1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh dầu khí.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi NgocLuu, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocLuu

    NgocLuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh dầu khí.

    Kính gửi các bác.
    Em đọc được tin này. Dầu khí là vấn đề đại sự, nguồn năng lượng sống còn cho phát triển kinh tế, khoa học, quân sự hiện nay. Mời các bác xem tin (từ BBC).
    (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/story/2004/07/040711_spratlys_oil.shtml)
    ****************
    11 Tháng 7 2004 - Cập nhật 23h01 GMT


    PetroChina thăm do? tại vu?ng biê?n Trươ?ng Sa
    Trung quốc đaf bật đe?n xanh cho công ty dâ?u khí PetroChina tiến ha?nh thăm do? dâ?u khí tại phía Nam biê?n Nam Ha?i, hay ngươ?i Việt gọi la? Biê?n Đông, gâ?n với quâ?n đa?o Trươ?ng sa, vu?ng hai nước đang tranh chấp chu? quyê?n.

    Nê?n kinh thế phát triê?n nhanh trong hai thập ky? qua cu?a Trung Quốc (TQ) đang câ?n nguyên nhiên liệu đê? duy tri? tăng trươ?ng. Trong đó có dâ?u va? khí, hai nguyên liệu cơ ba?n cho nhiê?u nga?nh công nghiệp, va? hiện TQ đang la? nước nhập dâ?u lớn thứ hai trên thế giới.

    Có nhiê?u nước trong vu?ng hiện đang đo?i chu? quyê?n đối với quâ?n đa?o Trươ?ng Sa. Đó la? các nước Brunei, Philippines, Đa?i Loan, Malaysia.

    Hai nước Việt Nam va? Trung Quốc nói la? họ đang kiê?m soát một hay nhiê?u ho?n đa?o nă?m trong quâ?n đa?o na?y.

    Mao Zefeng, phát ngôn nhân vê? đối ngoại cu?a công ty dâ?u khí quốc doanh Trung Quốc, PetroChina nói với các phóng viên ră?ng gâ?n đây Bộ Đất Đai va? Ta?i Nguyên Trung Quốc đaf cấp giấy phép cho PetroChina tiến ha?nh thăm do? dâ?u khí tại biê?n Nam Ha?i.

    Ông Mao không tiết lộ địa điê?m lô phân định PetroChina được quyê?n tiến ha?nh thăm do?. Tuy nhiên nguô?n tin thân cận với hafng Reuteurs nói ră?ng lô được phép khai thác nă?m gâ?n quâ?n đa?o Trươ?ng Sa đang bị tranh chấp.

    Ông Mao không nói rof la? khi na?o việc khoan thăm do? bắt đâ?u. Tuy nhiên ông có nói la? công ty đaf tiến ha?nh một số hoạt động chuâ?n bị cho việc na?y.

    Các nha? phân tích cho hay việc PetroChina gia?nh được giấy phép thăm do? có thê? la?m cho vai tro? cu?a đại công ty dâ?u khí quốc doanh CNOOC bị gia?m sút phâ?n na?o, sau nhiê?u thập ky? đóng vai chi phối hoạt động phát triê?n dâ?u khí tại nước na?y.

    Tuy nhiên các chuyên gia không tin la? giấy phép thăm do? da?nh cho PetroChina sef đe dọa tới vị trí thượng phong cu?a CNOOC.

    CNOOC hiện đang có các hợp đô?ng liên danh khai thác dâ?u khí với các đối tác nước ngoa?i, qua công thức chia se? lợi nhuận, tại các vu?ng biê?n gâ?n thê?m lục địa cu?a Trung Quốc.

    Ti?nh hi?nh thực tế tại Trung Quốc cho thấy trong nhiê?u năm qua, chi? có CNOOC la? đối tác quốc doanh duy nhất được phép phát triê?n hợp đô?ng liên doanh khai thác các mo? dâ?u tại thê?m lục địa cu?a Trung Quốc.

