1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. thacvu
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    giống 500.000 quân Nguyên thôi
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.707
    Đã được thích:
    8.591
    Năm 1978 dịch rầy nâu + hạn hán làm lúa trỗ đòng đòng rồi khô đứng ở Nam Bộ gây ra nạn đói cục bộ. Sự thiếu hụt sau chiến tranh như chất xúc tác cộng hưởng cho nó nữa. Nhưng xét trên bình diện toàn cầu nó không nghiêm trọng như nạn đói năm 1921-1923 ở Liên Xô, trong đó có Ukraine và vùng hạ lưu sông Đông. Nhưng ít nhiều nó vẫn gây tổn thương tâm lý cho những người từng đi qua nó. Cụ cứ hình dung nhìn con cái, người thân, đồng loại gầy mòn mà không giúp được gì thì vết hằn tâm lý rất khó xoá. Thà mà chết bom đạn nó đến bất ngờ và nhanh chứ nó không bào mòn tâm lý từng ngày mà người ta chỉ biết ngồi chờ. Ngày nay thấy ai thiếu lương thực như Venezuela mấy năm trước thì họ đều nói cho nó ăn bo bo lái xe buýt. Đểu ngữ đó có từ vết hằn tâm lý gây ra bỡi nạn đói năm 1978. Nó làm xuất hiện loại lương thực cứu tế là hạt Cao Lương (dân VN gọi là bo bo) vốn dân ăn lúa không biết chế biến. Ukraine đã không có tay nào làm được như nhà văn Thạch Lam, tạo ra các nhu liệu để tuyên truyền đến ngày nay trên các học đường. Đời sống thuần nông ngay sau chiến tranh rất dễ bị tổn thương bỡi thời tiết và sâu bệnh vì thiếu công cụ dân sự. Nạn đói 1945 nó cũng tương tự 1978 vì không có lúa. Nhưng nó gây tổn thương nhiều hơn vì đời sống lạc hậu hơn lại không có cứu tế từ nồi cơm điện anh em XHCN và nhân dân tiến bộ Canada thân mến.

    Nếu tớ mà là Zelensky tớ tổ chức trại sáng tác văn học Lviv thì mới may ra lôi kéo được các nhà văn ThạchLamSky... Họ sẽ hư cấu về tác phẩm Chồng Nhặt, trong đó có anh Tràng Volodimir Voroshilov kéo thóc ở hợp tác xã Bakhmut để chuyển lên các chuyến tàu chở về Maskva. Rồi chàng ngất đi vì đói. Trong mơ, anh nông phu Voroshilov gặp nàng cán binh cứu tế Hoa Kỳ Hellena xinh đẹp. Nàng tưới cho chàng 1 vại bia Vinagen Khánh Hoà mát lạnh. Nó đã đánh thức trái tim chàng Voroshilov rồi nàng đưa chàng vượt hàng vạn dặm về xứ Manitobba để tạo thành khúc ruột ngàn dặm U cà ngày nay đang rất lớn mạnh ở đó, thí dụ vậy.
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2024
  3. CHUOISAUBAO

    CHUOISAUBAO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    487
    Tự dưng em lại thích nghe bác Kùi luyên thuyên hơn là nghe bác bàn về kĩ thuật >:)>:)>:)
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Ông cùi liên thuyên ko vào chủ đề ng ta hỏi .
    Ng ta hỏi là sao ngoài đồng đầy tôm cá, trên rừng dầu thú hoang chỉ là không có gạo thôi mà chết đến 2 triệu người . ông cùi nói sàm gì không hiểu luôn ^:)^
  5. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    BT Quốc phòng Nga Belousov gọi điện năn nỉ Lloyd Austin thuyết phục UKR không tấn công Nga trong ngày "Hải quân Nga"! =)))))

    [​IMG]
    chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.273
    Đã được thích:
    1.450
    Mấy đứa me Tây láo toét. Khi đói thì người ta sẽ ăn tất cả những thứ có thể để sống sót, cơm gạo bo bo tôm cá thú rừng lá cây rễ cây,...đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, là kiến thức khoa học. Thử nhịn 1 ngày xem đến ngày thứ 2 có được bát mì tôm luộc cũng thấy ngon không, huống chi nạn đói người ta cả tuần không kiếm được cái gì có thể ăn. Biết bao người sinh ra lớn lên ở tỉnh này mà chết đói mất xác ở tỉnh khác cách hàng trăm km, vì đi tìm đồ ăn để sinh tồn mà không được. Mấy đứa me Tây ăn nói bố láo với 2 triệu đồng bào tiền nhân đã chết như vậy mà không sợ họ bóp cổ chết tươi sao ?
    traodoi888, Salyut, viagraless1 người khác thích bài này.
  7. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    thi thoảng thấy Cừu nói được câu có nghĩa! Được!!
    chienbinhTECACuuMaTri thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.052
    Con nít như chú biết mẹ gì. Đói nó xảy ra ở giai đoạn giáp hạt vì tới đó mới thiếu lương thực mùa mới. Lúc đó chỉ có rể cây, củ hoang dại được đào về ăn thôi. Cá tôm nào vào tháng ấy. Trong 2 tháng đó mà không xoay được phương pháp là chết đó.
    Còn vụ bóp cổ thì sống bóp chưa được chết có được không. 2 triệu thì hư cấu nhiều quá đấy
    --- Gộp bài viết: 06/08/2024, Bài cũ từ: 06/08/2024 ---
    Tay đó hỏi có tuyên truyền không thì câu trả lời là có. Còn hắn già rồi tự biết mùa khô miền nam bộ lấy đâu ra cá. Hắn là dân Gò Vấp mà tự biết đi chứ. Còn thú rừng nó đầy trên rừng nhưng nó đâu tự đi đến chết cho mình ăn. Có ai biết săn bắn đâu
    chienbinhTECAbulubuloa thích bài này.
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Thời điểm đó Tonkin thiếu gạo do bão 1944 và hạ tầng bị chiến tranh phá hoại
    Cocochine thì thừa gạo, Pháp "mua" của Nhật một cơ số tàu chở gạo ra cứu trợ các khu vực bị nặng nhất như Hà Nam, Bắc Ninh. Hầu như toàn bộ tàu đều bị Đồng minh cài bom (not ném bom) phá sạch, sử sách ngoài "phá kho thóc Nhật" còn có đánh tàu thóc Nhật nữa.
    quyển Rice Wars có thuật lại khá chi tiết bối cảnh và câu chuyện quanh sự kiện nạn đói 1945. Thời đó phe nắm sổ bộ chính xác nhất về tình hình dân số là chính quyền bảo hộ Pháp, báo cáo về mỗi tỉnh nặng nhất khoảng 10-15.000 người thiệt mạng, quan toàn quyền mất chức vì tổ chức cứu trợ kém.
    Con số thực sự dao động 100.000-200.000 nạn nhân.
    kuyomukotoho, goodbyeptchienbinhTECA thích bài này.
  10. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    748
    Dân chết đói chủ yếu là dân thành thị, dân phu ở các đồn điền. Chứ dân sống gần rùng và gần biển nào có chết.
    Kiếm đc con cá dưới biển hay kiếm đc con thú trên rừng mà ăn nó cần tới rất nhiều kỹ năng mà rèn luyện mới có chứ không phải kẻ nào cũng kiếm ăn đc trong môi trường đó đâu mợ ạ.
    Nhớ thời năm 82, 84 hà nội, hải phòng tem phiếu đói rách bỏ cha. Tớ ở ngoài Cửa Ông chả bữa nào không có thịt, cá.
    chienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này