1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Hà Hữu Thuyên, cựu binh Tây Nguyên, có công lớn trong trận đường 7 hồi 3/1975, hy sinh khi đánh địch phản kích?
    Nếu đúng thì trận này còn có 1 binh nhì (hay nhất) tên Vững, xạ thủ RPD được truy tặng HCCC hạng nhất thì phải.
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 20/09/2007
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Có người đang trách bác Đoàn kìa!
    -------------------------------------------------------------
    Úi giời, bác ấy trách là trách cả cái cơ chế bao cấp như anh đã nói ở bài trên, hoặc gần hơn là HC cấp sư chứ như anh HC cấp e thì có khá hơn lính chốt mấy đâu?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 20/09/2007
  3. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác dongadoan nói chính xác quá.
    Thời 8x đấy, thực phẩm khan hiếm quá, bộ tổng cho phép các đơn vị tuyến 1 được lui cung về tuyến sau để cung cấp hậu cần. Thành ra hậu cần các đơn vị đều lùi về đến tận Hà Nội để lấy thực phảm. Nên mới có chuyện bác dongadoan đã kể ở trên là đơn vị bác ở Hà Giang mà lại được rau quả Hà Nội cung cấp
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đại uý Hoàng Hữu Chuyên, tiểu đoàn trưởng D3, E174, F316. Hy sinh ở điểm cao 233. Những cái khác thì đúng như bác nói.
    Ngoài ra trong trận này tham mưu trưởng E174 cũng hy sinh vì bị pháo.
  5. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tớ đọc trong quyển Ký xuất bản thời đó, có lẽ tác giả đổi tên, cũng theo quyển ký đó trận này có đặc công tham gia, khi quân ta mới chiếm 2/3 cao điểm, bọn TQ đã giã pháo lên, cóc quan tâm lính của chúng sống chết ra sao. Còn anh Vững, đồng đội kể lại là hạ gục khoảng 50 tên khi đánh phản kích bị thuơng nặng và hi sinh do mất nhiều máu.
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện đánh Khựa hay sao ấy nhỉ? Tụt quá.
    Kéo pháo lên nào
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Các bác cựu binh như fafar, kaoson, baoleo...còn nhớ đây là cái gì không?
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 30/09/2007
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em nom như cái hộp thuốc chữa ghẻ, hay cái la bàn.
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thông tin về cụ Hoàng Hữu Chuyên:
    Hoàng Hữu Chuyên sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, nhập ngũ tháng 4 năm 1970. Khi hy sinh đồng chí là đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 bộ binh, trung đoàn 174, sư đoàn 316, Quân đoàn 29, Quân khu 2, đảng viên Đảng CSVN.
    Hoàng Hữu Chuyên đã tham gia 5 chiến dịch lớn, chiến đấu 32 trận, 6 lần bị thương, Sau khi chữa khỏi, mặc dù sức khỏe giảm nhiều, trên cho về phía sau, đồng chí đều tha thiết xin ở lại đơn vị chiến đấu. Trong trận chiến đấu tháng 12 năm 1970 ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) mặc dù địch đông, Hoàng Hữu Chuyên vẫn chỉ huy phân đội chiến đấu diệt nhiều tên, bảo vệ được nhân dân. Bạn rất ca ngợi bộ đội tình nguyện Việt Nam.
    Tháng 12 năm 1971, đồng chí chỉ huy trung đội bí mật luồn rừng, leo núi trong mấy ngày liền đánh điểm cao 1663 ở bắc Phú Long Chẹng (Lào) diệt gọn 1 đại đội địch ở đây. Tháng 10 năm 1972, Hoàng Hưu Chuyên chỉ huy trung đội chiến đấu ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) mặc dù địch đông gấp nhiều lần, đồng chí vẫn kiên quyết đánh, chỉ huy linh hoạt, mưu trí, diệt hơn 100 tên. Trận chiến đấu ngày 10 tháng 3 năm 1975, đánh cao điểm Chư Duệ ở Buôn Ma Thuột, mặc dù máy bay, pháo binh bán phá dữ dội vào đội hình tiến quân của đơn vị, Hoàng Hữu Chuyên vẫn bình tĩnh chỉ huy đại đội đánh nhanh, đánh mạnh. Sau 30 phút chiến đấu ác liệt đại đội đồng chí chiếm được điểm cao và cắm cờ trên sở chỉ huy của sư đoàn 23 nguy.
    Đặc biệt trận chiến đấu ngày 12 tháng 7 năm 1984 ở điểm cao 233 Hà Tuyên. Địch ở thế có lợi, có hỏa lực mạnh bắn ác. liệt ngăn chặn đường tiến quân của ta, Hoàng Hữu Chuyên bình tĩnh, xông xáo chỉ huy tiều đoàn nhanh chóng đánh nhanh, đánh mạnh, kiên quyết tấn công tiêu diệt địch. Kết quả chỉ sau 20 phút, đơn vị đã đánh chiếm được mục tiêu và diệt hàng trăm tên.
    Địch tập trung hỏa lực bắn hàng ngàn đạn pháo và nhiều loại súng, đồng thời tổ chức lực lượng mở nhiều đợt tấn công, hòng đánh chiếm lại trận địa. Hoàng Hữu Chuyên nêu cao tinh thần dũng cảm bình tĩnh chỉ huy linh hoạt, mưu trí tiêu diệt địch ở từng đoạn giao thông hào, công sự đánh bật các đợt tấn công của chúng. Đồng chí đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Đồng chí đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba và được truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì. Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nguyễn Hữu Chuyên được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 30/09/2007
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Hoàng Hữu Chuyên sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, nhập ngũ tháng 4 năm 1970. Khi hy sinh đồng chí là đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 bộ binh, trung đoàn 174, sư đoàn 316, Quân đoàn 29, Quân khu 2, đảng viên Đảng CSVN.
    Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nguyễn Hữu Chuyên được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Anh Hoàng Hữu Chuyên anh dũng, quả cảm, lập nhiều chiến công như thế thì không được tuyên dương lại đi tuyên dương cái tay Nguyễn Hữu Chuyên nào đấy! Bực mình!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 30/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này