1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh nhân dân trên biển.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi FromtheStars, 18/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thế trận là như thế nào? Siêu hình lắm. Trừu tượng.
    Nói đến ''thế trận'' người ta thấy biết bao nhiêu việc phải làm.
    Có phải như là lên dây cót không?
    Cái đó để các Vip, ở trển nói. Mục đích của các Vip nói đến thế thôi, còn ở dưới, bình dân như tôi thì lại phải thấy nó sát mặt đất và thực tế. Nói về nghệ thuật chiến tranh. Các cách đánh hay, đẹp trên thực tế. Tức là thế trận (như là nước bị ngăn lại bởi đập) phải được giải phóng tới mục đích cuối cùng là phải đúng ý đồ, hiệu quả, ít thương vong.
    Do vậy, ''thế trận'' được hiểu như là mục tiêu.
    ''Chiến tranh nhân dân'' mới là mục đích.
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Do vậy, ''''thế trận'''' được hiểu như là mục tiêu.
    ''''Chiến tranh nhân dân'''' mới là mục đích.

    -------------------------------------------------
    Chết thật, bác này sai từ những khái niệm cơ bản!
    Báo cáo bác một cách nôm na, dễ hiểu nhất thế này ạ! Quốc phòng là để phòng, tránh chiến tranh còn chiến tranh chỉ xảy ra khi không thể phòng được nữa. Vậy mà chiến tranh lại là "mục đích" của quốc phòng thì bỏ mother rồi!
    Còn thế trận mà là siêu hình với trừu tượng thì tớ có thể hiểu tại sao với bác chiến tranh nhân dân chỉ đơn thuần nhõn có việc vũ trang cho ngư dân rồi! Bác nên giở lại sách GDQP của các cháu lớp 12 để tham khảo và đọc hiểu một số khái niệm cơ bản trong đó nhé!
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bây giờ ra với ngư dân mà cứ bi bô: ''Thế trận'', ''thế trận'' thì ngư dân nó cười chết đó.
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tại sao họ lại cười chết? Thế theo bác phải nói thế nào người ta mới nghe, mới không cười chết ạ?
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Cốt lõi của nền quốc phòng toàn dân là "thế trận"
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hơi có gì đó không hợp lý đó Bác.
    Bác không thể sản xuất cái gì đó để cho nó đẹp, để chơi. Bác phải có mục đích sử dụng.
    Bác hiểu: Cứ xây dựng thế trận là có hoà bình?
    Tôi thì hiểu: Hoà Bình là để xây dựng thế trận.
    Do đó câu ''còn chiến tranh chỉ xảy ra khi không thể phòng được nữa'' thì vẫn bộc lộ một điều rõ ràng là xây dựng thế trận cuối cùng vẫn phải xảy ra chiến tranh.
    Thế trận chỉ kéo dài hoà bình, thụ động thôi.
    Còn nói rằng ''hoà bình để xây dựng thế trận, xây dựng thế trận để phục vụ chiến tranh, chiến tranh để có hoà bình'' thì thể hiện sự chủ động hơn.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nói xây dựng ''thế trận'' không, thì dễ dẫn đến nói xuông, nói chung chung lắm. Dễ hiểu lầm là, ta đang xây dựng thế trận đây này, địch sẽ không đánh ta đâu. Từ đó nghỉ ngơi, xả hơi, không thấy một điều tất yếu ở phía trước. Và cũng chẳng biết sẽ phải làm gì cụ thể để xây dựng ''thế trận''.
    Giống như tôi đây này. Nói ''thế trận'' với cả ''chiến tranh nhân dân'', tư duy về nó mà có biết nó cụ thể thế nào đâu?
    Phải xem nó như là kết quả cuối cùng, tất yếu của nó. Tức là phải xem như là trận chiến đang diễn ra trước mặt mà biết cái để xây dựng ''thế trận'' chứ?
    Thuỷ tinh lên tới đâu thì Sơn tinh mới lên đến đó được phải không ạ?
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chắc Bác nghe chuyện cười ngụ ngôn: ''Vấp ngón chân cái rồi chứ''?
  9. 13mega

    13mega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chả có gì phải nói nhiều nữa. không biết chiến tranh nhân dân cụ thể là thế nào chứ em thấy nếu việc đó là trang bị vũ khí cho ngư dân để tự bảo vệ mình khỏi lực lượng Hải Quân Khựa với trang bị mà hải quân ta chưa chắc đánh lại là một cái ý kiến ngu đần nhất từ trước tới nay.
    mạnh người mà các bác cứ làm như cỏ rác ấy. người ta là ngư dân, người ta đi lao động nuôi sống bản thân và gia đình là công việc trước nhất, có bị bắt thì cũng phải chịu để còn có đường về với vợ con các bác ạh.
    bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của hải quân nói riêng và các lực lượng quân sự nói chung.
    muốn trang bị vũ khí cũng được thôi, cứ đóng mấy con molnya với tarantul hay gepard gì đó độ thêm khoang chứa hải sản rồi giao cho ngư dân là xong chứ gì. ít ra cũng phải vậy chứ không lẽ lắm tên lửa chống hạm lên tầu cá, bắn 1 quả chắc tàu của mình cũng tu cháy luôn quá.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đúng thế đấy. Nhưng là đúng nếu như trên thế giới không có mâu thuẫn và không có tư tưởng đế quốc, bành trướng.
    Hoà bình trên thế giới đang được bảo lãnh bằng gì?
    Bằng súng, đạn!
    Đừng ảo tưởng rằng mình đang ở trên thiên đường.
    Khôn thì sống, Bống thì chết.
    Không phải tôi cổ vũ cho chiến tranh mà tôi thấy thực tế nó thế. Con người quả là nhỏ bé, bất định. Thế giới thật hỗn loạn và đang vận động. Nó có chết cứng, đứng yên đâu?
    Mỗi một cuộc chiến với dân tộc ta là một thảm hoạ, thậm chí kéo dài hàng trăm năm mất độc lập, tự chủ và để giành lại được mất rất nhiều xương máu, nhiều thế hệ.
    Không được mất cảnh giác.
    Quân đội ta là quân đội nhân dân.
    Nước ta không phải là nước đế quốc, không phải là nước tư bản để có thể nuôi một đội quân kiểu ''nhà nghề'' và hùng mạnh trong khu vực. Cơm là dân nuôi (mà chủ yếu nước ta là nước nghèo, dân nghèo). Do đó, quân đội chỉ có thể chiến đấu cùng nhân dân, không bao giờ tách khỏi được nhân dân.

Chia sẻ trang này