    Trong khi đó PetroChina sơ? hưfu một số mo? dâ?u ơ? trong đất liê?n, cufng như cá thăm do? hiện đang tiến ha?nh tại vịnh Bố Ha?i, phía Đông Bắc Trung Quốc.

    Các chuyên gia nói sa?n lượng dâ?u khí cu?a PetroChina trong nhưfng năm gâ?n đây ơ? mức giậm chân tại chôf, du? công ty có bo? tiê?n đâ?u tư va?o hai khâu thăm do? va? khai thác. Sa?n lượng tại mo? dâ?u chính cu?a công ty tại vu?ng Đại Liên đang có xu hướng gia?m, sau nhiê?u năm khai thác liên tục.

    ***************
    Lô thăm dò của nó "nghe nói" gần Spratly. Nó mà làm được, Biển Đông "nóng" đấy.
    Điều quan trọng hơn, vấn đề là dầu khí. Dầu quan trọng như máu với phát triển kinh tế. Có tiền thì sức mạnh cũng tăng lên. Những cuộc chiến tranh gần đây đều liên quan đến nguồn năng lượng chiến lược, đang tăng giá, và đang cạn dần này.
    Xuất khẩu, nguồn ngoại tệ chủ yếu của ta là dầu thô. VN lại không tự khai thác được do công nghệ kém. Do đó phải mời nước ngoài. Nhưng người nước ngoài chỉ vào khi có sự đảm bảo về an ninh, chủ quyền. Hành động này không khác nào cú răn đe các công ty thăm dò, khai thác dầu khí nước ngoài rằng đừng có "động" vào vùng Biển Đông. Thiếu sự giúp đỡ nước ngoài, "đồng chí" bé nhỏ, hay ốm yếu sẽ càng bé nhỏ, ốm yếu mất.
    Các bác xem thế nào chứ tui thấy vấn đề này có ảnh hưởng kinh tế, chính trị, quân sự mạnh, lâu dài lắm.
  2. Rolex

    Rolex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    không biết bộ tư lệnh HQ VN ứng xử với những vụ việc này như thế nào. nếu trung quốc đem tàu khoan mà có Luhai Luda theo bảo vệ thì HQ VN có nước đứng đó mà khóc, thường thì tụi TQ tính rất kỷ, khi đi khoan dầu thế nào nó củng để Kilo lảng vảng ở gần đó, thêm SU 30 Mkk túc trực 24/24 ở hải nam nữa, mà để nó khoan ngay spartly thì chẳng khác nào công nhận chủ quyền của nó, khó xử quá. nếu xung đột nổ ra, KQ VN cần khoảng 12 SU 30MKV đi phá trạm rada thu thập tín hiệu tình báo ở Woody island và logistic support của TQ bên hoàng sa, lại cần thêm khoảng 12 SU MKV nữa để hổ trợ trường sa, mà SU trong điều kiện hoạt động thì đếm trên đầu 1 bàn tay. thôi kỳ này là để một phút mặc niệm Trường Sa là được rồi huhuhu....nhưng chắc là TQ phải đợi xong Olympic thì mới dám làm bậy
  3. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nghe nhà bác Rolex tính kinh quá, em thì em chỉ mong chỗ chúng nó khoan XXX có dầu, thế là tiu nghỉu mà cúp đuôi về hehehe.
    Để đến khi nào con cháu Lạc Hồng ta khoan thì dầu nó hẵng phụt ra các bác nhể ???
  4. NgocLuu

    NgocLuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chắc không như bạn LTD nói được đâu. Người ta bỏ cả núi tiền ra, chắc chắn phải thu được cái gì đó. Nếu không có khả năng "thu" về, dự án đã bị bỏ qua từ trong trứng nước.
    Tôi có ý kiến về khả năng "thu" về và tiếp tục "thu" của "nó":
    Thứ nhất, công ty kia chắc chắn sẽ mua bảo hiểm thăm dò dầu khí. Nếu không phát hiện ra mỏ dầu, bảo hiểm thăm dò dầu sẽ trả tiền cho công ty đó khoan tiếp. Chính phủ với quân đội và ảnh hưởng khác cho phép công ty đó ngày càng đi xa hơn.
    Thứ hai, thằng BC ấy thích "ăn đất" của người ta lắm. Nó sẵn sàng trả tiền cho mấy doanh nghiệp của nó, miễn là đánh dấu được quá khứ làm ăn trên vùng đất chưa rõ chủ quyền nào đó. Nếu sau này có tranh chấp, nó sẽ kêu rằng, vì vùng đó đã được doanh nghiệp, được "người dân" của nó khai thác, làm ăn từ lâu, nên đó phải là đất của nó. Ai cãi cũng muộn rồi. Người quản lý mà để tình trạng này xảy ra là hơi bị tắc trách đấy.
    Thứ ba, dù không có dầu, thì nó nhân đà khoan thêm chỗ khác. Nó mà khoan lung tung, làm đi làm lại là mệt về mặt chính trị đấy. Có ai cho người lạ vào đào bới lung tung trên đất nhà mình mà không có hành động gì đâu. Nó càng đào, khoan lung tung, sau này mình càng khó cãi. Su hào củ, "chó" Mích giữ nhà, thuyền sắt to,... muốn sử dụng cũng phải có lý do, được ủng hộ ngoại giao, chứ không đơn giản mang ra xài là được đâu.
    Thứ tư, ai bảo bác là nó chỉ khoan dầu không (nó bảo thế à)? Có dàn khoan tức là đã làm xong mấy cái "móng" (tui không biết gọi là gì thì chính xác, tôi dùng từ như móng nhà) tốt trên biển, làm luôn cái căn cứ ngoài đấy dễ dàng, nhanh chóng vô cùng. Dầu lúc ấy chỉ là chuyện nhỏ. Cách này hơi bị khôn đây.
    Thứ năm, không thấy dầu, nhưng "lấn" mà không bị phản đối, thì "lấn" thêm chút nữa cho có dầu. Hơi bị mệt đấy.
    Suy nghĩ rằng nó khoan không thấy dầu thì thôi cần cân nhắc lại.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Khậc khậc, trước sau gì thì cũng phải nổ ra chiến tranh thôi. Trước một ông hàng xóm kinh tế ngày càng phát triển, lượng dầu nhập khẩu ngày càng tăng cho sản xuất lẫn tiêu dùng (hình như dân China mua xe hơi tăng lên hơi nhanh) nguồn cung thì bị Mẽo nắm giữ nhiều rùi nên việc tiến xuống Biển Đông là điều không thể không làm của Bắc Kinh. Ngoài việc dầu với trữ lượng khoảng 70 tỷ thùng(?) và cả nguồn khí đốt nữa thì Biển Đông còn có vị trí cực kỳ quan trọng nữa, cái này thì không cần phải bàn cãi nữa.
    Chiến tranh nổ ra có thể là chỉ nhẹ nhàng, đập một phát thì cả NC lẫn mí chú ở đây im re mà cũng có thể là bùng cháy dữ dội, thiêu trụi (hoặc gần trụi) những ai tham gia nó.
  6. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    chiến tranh mà xảy ra thì các chú chắc chỉ ngồi nhà online hô hào cầm súng là giỏi. đắp mền hô khẩu hiệu!
    nghe bộc phá nổ chắc cũng có chú vãi ra quần, thế thì còn đánh đấm đếch gì.
    làm ơn dẹp dùm mấy cái ý tưởng về chiến tranh đi. đất nước này đã trải qua quá nhiều cuộc chiến và dân tộc này đã chịu quá nhiều đau thương mất mát rồ
    CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA!
    CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CHƠI CON TRẺ!
  7. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Nhưng em đâu phải là trẻ con...là thanh niên lo lắng cho vận mệnh đất nước là đương nhiên
    Hu hu hu ...không ngờ bọn Khựa lại giở chiêu này.... Nó không tìm thấy dầu là cứ khoan khoan hoài .... chết cả lũ....mà nếu thấy dầu thì là ....chiện lớn ....em phải về cúng ông địa cho mấy thằng khoan chít toi hít
  8. NgocLuu

    NgocLuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác tham khảo tin liên quan.
    *****************************************************************
    Trung Quốc phá vỡ độc quyền khai thác dầu khí

    VNECONOMY cập nhật: 14/07/2004


    Các công ty dầu khí Trung Quốc đang nỗ lực tiến ra ngoài khơi.

