1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. werty98
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.545
    Đã được thích:
    3.652
    Quay chở lại thời lấy đầu đạn To bù độ chính xác, tên lửa đầu đạn 1000kg, chắc các anh ấy định cho bom bẩn vào.
    kuyomuko thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    5.792
    Mấy cái nhà máy quốc phòng chủ lực của Nga diện tích mênh mông, máy móc toàn đồ từ thời Liên Xô, sức lao động bằng cơm nhiều. Những nhà máy này dùng máy cắt cỏ đánh chỉ tổ gãi ngứa cho nó. Phải dùng loại đầu đạn 1 tấn này. Diện tích nó rộng như thế không cần loại tên lửa phải chính xác như Tomahawk để đánh
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.545
    Đã được thích:
    3.652
    Đánh nhà máy hóa chất, dầu, phân bón hay thép chứ đánh mấy cái nhà máy Quốc phòng ăn thua gì, bọn Nga nó toàn chôn dưới hầm bê tông, đánh vào chả ăn thua mà nhà máy quan trọng thì nó đặt toàn ở trong lòng núi.
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    5.792
    "Flamingo" của Ukraine chính là Tên lửa FP-5, có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn một tấn

    Mọi dữ kiện đã biết đều chỉ ra rằng loại tên lửa được gọi là Flamingo chính là tên lửa hành trình FP-5 đã được biết đến của Tập đoàn Milanion. Về cả tầm bắn và trọng lượng đầu đạn, nó mạnh gấp đôi Tomahawk, nhưng quan trọng nhất là nó được tối ưu hóa cho việc sản xuất hàng loạt.

    Phóng viên ảnh người Ukraine Efrem Lukatsky đã công bố bức ảnh cận cảnh đầu tiên về một hệ thống tên lửa do Ukraine sản xuất mà ông gọi là Flamingo. Thông báo này cũng tiết lộ sự tồn tại của một loại vũ khí được cho là có khả năng vươn xa tới 3.000 km vào lãnh thổ đối phương.

    Một vài thông tin đã được đăng trên trang mạng xã hội của Lukatsky cùng với chính bức ảnh.

    Mặc dù không có nhiều thông tin được tiết lộ ngoài tên gọi và tầm bắn, các chuyên gia không cần thêm gì nữa để xác định rõ hơn về vũ khí này. Rốt cuộc, trên thế giới không có quá nhiều hệ thống sở hữu những khả năng như vậy. Ví dụ, tầm bắn được công bố là 3.000 km (tương đương 1.860 dặm), gần gấp đôi tầm bắn 1.600 km của tên lửa hành trình Tomahawk Block V phiên bản mới nhất.

    Rất có thể, bức ảnh cho thấy tên lửa hành trình FP-5, được trưng bày công khai dưới dạng mô hình tỷ lệ tại triển lãm IDEX-2025 ở UAE vào tháng Hai vừa qua. Hơn nữa, công ty giới thiệu sản phẩm, Tập đoàn Milanion, đã công bố các thông số kỹ thuật và khả năng chính của nó.

    So sánh những đặc điểm này và ngoại hình của cả mô hình FP-5 và Flamingo, kết hợp với mô tả chúng là những tên lửa hành trình cỡ lớn với cánh thẳng cố định và động cơ đặt trên thân, không còn nghi ngờ gì nữa rằng cả hai là một.

    Nhìn vào các tính năng của FP-5, chi tiết đáng chú ý đầu tiên là trọng lượng đầu đạn lên tới một tấn. Điều này làm cho Flamingo không chỉ có tầm bắn xa gấp đôi mà còn mạnh gấp đôi so với tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, vốn được trang bị đầu đạn 450 kg.

    Một khía cạnh quan trọng khác, Tập đoàn Milanion đã tuyên bố tại triển lãm rằng họ có thể sản xuất hơn 50 tên lửa loại này mỗi tháng. Tốc độ này được giải thích bằng phương pháp tiếp cận kinh tế, hy sinh các tính năng thiết kế phức tạp như phóng từ container và cánh gập để ưu tiên cho việc sản xuất hàng loạt. Cái giá phải trả là thời gian chuẩn bị trước khi phóng lâu hơn, mất ít nhất từ 20 đến 40 phút. Tuy nhiên, với những khả năng mà FP-5 mang lại, điều này là có thể chấp nhận được.

    Công ty cũng tuyên bố rằng tên lửa sử dụng hệ thống định vị vệ tinh có khả năng kháng tác chiến điện tử, kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính. Thật trùng hợp, có một vũ khí tấn công sâu khác đã được Lực lượng Phòng vệ Ukraine tích cực sử dụng rất thành công với cùng tổ hợp hệ thống dẫn đường và cùng ký tự viết tắt trong tên gọi — máy bay không người lái tấn công một chiều FP-1. Liệu có phải Milanion cũng đứng sau việc tạo ra nó?

    Điều này quan trọng vì FP-1 đã chứng tỏ độ chính xác và hiệu quả cực cao trong thực chiến. Chính những máy bay không người lái này đã phá hủy Sở chỉ huy của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 132 của Lực lượng Vũ trang Nga tại Yenakiieve và gần đây đã tấn công một nhà máy sản xuất tên lửa ở Arzamas.

    Đáng chú ý, Tập đoàn Milanion có trụ sở chính tại UAE, nhưng vào năm 2021, họ đã ký một thỏa thuận hợp tác với một công ty quốc phòng lớn của Ukraine. Milanion cũng có các chi nhánh ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Milanion NTGS hoạt động tại Vương quốc Anh.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.202
    Đã được thích:
    5.609
    Lắp động cơ tên lả rồi thì tầm bắn cũng không cần phải xa quá làm gì, quan trọng là nó có bay bám địa hình được như to mà ngốc hay ko.

Chia sẻ trang này