1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    THì nó cũng cho phép mình thu gom xác tử sỹ sau đó bụp luôn 50 chiên sỹ mình ở trận núi Lão sơn điểm cao 150x là gì.
  2. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hành khúc viễn chinh
    Tuy nhiên, thời kỳ mà các bài ca biên giới ra đời nhiều hơn cả, có lẽ là giai đoạn cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước.
    Ngay trong đêm 17/2/1979, khi nghe tin chiến sự bùng nổ ở biên giới Việt - Trung, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết ca khúc mở màn cho dòng nhạc ?obiên giới phía Bắc? thời kỳ này. Đó là bài Chiến đấu vì độc lập tự do, được dàn hợp xướng Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn lần đầu tiên chỉ vài ngày sau đó. Ca từ rất hào hùng:
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới,
    gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới...
    Nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết thời gian đó, bài hát được phổ biến rất nhanh chóng. Ông còn nhớ như in: "Ngày 20/2/1979, thu thanh ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 9/3, được đăng trên báo Nhân Dân? Sau đó được nghệ sĩ Tuyết Thanh đơn ca. Tháng 4, được đoàn Quân nhạc biểu diễn. Tháng 5, được dạy trên sóng đài phát thanh".
    Ông kể thêm, về sau này, khi không khí chính trị và tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đổi khác, một cách không chính thức, bài hát không còn được phổ biến nữa. Cách đây mấy năm, có nhà xuất bản muốn in nó trong một tuyển tập ca khúc của thời kỳ ấy, với điều kiện nhạc sĩ sửa lại một số từ. Ông gạt đi: ?oBài hát nào ra đời cũng có giá trị lịch sử của nó. Lúc đó tôi sáng tác hoàn toàn từ cảm xúc của mình. Tình cảm chân thật thì làm sao chối bỏ được??. Thế là biên tập viên đành bỏ bài hát ra khỏi tuyển tập.
    Lấy từ Vietnamnet.vn
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Góp lời bài hát:
    Nhạc sỹ Phạm Tuyên đã từng xuất thần với « Như có Bác trong ngày vui đại thắng » khi cảm xúc của nhạc sỹ thăng hoa vào đúng ngày 30/4 lịch sử thì ngày 18/2, chỉ một ngày sau khi khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Ông đã cho ra đời tác phẩm ?oChiến đấu vì độc lập tự do?. Bài hát này sau đó đã được sử dụng như nhạc hiệu của các bản tin chiến sự và các chương trình phát thanh quân đội.
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới.
    Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.
    Quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương.
    Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương.
    Đất nước của ngàn chiến công vẫn sục sôi khí thế hào hùng.
    Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca.
    Việt Nam, ôi nước Việt yêu thương.
    Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng.
    Mang trên mình còn lắm vết thương,
    Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
    Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người : Độc lập, Tự do !
    Bonus:
    Ca khúc: NHỮNG ĐÔI MẮT MANG HÌNH VIÊN ĐẠN
    Sáng tác: Trần Tiến
    Thể hiện: Khánh Duy

    http://tuanvietnam.net/Library/medias/NhungDoiMatMangHinhVienDan.mp3
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 20/02/2009
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Từ nhạc chuyển qua phim một chút!
    (cảnh trong film Trung Quốc làm)
    [​IMG]
  5. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở đây đọc truyện tranh ko?Hôm nọ đèo thằng cháu ra hiệu mua truyện,cầm cuốn Hắc Báo (tập 1) mà thấy lộn cả ruột.Những thứ sách chửi VN như thế đang được các NXB quăng vào tương lai đất nước đấy.
  6. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Bác tóm tắt qua đi
  7. doublemint

    doublemint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác post nội dung, tên NXB vô đây, để em chửi cái
    Được doublemint sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 20/02/2009
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Dịch phát nào, đóng dấu ấn triện: W-ttvnol, ông Béo nào viết bài này có vẻ pro VN
    http://www.viet-studies.info/kinhte/beijing_can_learn_from_VN.htm
    -----------------
    Nhật Báo Nam Trung Hoa ngày 19 tháng Hai, năm 2009.
    Bắc Kinh có thể học được từ "tiểu huynh đệ" Hà Nội những bước cải tổ.
