1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh điện tử trên biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ixu, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixu

    ixu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    4
    Chiến tranh điện tử trên biển Đông

    Lâu rồi không có topic mới, hôm nay tôi bon chen xin mở một topic về một cuộc chiến đã và đang diễn ra, thầm lặng nhưng khốc liệt đang diễn ra trên biển Đông của Việt Nam, cuộc chiến tranh điện tử. Cuộc chiến này có sự tham gia của nhiều bên, nhưng quan trọng nhất vẫn là Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ. Ngoài ra cuộc chiến này còn có sự xuất hiện của Liên Xô - Nga và Ấn Độ, đặc biệt là vai trò đang tăng lên của Ấn Độ trong cuộc chiến này.
    Sau đây tôi xin lấy ảnh bìa của topic là ảnh của một giàn DK1, nền tảng quan trọng cho các hoạt động tách chiến điện tử của Việt Nam trên biển Đông
    [​IMG]


    Sau mở đầu có phần hoành tráng này cho em xin mấy tiếng để uống café - làm việc cái đã, trước khi có bài mở đầu
  2. hvavietnam

    hvavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Chém gió câu đầu đã, tên Pic này có liên quan gì tới bức ảnh kia đâu nhỉ? Hiểu biết em nông cạn mong mọi ngưòi giải thích rõ được không ah?
    Mà bác chủ Pic cũng nên có bài nói rõ TCĐT là như thế nào cái nhỉ?
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Suốt ngày cứ chiến với chả tranh. Bộ quốc phòng chứ có phải bộ chiến tranh đâu. Nên đổi tên thành "khả năng phòng thủ (tác chiến cũng được ) điện tử trên biển đông".
    Mà nói thật mình nghĩ rằng sẽ chẳng có gì để bàn đâu, vì liên quan quá nhiều đến khoa học kỹ thuật hiện đại, người hiểu thì chẳng quan tâm, người quan tâm thì chưa chắc đã hiểu.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 22/01/2010
  4. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    CTDT theo em là các hoạt động theo dõi, trinh sát điện tử đối với mạng lưới thông tin liên lạc của đối phương.
    Theo nguyên tắc thì mọi sóng phát lên đều có thể bị thu lại, còn giải mã được hay không là chuyện khác.
    Không phải vô cớ mà đến giờ Mĩ vẫn giữ những tàu trinh sát điện tử kèm các chuyến bay trinh sát. Vụ máy bay Mĩ phải hạ cánh xuống TQ cũng vì lí do đó.
    Giả sử băt được 1 bức điện mật, sau đó nhờ nguồn khác có được bản giải mã của nó, thì mật mã của nó nhanh chóng bị phá rồi. Không kể các thông tin trao đổi không mật mã hoặc mã ngắn giữa các đơn vị gần nhau nữa.
    Trên biển thì liên lạc đóng vai trò quan trọng, nếu ta biết được địch định làm gì, có điều động gì lớn thì coi như tăng thêm phần thắng trong giao tranh.
  5. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Tìm và phá mã cũng là chỉ một phần của CTĐT mà thôi. Đề tài nầy xem ra rộng lắm. Mỗi một giàn khoan, mỗi một nhà giàn, mỗi cứ điểm trên đảo nổi, đảo chìm đều có thể trang bị radar, angten thu phát. Việc bảo đảm bí mật thông tin, truy lùng thông tin của đối phương cũng là một cuộc chiến, một cuộc chiến trong thời đại hiện nay lại là cực kỳ quan trọng. Các bác ai có thông tin gì về cuộc chiến nầy thì vào đây nêu lên để cho anh em tăng thêm tầm hiểu biết!
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    3.589
    TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ:
