1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. Mr_Hoang,
  3. haichaucr2012
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Bộ đội Nga giải phóng Novovasylivka, phía Tây Nam Pokrovsk.
    Theo kịp bước chân quân giải phóng bây giờ không phải chuyện đơn giản các bạn trẻ nhỉ ;))


    Russian forces have captured Novovasylivka.

    [​IMG]

    https://x.com/Kalibrated_Maps/status/1874961439007666186
    traodoi888 thích bài này.
  2. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    1.197
    Mấy hôm nay trên mạng có thấy đưa ảnh một thanh niên tên Bình ở Bắc Giang tham gia quân đội Nga để đánh Ukraine. Hình như được 2 hôm thì đã có tin báo về nát chân, cụt tay, mặt bị biến dạng (nhưng chưa chết), may mắn được đưa vào Viện.
    baobom, ChuyenGiaNemDa, oanh891 người khác thích bài này.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    1.293
    Đi đánh nhau mà còn mạng mà về là may rồi!
    baobom thích bài này.
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.358
    Đã được thích:
    5.375
    20k đô . ném vào ngân hàng VN ăn lãi 6,2 % 1 năm . giá đó là cao :-D
    baobom thích bài này.
  5. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Hàng thôi cho nhanh nhỉ. Cố làm gì, càng say bạc càng thua đau thôi.


    Lý do binh lính Ukraine ngày càng suy giảm ý chí chiến đấu

    Động cơ chiến đấu suy giảm


    Tuy nhiên, giai đoạn từ tháng 2-10/2024, số liệu của KIIS lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm tỷ lệ binh sĩ sẵn sàng chịu đựng sức ép chiến tranh xuống còn 63%. Đặc biệt, thống kê này chỉ còn 57% trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2024.

    Hồi cuối tháng 12/2024, báo Washington Post trích dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine am hiểu tình hình cho biết, sau gần 3 năm giao tranh, binh lính nước này đang ngày càng trở nên mệt mỏi trong cuộc xung đột với Nga. Họ cho rằng mục tiêu chiến thắng không còn khả thi nữa, dù trước đó từng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu cho đến khi giành lại được toàn bộ lãnh thổ.

    "Chúng tôi từng nói về chiến thắng, nhưng tình hình hiện tại rất mơ hồ", một chỉ huy sư đoàn cơ giới của quân đội Ukraine đóng tại vùng Dnepropetrovsk chia sẻ với Washington Post. "Binh lính Ukraine không còn duy trì được tinh thần lạc quan nữa. Sức chiến đấu của họ đang giảm sút".

    Chưa lâm trận đã tan rã

    Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Forbes ngày 1/1, cây bút David Axe đã tường thuật lại một tình cảnh khá khôi hài và bi đát của quân đội Ukraine khi tham gia chiến đấu chống lại "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

    Để chuẩn bị cho chiến dịch ngăn chặn đợt tiến công của khoảng 70.000 lính Nga đang tiến về Pokrovsk, thành phố pháo đài ở vùng Donetsk phía đông, quân đội Ukraine đã quyết định tăng cường sức mạnh cho trận địa này.

    Tuy nhiên, một trong những đơn vị tăng cường - Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 mới thành lập và nằm trong số ít lực lượng được biên chế xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và lựu pháo Caesar của Pháp, lại tự mình tan rã trước khi kịp đến Pokrovsk.

    Lữ đoàn 155 được cho là có hơn 5.800 quân, lớn hơn nhiều so với hầu hết các đơn vị chiến đấu cùng cấp khác thuộc lực lượng bộ binh Ukraine.

    Thế nhưng, khoảng 1.700 trong số 5.800 binh sĩ của Lữ đoàn 155 đã tự ý "vắng mặt không phép" (AWOL) trong quá trình hoạt động kéo dài 9 tháng ở miền tây Ukraine, Ba Lan và Pháp. Tháng 11/2024, gần 500 binh lính được báo cáo vẫn đang vắng mặt.

    "Đây là một thất bại trong công tác lãnh đạo và tổ chức", Tatarigami, nhà sáng lập nhóm phân tích thông tin tình báo mặt trận ở Ukraine bình luận.

    Tuy nhiên, ít nhất 14 lữ đoàn dạng này đã giảm chỉ còn một nửa hoặc thậm chí thấp hơn, chỉ sau 34 tháng tham chiến.

    "Thật xuẩn ngốc khi thành lập các lữ đoàn mới và trang bị cho họ những vũ khí như vậy, trong khi những đơn vị hiện tại lại thiếu?", ông Krotevych chất vấn.