    Trong loạt bài cuối cùng đánh dấu 30 năm cuộc chiến Việt-Trung, Ivan Chai xem xét lại những bài học mà Bắc Kinh có thể học được từ Hà Nội về cách thức tiến tới những cải cách về chinh tri.Trong một cộng đồng Chủ Nghĩa Xã Hội vài thành viên còn lại của châu Á, Việt Nam đóng vai trò "tiểu huynh đệ" trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế đối với Trung Quốc.
    Tuy vậy một vài nhà nghiên cứu tự do tại Trung Quốc và các nhóm cố vấn cho chính phủ cho rằng đây là lúc để Bắc Kinh theo đuổi đường lối lãnh đạo của Hà Nội và tiến tới những đổi mới về chính trị.Cả hai quốc gia luôn có những nét tương đồng văn hoá và liên kết về chính trị.
    Việt Nam nằm dưới ách thống trị của Trung Quốc trong suốt thiên niên kỉ đầu tiên sau công nguyên và trở thành một quốc gia chư hầu trong thiên niên kỉ sau đó.Năm 1991, hai nước đã bình thường hoá quan hệ, giải quyết những khúc mắc và cùng hợp tác trong những vấn đề tranh chấp biên giới.Kể từ đó, trong lúc Bắc Kinh thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thị trường kinh tế và Hà Nội cũng phải buộc cải cách để theo kịp thì đã hình thành những cải tổ mới mẻ về chính trị xung quanh mối quan hệ "khăng khít" của hai quốc gia này.
    Nhà nghiên cứu tự do Chu Rui Din, cựu phó tổng biên tập Nhân Dân Nhật Báo, người đầu tiên viết bài về "Kinh nghiệm Hà Nội" 3 năm trước, đưa ra ý kiến gây nhiều tranh cãi rằng những thay đổi về chính trị tại Việt Nam là một ví dụ của "trò vượt thầy".
    Ông Chu, 69 tuổi, nổi danh với loạt bài đầu những năm 1990 tán dương cuộc cải tổ kinh tế của lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình, và ông ta vẫn tiếp tục đóng vai trò một cố vấn quan trọng của công cuộc cải cách.
    Ông nói Bắc Kinh nên chấp nhận cải cách chính trị, ngay trong những thời điểm đầy biến động này với một nền kinh tế không ổn định làm gia tăng những lo lắng bất an trong xã hội.
    Ông ta thúc giục các cơ quan trung uơng nên dõi theo Hà Nội để tìm những sáng tạo mới.
    Những sự thay đổi này bào gồm nâng cao quyền lực của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng để giám sát được Bộ Chính Trị ; Quân đội ngoài những nhiệm vụ thường niên trong nước, cần tích cực nâng cao năng lực và chuyên môn cho những đặc phái viên trong các cuộc hội thảo khác nhau tại nước ngoài để dò tìm câu "đáp trả" từ những quốc gia khác.Ông nói Việt Nam cũng đã thực hiện một quá trình cởi mở hơn trong việc chọn lựa những ứng cử viên cho những vị trí tối cao trong Đảng với sự nhất trí cao độ rộng khắp, những quan điểm của các Đảng viên được xem xét cẩn thận trước khi trung ương ra quyết định chọn lựa.
    Mặc cho những âm hưởng từ nền dân chủ phương Tây xa xôi, hệ thống chính trị giờ đây đã tiến bộ hơn so với trong quá khứ khi mà tất cả những vị trí lãnh đạo chủ chốt đều được quyết định đằng sau bức màn của số ít vị lãnh đạo đầy quyền lực.Ông Chu nói trong khía cạnh này thì Bắc Kinh đã phải đi một chặng đường dài.Ông nói rằng một điều không may là việc cứu vớt nền kinh tế đã lấy đi nhiều sự chú ý của chính quyền trung ương về vấn đề này.
    Bất cứ một sự cải cách tiến triển nào lúc này cũng có để dễ dàng bị ngăn trở, ông nói. "Những người trong chính phủ luôn lo sợ rằng những hành động không thích hợp(trong cải cách chính trị) có thể gây ra những bất ổn không lường trước được.Thế nên thật khó mà cải cách vào lúc này"- ông nói.Những nhà phân tích khác cũng đồng ý rằng môi trường kinh tế đã và đang làm chậm đi công cuộc cải cách trong các quốc gia XHCN.
