1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Nam Ossetia

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc1981_nb, 08/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vịt fò sống được vì các báo khác phở quá thôi Sơn. Vịt fò tuy ngu, nhưng nó còn là số 0. Chứ đăng tin phân vịt bón cải do VOA với BBC bịa ra hết sức bựa rồi thuê đăng thì là số âm.
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1079535/trang-39.ttvn#13386521
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1079535&whichpage=37?
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1079535/trang-39.ttvn#13386894
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1079535/trang-40.ttvn#13387612
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1079535/trang-41.ttvn#13387983
    Gia cát kiết lỵ vừa ký đề nghị ngừng bắn với ngoại trưởng Pháp đang làm con thoi bên G. Sắp tới, TT pháp đến gặp Nga để trình cái này và khuyên hai bên. Nhưng như mình đã nói đấy, đề nghị này có một cái hài hước là 2 bên rút quân, 2 bên dĩ nhiên là cả Nga rồi. Mình đã nói từ sáng, điều đó chưa tiến hành đã hỏng vì đó. Pháp cố đấm ăn xôi chỉ vì muốn gột cái mùi G trước mũi các cử tri Pháp khi dính líu đến việc viện trợ vũ khí cho tên giết người hàng loạt.
    Nga làm việc rất khéo, chỉ trước khi gia cát kiết lỵ ký tờ giấy lộn kia, Putin chót hứa là để quân ở lại đây 100 năm. Đồng thời, trợ lý có vai trò phát ngôn quân Nga Anatoly vừa phát biểu rằng Nga đang không chế bầu trời, ý có vẻ như tối nay nó lấy bom to uýnh lớn.
    Như tớ đã nói, xu thế này của Nga là nó chả bàn cái ký cọt đình chiến gì. CHiến tranh chưa từng được tuyên và vì vậy chả cần phải đình. Nga nó chả cần đánh Tbilisi làm gì để mất công bảo vệ đường ống dẫn dầu cho BP. Mà thay vào đó, Azecbaizan và Kazacstan nối tiếp khai tử đường ống này.
    TT Pháp sắc cô j nói sẽ đến Gruzia ngày mai, 22/8. G tưởng Đức phản đối Nga khiếp lắm nhưng Merken bác tin đồn rằng bà huỷ bỏ chuyến thăm Nga 15/8. Đức và Nga luôn là đòng minh trong các vấn đề về G và U.
    TT chập mạch gia cát kiết lỵ không chỉ làm người chót quan hệ với ông hối hận, mà còn liên tiếp tung ra hàng loạt các hành động rối loạn như một con chó điên đúng nghĩa. Ví dụ, ông tổ chức công bố Nga ném bom ống dầu, thế là ống dầu đang yên đang lành lăn đùng ra chết. Rồi bộ máy tuyền truyền của ông tự nhiên tố Nga đưa tầu ngầm đến, thế là cảng Poti liền ngắc ngoải. Ngay cả cái việc mỗi ngày ông tuyên đình chiến rồi lại phát động tiến công vài lượt cũng đủ để người ta quyết định hành động thế nào. Ông phát ngôn trên đã khaẻng định điều đó trước khi nói bóng gió là tối nay ném bom to.
    Ý định của Nga càng ngày càng rõ ràng. Họ không muốn tiêu diệt hay bắt sống gia cát kiết lỵ làm gì. Sự tức giận của họ lên quá cao và họ trả thù dân Gruzia bằng cách không làm những điều đó. Nước Gruzia nghèo đói đến đoạn này đúng là tắt đèn của cụ Tố.
    Anh. bộ trưởng châu Âu Jim Murphy, G7 gây sức ép khẩn cấp để Nga rút quân. Đây là hành động hỗ trợ cho con thoi Pháp. Tuy nhiên, như mình đã nói đó, hành động này của Pháp là có mục tiêu khác. Nước có ảnh hưởng lớn ở châu Âu là Đức đã về phe Nga rồi.
    -----------------------------------------
    Người Nga tuyên bố, dù khẩn cấp đến mấy cũng không rút lực lượng nhân đạo tại Chech về Nam Ossetia. Đoàn người Cossack tình nguyện càng ngày càng tập trung ở Vladikavkaz. Họ đang được tôe chức, trang bị các phương tiện kỹ thuật và hàng cứu trợ. Sáng nay, đoàn tình nguyện đầu tiên đã đến Tskhinvali.
    Lúc 14h 30, cùng lúc gia cát kiết lỵ ký văn bản ngừng bắn với con thoi Pháp, Gruzia lại bắn pháo hạng nặng sang con đường giao thông. Đoàn cứu trợ tình nguyện phải dừng lại cách Tskhinvali 10km.
