1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật công kiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Vo_Quoc_Tuan, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tổng hợp tốt lắm, gần đầy đủ cả rồi! Nhưng chú phải cụ thể hóa nó vào chiến thuật công kiên đi chứ?
    À, hình như trước trận Phủ Thông mà chú đã post đã có một trận Phủ Thông nữa thì phải, nhớ lóang thóang thế!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To đại ca đoành
    Trước trận phủ thông có 3 trận phủ thông. Sau trận phủ thông có trận xung kích nói về phủ thông là PT. Mà không hiểu trận ''xung kích'' học trong sách cấp 3 là ở đâu nhỉ
    Nói chung đánh địch đâu cũng thế. Tiền pháo hậu xung trước đây đã có, nhưng được phát triển đến mức khủng khiếp khi liên xô chuyển sang tiến công, hoàn thiện chiến tranh chớp nhoáng Đức. Ta đánh công kiên, nhưng Liên Xô di chuyển cũng kiên cố bằng 5 vạn T-34 với 1 vạn IS.
    Lúc đó tập trung 200 pháo và cối trên một km chiến tuyến, chưa kể xe tăng và pháo tự hành sau đó sẽ bắn trong hành tiến.
    Hồi đầu thế kỷ 19, pháo chủ yếu là field gun (pháo đồng, ngày nay pháo này chức năng tương tự nhưng cấu tạo hoàn toàn khác, field gun ngày nay chỉ pháo hỗ trợ bắn gián tiếp, bao gồm một tổ hợp chiến đấu từ trinh sát đến khẩu pháo, khẩu pháo thường là lựu pháo tầm xa).
    Field gun của đầu thế kỷ 19 định nghĩa là pháo bắn trực tiếp, di chuyển theo trận đánh, hỗ trợ bám sát (closing support). Lúc đó không thể nhồi nhiều thuốc phóng để bắn trái phá tầm xa do gây nổ trái phá trong nòng.
    Đến cuối thế kỷ 19 đã có mountain gun, pháo núi, bắn xa 3-4-5 km, dễ kéo để đánh bunker. Lúc đó không bắn pháo trước vì pháo kém chính xác. DÙng pháo như field gun hồi chiến tranh giành độc lập Mỹ, chỉ khác bắn trái phá thôi.
    Lựu pháo thế chiến 1 đã bắn được xa và tính toán thông minh để bắn gián tiếp, lúc đó mới có chiến thuật tiền pháo hậu xung. Nhưng trận verdun pháo khổng lồ tiền mấy năm không xung được.
    Đức đầu thế chiến 2 vì trận đánh đó đâm ra cực đoan, quá coi trọng xe tăng trong chiến tranh chớp nhoáng. Liên Xô đem pháo trở lại như trên.
    Quân ta có trận vượt sông Tong le sáp nã pháo cũng dã man.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không nói chuyện nhà giầu nó đánh chác nữa.
    Hình như chiến thuật công kien nhà ta hoàn thiện từ giữ năm 1948-1950 thì phải. Bác nào còn nhỡ mấy trận đánh hồi đó không ???
    HP hồi đó bị thương nằm viện
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn anh DongADoan. Em định sẽ làm từ từ và thể hiện trong quá trình thực hành chiến đấu luôn cho anh em dễ theo dõi.
    Giả định Tiểu đoàn ABC có nhiệm vụ tấn công quân địch phòng ngự gồm 1 đại đội trong công sự vững chắc như hình dưới đây.
    Ngọn đồi có địch đóng dài 100m, từ đồn đến đỉnh A là 200m, đến đỉnh B và C là 120m, đến đỉnh D là 200m và đến đỉnh F là 250m. Các đồi xung quanh có cây cỏ thấp, còn lại là đất ruộng khô.
    Tiểu đoàn ABC có 400 người với cơ cấu như hình ở phần trên, gồm một ban chỉ huy; 3 đại đội xung kích 1,2,3; một đại đôi hoả lực và được phối thuộc 1 khẩu sơn pháo 75mm. Theo như phương án tác chiến, đại đội chủ công của tiểu đoàn là đại đội 1, tiếp sau sẽ là đại đội 2, đại đội 3 làm dự bị. Hướng tấn công điểm được xác định theo như mũi tên. Không thể bố trí theo hướng khác, ví dụ nếu tấn công từ hướng Đông sẽ phải băng qua mặt ruộng khô quá rộng; tấn công từ hướng Tây sẽ gặp khó khăn vì độ dốc của đồn quá lớn. tấn công từ hướng Bắc sẽ phải băng qua đường cái. Nói chung, khi chọn hướng tấn công, ai cũng muốn vừa chọn được hướng thuận lợi mà cũng là nơi quân địch ít phòng bị nhất. Tuy nhiên, ta khôn thì địch cũng khôn, vậy nên khi chọn hướng sẽ đưa điều kiện về địa hình lên hàng đầu. Hoả lực cơ hữu và phối thuộc của tiểu đoàn sẽ được bố trí trên các đồi A, B, C, D xung quanh.
