ thì ống nhòm cũng chả lại được mìn, bẫy, pháo sáng, lính gác tỉnh ngủ có chó...Nhớ ngày xưa đọc chuyện ánh mắt của Chu Lai có nói về một bác đặc công chui vào căn cứ nguỵ đến vòng rào trong cùng thì vớ ngay phải ông lính nguỵ tỉnh ngủ cứ đứng sừng sững nhìn vào hướng đột nhập, thế là chịu cứng du đã nguỵ trang cực tốt. Thế nên yếu tố con người khi cận chiến là quan trọng

Chia sẻ trang này