    "Ban lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của đất nước thực sự đã đem Lữ đoàn 155 ra làm trò đùa. Họ không thèm chuẩn bị và huấn luyện cho chu đáo. Không để các chỉ huy lữ đoàn có thời gian xây dựng khả năng sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị", phóng viên chiến trường người Ukraine Yuriy Butusov cho biết.

    Chỉ sau khi hứng chịu thảm hại trong chiến đấu thì đội ngũ lãnh đạo Ukraine mới bắt tay vào việc tăng cường huấn luyện và trang bị cho số binh sĩ của Lữ đoàn 155 còn sống sót.

    Tuy nhiên, giờ thì mọi việc đã muộn. Làm sao có thể lấy lại số binh sĩ và xe tăng mà Lữ đoàn 155 đã để mất?

    https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-d...uy-giam-y-chi-chien-dau-20250103095219125.htm
    traodoi888 thích bài này.
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    722
    Gần 80 vạn quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu chỉ sau chưa đến 3 năm.

    "Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo vào ngày 3 tháng 1 rằng Nga đã mất 793.250 quân tại Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

    Theo báo cáo , Nga cũng mất 9.677 xe tăng, 20.070 xe chiến đấu bọc thép, 32.770 xe cộ và thùng nhiên liệu, 21.555 hệ thống pháo, 1.257 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.032 hệ thống phòng không, 369 máy bay, 330 trực thăng, 21.249 máy bay không người lái, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm."


    Nguồn: https://kyivindependent.com/general...-793-250-troops-in-ukraine-since-feb-24-2022/
    hoalongtrang thích bài này.
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    1.293
    Khiếp. Mợ coi thường mạng đàn ông chúng tớ thế.
    20k tính ra có hơn 500 củ. Ở xứ thiên đường này, chịu khó đi làm shipper vài năm là có. Tội gì phải bán mạng cho phí đời!
    baobom, kuyomukoChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. ABC2018

    ABC2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    285
    Kể từ khi xâm lược Ukraine, GDP Nga tăng 3,6 phần trăm vào năm 2023 và dự kiến là 4 phần trăm vào năm 2024 và các chỉ số chính như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp thấp đã trở thành bằng chứng cho thấy các lệnh trừng phạt không hiệu quả và trình bày chúng như bằng chứng về các chính sách kinh tế vững chắc của Nga và khả năng phục hồi của mô hình phát triển của nước này. Tuy nhiên, điều này là sự lừa dối vì trên thực tế, chi tiêu vào các vũ khí để đưa ra chiến trường (không kinh doanh) là các hình thức tiêu sản, không tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế và rất rõ ràng khả năng phục hồi của nên kinh tế dự trên số liệu này là lừa dối. Trong hai năm qua, nền kinh tế Nga đã hoạt động như một vận động viên chạy marathon với steroid tài chính—các khoản chi tiêu được rút ra một phần từ Quỹ Phúc Lợi Quốc Gia để bù vào chi tiêu quốc phòng. Chi tiêu quốc phòng của Nga để duy trì các nỗ lực chiến tranh từ 59 tỷ USD vào năm 2022 lên 109 tỷ USD vào năm 2023 và ngân sách dành cho quốc phòng năm 2025 là 126,8 tỷ USD sẽ chiếm 32,5% ngân sách liên bang của Nga, tăng từ 28,3% trong năm nay.Chi tiêu quốc phòng tăng vọt đã thúc đẩy nền kinh tế Nga tuy nhiên cũng góp phần làm tăng lạm phát, có thể đạt 9,5% vào năm 2025. Để kiểm soát tình hình này, Ngân Hàng Trung Ương Nga đã tăng lãi suất từ 19% lên 21% vào tháng 10-2024, mức cao kỷ lục, và lãi suất nay đánh thẳng vào biên lợi nhuận của các Công ty, ngay cả các công ty liên quan đến quốc phòng (https://www.businessinsider.com/rus...-overdrive-but-firms-warn-of-collapse-2024-11) . Lãi suất cao dự kiến sẽ dẫn đến một làn sóng phá sản. Tăng trưởng đang chậm lại, các lĩnh vực chính đang hạ nhiệt và các lập luận ủng hộ tuyên bố của Putin về "sự bất khả xâm phạm" của nền kinh tế cho thấy đây là sự dối trá. Nga phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh và tài trợ cho các chương trình xã hội và cơ sở hạ tầng. Đồng thời duy trì lạm phát thấp và đồng rúp ổn định đang ngày càng chứng tỏ là không bền vững.