    [​IMG]
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/06/2007
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Góp ý với cái sơ đồ của mod new tí! Khi tiến công, thường ta bố trí ít nhất là hai mũi, một mũi chủ yếu một thứ yếu, có khi lên đến 2 mũi thứ yếu ấy!
    À, cái tổng hợp lần trước chú new lấy ở đâu? Tài liệu thường ở ngoài không có chi tiết từng đầu việc thế đâu!
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Hình như chiến thuật công kien nhà ta hoàn thiện từ giữ năm 1948-1950 thì phải
    ---------------------------------------------------------------------------
    Giai đoạn 48-50 mới bắt đầu hình thành chiến thuật công kiên. Mở đầu bằng Phủ Thông, sau đó là Đại Bục, Đại Phác, Phố Ràng, Phố Lu ở cấp trung đoàn và cuối cùng là Đông Khê ở cấp đại đoàn. Giai đoạn này vẫn thiếu thốn hỏa lực rất trầm trọng nên việc tập trung xung, hỏa lực vào mũi chủ yếu (điểm) vẫn chưa được nâng lên thành nguyên tắc.
    Mà nói cho cùng thì chiến thuật luôn đổi mới để tự nó ngày một hoàn thiện thêm, đáp ứng với mục tiêu mới nên nói như chú không được...chuẩn cho lắm!
    HP hồi đó bị thương nằm viện
    -------------------------------------------------------------------------------
    Chính anh ký giấy cho chú đi viện còn gì?! Mà chú cũng nghịch dại, ai đời đánh đồn thu được chai nước hoa của con đầm Pháp lại ngửa cổ tu ừng ực rồi còn khen nó vừa thơm, vừa fê!
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    THỰC HÀNH CHIẾN ĐẤU:
    A. Chiếm lĩnh vị trí triển khai:
    1. Bí mật, nhanh chóng, theo thứ tự chiếm lĩnh vị trí tập trung xuất phát xung phong. Thứ tự là hoả lực trước, xung lực sau, hướng điểm trước, hướng diện sau, chủ công trước, dự bị sau.
    2. Sau khi vào chiếm lĩnh, các đơn vị phải lợi dụng địa hình địa vật để bố trí ẩn nấp, sơ tán, làm công sự, kiểm tra lại vũ khí, trang thiết bị, chuẩn bị phần tử xạ kích cho các loại súng cộng đồng, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị theo kế hoạch và thời gian đã định.
    Như trong trường hợp giả định trên, khẩu sơn pháo 75mm có thể được bố trí ở đồi D. Cối và đại liên được bố trí tại các đồi B, C, A. Cách bố trí làm sao để phát huy được sức mạnh của hoả khí các cấp, có trọng tâm nhưng không chồng chèo, bỏ sót mục tiêu. Thường thì cối, đại liên sẽ được bố trí cách mục tiêu khoảng trên dưới 300m, pháo có thể xa hơn. Các khẩu đội trung liên có thể bố trí tại chân đồi hoặc ngay trên mặt ruộng. Đại đội 1 và 2 sẽ bố trí sau các đỉnh B, C, D; đại đội 3 làm dự bị sẽ được bố trí sau đồi D, gần đồi E. Đồi E là nơi đặt ban chỉ huy. Trong các đại đội, các trung đội cũng có chỗ bố trí riêng. Đội hình đại đội thường là trung đội bộc phá đầu tiên, tiếp sau đó là xung kích, tổ hoả lực. Nếu đại đội cũng phân ra thành 2 thê đội thì thê đội 2 sẽ nằm ngay sau tổ hoả lực. Ban chỉ huy đại đội phải xác định cho mình (từ lúc đi trinh sát) vị trí thích hợp để chỉ huy đại đội. Trong chiến đấu, đại đội trưởng và chính trị viên thường đứng ngay sau tổ bộc phá.
    [​IMG]
    to anh Đoàn: Đó là em xây dựng trong trường hợp giả định cụ thể. Thứ nhất là điều kiện địa hình khó cho phép đánh hai mũi, thứ hai là qui mô đồn địch khá kiên cố, thứ ba là qui mô trận đánh chỉ ở mức tiểu đoàn nên em "quyết định" chỉ đánh một mũi bộ binh.
    Đúng là thông tin kiểu đó ngoài đường không có, chi tiết cụ thể em "tổng hợp" lên từ cuốn Kinh nghiệm chiến trường - Cục quân huấn VNCH - 1966 và cuốn DANH DEM của ta xuất bản năm 1950.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 14/06/2007
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    to anh Đoàn: đó là em giả định. Thứ nhất là điều kiện địa hình khó cho phép đánh hai mũi, thứ hai là qui mô đồn địch khá kiên cố, thứ ba là qui mô trận đánh chỉ ở mức tiểu đoàn nên em "quyết định" chỉ đánh một mũi bộ binh.
    Đúng là thông tin kiểu đó ngoài đường không có, em "tổng hợp" lên từ cuốn Kinh nghiệm chiến trường - Cục quân huấn VNCH - 1966 và cuốn DANH DEM của ta xuất bản năm 1950
    .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khó có chuyện ấy lắm!
