1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh giữa A Căn Đình vs Ăng Lê 1982

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongak, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh giữa A Căn Đình vs Ăng Lê 1982

    Từ ngày 2.4 đến 14.6.1982, Argentina và Anh tranh chấp chủ quyền của đảo Falkland (còn gọi là Malvinas), cách mũi Horn 770km về phía đông-bắc ở Nam Đại Tây Dương. Anh cai trị quần đảo này từ năm 1833 và 1.800 cư dân đảo hầu như có nguồn gốc Anh, Argentina vẫn nói đảo thuộc về mình dưới cái tên Tây Ban Nha là quần đảo Malvinas. "Hội đồng quân lực" Argentina, do Tướng Leopoldo Galtieri cầm đầu, quyết định chiếm Malvinas bằng vũ lực.

    Việc đánh chiếm quần đảo Malvinas bắt đầu vào lúc 4g30 (giờ địa phương) ngày 2.4.1982. Anh tập hợp lực lượng gồm 2 tàu sân bay, 11 khu trục hạm, 16 hộ tống hạm, 6 tàu ngầm, 2 tàu đổ bộ và nhiều tàu hỗ trợ và thiết lập một vùng cấm trên biển quanh quần đảo Malvinas kể từ 4g GMT, ngày 12.4. Chiến dịch quân sự mở màn ngày 25.4 phát triển thành chiến tranh ác liệt trên biển, trên không và trên bộ.

    Tàu ngầm hạt nhân Conqueror của Anh đánh chìm tuần dương hạm Đại tướng Belgrano của Argentina. Ngày 4.5, một máy bay Super Etendard bay sát mặt biển thả 2 tên lửa Exocet cách hạm đội Anh khoảng 32km; một tên lửa đánh trúng khu trục hạm Sheffield. Ngày 21.5, Lữ đoàn 3 Biệt kích của Anh đổ bộ lên San Carlos cách cảng Stanley 80km.

    Ngày 14.6.1982 Anh thắng, Tướng Mario Menendez, chỉ huy quân Argentina, đầu hàng tại cảng Stanley.

    Kể ra có 1 chú Nam Mỹ đương đầu với đế quốc cũng dũng cảm đấy các bác nhỉ?
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Quyền lợi, danh dự thì phải "chiến" chứ, nói như ông thì bọn "đế quốc" với sức mạnh to lớn đi đến đâu thì các nước con con khiếp ko dám chống cự à ? Theo cách này chắc VN giờ vẫn đang là 1 tỉnh hải ngoại của Phú lang sa chứ chẳng chơi
    Vụ tranh chấp đảo kia bọn Ar.. yếu, quân bố phòng ít, vũ khí,,,mua của Pháp mà thằng Pháp lại cung cấp các thông số, kthuạt...cho bọn Anh, thế nên Ar.. đã yếu lại còn bị lộ bài, thua là phải. Nghe nói bọn lính Anh còn cắt tai tù binh làm kỷ niệm nữa

Chia sẻ trang này