    Vòng xoáy Chi tiêu cho quốc phòng => Lạm phát => Tăng lãi suất cơ bản để giảm lạm phát => Giảm lợi nhuận của các công ty dẫn đến phá sản => kinh tế trượt dốc là vòng xoáy tử thần cho nền kinh tế Nga. Trong năm 2025, Ukraine ngưng thỏa thuận xuất khí đốt từ Nga thông qua đường ống Ukraine, Nga dự kiến sẽ thiệt hại khoảng 5,2 tỷ USD/năm từ tiền bán khí đốt này, việc này sẽ đẩy tình hình tài chính của Gazprom gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2025 (lỗ khoảng 6,9 tỷ USD na9m 2023 – chính phủ Nga yêu cầu Gazprom không trả cổ tức 2023) và đây cũng là một trong những công ty đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia Nga (khoảng 10%).

    Tình trạnh thiếu nhân lực đang giới hạn năng lực sản xuất của Nga rất rõ ràng. Các cơ sở công nghiệp đang hoạt động ở mức 81 phần trăm công suất và 73 phần trăm doanh nghiệp báo cáo tình trạng thiếu lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đã đạt mức thấp kỷ lục là 2,3 phần trăm, khiến ước tính 1,6 triệu việc làm không được lấp đầy. Để tuyển được nhân viên, các công ty đã phải tiến hành tăng lương để thu hút người lao động, việc có được thu nhập cao hơn thúc đây việc chi tiêu nhiều hơn trong khi nền kinh tế trong nước không thể đáp ứng nhu cầu do chi tiêu mạnh tay của nhà nước và hộ gia đình => phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu. Điều này, đến lượt nó, làm tăng nhu cầu về ngoại tệ, gây áp lực giảm giá lên đồng rúp và thúc đẩy lạm phát. Đến tháng 11/2024, phần thanh khoản của Quỹ Tài sản Quốc gia chỉ còn 31 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ khi quỹ này thành lập vào năm 2008.

    Bắt đầu từ ngày 1/1, chính phủ Nga sẽ rút lại khoản tiền thưởng nghĩa vụ quân sự một lần của những tù nhân tình nguyện chiến đấu ở Ukraine, điều này cho thấy tình hình tài chính của Nga đang có vấn đề.


    Đến nay, Nga đã huy động tối đa ngành công nghiệp quốc phòng của mình, tăng ca và mở rộng dây chuyền sản xuất tại các cơ sở hiện có cũng như đưa các nhà máy trước đây đã ngừng hoạt động trở lại. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về sản lượng sản xuất. Tuy nhiên bất chấp những thành tựu này, Nga vẫn phải đối mặt với những hạn chế đáng kể về tuổi thọ và độ tin cậy của sản lượng công nghiệp. Ví dụ, trong số xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, khoảng 80% không phải là sản phẩm mới mà thay vào đó là được tân trang và hiện đại hóa từ kho dự trữ chiến tranh của Nga. Số lượng hệ thống được lưu giữ trong kho có nghĩa là trong khi Nga có thể duy trì sản lượng ổn định đến năm 2024, bắt đầu từ năm 2025 số lượng xe tăng và xe bọc thép đưa ra chiến có thể sẽ giảm dần và đến năm 2026, họ sẽ cạn kiệt hầu hết các kho dự trữ có sẵn. Khi số lượng xe được tân trang giảm xuống, năng lực công nghiệp có thể được chuyển sang sản xuất xe tăng và xe bọc thép mới, nhưng điều này nghĩa là số lượng xe được chuyển giao cho quân đội sẽ giảm đáng kể.

    Một điểm yếu khác đối với các vũ khí phức tạp của Nga như tên lửa là sự phụ thuộc quá mức vào các thành phần linh kiện có nguồn gốc từ phương Tây. Hiện nay dù Nga đã duy trì nguồn cung cấp ổn định các thành phần cần thiết do cách tiếp cận không nhất quán và thiếu kiên quyết đối với các lệnh trừng phạt mà các quốc gia phương Tây áp dụng, việc siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt bằng cách đưa các công ty tiếp tục cung cấp link kiện cho Nga vào danh sách trừng phạt có thể làm gián đoạn các tuyến cung ứng. Ngay cả với cách tiếp cận có nhiều khiếm khuyết hiện tại, chi phí cho các thành phần đã tăng 30% đối với ngành quốc phòng của Nga và họ chỉ có thể ổn định nguồn cung chứ không thể mở rộng chúng, mặc dù đã đầu tư thêm vào nỗ lực này.

