1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 30 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 30)
  1. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Giờ các bác mới biết à
  2. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Tầu nó thế thật ấy chớ.
    Các cụ vẫn bảo là thâm như Tầu mà lị.
    Có thể nó chôn dấu như thế để dành cho cái gọi là "Đội quân thứ 5 là 3 thằng Khựa người Việt gốc...cây" xài khi đại quân nó đánh tới thì lũ này moi súng lên, bắn vào sau lưng quân ta
    Hồi bé, trên chỗ tớ sơ tán. Vào khoảng năm 72. Mỹ ném bom trở lại, rát quá, dân làng mới chạy vào núi. Vớ được 1 cái hang do mấy thằng công binh Khựa sang làm đường khoét. Đấy là đoán vậy vì trước đó mấy năm bọn Tầu đóng, được coi là khu vực quân sự, cấm dân bén mảng. Dân đây thấy chúng nó cứ chở đất đá kìn kìn đi đâu ấy. Các cụ bảo ngày xưa cha ông nó giấu vàng trong núi. Giờ này nó sang lấy trộm về. Mình trẻ con, bán tín bán nghi.
    Cửa hang đã bị lấp nhưng còn khe nhỏ lách vào được (công trẻ trâu chúng nó tìm ra cái này). Có cửa sắt khoá kỹ, chấn song to bằng cổ tay. Mấy ông già mới gọi xã đội tới, nó sai dân quân dùng K44 bắn vỡ khoá. Vào hang mới thấy bên trong lòng hang rộng thênh thang, cỡ 500 người họp được. Nó xây cất tử tế kho hàng, bệ nằm, giếng nước. Bom tấn có rơi ngay trên đầu cũng chỉ bằng gãi nha.
    Hoá ra quân Tầu tử tế ra phết nhẩy. Nó sang làm đường còn khuyến mại cho dân cái làng ấy cái hang tránh bom Mỹ.
    Miệ nó chứ. Năm 79 nó mà đánh tới đấy thì chắc cái hang ấy nó cũng dùng làm căn cứ. Móc bên trong ra có khi còn vô khối thứ hay ho nữa nó chôn mà ta còn chưa biết.
    Cái này cách Hà nội chẳng bao xa đâu nha. Chắc độ 3 chục cây.
  3. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trên tôi cũng được nghe những người dân ở vùng Sóc Sơn nói đến. CHính là gần khu vực hồi xưa ta đưa Mig về cất dấu..Họ nói quân TQ lấy vàng nhiều lắm, nhưng mà không ai biết cả, sau khi chúng rút đi, có người vào trong hang nhặt được vàng, mới ngờ ngợ là chúng để vàng trong đấy..
  4. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi thế đấy là vàng của mình hay của nó thế, ý em là vàng đó có phải chôn ơ núi của mình không?
  5. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Bạn có nói thì mình mới biết .
    Hoá ra ở ngay Sóc sơn, Tầu nó cũng làm trò này ah?
    Có khi mấy thằng Cao Biền cháu chắt học đòi ông tổ nó đi trấn yểm long mạch nước Nam?
    Cái hang tớ kể ở ngay Bắc ninh, Từ Lim rẽ vào 1 đoạn
  6. tuanbq1999

    tuanbq1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Bọn nó chôn sẵn súng trong các mộ giả (mộ của công nhân BC sang NC làm đường). Không những thế, khi làm đường cho mình nó còn trồng giúp một số cây hai bên ven đường cho đẹp. Sau mới phát hiện ra: đứng từ bên nó nhìn các cây này rất dễ. Kết quả là pháo của nó tẩn mình tĩ tã.
    Mother bon BC!
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tuần truớc bộ ngoại giao bc triệu đại sứ nc ở bắc kinh đến để nhắc nhỏ nc do dạo này để các phuơng tiện truyền thông đưa tin về chất lượng không tốt của hàng hoá TQ, đặc biệt mấy vụ hoá chất gây hại đến sức khoẻ tạo nên hình ảnh ko tốt của bc trong lòng dân nc.
    Lời bình: Chắc thể nào chúng nó chả khen truyền thông nc đã làm tốt công tác giáo dục lịch sử tq (các thời kỳ từ xưa tới nay) trong thời gian qua cũng như thời gian tới.
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tại sao thỉnh thoảng em đọc báo thấy nói là bộ ngoại giao Tung của lâu lâu kêu Chính phủ Lào phải trả lời có ý kiến gì về chính sách abc gì đó của họ nhỉ. Trịnh thượng gớm. Nhà mình thì bác Dũng (người phát ngôn) lâu lâu phải phát ngôn trả lời theo yêu cầu của họ là làm sao ...?
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Thì thằng con nó hỏi thì thằng bố phải trả lời chứ sao, thế mới là bố tốt :D (just kidding)
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Cái này theo em hiểu thì cũng bình thường thôi mà. Kênh sứ quán là kênh giao lưu trực tiếp và chính thống giữa các nhà nước. Ví dụ Mỹ muốn phản đối hay yêu cầu giải thích gì từ Nga thì phải thông qua ông đại sứ Mỹ tại Nga. Ông đại sứ sẽ gửi yêu cầu "của chính phủ Hoa Kỳ" (chứ không phải của ông ấy) đến chính phủ Nga và đề nghị trả lời. Khi một nước có đưa vấn đề ra theo dạng này, chưa thấy nhà nước nào, dù to hay bé dù nghèo hay giàu ... không thèm trả lời cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này