1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật trong bóng đá

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 03/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật trong bóng đá

    Chào các anh em

    Chiến thuật là rất quan trọng, đó là sự sắp xếp đội hình thi đấu trong đó mỗi cầu thủ phải đảm nhiệm một vị trí trên sân, phối hợp tốt với các vị trí lân cận làm sao lấp đầy những chỗ trống để ngăn chặn tấn công, để tạo ra những khe hở của đội bạn để ghi bàn. Một cầu thủ chỉ cần ko làm tốt nhiệm vụ của mình là ngay lập tức ảnh hưởng đến các vị trí khác và dễ dàng bị khai thác.

    Có rất nhiều kiểu chiến thuật khác nhau, truyền thống nhất là 4-4-2 nhưng cũng có nhiều biến dạng của nó. Ý nổi tiếng với sơ đồ 3-5-2 bê tông cốt thép. Hà Lan với sơ đồ của Ajax 3-4-3 của lối bóng đá tổng lực làm say lòng người.

    Nào mời các cao thủ phân tích về chiến thuật, tầm hoạt động của từng vị trí và sự biến dạng của các sơ đồ.

    Mong muốn nhận được những cao kiến.



    Terrorist
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ve chien thuat thi huan luyen vien Ottmar Hitzfeld cua BM duoc coi la bac thay ve chien thuat haha
    [​IMG]
  3. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì báo chí đã phân tích nhiều rồi ta cần gì phải bàn lại nữa. 4-4-2 là chiến thuật của thời nay vì nó cân đối giữa tấn công và phòng thủ.
    VAM
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vài lời với bác terrorist
    Cách nhìn nhận trận đấu nói chung và nhìn nhận đội hình nói riêng, theo MH nghĩ, tuy có một số tiêu chuẩn chung nhưng nói chung còn tùy từng trận đấu, tùy từng thời điểm trong trận đấu và tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người.
    Ví dụ như MU chẳng hạn, họ thường chơi 4-4-2 với hai tiền đạo rõ rệt, hai tiền vệ biên có kỹ thuật, một tiền vệ trụ hỗ trợ hai trung vệ, một tiền vệ tấn công. Hai hậu vệ biên của MU và của các đội hình bố trí 4 hậu vệ nói chung thường tầm hoạt động theo chiều dọc không nhiều, mà chủ yếu là chiều ngang. Tức là họ kiểm soát một hình tam giác có đỉnh là cột cờ góc của đối phương. Tiền vệ biên thì có tam giác theo chiều ngược lại. Nhưng khi họ chơi với đội hình 4-4-1-1, với Scholes hộ công thì có thể bảo là 4-5-1 cũng đúng, bảo là 4-4-2 cũng chẳng sai.
    Hoặc như đội hình của Hà Lan ở Euro 2000 chẳng hạn. Với Kluivert và Dennis Beckamp, họ có thể gọi là 4-4-2. Nhưng khi Zenden và Overmark dâng cao ở hai biên, Dennis Beckamp lùi xuống hộ công thì ta có thể bảo nó là 4-3-3.
    Hoặc ví dụ như AS Roma. Họ chơi với một trung vệ thòng (anh gì Argentina ý nhỉ) và hai trung vệ dập. Nên khi cần có thể bảo là 3-5-2, nhưng cũng có thể là 5-3-2. Hai anh chàng Cafu và Candela có bao giờ đá tiền vệ thực sự ở đội tuyển quốc gia đâu, vậy mà ở AS vẫn chơi như hai tiền vệ thứ thiệt.
    Vấn đề nữa là còn phụ thuộc vào thiên hướng của mỗi cầu thủ. Một hậu vệ có thiên hướng tấn công có thể bố trí đá tiền vệ và ngược lại. Do đó cái nhìn về đội hình thi đấu có phần khác đi.
    Tóm lại, ý kiến của MH là: thường khi thi đấu, mỗi đội bóng có một trục giữa cố định ở mỗi tuyến. Các cầu thủ chơi ở trung tâm mỗi tuyến là vấn đề mà các huấn luyện viên quan tâm nhất. Còn các cầu thủ chơi ở biên thường thay đổi vị trí, cả chiều dọc lẫn chiều ngang tùy theo từng trận và theo chiều hướng trận đấu.
    MaiHuong
  5. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em thấy những đội mạnh bây giờ(chỉ nói đội tuyển thôi) đá 4-4-2 rất hiếm.Argentina chơi 3-5-2 với 2 tiền vệ công(Veron+Ortega);Pháp hầu như chỉ đá với 1 tiền đạo cắm duy nhất(Henry),Ý thì vẫn chơi 3-5-2(1 cầu thủ đá lùi sau 2 tiền đạo là Totti)

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  6. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Anh, Pháp, Brazil đều chơi chiến thuật 4-4-2 thậm chí cả Argen nhiều khi vẫn quay lại với sơ đồ 4-4-2 khi gặp các đội bóng mạnh. Ngay như VN bây giờ còn đang chập chững tập làm quen với 4-4-2.
    VAM
  7. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy đỗi hình 3-4-1-2 là hay nhất,nó vừa cân đối lại vừa hiệu quả,chỉ tốn có 3 chú hậu vệ,1 chú tiền vệ thủ thế là tuyến thủ coi như an tâm,trong khi đó tuyến công có nhiều cơ hội hơn với 3 chú tiền vệ giữa sân,1 chú hộ công phụ 2 tiền đạo.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  8. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao MU lại không đá 3-4-1-2 nhỉ:3 hậu vệ+2 tiền vệ thủ(Keane+Butt),2 tiền vệ cánh(Becks+Giggs),1 hộ công(Veron),2 tiền đạo(Nistelrooy+???).Biết đâu lại khá hơn đấy

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  9. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chơi với 3 hậu vệ vẫn là 3-5-2. Nếu MU chơi 3-4-1-2 như bác nói thì hai tiền vệ cánh phải lui về hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn nữa. Như vậy sẽ đôi có đôi lúc làm giảm thế công. Hơn nữa hai tiền vệ phòng ngự sẽ phải dãn đều ra hai biên để tránh dẫm chân nhau.
    Có một số trận AS Roma chơi như vậy. Nhưng họ có hai cầu thủ chạy cánh tốt là Cafu và Candela ( anh trước tốt hơn anh sau). Nhưng họ lại không có tiền vệ giỏi như Beck và Giggs.
    MaiHuong
  10. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hè thế thì kéo Beck vào giữa,đá lệch sang bên phải,còn cầu thủ chạy cánh phải sẽ là siêu sao G.Neville.Chú này đá hay hơn Cafu là cái chắc,hé hé

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

Chia sẻ trang này