    Ba công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hoạt động nhằm phá vỡ thế độc quyền của Tổng Công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) trong thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi.
    Hôm 6/7 vừa qua, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc đã cấp phép cho công ty PetroChina thăm dò dầu khí ngoài khơi Trung Quốc. Hai ngày sau, thông tin này đã được ông Phan Tín Xuân (Phó Giám đốc Cục Hải dương học trực thuộc bộ này) xác nhận trên tờ Nhà Quan sát Kinh tế.
    PetroChina là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất Trung Quốc, song lâu nay chỉ gói gọn các hoạt động liên quan đến dầu khí trên đất liền, dù về pháp lý nó không bị buộc phải làm như vậy.
    Theo các chuyên gia, quyết định nói trên có thể được xem là sự chấm dứt tình trạng ?omột mình một chợ? của CNOOC.
    Việc PetroChina được phép mở rộng hoạt động ?ora biển? sẽ là liều thuốc trợ lực quý giá đối với công ty này, khi nó đang ở trong tình cảnh khó khăn do mỏ dầu Đại Khánh, chiếm 40% sản lượng dầu thô của công ty, đã bắt đầu cạn kiệt sau hơn 40 năm khai thác.
    Trong khi đó, CNOOC đã ký một thỏa thuận với chính quyền Khu Tự trị Nội Mông mua lại Tập đoàn Hóa chất Thiên Nghiệp với tổng giá trị tài sản 500 triệu USD. Theo báo Nhà Quan sát Kinh tế, CNOOC dự định tham gia khai thác mỏ khí đốt và cả dầu thô lớn nhất Trung Quốc tại đây, hiện đang được PetroChina khai thác.
    Sinopec, công ty lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc, cũng đang xin thăm dò và khai thác dầu ở các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc.
    Các chuyên gia cho rằng sự mở rộng hoạt động của các công ty trên là do tác động của thị trường và cũng để nhằm thực hiện ý muốn của chính quyền Trung Quốc nâng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các công ty quốc doanh nhằm tăng sản lượng dầu thô, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.

    Theo Người lao động

  9. NgocLuu

    NgocLuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Vùng biển phía Đông và Nam TQ" chỉ Biển Đông VN.
    "Sinopec, công ty lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc, cũng đang xin thăm dò và khai thác dầu ở các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc".
    Xin phép ai thế nhỉ? Sao một công ty của nó định thăm dò, khai thác dầu ở BĐ lại xin phép chính phủ nó thôi nhỉ. Nó có xin phép CP VN không?
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tức thì tức làm được gì ?? cả nưóc tức chứ mình bác tức đâu ? cũng làm được cái XX gì nó đâu, nói thì chẳng phải sợ đánh nhau, nhưng mà đến lúc được vạ thì má cũng sưng, tính đi tính lại thì mình thiệt nhiều lắm.Bác tính nó cứ 1 cái tàu to đổi 1 cái tàu bé của mình thì mình cũng cóc còn tàu mà chui ra đó, xem đánh nhau thì đánh = gì??? , trên bộ thì nó quấy ầm lên, có dẹp được cũng oải ngưòi.
    Năm 79 còn có thằng Gấu nó binh mình, bi giờ thân cô thế cô, chúng "bạn bè" thì toàn lũ nước bọt,mình bị sao nó còn mừng, mình kiếm được "bảo kê" thì tình hình nó cũng khác ròi bác à.
    Bác có giỏi thì cứ chiêu binh mãi mã kiếm chúng nó mà choảng nhau, em thì em cứ nghe theo Đảng và chính phủ dạy, Đảng & chính phủ bảo là không được manh động thì em cũng không manh động.
    thôi làm 1 ly cho mát nào,

Chia sẻ trang này