    Tin về Mỹ chuyển quân G từ Iraq về, có kèm vũ khí lậu lan rộng. Putin tuyên bố: Mỹ đã làm mất cơ hội hoà bình, đồng thời Nga tuyên bố lại gửi thêm quân. Rõ ràng, Nga thận trọng hơn với khả năng Mỹ hay Israel viện trợ cho Gruzia vũ khí hiệu quả hiện đại.
    Gia cát kiết lỵ cảm ơn Yushchenko của U vì lời hứa cấp vũ khí. Tuy nhiên, ông gia cát kiết lỵ chưa nhận được tin ngoại trưởng U thề không cấp vũ khí cho G.
    Một tiếng sau khi vừa ký đình chiến vừa nã pháo, máy bay Gruzia lại ném bom gần bệnh viện dã chiến mới lập lúc hơn 15 giờ hôm nay 11/8. Kênh TV "số một" Nga. Gần như cùng lúc, Gruzia chó điên lại nã pháo.
    Hacker ở đâu đó tấn công trang web bộ ngoại giao G
    2 nhà báo Nga Vyacheslav Kochetkov, Igor Naydenov mất tích.
    Arm Rosgazproma, Công ty Nga cấp Gas cho G thông báo về tin cắt Gas. Họ cũng nói, từ hôm 7/8, hpọ đơn phương không báo trước giảm 30% lượng Gas ở đây.
    Tổng thống Nga Medvedev phát biểu lúc 16 giờ địa phương: Đạt hoà bình bằng sức mạnh, đó là cách làm duy nhất. Ông dẫn chứng hiệp ước Munich 1938, các nước phương Tây thả cho Đức chiếm Ba Lan và Tiệp, nhưng ngay sau đó Đức xơi mất Pháp. Tuyên bố này của ông Mel cho thấy, Nga đang chuẩn bị đánh lớn và nỗ lực của tổng thống Pháp không có tác dụng gì với Gruzia cả.
    Ông Mel cũng gặp các nhà lãnh đạo OSCE về vẫn đề G. Nga Với sự giúp đỡ của đồng minh Đức và thái độ hời hợt của Anh, nước ủng hộ G nhất, thì mọi chuyện ở OSCE muỗi cả. Nhìn chung, ông Mel đang dọn đường tẩn chú gia cát kiết lỵ đau hơn nữa và chả có gì cản ông Mel cả.
    Ông gia cát kiết lỵ cảm ơn TT U vì ông quên lời thề của Ngoại Trwưỏng U với Nga: em thề là em không đưa cho nó một cái gì, kể cả cái khuy áo. Ngoại trường U lại nói, U đã đồng ý với Nga về nguyên tắc một hiệp định tránh xung đột. Người đồng minh của Gruzia đối đãi với bạn như vậy.
    Phải nói mỗi ngày mỗi thấy, Nga tấn công dồn dập tổng lực trên tất cả các mặt trận quân sự và ngoại giao. Còn Gruzia thì chỉ biết gào thết, lại còn gào thét nhầm lẫn lung tung.
    Bộ trưởng phát triển khu vực Nga Dmitry Kozak thông báo, kế hoạch tái thiết Nam Ossetia bắt đầu 2 tuần sau khi chiến sự kết thúc. Ng cũng thông báo, con số người chết trong trận pháo kích đêm 7-8/8 giảm đi chỉ còn 1600 người. Phần lớn số người sống lại trú ẩn trong các hầm nhà và ở lại đó khi quân Gruzia tràn vào. Họ ở đó cho đến khi đặc nhiệm và lính Nga đi thu dọn xác xác chết, tìm kiếm người bị thương... Số người tị nạn đã không tăng nữa, dừng ở mức hơn 30 ngàn người chạy sang Nga. Hiện nay, chỉ phụ nữ, trẻ em, người già và bệnh nhân được chuyển đi.
    Nga bác tin Bộ trưởng nội vụ Gruzia về biệc họ đã cho phép công dân Nga đi qua biên giới. Tổng thống Nga gọi đó là việc không thể chấp nhận được. Các hãng tin Nga đưa hình ảnh 360 người kẹt ở một của khẩu.
