1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Dân thưa lắm Cụ, đất đai rộng thế mà mỗi vùng có nhúm dân. Chưa kể là đánh kiểu tổng lực như này du kích được vài trận bé không ăn thua.
    tifosimilan thích bài này.
  2. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    5.067
    Hungary ngày 12/6 đã đồng ý không phủ quyết vấn đề NATO hỗ trợ Ukraine, nhưng Thủ tướng Viktor Orban khẳng định rằng Chính phủ Hungary sẽ không cung cấp kinh phí cũng như nhân sự quân sự cho bất kỳ nỗ lực hỗ trợ chung nào của NATO.

    "Hungary đã nói rõ trong cuộc họp hôm nay rằng sẽ không chặn các quyết định của NATO, vốn là những quyết định được các quốc gia thành viên khác chia sẻ và ủng hộ”, Thủ tướng Orban nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Budapest với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

    Thằng ku Orban này có vẻ cũng biết sợ bị cả đám EU trừng phạt rồi :-D:-D:-D
    chienbinhTECA, phuongbaseChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Cháu chắc ngủ mớ 2 năm nay, chứ mấy câu này các cụ trả lời suốt phát chán rồi.
    chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.368
    Đã được thích:
    5.384
    Nhưng gói hỗ trợ riêng của nato cho Ukraine trị giá 100 tỷ đã không được thông qua. Nó rút còn có 40 tỷ.
    tifosimilan thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Có mấy nick vào hỏi xỏ xiên, hỏi đi hỏi lại mãi mấy vấn đề bàn nát bét từ lâu. Kể ra các bác cũng kiên nhẫn khi tương tác với những câu hỏi thiếu tinh thần trao đổi đấy ;)
    --- Gộp bài viết: 13/06/2024, Bài cũ từ: 13/06/2024 ---
    Anyway, lệnh trừng phát mới của Bộ tài chính Mĩ với Sở giao dịch chứng khoán Moscow khiến đồng RUB lao dốc không phanh. Dân Nga đang đổ xô đi mua USD dự trữ.
    chienbinhTECA, oanh89, lamali12 người khác thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Hình như không phải vậy
    Gói 100 tỏi Nato lúc đầu tính hỗ trợ cho Ukr tính cho 5 năm
    Sau rút còn 40 tỏi là tính dạng hàng năm
    Trên FB LNX có nói vụ này thì phải, nếu em nhớ k nhầm
    tifosimilan thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.263
    Đã được thích:
    5.698
    40 tỷ đã là con số rất lớn rồi, chưa kể các nước riêng lẻ có thể bơm thêm
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Mấy thanh niên như bị kẹt trong vòng lặp thời gian, có 3 câu hỏi ngày này qua năm nọ :-D
    oanh89, ChuyenGiaNemDatinhha222 thích bài này.
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.368
    Đã được thích:
    5.384
    Ông nghĩa cũng dịch vớ vẩn từ báo mạng . chứ thực tình cũng ko có cái gì chính xác.
    Theo em thấy nato nó bảo 100 tỷ là hỗ trợ lâu dài . nhưng rút còn 40 tỷ cũng vẫn lâu dài nhưng gói gọn có thế thôi.
  10. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.263
    Đã được thích:
    5.698
    Ukraina có thể được nhận 50 tỉ đô la để bảo đảm nguồn lực chống cuộc xâm lược Nga trong năm 2025. Sau đồng thuận về nguyên tắc, tại thượng đỉnh ở Borgo Egnzia, Ý, từ ngày 13-15/06/2024, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới - G7 - phải đề cập đến câu hỏi hóc búa : Làm thế nào huy động tiền lãi từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở phương Tây để bổ sung nguồn tài trợ cho Kiev ?

    Ukraina dốc hết hầu bao cho cuộc chiến chống quân Nga xâm lược và sẽ không thể tiếp tục kháng cự một mình. Chính quyền Kiev cần thêm 40 tỉ đô la hàng năm để bảo đảm hoạt động của các dịch vụ công, cơ quan Nhà nước. Nhờ hỗ trợ của các nước đồng minh và một khoản vay từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ukraina có thể cầm cự đến cuối năm 2024.