    - Thứ nhất: Theo giả định của chú thì vị trí đồn địch là vị trí độc lập. Vì vậy, việc tổ chức các hướng mũi là quá dễ. Việc khắc phục các khó khăn như ruộng cạn, đường đối với QĐ ta vốn là chuyện nhỏ! Nếu là anh, anh sẽ mở thêm một mũi thứ yếu từ phía Bắc. Vừa tạo được sự bất ngờ, vừa sẵn sàng để đánh viện (vì chắc chắn viện của địch sẽ cơ động theo trục đường)
    - Thứ hai: Chính vì đồn địch kiên cố, địch có ưu thế về hỏa lực mới phải mở thêm mũi, hướng để phân tán sự tập trung đối phó của địch.
    - Thứ ba: Đánh ở cấp đại đội người ta cũng đã mở nhiều mũi nữa là cấp tiểu đoàn. Chú mở có một mũi, nhỡ mà bộc phá nổ không hết --> rào còn hoặc xuất hiện hỏa điểm ngầm mà pháo không kịp chế áp thì cả tiểu đoàn dồn lại trước cửa mở --> còn thương vong nặng hơn Phủ Thông!
    P/s: Nói rồi mà lần này vẫn cờ ta mở về Đông à?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 14/06/2007
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Theo em, mở mũi thứ yếu ở hướng Bắc sẽ vấp phải hai vấn đề
    lớn: Vấn đề cơ động lực lượng và vấn đề phân tán hoả lực, xung lực.
    Thứ nhất, nếu mở một mũi ở hướng Bắc, bộ đội sẽ phải cơ động khoảng 200m trên đường hay đồng trống mới tiếp cận được đồn. Cộng thêm với việc đồn ở mặt Bắc có mặt dốc khá lớn, rất khó cho việc xung phong.
    Thứ hai, do địa hình của đồn khá phức tạp, hoả lực bố trí khó có thể bao trùm toàn bộ đồn. Được mặt này sẽ là làm yếu mặt kia. Mở một mũi ở hướng Bắc có làm phân tán hoả lực ta quá không? Cộng thêm vào đó, tách riêng một bộ phận ra mở mũi khác sẽ đồng nghĩa với việc ta không có lực lượng dự bị, em nếu bị ta bị đuối (nhìn vào khả năng của đồn điều này hoàn toàn có thể) là coi như gãy luôn.
    Hay ta mở một mũi mật tập ở hướng Bắc anh nhỉ?
    Phát biểu dân chủ thế thôi, chứ ở đây cứ coi em chỉ kiểu dạng sỹ quan trinh sát, tham mưu, anh dongadoan mới là ban chỉ huy. Ban chỉ huy tổng hợp ý kiến rồi quyết thế nào bộ đội sẽ thực thi như vậy.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 14/06/2007
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trời đất, chú new dứt khóat là nếu đi làm chỉ huy sẽ mắc tội nướng quân --> khả năng cao là sẽ ra Tòa án binh!
    Việc khắc phục 200m bãi trống không khó, ta có thể bí mật xây dựng trận địa xuất phát xung phong tại chân mỏm Không Tên (đồn địch ấy) ở phía Bắc.
    Đường bình độ dày thế kia thì đúng là dốc thật nhưng cũng không dốc hơn hướng Nam (chhõ bắt đầu có hàng rào) - hướng chủ yếu là mấy! Việc khắc phục cũng không khó, thang tre, ván rất dễ kiếm! Đấy là còn chưa tính đến lợi thế nếu áp sát định sẽ tránh được đạn bắn thẳng trong lô cốt, chỉ phải lo lựu đạn nhưng lựu đạn thì quân ta nhặt ném lại, cóc sợ!
    Cuối cùng là việc sử dụng lực lượng bao nhiêu cho mũi này, nhỉ? Không nhất thiết là dùng cả đại đội 3 đâu mà chú lo hết dự bị. Ta có thể sử dụng một trung đội trang bị mạnh để mật tập hoặc nếu không thì đánh nghi binh.
    Đánh công kiên, tối kỵ việc tập trung quân vào một mũi vì rất có thể bị thương vong hàng loạt do máy bay (nếu đánh ngày) hoặc pháo (nếu đánh đêm). Dự bị của tiểu đoàn thường chỉ dừng ở mức 1c- đến 1c nên chú có thể rút 1b ra hướng Bắc.
    Hỏa lực chi viện quan trọng không phải là bắn theo yêu cầu bộ binh (ta vốn không giàu đến vậy) mà chủ yếu là bắn mục tiêu quan trọng. Chú cứ cho khẩu 75mm nện thẳng cánh xuống khu vực giữa đồn, SCH ấy. Mấy khẩu đại liên thì đừng bắt nó cấu trúc trận địa giữa ruộng bởi sẽ khó chi viện bộ binh, bắt chúng nó chạy sau đít xung kích ấy!
    SQ Tham mưu gì mà tác nghiệp bản đồ thế hử? Nhìn đây này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này