1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh ở Chécnya

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh ở Chécnya

    Để tạo thêm sàn đấu mới cho pro Nga VS Pro Mỹ nhân không khí sung mãn đầu năm




    Khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1990, một phong trào độc lập, ban đầu là Đại hội Quốc gia Chechnya, được thành lập. Phong trào này cuối cùng đã bị nhà nước Liên bang Nga của Boris Yeltsin phản đối, với lý lẽ:

    (1) Chechnya chưa từng là một thực thể độc lập bên trong Liên bang Xô viết ?" như vùng Baltic, Trung Á, và các Quốc gia Caucasia khác ?" mà từng là một phần của Cộng hòa Liên bang Nga Xã hội Chủ nghĩa và vì thế không có quyền ly khai theo hiến pháp Sô viết;

    (2) Các nhóm dân tộc thiểu số khác bên trong nước Nga, như người Tatars, sẽ theo bước người Chechnya và ly khai khỏi Liên bang nga nếu họ được trao quyền đó; và

    (3) Chechnya là một điểm nút cơ sở hạ tầng dầu khí quốc gia và vì thế có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia cũng như việc kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu khí.

    Chủ đề này bàn về:

    + Cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất

    + Cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai

    + Tình hình Chechnya hiện nay

    + Vai trò của Nga tại Chechnya

    [​IMG]
  2. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cộng hòa Chechnya hay Chechen (tiếng Nga: Че?е́нская Респf́блика Oečenskaja Respublika; tiếng Chechen: Но.?ийн Респfблика/Noxçiyn Respublika), là một nước thuộc liên bang Nga.
    Cộng hòa Chechnya thành lập ngày 30/11/1922 trên cơ sở là khu tự trị Chechnya. Ngày 15/1/1934, khu tự trị Chechnya sáp nhập với khu tự trị Inguts. Ngày 5/12/1936 đổi thành nước Cộng hòa tự trị Chechnya - Inguts thuộc Liên bang Nga. Ngày 1/11/1991 Dudaev tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Chechnya - nhà nước độc lập có chủ quyền, quyết định này bị Liên bang Nga coi là phi pháp.
    Cộng hòa Chechnya thuộc Nga gần như nằm lọt trong lãnh thổ Nga, trừ một phía giáp với nước Gruzia láng giềng - đường biên giới heo hút nằm trong miền núi Kavkaz, biên giới còn lại tiếp giáp với Inguts, bắc Osetxchia, vùng biên khu Stavropon và Dagextan. Diện tích khoảng 1,9 vạn km2
    [​IMG]
    Theo những con số ước tính năm 2004, dân số Chechnya xấp xỉ 1.1 triệu người. Theo cuộc điều tra dân số năm 2002, số người Chechen là 1.031.647 triệu người chiếm 93.5% tổng dân số của nước cộng hòa này. Các nhóm dân tộc khác gồm người Nga (40.645, hay 3.7%), Kumyks (8.883, hay 0.8%), và một số nhóm nhỏ khác, mỗi nhóm khoảng 0.5% tổng dân số.
    Đa số người Chechen theo Hồi giáo Sunni, nước này đã chuyển theo đạo Hồi trong giai đoạn từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 19. Cuối thời kỳ Sô viết, dân Nga chiếm khoảng 23% dân số (269.000 năm 1989). Vì những vụ tội phạm lan tràn và cái gọi là tẩy rửa sắc tộc do chính phủ Dzhokhar Dudayev tiến hành, đa số người dân không phải người Chechen (và nhiều người Chechen) đã phải bỏ chạy khỏi đất nước trong thập kỷ 1990.
    Các ngôn ngữ được sử dụng bên trong nước cộng hòa này gồm tiếng Chechen và tiếng Nga. Tiếng Chechen thuộc Vaynakh hay ngữ hệ Bắc trung Caucasia, nhóm này còn bao gồm tiếng Ingush và tiếng Batsb. Một số học giả đặt nó vào trong một ngữ hệ lớn hơn siêu ngữ hệ Iberia-Caucasia.
    Thủ phủ Groznui được phát triển lên từ cơ sở thành Groznui xây dựng từ năm 1918, dân số 15 vạn. Nước Cộng hòa Chechnya có tổng số 6 thành phố và 448 làng. Ngoài thủ đô Groznui, 5 thành phố khác có trên 2 vạn dân là
    Avtury (Ав,f?<), Kurchaloy (sf??алой),Shali (Шали),Urus-Martan (У?fс-oа?,ан), Ustargardoyn-Evl'' (А?гfн)