    Vào lúc 16h20 địa phương, đoàn xe cứu trợ và người tình nguyện bị kẹt lại do pháo Gruzia bắn lúc chiều đã đến Tskhinvali.
    cũng lúc này, Nga bắn hạ một Su-25 Gruzia khi máy bay này ném bom một vị trí của Quân Đoàn 58. Như vậy, tổng thống chó dại gia cát kiuết lỵ liên tục tổ chức tấn công sang đất Nam Ossetia. Ngoại trưởng Nga sau đó ít phút đã cảnh cáo gia cát kiết lỵ.
    Nga ở trên thế thượng, nó tự cho phép nó ném bom dữ dội nhưng cấm đối phương có hoạt động quân sự dù nhỏ nhất. Đây là sự thể hiện khinh bỉ đậm đặc chất Nga thừa kế từ thời Nga Hoàng. Tiếp theo thường là việc dừng chiến sự và không một văn bản nào được ký.
    Hội đồng quốc gia Nga họp nhận định về tình hình, tiếp theo ngoại trưởng Nga lại khẳng định một lần nữa, Gruzia cần đơn phương ngừng bắn triệt để. Ông nhấn mạnh, trước sau ông đều nói vậy.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm về việc gia cát kiết lỵ vừa ký vưèa liên tục dội bom, bắn pháo.
    Các nước Ba Lan và Baltic tìm kiếm thông tin hoà bình giữa hai nước.
    Gruzia tố Nga ném bom sân bay Senaki lúc chiều tối. Có lẽ giống như mình đã đoán, đêm nay Nga ném kha khá bom.
    Một đoàn người tỵ nạn chuyển bị di chuyển đến bắc Ossetia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 11/08/2008
  2. GF

    GF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nga đã yêu cầu 4000 quân Gruzia ở biên giới với Abkhazia phải hạ vũ khí (tức là đầu hàng phải không ạ) trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Nếu không quân đội Nga sẽ tiến vào đất Gruzia. Theo các bác thì bọn Gruzia có hạ vũ khí không?
  3. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Gruzia sẽ không đầu hàng đâu.Nếu Nga đem quân sang lãnh thổ Gruzia để đánh thì là Nga đã sai vì Gruzia sẽ có cớ để kêu gọi các đồng minh NATO cứu.Cái mà Nga kêu gọi 4000 quân Gruzia buông súng đầu hàng là ở cái vùng này trước đó đã bị lính Gru chiếm từ tay quân Apkhazia.Mấy anh li khai này nhân cơ hội Nga giúp NO đánh Gruzia nên đã "mượn tay" đàn anh lấy lại dùm..Kiểu này thì cũng khó xử cho Nga nhưng thấy quân Nga bao vây bờ biển Đen và đổ quân lên Apkhazia thì chắc là sẽ "giúp" đàn em rồi..Sẽ còn nhiều chuyện cho các bác Pro bàn tán tiếp.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    nó không hạ vũ khí đâu, mà đảo ngũ. Bọn này đang bị hạm đội bắn phá. Sáng nay trước khi ra tối hậu thư Nga ngừng bắn phá rồi mở hành lang nhân đạo chuyển thương binh đi. Nó nhân đó cố đợi đình chiến mà. Đêm nay thì ăn đủ pháo.
    Chỗ 4 ngàn quân đó đóng rất hiểm hóc, núi cao rừng rậm. Nga và Abkhazia chắc là không oánh đâu, mà nã đạn bom cho nó lòi ra.
    Hê, đội bóng chuyền nữ Cu Ba thắng Mỹ 3-0.
  5. napoleon1000

    napoleon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến tranh này thì tổng thống Grudia đã hành động đúng, quân đội grudia tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ của mình nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, Nga không thể lấy cái cớ là bảo vệ kiều dân rồi ép đất nước người ta phải chia cắt được.
    Nếu quân đội Nga dám liều lĩnh xâm lược Grudia thì họ có thể đánh chiếm được các thành phố và thị xã lớn nhưng người Grudia sẽ tiến hành chiến tranh du kích, Nga ngố sẽ bị tiêu hao, tổn thất tăng lên, cộng đồng quốc tế phản đối rốt cuộc cũng vẫn sẽ phải rút quân mà thôi.
    Thật là ngưỡng mộ một tổng thống dũng cảm như tổng thống grudia, nghe đâu thằng Ukraina bảo sắp tham chiến hay là gửi trang bị vũ khí cho Grudia,nếu vậy thì Nga ngố mệt rồi.
  6. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    [​IMG]
    http://www.russiatoday.ru/news/news/28824
    Vladimir Putin said a decision by the US military to fly 800 Georgian soldiers from Iraq to Georgia showed America was ?~trying to get in the way?T.