    Tuy nhiên, có lẽ hạn chế nghiêm trọng nhất đối với Nga là sản xuất đạn dược. Để đạt được tham vọng đạt được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ vào năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu ngành CNQP cung cấp khoảng 4 triệu quả đạn pháo 152mm và 1,6 triệu quả đạn pháo 122mm vào năm 2024. Ngành CNQP đã báo cáo với BQP Nga rằng họ dự kiến sẽ tăng sản lượng 152mm từ khoảng 1 triệu viên đạn vào năm 2023 lên 1,3 triệu viên đạn trong suốt năm 2024 và chỉ sản xuất 800.000 viên đạn 122mm trong cùng kỳ và khó có thể tăng đáng kể sản lượng trong những năm tiếp theo, trừ khi thành lập các nhà máy mới và đầu tư khai thác nguyên liệu thô với thời gian chờ vượt quá năm năm.

    Để cung cấp đủ nguồn lực cho lực lượng vũ trang, trong ngắn hạn, Nga đã ký các hợp đồng cung cấp và sản xuất với Belarus, Iran, Bắc Triều Tiên. Ước tính Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga khoảng 5 triệu viên đạn năm 2024, nhưng sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt đáng kể về đạn 152mm vào năm 2025.


    Nga hiện đợi một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến từ Tổng Thống mới đắc cử Trump trong tư thế kẻ chiến thắng, tuy nhiên nếu điều này không đạt được và các đối tác quốc tế của Ukraine tiếp tục cung cấp nguồn lực, đạn dược và hỗ trợ đào tạo cho AFUthì Nga khó có thể đạt được những thành tựu đáng kể vào năm 2025 như năm 2024 vì các vấn đề nội tại trong nước như kinh tế, sắc tộc. Việc áp dụng một cách tiếp cận nhằm đảm bảo sức kháng cự của Ukraine trong năm 2025 không chỉ làm suy yếu lý thuyết chiến thắng của Nga mà còn cung cấp đủ thời gian để thiết lập một quá trình huy động và đào tạo hợp lý cho AFU để có thể bắt đầu vượt trội về mặt chất lượng so với lực lượng Nga, ngay cả khi lực lượng này tiếp tục tăng về quy mô tổng thể. Điều này rất quan trọng để tạo ra các cơ hội tiếp tục đe dọa vị thế của Nga và do đó buộc Nga không chỉ tìm kiếm các cuộc đàm phán mà còn thực sự đàm phán để chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản có lợi cho Ukraine.


    Nước Mỹ của Tổng thống Trump hiện đang có trong tay những lá bài chiến lược có thể là Nga nhanh chónh suy yếu, dẫn đến một kết quả có lợi cho Ukraine trong cuốc chiến và mối lợi lớn hơn rất nhiều cho nước Mỹ trước mắt và kể cả lâu dài. Nếu chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản có lợi cho Ukraine và lệnh cấm vận vẫn tiếp tục thì nước Nga của Putin sẽ bị kéo tụt 40 – 50 năm và nước Mỹ sẽ rảnh tay hơn để đối phó với Trung Quốc khi một đối thủ lớn về địa chính trị như Nga kiệt sức, không thể cạnh tranh với Mỹ - NATO tại vùng Bắc Cực, Châu Phi và ngay cả tại sân nhà của Nga là Trung Á.

    Các lá bài đang trong tay Tổng thống Trump gồm:

    - Tăng sản lượng khai thác dầu, LNG.

    ·Việc này sẽ kéo giá dầu và LNG thấp xuống đánh thẳng vào ngân sách duy trì chiến tranh của Nga.

    ·Cung cấp LNG cho Châu Âu điều mà tổng thống Biden đã không làm, một mặt đưa Châu Âu ra khỏi sự phụ thuộc vào LNG của Nga, mặt khác giúp cân bằng một phần cán cân thương mại giửa Châu Âu và Mỹ, tránh được cuộc chiến tranh thương mại có thể gây tổn hại cho cả hai bên đồng thời siết chặc mối quan hệ liên mình thương mại – quân sự để cùng đối phó với Trung Quốc.

    - Tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

    ·Số tiền viện trợ vũ khí cho Ukraine thực ra sẽ chảy vào nên kinh tế Mỹ, được cung cấp cho các công ty vũ khí Mỹ, sản xuất những vũ khí viện trợ cho Ukraine tại góp phần cho tăng trưởng kinh tế Mỹ.

