1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 11/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Theo bàc, viẶc trùc xuẮt Hoa kiĂ?u tuy cò tiĂu cực xong mf̣t tìch cực vĂ? an ninh và? chình trì trong thơ?i 'iĂ?m bẮt khà? khàng, 'f?ng nà?o cùfng phà?i cĂ?m sùng tay bo với Tà?u ( cài nà?y cù?a cù LĂ DuĂ?n). Hà?y mà? xem ra bòn Tà?u nò gà?i và?o mì?nh 'Ăng hơn mì?nh gà?i và?o nò phà?i ko càc pàc.
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi tổng kết qua chiến tranh năm 79 có bổ xung thêm vai trò của ông anh Cả với mục đích xem là lúc đó ta nhận được vũ khí gì, pháo 37 nòng hay là loại khác.
    26 năm trước đây, tháng 3 năm 1979 kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 1 tháng giữa Việt nam và Trung quồc. Hai đất nước châu Á này có chung một đường lối, nhưng lại chênh lệch nhau về tiềm lực kinh tế, quốc phòng, về dân số và diện tích lãnh thổ. Trong cuộc chiến tranh này Trung quốc đã bị thua. Đạo quân khoảng 600 000 quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ mất 62.5 ngàn người bị tử trận, khoảng 280 xe bọc thép và xe tăng, 118 pháo và vũ khí nặng.
    Nguyên nhân để Trung quốc thực hiện ?oĐòn phản công? Việt nam là tháng 12 /1978, tâp đoàn quân 120 nghìn bộ đội Việt nam tấn công vào Căm- Pu ?"Chia nơi mà dân tộc Căm-Pu ?"Chia bị diệt chủng bởi chế độ Pôn Pôn. Ở đây tôi không phân tích nguyên nhân xâu xa của cuộc chiến tranh này, nhưng đứng trên quan điểm tình hình thế giới hiện nay thì cũng phải Tự Hào rằng Việt nam chúng ta cũng sử dụng sức mạnh quân đội can thiệp ra nước ngoài để Bảo vệ Quyền lợi của Tổ Quốc, bỏ qua Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, không khác gì Mỹ bây giờ. Có điều là Việt nam làm điều này vào năm 1979, còn Mỹ thì vào năm 2002 đối với IRAQ và tính chất cuộc chiến có khác nhau. Đối với Việt nam là nhằm bảo vệ quyên lợi Tổ Quốc và công dân Việt nam ( Việt kiều) ở nước ngoài đồng tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn-Pôn, cứu nhân dân Căm-Pu-Chia. Trung quốc với nhà ?zkiến trúc sư?o là Đặng Tiểu Bình ủng hộ tích cực chế độ Khơ-Me đỏ đã quyết định ?oDạy cho Việt nam một bài học?, trong khi 85% lực lượng quân đội Việt nam đang ở Căm-Pu-Chia.
    Rạng sang ngày 17/2/1979, 7 cánh quân của Quân Đội giải phóng nhân dân Trung quốc sau 30-40 phút của hỏa lực pháo binh dọn đường đã tấn công đồng loạt phòng tuyến của Quân Đội Nhân Dân Việt nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Cần phải nói thêm rằng, Đặng Tiểu Bình lúc này kiêm giữ chức Tổng Chỉ huy của Bộ tổng Tham mưu quân đội Quân Đội giải phóng nhân dân Trung quốc. Hướng tấn công thứ nhất bao gồm 2 cánh quân, tấn công vào hướng Cao Bằng. Mũi tấn công chính bao gồm 5 cánh quân đánh vào phía Đông ?"Bắc thị xã Lạng Sơn, cách Hà Nội chỉ có 141 km. Một mũi nữa tấn công vào hướng Tây ?"Bắc, thị xã Lai Châu. Chống lại tập đoàn quân hùng hậu này của Quân Đội Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc chỉ có 01 sư đoàn chính qui của Việt nam, 01 sư đoàn bộ đội địa phương, lực lượng Biênphòng, dân quân và du kích. Chiến thuật chính trong tác chiên quân sự của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc lúc bấy giờ là chiến thuật ?oBiển người?, không khác nhau xa bao nhiêu với chiến tranh Triều Tiên. Phản ứng của Moscow lúc đó gần như tức thời dựa trên cơ sở hiệp ước hợp tác toàn diện Việt-Xô 03/11/1978. Moscow đã đặt quân khu Viễn Đông và quân khu Si-Bê-Ri trong tình trạng báo chiến đấu. Quân đội Xô- Viết với khoảng 250.000 người và 25 đơn vị cơ giới có không quân yểm hộ bắt đầu tập trung (mobilized and concentrated) dọc biên giới phía bắc Xô- Trung phía Manchuria ( Mãn Châu-lý), gây áp lực đe dọa tấn công Trung Quôc,nếu Trung quốc không rút khỏi Việt nam.