    Hướng Ung Dĩnh, một chuyên gia về Việt Nam tại trường ĐH Khoa học Chính trị và Quản lí cộng đồng mang tên Sun Yat-Sen, nói rằng tình trạng tài chính bất ổn trong và ngoài nước đã hoàn toàn làm gián đoạn hoặc chấm dứt những nỗ lực cải cách về cơ cấu vĩ mô tại Việt Nam.
    Trong suốt kì họp Ban chấp hành Trung Ương của Đảng CS Việt Nam trong tháng 7, họ chỉ bàn về những vấn đề kinh tế, Ông Hướng nói.
    Một thất bại cho những người ủng hộ cải cách trong năm qua khi toà án Việt Nam bỏ tù 3 nhà hoạt động của Đảng Việt Tân khi họ âm mưu khủng bố.Việt Tân thì lại nhìn nhận họ kiếm tìm những "thay đổi về dân chủ thông qua những biện pháp ôn hoà, bất bạo động"
    Cải cách chính trị của Việt Nam dựa chủ yếu vào điều kiện rằng sự lãnh đạo của Đảng CS đóng vai trò then chốt tối ưu và hoàn toàn không bị thách thức, Tiến sĩ Hướng nói.
    Ông Chu thì nói rằng bất chấp những diễn biến này,kinh nghiệm của Việt Nam vẫn là một sự tham khảo quan trọng cho tương lai chính trị của Đại Lục.Ông khẳng định chính quyền Đại lục cần phải đặt cải cách chính trị thành vấn đề cốt lõi vì tất cả những sự phát triển khác, từ kinh tế, văn hoa đến xã hội đều phụ thuộc vào nó.
    Điển hình như các hoạt động chính trị luôn ảnh hưởng đến việc phác thảo những điều luật liên quan đến kinh tế, các cơ cấu truyền thông và các cơ quan phi chính phủ , và chính điều đó làm giảm thu nhập quốc dân.Một cách khả dĩ cho Đảng để có thể dỡ bỏ những rào cản công quyền qua sự thay đổi hệ thống quản lí bằng cách : giới hạn quyền lực của chính phủ và hướng nó tập trung vào các đối sách với cộng đồng hơn là về kinh tế."Và như vậy chúng ta có thể cởi mở nền dân chủ ở ngay trong đảng" - ông nói- , ám chỉ rằng những đại biểu thuộc mọi thành phần trong các kì Đại hội Đảng nên được phép bỏ phiếu trực tiếp để lựa chọn các thành phần lãnh đạo.
    Với kiểu lãnh đạo hiện hành, các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong Đảng được để cử bởi các Ban quản lí (nhân sự) của Đảng. Ông Chu nói trước khi thực hiện việc tổng tuyển cử trên toàn quốc, những cuộc bầu cử trực tiếp ít nhất nên được thực hiện từ cấp độ xã cho đến tỉnh."Thật khó để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử, như vậy chúng ta chỉ có thể tiến lên nửa vời" - ông nói.
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 20/02/2009
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    maseo viết lúc 11:21 ngày 20/02/2009: Dù sao ta cũng đã hứa để yên cho bạn Tàu rút về rồi mà còn chơi bạn 01 vố như này thì cũng khó ăn khó nói thật
    chiangshan viết lúc 13:34 ngày 20/02/2009: Cũng tùy thôi Thực tế là hơn 50% số tù binh TQ bị bắt sau ngày 05/03/1979.
    ngocminhanh viết lúc 13:59 ngày 20/02/2009: THì nó cũng cho phép mình thu gom xác tử sỹ sau đó bụp luôn 50 chiên sỹ mình ở trận núi Lão sơn điểm cao 150x là gì.
    Lấy đâu ra cái gọi là chiến tranh qui ước ở đây. Bí mật tấn công rạng sáng 17/2 rồi lại đòi cái quyền được "ca khúc khải hoàn", an toàn ra khỏi đất nước này sao?!
  10. comnguoi75

    comnguoi75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    không thấy bác nào nói về pháo của tầu nhỉ, em nhớ hồi đi bộ đội năm 95 em vào đúng tiểu đoàn 6 trung đoàn 567 quân khiu 1 thấy nói tiểu đoàn khôi phục lại từ tiểu đoàn cũ đánh tầu đấy, tđ 6 thấy nói lên đến Cao Bằng thì bị 1 trận pháo của tầu đi sạch cả tiểu đoàn

Chia sẻ trang này