    Thằng Mẽo ác thật khi chở 800 lính Gru từ Iraq về chọi Ngố, Putin cực kỳ thất vọng về việc giúp Gru này của Mẽo.
  7. smilingmen

    smilingmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo nhưng gì em đọc ở dây thì có vẻ bác nói chưa chính xác lắm
    http://www.afp.com/francais/news/stories/newsmlmmd.b50ecc9457d384d36717e21ab10790ab.21.html
    Thứ nhất là Nga chỉ yêu ầu lính Gru trong "vùng an ninh" giữa 2 khu vực thôi. Nếu không thì "tất cả các biện pháp cần thiết" sẽ được tiến hành chứ k nói cụ thể là tiến vào Gru hay thế nào.
    Thứ 2 là thằng Gru đã ngay lập tức bác bỏ yêu cầu này rồi.
    Cũng vẫn theo nguồn trên, theo ngoại truởng Pháp, người đang làm trung gian giữa Nga và Gru thì tông thống Gru đã chấp nhận hầu như tat cả các đè nghị của EU và OSCE để ngừng bắn. Ông ta (tổng thống Gru) yêu cầu EU đảm trách vai trò giải quyết xung đôt, vì Mỹ đã xa rời cộc xung đột này theo cách nào đó
    Bên cạnh đó, chỉ huy lực lượng quân đọi NGA tuyên bố tất cả tàu thuền và phương tiện bay vi phạm khu ự an tòan trên biển sẽ bị phá hủy
    Phía Nga cho đến thời điểm hiện tại tuyên ố mất 4 máy bay, 18 hy sinh, 52 bị thuong, 14 người bị coi là mất tích.
    Có sự hiện diện của chiến binh "nươc ngoài" bên cạnh quân dội Gru ở NAM Osetia.
    Theo 1 nguồn tin khác:
    http://www.lefigaro.fr/international/2008/08/11/01003-20080811ARTFIG00379-georgie-nicolas-sarkozy-se-rendra-a-moscou-mardi-.php
    tổng thống Gru đã ký vào 1 văn bản chứa đựng "ề nghị hòa bình" đê gửi đến TT Nga. Văn bản cũng dược ký bởi BT ngoại giao Pháp (chủ tịch luân phiêN EU) và BT ngoại giao Phần LAN (CT luân phiên OSCE)
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chú huy phúc xạo sự , hạm đội Nga có bắn phát nào vào bờ đâu mà bắn với chả phá ? Gru chắc sẽ hạ lệnh triệt thoái; giữ vững lực lượng cái đã; Nga hãy đợi đấy .
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Uh,nói hay quá.
    Bác nà bại não giống Xà cạc
    Các bác nghĩ 2000 lính tù Rắc về + vũ khí chở lậu cho Gru là Nga so hãi hả? KO đâu,Nga nó có thèm chi6ém Tblisi làm gì,bắn pháo,oanh kích cho tan hoang ,dọc Gru thế thôi.
  10. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    http://www.usatoday.com/news/world/2008-08-11-france-georgia_N.htm
    France sending humanitarian aid to Georgia
    PARIS (AP) ?" France announced the air shipment Monday of a first load of humanitarian aid to Georgia and said the plane can bring home French nationals and other Europeans trapped in the Georgian capital due to the conflict with Russia.
    The French Foreign Ministry said the decision to ship 30 metric tons of supplies, including tents, grew out of concern for the growing number of victims and displaced persons and the "considerable damage" caused by the conflict.
    France said the 250-seat Airbus A-340 being used to ferry in humanitarian aid can bring home French and other European citizens wishing to leave.
    Pháp cho 1 máy bay AirBus A-340 đến Gru nhằm chở các công dân châu Âu còn kẹt lại đến giờ và mang đến Gru 30 tấn nhu yếu phẩm và lều bạt cho những người hiện mất nhà cửa tại Gru.
    Tay TT Gru mặc áo chống đạn nghiêm chỉnh rồi đây, giờ mới biết BT ngoại giao Pháp không sợ chết....haha
    [​IMG]
    Georgian President Mikheil Saakashvili speaks to France''s Foreign Minister Bernard Kouchner (L) as they stand near buildings hit by bombardment in Gori, some 80 km (50 miles) from Tbilisi, August 11, 2008. France is sending a plane to Georgia loaded with aid for the victims of the fighting in the separatist region of South Ossetia and is also planning to fly back EU nationals who want to leave, it said on Monday. REUTERS/Stringer (GEORGIA)
    REUTERS/STRINGER/RUSSIA
    http://www.alertnet.org/thenews/pictures/MDZ34.htm
    Được loithuxua sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 11/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này