    Bộ tổng tham mưu Xô-Viết đã thành lập ngay nhóm tác chiến gồm 20 các chuyên gia quân sự và cố vấn cho các binh chủng khác nhau. Chỉ huy nhóm tác chiến là tướng dầy dạn kinh nghiệm Genady Obaturov ("еннадий zба,f?ов). Sáng ngày 18/02/1979 nhóm này đã đến Hà nội và nghe báo cáo và làm việc với Đại Tướng Lê Trọng Tấn và Bộ trưởng bộ quốc phòng Văn Tiến Dũng về tình hình măt trận Cuối cùng thì Genady Obaturov cũng gặp được trực tiếp với Tổng Bí Thư Lê Duẩn, một việc mà không phải đơn giản lúc bấy giờ, và thuyết phục được việc chuyển quân khẩn cấp từ Căm-Pu-Chia về theo đường xe lửa và cầu hàng không AN-12 (được thành lập khẩn cấp). Sau đó đưa ra việc thành lập đường viện trợ cho Việt nam hệ thống tên lửa mặt đất Bo-21 (Grad) . Ngày 5/03/1978 Bắc Kinh tuyên bố bắt đầu rút quân hạn chế và dần dần khỏi Việt nam. Nhưng các hoạt đông quân sự chính chỉ kết thúc vào ngày 18/03/1979. Việt nam mất hơn 45. 000 ngôi nhà, 900 trường học, 428 bệnh viện và các trung tâm y tế, 25 hầm mỏ, 55 xí nghiệp và nhà máy.
    Về mặt quân sự, trong chiến tranh 79 Trung quốc thua Việt nam , nhưng lại thu được nhiều ?zLợi Lộc?o và chiến thắng trên nhiều ?zMặt Trận?o khác. Ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề quân sự thuần túy. Đó là sau cuộc chiến tranh này Trung Quốc cũng rút nhiều kinh nghiệm, quyết định thực hiện công cuộc cải cách và hiện đại hóa quân đội.
    PS: Nếu không đúng chủ đề thi steppy phiền MOD xóa giùm. Cám ơn !!
    Cám ơn bạn kqndvn đã cho tôi cảm hứng viết bài !!!
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 26/03/2005
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 26/03/2005
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi tổng kết qua chiến tranh năm 79 có bổ xung thêm vai trò của ông anh Cả với mục đích xem là lúc đó ta nhận được vũ khí gì, pháo 37 nòng hay là loại khác.
    26 năm trước đây, tháng 3 năm 1979 kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 1 tháng giữa Việt nam và Trung quồc. Hai đất nước châu Á này có chung một đường lối, nhưng lại chênh lệch nhau về tiềm lực kinh tế, quốc phòng, về dân số và diện tích lãnh thổ. Trong cuộc chiến tranh này Trung quốc đã bị thua. Đạo quân khoảng 600 000 quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ mất 62.5 ngàn người bị tử trận, khoảng 280 xe bọc thép và xe tăng, 118 pháo và vũ khí nặng.