    Tìm nguồn tài trợ năm 2025 cho Kiev : Nhiệm vụ cấp bách

    Tuy nhiên, viễn cảnh cho năm 2025 đầy bất trắc. Nguy cơ tỉ phú Donald Trump trở lại Nhà Trắng càng hối thúc các đồng minh Ukraina phải khẩn trương tìm ra nguồn tài chính cho năm tới với ba đề xuất về giải pháp. Tuy nhiên, giải pháp đầu tiên liên quan đến tịch thu toàn bộ tài sản Nga bị phong tỏa đã bị « Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg và phần nào là Ý » phản đối. Kinh tế gia Agathe Demarais thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu (European Council on Foreign Relations, ECFR) được nhận báo La Croix trích dẫn, cho rằng biện pháp này sẽ « gửi một tín hiệu tới thế giới rằng người ta có thể tịch thu tài sản của họ, liệu những nước đang trỗi dậy, như Ả Rập Xê Út chẳng hạn, còn tiếp tục mua lại nợ của chúng ta không ? »

    Biện pháp thứ hai đã được Liên Hiệp Châu Âu thông qua vào tháng 05 liên quan đến việc sử dụng lợi nhuận hàng năm từ 2,5 đến 3 tỉ euro để hỗ trợ cho Ukraina. Tuy nhiên, khoản tiền này như « muối bỏ bể » so với nhu cầu của Ukraina cần thêm ít nhất 40 tỉ euro hàng năm. Chính vì vậy, các nước G7 cần thảo luận về giải pháp thứ ba được Mỹ đề xuất là thay vì viện trợ « nhỏ giọt » thì dùng lợi nhuận từ tài sản của Nga để hoàn trả vốn và lãi hàng năm của khoản vay 50 tỉ đô la cung cấp cho Kiev năm 2025.

    Tuy nhiên, đề xuất này đặt ra rất nhiều vấn đề và sẽ được thảo luận tại G7 ở Ý : Quốc gia nào hay định chế nào đứng ra cấp một khoản vay lớn đến như vậy và số tiền có thể sẽ được giải ngân cho Ukraina ra sao ? Cơ quan nào sẽ đứng ra sử dụng tiền lãi từ tài sản của Nga để trả nợ hàng năm ?

    Hoa Kỳ được cho là sẽ đứng ra cấp khoản vay 50 tỉ euro cho Kiev và sẽ được bảo đảm trả nợ từ khoản tiền lãi từ khối tài sản của Nga bị phong tỏa ở Liên Hiệp Châu Âu. Trang Zonebourse ngày 06/06 cho rằng lựa chọn này có lợi thế là « nhanh chóng » vì không phải chờ Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn trong khi Nghị Viện mới được bầu hôm 09/06 chỉ bắt đầu được thành lập vào tháng 07 và cũng không tạo ra khoảng nợ chung mới cho các nước trong khối.

    Châu Âu lo Mỹ giảm bớt can thiệp vào chiến sự ở Ukraina
    Theo kinh tế gia Agathe Demarais, « nhìn vào những tín hiệu từ phía châu Âu, có lẽ các bên đang tiến gần một thỏa thuận theo hướng này và có lẽ sẽ được thông báo nhân dịp hội nghị G7 ». Một nguồn tin trong chính phủ Pháp, được AFP trích dẫn, nhắc đến « một thỏa thuận. Như vẫn diễn ra trong G7, các nguyên thủ quyết định và các chuyên gia sẽ tiến hành công việc để thỏa thuận thành hình ». Phía Mỹ tỏ ra thận trọng hơn. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan nhắc đến « một bộ khung » và một lộ trình, còn chi tiết sẽ được đúc kết sau này.

    Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng khiến các đồng minh châu Âu quan ngại vì sẽ phải điều chỉnh quy định. Nhưng quan ngại lớn hơn cả, về lâu dài, vẫn là câu hỏi : Chuyển cùng một lúc cả một khoản tiền lớn như vậy cho Kiev có nguy cơ khiến Mỹ bớt can thiệp hơn trong tương lai hay không, khi Washington cho rằng vấn đề tài trợ đã được giải quyết, ít nhất là cho năm 2025 ?

    RFI
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.

Chia sẻ trang này