    hoạt động nhằm hạn chế, làm mất hiệu lực các phương tiện vô tuyến điện tử của đối phương và bảo đảm cho các phương tiện vô tuyến điện tử của mình hoạt động có hiệu quả và đáng tin cậy. TCĐT thường gồm: trinh sát điện tử (x. Trinh sát điện tử), chế áp vô tuyến điện tử và bảo vệ vô tuyến điện tử. Chế áp vô tuyến điện tử nhằm phá rối hoạt động hoặc làm giảm hiệu quả sử dụng của các phương tiện vô tuyến điện tử của đối phương bằng cách tạo nhiễu vô tuyến điện, tạo mục tiêu giả mà đối tượng là các phương tiện định vị vô tuyến điện, thông tin vô tuyến điện, dẫn đường vô tuyến điện... Bảo vệ vô tuyến điện tử nhằm bảo đảm cho các phương tiện vô tuyến điện tử của mình hoạt động ổn định và có hiệu quả, bao gồm: phòng chống đối phương chế áp vô tuyến điện tử, vô hiệu hoá hoặc tiêu diệt các phương tiện tự dẫn. Đối tượng bảo vệ vô tuyến điện tử là các phương tiện định vị vô tuyến điện tử, thông tin vô tuyến điện tử, phương tiện chỉ huy và các vật thể có thể là mục tiêu của các phương tiện điện tử tự dẫn của đối phương. Muốn bảo vệ vô tuyến điện tử có hiệu quả, cần phải thực hiện các biện pháp tổ chức và kĩ thuật thích hợp, các nhân viên phải được huấn luyện tốt. TCĐT là một loại bảo đảm chiến dịch (trận chiến đấu). Trước đây TCĐT còn được gọi là chiến tranh điện tử, đấu tranh điện tử. Trong Chiến tranh vùng Vịnh (1991), Mĩ đã sử dụng nhiều vệ tinh trinh sát thông tin và tình báo điện tử để thu và nghe trộm thông tin vô tuyến điện, theo dõi sự liên lạc giữa các lực lượng, thu thập tình báo điện tử rađa của Irăc. Ngoài ra, trước khi nổ súng 5 - 9 giờ đồng hồ, Mĩ đã sử dụng máy bay gây nhiễu điện tử, thực hiện chế áp thông tin và sử dụng "thảm điện tử" để theo dõi việc chỉ huy của quân đội Irăc. Trong Chiến tranh vùng Vịnh, quân đội Irăc dường như không có phản ứng gì trước việc gây nhiễu điện tử, máy bay cất cánh phần lớn bị bắn rơi, tên lửa đất - đất và đất - không hầu như không phóng được.
  7. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Có biết liêm sỉ là gì không bác
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    3.589
    Mình không hiểu bạn chửi mình vô liêm sĩ chuyện gì à, đây là định nghĩa mình lấy ở quyển bách khoa toàn thư của Vn ra. Chả nhẽ vì bạn Ghét Mẽo mà chửi cả vị giáo sư tiến sĩ tổng biên tập quyển này là vô liêm sỉ hả bạn.
    http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1660aWQ9NDcxMSZncm91cGlkPSZraW5kPXN0YXJ0JmtleXdvcmQ9dA==&page=1
    GIẤY PHÉP CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Số: 176/GP - BC
    Tổng biên tập: PGS. TS. Phạm Hùng Việt
    Email: contact@bachkhoatoanthu.gov.vn - Điện thoại: (04) 37347937; (04) 37340627, Fax: (04) 37337360
    Địa chỉ: Tầng 3 - 109 - Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
    © Bản quyền 2005 thuộc Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Phát triển bởi: 3CSoft
  9. mrpqc2008

    mrpqc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải nói đến trình độ điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.
    Nghe các thầy trường mình ( BKHCM) nói, lâu lâu mấy người giỏi thầy hoặc sv bị bí mật "bắt cóc" đi huấn luyện và phong cho làm sĩ quan dự bị !
    Mà cái vụ này phải có cả phần mềm và phần cứng hiện đại, ví dụ như hệ thống siêu máy tính. Hồi lâu nghe VTV nổ là Ấn Độ là nước duy nhất sẵn sàng giúp Việt Nam về vụ siêu máy tính !
    Vài ý góp vui !
    Mà khoe cái này, mấy hệ thống pin điện mặt trời ngoài DK1 và Trường Sa là do công ty của thầy trong trường em bán, công ty Mặt Trời Bách Khoa !
  10. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Khi nào trường bạn tổ chức tặng không cho những nơi âý, bạn thông báo nhé!

Chia sẻ trang này