    Nguyên nhân để Trung quốc thực hiện ?oĐòn phản công? Việt nam là tháng 12 /1978, tâp đoàn quân 120 nghìn bộ đội Việt nam tấn công vào Căm- Pu ?"Chia nơi mà dân tộc Căm-Pu ?"Chia bị diệt chủng bởi chế độ Pôn Pôn. Ở đây tôi không phân tích nguyên nhân xâu xa của cuộc chiến tranh này, nhưng đứng trên quan điểm tình hình thế giới hiện nay thì cũng phải Tự Hào rằng Việt nam chúng ta cũng sử dụng sức mạnh quân đội can thiệp ra nước ngoài để Bảo vệ Quyền lợi của Tổ Quốc, bỏ qua Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, không khác gì Mỹ bây giờ. Có điều là Việt nam làm điều này vào năm 1979, còn Mỹ thì vào năm 2002 đối với IRAQ và tính chất cuộc chiến có khác nhau. Đối với Việt nam là nhằm bảo vệ quyên lợi Tổ Quốc và công dân Việt nam ( Việt kiều) ở nước ngoài đồng tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn-Pôn, cứu nhân dân Căm-Pu-Chia. Trung quốc với nhà ?zkiến trúc sư?o là Đặng Tiểu Bình ủng hộ tích cực chế độ Khơ-Me đỏ đã quyết định ?oDạy cho Việt nam một bài học?, trong khi 85% lực lượng quân đội Việt nam đang ở Căm-Pu-Chia.
    Rạng sang ngày 17/2/1979, 7 cánh quân của Quân Đội giải phóng nhân dân Trung quốc sau 30-40 phút của hỏa lực pháo binh dọn đường đã tấn công đồng loạt phòng tuyến của Quân Đội Nhân Dân Việt nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Cần phải nói thêm rằng, Đặng Tiểu Bình lúc này kiêm giữ chức Tổng Chỉ huy của Bộ tổng Tham mưu quân đội Quân Đội giải phóng nhân dân Trung quốc. Hướng tấn công thứ nhất bao gồm 2 cánh quân, tấn công vào hướng Cao Bằng. Mũi tấn công chính bao gồm 5 cánh quân đánh vào phía Đông ?"Bắc thị xã Lạng Sơn, cách Hà Nội chỉ có 141 km. Một mũi nữa tấn công vào hướng Tây ?"Bắc, thị xã Lai Châu. Chống lại tập đoàn quân hùng hậu này của Quân Đội Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc chỉ có 01 sư đoàn chính qui của Việt nam, 01 sư đoàn bộ đội địa phương, lực lượng Biênphòng, dân quân và du kích. Chiến thuật chính trong tác chiên quân sự của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc lúc bấy giờ là chiến thuật ?oBiển người?, không khác nhau xa bao nhiêu với chiến tranh Triều Tiên. Phản ứng của Moscow lúc đó gần như tức thời dựa trên cơ sở hiệp ước hợp tác toàn diện Việt-Xô 03/11/1978. Moscow đã đặt quân khu Viễn Đông và quân khu Si-Bê-Ri trong tình trạng báo chiến đấu. Quân đội Xô- Viết với khoảng 250.000 người và 25 đơn vị cơ giới có không quân yểm hộ bắt đầu tập trung (mobilized and concentrated) dọc biên giới phía bắc Xô- Trung phía Manchuria ( Mãn Châu-lý), gây áp lực đe dọa tấn công Trung Quôc,nếu Trung quốc không rút khỏi Việt nam.
    Bộ tổng tham mưu Xô-Viết đã thành lập ngay nhóm tác chiến gồm 20 các chuyên gia quân sự và cố vấn cho các binh chủng khác nhau. Chỉ huy nhóm tác chiến là tướng dầy dạn kinh nghiệm Genady Obaturov ("еннадий zба,f?ов). Sáng ngày 18/02/1979 nhóm này đã đến Hà nội và nghe báo cáo và làm việc với Đại Tướng Lê Trọng Tấn và Bộ trưởng bộ quốc phòng Văn Tiến Dũng về tình hình măt trận Cuối cùng thì Genady Obaturov cũng gặp được trực tiếp với Tổng Bí Thư Lê Duẩn, một việc mà không phải đơn giản lúc bấy giờ, và thuyết phục được việc chuyển quân khẩn cấp từ Căm-Pu-Chia về theo đường xe lửa và cầu hàng không AN-12 (được thành lập khẩn cấp). Sau đó đưa ra việc thành lập đường viện trợ cho Việt nam hệ thống tên lửa mặt đất Bo-21 (Grad) . Ngày 5/03/1978 Bắc Kinh tuyên bố bắt đầu rút quân hạn chế và dần dần khỏi Việt nam. Nhưng các hoạt đông quân sự chính chỉ kết thúc vào ngày 18/03/1979. Việt nam mất hơn 45. 000 ngôi nhà, 900 trường học, 428 bệnh viện và các trung tâm y tế, 25 hầm mỏ, 55 xí nghiệp và nhà máy.