    ·Chiến trường Ukraine là nơi tốt nhất để thử nghiệm, cải tiến vũ khí mới, điều chỉnh chiến thuật chuẩn bị cho cuộc đối đầu giửa liên Minh Mỹ - NATO và Nga – Trung sẽ xãy ra một ngày nào đó.

    - Yêu cầu tất cả các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng đáp ứng ít nhất 2% GDP giúp khối này có thực lực mạnh hơn.

    Link tham khảo:

    https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/12/russia-economy-difficulties?lang=en

    https://www.businessinsider.com/rus...f-pain-2025-putin-inflation-sanctions-2024-12

    https://www.businessinsider.com/rus...-overdrive-but-firms-warn-of-collapse-2024-11

    https://www.swp-berlin.org/publikation/the-russian-economy-at-a-turning-point

    https://www.rusi.org/explore-our-re...-objectives-and-capacity-ukraine-through-2024


    Một số tin khác

    Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi thành phố quan trọng Kupiansk ở khu vực Kharkiv - Đông Bắc Ukraine

    https://nld.com.vn/ukraine-ap-dao-o-kursk-nga-bo-thi-tran-quan-trong-vi-uav-196241231072752833.htm


    Lữ đoàn TQLC 810 và lữ đoàn TQLC155 Nga tổn thất nặng tại Kursk.

    https://www.forbes.com/sites/davida...troyed-and-another-is-leaving-the-front-line/


    ISW: Nga giành được diện tích hạn chế nhưng phải trả giá đắt ở Ukraine

    https://dantri.com.vn/the-gioi/isw-...i-tra-gia-dat-o-ukraine-20250101114948462.htm


    Ukraine khóa chặt các tuyến hậu cần của Nga ở Crimea

    https://nld.com.vn/ukraine-khoa-cha...imea-chuan-bi-danh-lon-196250102171551205.htm


    Video quân đội Ukraine bắn nổ 12 xe thiết giáp Nga ở gần Bakhmut

    https://vietnamnet.vn/video-quan-doi-ukraine-ban-no-12-xe-thiet-giap-nga-o-gan-bakhmut-2357656.html


    Video UAV Ukraine bắn nổ hàng loạt xe tăng và xe bọc thép Nga ở Kupiansk

    https://vietnamnet.vn/video-uav-ukr...ng-va-xe-boc-thep-nga-o-kupiansk-2359190.html
    phuongbase, baobom, oanh893 người khác thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.986
    Mạng bọn Nga giờ rẻ như bèo. Tớ đang thảo đề xuất sang khiêng hết đội tuyển U-21 Nga về nhập tịch VN ít nữa nó đá cho cả châu Á khóc thét mà chi phí còn rẻ hơn dùng cầu thủ Việt...
    Mỗi thằng 20k rẻ như bèo. Bảo đảm không chết như đi đánh nhau bên Ukraine. Mày sang VN đá giải VĐQG có chính quyền VN mạnh nhất quả đất bảo hộ... mày bỏ hẳn quốc tịch Nga mai này có thể nhập tịch Mỹ đek có bố con thèn nào dám đụng vào mày...
    igansanzenin thích bài này.
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Anh Thủ Slovak Fico hết đe ngừng xuất khẩu điện cho U cà lại dọa cắt hỗ trợ cho 130 nghìn người tị nạn U cà đang vạ vật ở Slovakia, đúng là ăn cơm NATO lại cứ đi vác tù và cho Nga. Ông U cà thì chết gần đến người cuối cùng rồi, ông Slovakia đã không giúp lại cứ đâm sau lưng chiến sỹ. Này không đuổi mẹ ra khỏi NATO với EU thì hơi phí ;))


    Slovakia threatens to cut aid to Ukrainian refugees after Kyiv shuts off Russian gas pipeline

    Slovakia could substantially cut its support for Ukrainian refugees in response to Kyiv's recent decision to shut off a Russian pipeline supplying natural gas to central Europe.

    In a video posted on Facebook, Slovakian Prime Minister Robert Fico threatened to stop electricity exports to Ukraine and "significantly reduce" financial support for Ukrainian refugees in Slovakia following Kyiv's move.

    The United Nations Refugee Agency said there were just over 130,000 Ukrainian refugees in Slovakia as of December 8.


    [​IMG]

    https://www.businessinsider.com/slo...tens-cut-aid-ukrainian-refugees-russia-2025-1
    traodoi888 thích bài này.

Chia sẻ trang này