1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật đánh du kích trên biển bằng cách nào ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sdkim, 21/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được mở đề tài này. Thời gian vừa qua các báo thường đề cập Việtnam sẽ sử dụng chiến thuật đánh du kích trên biển. Nhưng tôi thấy chiến tranh trên bộ và trên biển là hai vấn đề rất khác nhaụ. Trên bộ có thể tiếp cận địch, đánh du kích, nhưng trên biển tàu chiến vừa xuất hiện trên màn hình rada của nó là nó đã cảnh cáo rồi. Vậy thì làm thế nào đánh du kích trên biển ?

    Hoặc đã có người viết rồi, cho tôi xin đường link. Cảm ơn.
    Lần cập nhật cuối: 21/03/2015
  2. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Ngày trước đánh trên biển ta chỉ có 1 cách đánh, ngày nay với thế và lực mới ta có hàng trăm cách đánh. Nội dung chủ yếu liên quan đến nâng cao trình độ sĩ quan, xây dựng lực lượng DQTV biển, phát triển các lực lượng hoả lực phi đối xứng như pháo binh, tên lửa bờ biển, nhân dân sẵn sàng hỗ trợ các LLVT khi cần thiết... Vì trên biển trống trải không có chỗ ẩn nấp nên nếu đánh "du kích" thì vô đất liền đánh thôi. Ta có thể tạm gọi là chiến tranh nhân dân trên biển thì hợp lý hơn.
    Lần cập nhật cuối: 21/03/2015
  3. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    tàu ngầm , rải mìn thủy lôi , máy bay đột kích , dụ tàu địch vào tầm bắn của lực lượng bờ biển .v.v.v
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Trang tàu ngầm mini cũng có bàn rồi đang cần ý kiến hay nhưng chua thấy chắc còn là bí mật QS
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Đánh mà không tổ chức chiếm lĩnh và bình định trận địa tại nơi đánh thì gọi là đánh du kích. Vậy, có thể nói các trận chiến khả dĩ có thể có của HQVN trong tương lai gần cũng chỉ là chiến tranh du kích. Tổ chức công kích nhanh gây thiệt hại càng nặng càng tốt cho kẻ địch từ bờ, từ trên không bằng các loại tàu TL, máy bay đánh biển rồi rút nhanh cũng là 1 loại hình chiến tranh du kích trên biển đấy.
  6. huyphongpkkq

    huyphongpkkq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    242
    Tính chất lực lượng có thế và lực khác nhau tất dẫn đến chiến thuật khác nhau. Lực lượng ta được giả định là có thế và lực yếu hơn các kẻ địch xâm lược tiềm năng nên phải vận dụng chiến thuật hợp lý để vừa tạo ưu thế chiến thuật cục bộ, vừa thực hành đường lối chiến lược nhằm giúp kháng chiến giành thắng lợi.

    Trên biển đương nhiên phải xây dựng thế trận hiệp đồng ba thứ quân, trong đó lực lượng chủ lực (HQ và PKKQ) áp dụng vận động chiến và lực lượng bán vũ trang áp dụng du kích chiến khi có tình huống.
  7. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Hai chữ du kích đã nói lên phần lớn. Du là di chuyển, kích là tấn công. Tức là di chuyển và tấn công không ngừng. Di chuyển để tránh thương vong tấn công nhiều lần làm hao mòn dần lực lượng của địch.
    Nói chung là nguyên tắc chung đó áp dụng vào các loại tàu nhỏ cao tốc như Gepard, Mohyna, tàu ngầm Kilo, tổ hợp Yakhord, Su 30.
    Tuy nhiên với chiến tranh công nghệ cao thì đôi khi công nghệ cao hơn nó sẽ quyết định thắng lợi chứ chiến thuật không mang lại ưu thế nhiều như chiến tranh cổ điển.
    Ví dụ như nó cho DF 21 san phẳng quân cang Camranh thì lấy gì mà ta đánh nữa.
    Vì vậy ta cũng phải có thứ mà đánh chặn. Nếu địch thí tên lửa hạt nhân thì ta cũng phải có bom NT. Nói chung khi chưa có những thứ đó thì vẫn chỉ là kêu khóc chơ dư luận lên án chứ đánh bây giờ nhiều khả năng là thua.
    Chỉ có 1 cách cuối cùng là dùng đặc công tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến vận tải từ trung đông qua eo Malaca qua biển Đông. Cách này cũng không được hay nhưng mà hiệu quả. Còn những cách kia vừa tốn mà cuói cùng cũng không thắng được.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Từ chiến thuật du kích chuyển sang chiến thuật kêu khóc...
    ...ặc ặc...
  9. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Vũ khí của ta cũng đã được hiện đại dần, trước tiên là đảm bảo tàu thuyền nước ngoài qua lại lãnh hải, các vùng biển của VN quanh các đảo và quần đảo được an toàn theo đúng công ước và luật pháp quốc tế . Tuy nhiên khi các tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên biển với nhau cũng tạo điều kiện để bọn phản cách mệnh xâm nhập thường lợi dụng để hoạt động, nên dựa vào thế trận lòng dân, CTND trên biển để đánh "du kích" là cần thiết hơn bao giờ hết....
  10. vietduc_81

    vietduc_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    215
    Trinh sát phát hiện mục tiêu trên biển, tập kích bất ngờ, đánh nhanh rút gọn. Cái này chỉ có máy bay mới làm được. Còn tàu chiến hay tàu ngầm thiếu cái yếu tố "nhanh".

Chia sẻ trang này