    Về mặt quân sự, trong chiến tranh 79 Trung quốc thua Việt nam , nhưng lại thu được nhiều ?zLợi Lộc?o và chiến thắng trên nhiều ?zMặt Trận?o khác. Ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề quân sự thuần túy. Đó là sau cuộc chiến tranh này Trung Quốc cũng rút nhiều kinh nghiệm, quyết định thực hiện công cuộc cải cách và hiện đại hóa quân đội.
    PS: Nếu không đúng chủ đề thi steppy phiền MOD xóa giùm. Cám ơn !!
    Cám ơn bạn kqndvn đã cho tôi cảm hứng viết bài !!!
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 26/03/2005
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 26/03/2005
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, "mai" rồi mà vẫn chưa thấy ảnh của bác, sốt ruột quá xá.
    Nếu là do Nga sản xuất theo đơn đặt hàng của VN thì em tin chắc là đúng nó rồi. Vì nhớ lại là cái anh bạn ở tỉnh uỷ Lâm đồng cũng nói là của LXô làm riêng cho Việt nam.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi kqndvn, mấy hôm cho thằng bạn mượn máy ảnh nên hôm nay mới chụp được { chụp lại từ một cuốn sách nên hơi mờ dù đã chỉnh hết cỡ } :
    Hôm nọ tớ gõ nhầm, nó tên là ĐKZ-C chứ không phải SKZ :

  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, "mai" rồi mà vẫn chưa thấy ảnh của bác, sốt ruột quá xá.
    Nếu là do Nga sản xuất theo đơn đặt hàng của VN thì em tin chắc là đúng nó rồi. Vì nhớ lại là cái anh bạn ở tỉnh uỷ Lâm đồng cũng nói là của LXô làm riêng cho Việt nam.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi kqndvn, mấy hôm cho thằng bạn mượn máy ảnh nên hôm nay mới chụp được { chụp lại từ một cuốn sách nên hơi mờ dù đã chỉnh hết cỡ } :
    Hôm nọ tớ gõ nhầm, nó tên là ĐKZ-C chứ không phải SKZ :

  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    ....cuối năm 1977, trên tuyến biên giới Việt - Trung đã xảy ra một số việc phức tạp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tỉnh ủy Lai Châu theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ trương giải quyết mềm dẻo và linh hoạt; sao cho vừa đảm bảo chủ quyền biên giới, vừa giữ được mối quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước. Bên cạnh những thắng lợi trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, về công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cũng như các đoàn thể quần chúng; Đảng bộ cũng nhận thấy những khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục kịp thời, đó là: Hệ thống quản lý và chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ trên xuống cơ sở chưa thực mạnh; chưa đề ra được phương hướng sản xuất, cơ cấu kinh tế của từng vùng; một bộ phận quần chúng nhân dân ý thức làm chủ chưa cao; một số ngành chưa phát huy được những thế mạnh sở trường...
    Cuối năm 1978, tình hình biên giới các tỉnh phía Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng, ngày càng trở nên căng thẳng; phía Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở biên giới. Song song với hành động quân sự, họ còn phát động một cuộc chiến tranh tâm lý, tìm mọi cách chia rẽ nội bộ ta, chia rẽ nhân dân các dân tộc. Trước tình hình trên, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập các đội công tác ở 23 xã biên giới Việt - Trung, thuộc 3 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè và một số xã nội địa có vị trí đặc biệt quan trọng; xây dựng phương án cụ thể phòng chống bạo loạn, xưng vua, nổi phỉ và chủ động đối phó với mọi tình huống xấu nhất. Cũng trong năm 1978, Trung ương tăng cường cho Lai Châu 610 cán bộ, gồm những cán bộ của quân đội, của các ngành Trung ương và một số tỉnh bạn. Đi đôi với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, tỉnh chỉ đạo các huyện tiếp tục phát triển hơn nữa về kinh tế - văn hóa - xã hội; phát động phong trào: "Quyết thắng Đông - Xuân, toàn dân quân sự hóa". Tính đến tháng 12/1978, toàn tỉnh có 11 nghìn cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng quân chính quy, 38 nghìn người thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Ởcác xã, các công - nông - lâm trường, xí nghiệp đều thành lập 3 lực lượng với hàng chục nghìn người tham gia và được trang bị các loại vũ khí chiến đấu. Theo sự chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị vào cuộc với những đóng góp và quyết tâm cao nhất của ngành mình, để làm tốt công tác hậu cần khi chiến sự xảy ra.
    Bằng thiện chí hòa bình, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể nhằm tránh một cuộc xung đột biên giới. Nhưng "cây muốn lặng, gió không đừng", ngày 17/2/1979 Trung Quốc đã vô cớ phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong đó có Lai Châu. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, thực hiện mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Quốc phòng và Quân khu II; quân và dân Lai Châu đã phát huy truyền thống yêu nước kết hợp với chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, tiến hành những trận đánh trả ngoan cường bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước. Sau 23 ngày đêm chiến đấu vô cùng dũng cảm và mưu trí, chúng ta đã buộc quân địch phải rút chạy về bên kia biên giới. Để ghi nhận thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các địa phương, Chính phủ đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho quân và dân Lai Châu; tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho quân và dân huyện Phong Thổ, hạng Nhì cho huyện Sìn Hồ và hạng Ba cho huyện Mường Tè. Ngoài ra, còn hàng chục đơn vị vũ trang và cá nhân trong tỉnh được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", cùng nhiều tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.
    http://www.baodienbienphu.info.vn/NewsDetail.asp?Catid=18&NewsId=1039
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    ....cuối năm 1977, trên tuyến biên giới Việt - Trung đã xảy ra một số việc phức tạp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tỉnh ủy Lai Châu theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ trương giải quyết mềm dẻo và linh hoạt; sao cho vừa đảm bảo chủ quyền biên giới, vừa giữ được mối quan hệ hữu nghị giữa hai Nhà nước. Bên cạnh những thắng lợi trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, về công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cũng như các đoàn thể quần chúng; Đảng bộ cũng nhận thấy những khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục kịp thời, đó là: Hệ thống quản lý và chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ trên xuống cơ sở chưa thực mạnh; chưa đề ra được phương hướng sản xuất, cơ cấu kinh tế của từng vùng; một bộ phận quần chúng nhân dân ý thức làm chủ chưa cao; một số ngành chưa phát huy được những thế mạnh sở trường...
    Cuối năm 1978, tình hình biên giới các tỉnh phía Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng, ngày càng trở nên căng thẳng; phía Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở biên giới. Song song với hành động quân sự, họ còn phát động một cuộc chiến tranh tâm lý, tìm mọi cách chia rẽ nội bộ ta, chia rẽ nhân dân các dân tộc. Trước tình hình trên, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập các đội công tác ở 23 xã biên giới Việt - Trung, thuộc 3 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè và một số xã nội địa có vị trí đặc biệt quan trọng; xây dựng phương án cụ thể phòng chống bạo loạn, xưng vua, nổi phỉ và chủ động đối phó với mọi tình huống xấu nhất. Cũng trong năm 1978, Trung ương tăng cường cho Lai Châu 610 cán bộ, gồm những cán bộ của quân đội, của các ngành Trung ương và một số tỉnh bạn. Đi đôi với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, tỉnh chỉ đạo các huyện tiếp tục phát triển hơn nữa về kinh tế - văn hóa - xã hội; phát động phong trào: "Quyết thắng Đông - Xuân, toàn dân quân sự hóa". Tính đến tháng 12/1978, toàn tỉnh có 11 nghìn cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng quân chính quy, 38 nghìn người thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Ởcác xã, các công - nông - lâm trường, xí nghiệp đều thành lập 3 lực lượng với hàng chục nghìn người tham gia và được trang bị các loại vũ khí chiến đấu. Theo sự chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị vào cuộc với những đóng góp và quyết tâm cao nhất của ngành mình, để làm tốt công tác hậu cần khi chiến sự xảy ra.
    Bằng thiện chí hòa bình, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể nhằm tránh một cuộc xung đột biên giới. Nhưng "cây muốn lặng, gió không đừng", ngày 17/2/1979 Trung Quốc đã vô cớ phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong đó có Lai Châu. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, thực hiện mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Quốc phòng và Quân khu II; quân và dân Lai Châu đã phát huy truyền thống yêu nước kết hợp với chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, tiến hành những trận đánh trả ngoan cường bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước. Sau 23 ngày đêm chiến đấu vô cùng dũng cảm và mưu trí, chúng ta đã buộc quân địch phải rút chạy về bên kia biên giới. Để ghi nhận thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các địa phương, Chính phủ đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho quân và dân Lai Châu; tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho quân và dân huyện Phong Thổ, hạng Nhì cho huyện Sìn Hồ và hạng Ba cho huyện Mường Tè. Ngoài ra, còn hàng chục đơn vị vũ trang và cá nhân trong tỉnh được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", cùng nhiều tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.
    http://www.baodienbienphu.info.vn/NewsDetail.asp?Catid=18&NewsId=1039
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đài BBC có đưa mấy bài về quan hệ VN-LX-ghẻ khá hay, các bác vào đó đọc cũng sẽ có thêm nhiều thông tin hay. Cũng từ đó mà ta hiểu thêm về nguyên nhân cuộc chiến 79.
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đài BBC có đưa mấy bài về quan hệ VN-LX-ghẻ khá hay, các bác vào đó đọc cũng sẽ có thêm nhiều thông tin hay. Cũng từ đó mà ta hiểu thêm về nguyên nhân cuộc chiến 79.
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hi các Bác ,
    Liệu có phải loại này là lọai các bác đang cần tìm không? Tớ phải nhờ mãi mấy thằng bạn tớ ở Nga mới tìm được cái này đấy. Có thể bộ đội ta dùng thêm lọai nào nữa của Tầu chăng??
    đây là loại súng 9K132" GRAD -P" loại một nòng để vận chuyển bằng sức người dùng chủ yếu cho lối đánh du kich. Được thiết kế tại Liên xô theo yêu cầu đặc biệt của chính phủ ta năm 1965. Ban đầu đưa ra 02 phương án thiết kế. 1-đặt trên xe GAZ-69, 2- mang vác được bằng bộ binh, nhưng chính phủ ta đặt đặt sự chọn vào phương án 2. Năm 1966 GRAD -P được đưa vào sản xuất hàng loạt. Năm 1968 chính bộ đội đã dùng lọai súng này để nã đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài quân đội ta ra, thì súng GRAD -P được quân tình nguyện Cu-Ba sử dụng tại châu Phi, và các chiến binh Palestine sử dụng để thực hiện các vụ oanh tạc người Do thái. Quân đội Liên-Xô không dùng loại súng này. Ưu điểm lớn nhất của GRAD -P là tính ổn định và độ bền.
    Đặc tính kỹ thuật: 9K132 "GRAD-P"
    1- Cỡ đạn: 122 mm thuộc đạn hoả tiễn phản lực.
    2- Tổ bắn 4 người
    3- khối lượng: 55 kg
    4- Kích thước khi triển khai chiến đấu:
    dài 2500 mm, rộng 1500 mm, cao 2500mm
    5- Khối lượng đạn: 46 kg
    6- Vận tốc bắn 1 viên / 1 phút
    7- Tầm bắn Max: 10,8 km/
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 08/04/2005
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 09/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này