    Nước này chia thành 15 khu hành chính.
  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử
    Tổ tiên của người Chechnya là người Inguts từ xa xưa đã sống ở vùng núi giữa sườn núi bắc Kapkaz với thượng lưu sông Salo Acgong.
    Về nguồn gốc của từ ?ongười Chechnya? cũng có nhiều cách nói khác nhau. Nguồn gốc chính xác nhất của từ này là ?ođại Chechnya? - tên gọi của làng này, rồi dần dần lưu truyền về sau. Người Chechnya tự gọi mình là những người ?obà con thường dân?.
    Trong sử sách nước Nga, những ghi chép sớm nhất về người Chechnya là hiệp ước xác lập vào năm 1708 giữa Aiukhan của Kanmet với Pito Aprasin thân tín của Pie Đại đế.
    Sự hình thành và phát triển của dân tộc Chechnya đã trải qua bao thăng trầm. Thế kỷ 13, bị người Tacta Mông Cổ huỷ diệt, cuối thế kỷ 14 lại bị quân Timua giày xéo.
    Thế kỷ 15, Chechnya luôn phải kháng cự lại thế lực cai trị bên ngoài của người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman. Cuối cùng người dân Chechnya đã cải theo Hồi giáo và căng thẳng với người Thổ giảm dần; tuy nhiên, những cuộc xung đột với những người láng giềng theo Thiên Chúa giáo như người Georgia và Cô Dắc, cũng như với người Kalmyk theo Phật giáo lại tăng lên.
    [​IMG]
    Đạo quân Terek Cô Dắc của người Nga được thành lập tại vùng đất thấp Chechnya năm 1577 bởi những người Cô Dắc tự do tái định cư từ Volga tới vùng Sông Terek.
    Năm 1783, Nga và vương quốc đông Georgia Kartl-Kakheti (vốn đã bị tàn phá bởi những cuộc cướp phá của người Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư) ký kết Hiệp ước Georgievsk, theo đó Kartl-Kakheti nhận được sự bảo hộ của Nga. Để giữ mối liên lạc với Georgia và các vùng khác tại vùng Ngoại Kavkaz,
  4. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chính quyền Nga hoàng không cần biết đến sự sinh tồn của loại người đó trên mảnh đất đoạt từ tay Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ này. Ban đầu, cuộc đấu tranh chinh phục Chechnya tự do đã vấp phải sự chống chọi ngoan cường của dân miền núi, trong cuộc chiến tranh Kapkaz kéo dài gần nửa thế kỷ (1817-1864) sự chống đối vẫn không ngừng.
    [​IMG]
    Đế chế Nga bắt đầu mở rộng ảnh hưởng vào vùng núi Caucasus. Bằng những trận chiến đẫm máu
    Cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Mansur Ushurma -- một Naqshbandi (Sufi) Sheikh Chechnya -- với sự ủng hộ ít ỏi từ phía các bộ lạc Bắc Caucasia khác (việc các vị khan thay đổi phe xung đột nhiều lần trong một năm không phải là điều hiếm gặp).
    [​IMG]
    Mansur Ushurma
    Mansur đã hy vọng thành lập một nhà nước Hồi giáo Transcaucasus theo luật shari''a, nhưng cuối cùng không thể thành công bởi cả sự phản đối của Nga và sự chống đối của nhiều người dân Chechnya (nhiều người trong số họ ở thời điểm ấy còn chưa theo Hồi giáo).
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến tranh này gây cho nhân dân Chechnya những tổn thất nặng nề. Kết quả cũng đã xuất hiện một số lãnh tụ dân tộc miền núi, nhất là Giáo trưởng Samin, nhận thức được cuộc chiến tranh vô bổ, phải giao hảo với Nga.
    [​IMG]
    Dân Chechnya chạy nạn
    Gần 2 thế kỷ qua, Chechnya là mảnh đất "khó trị" ở miền nam đồi núi nước Nga. Sa hoàng trấn áp được cuộc nổi dậy của Imam Shamil năm 1858, chiếm toàn vùng Kavkaz sau một chiến dịch dài và gây nhiều thương vong, từng là đề tài của các đại văn hào thế kỷ 19 như Lermontov và Tolstoy.
    Ngọn lửa chống đối Chechnya luôn bùng lên khi nước Nga phải đối mặt với tình trạng bất ổn bên trong. Nhiều cuộc nổi dậy đã xảy ra thời Chiến tranh Nga-Thổ, Cách mạng Nga 1905
    Sau khi bình định Kapkaz, Chính phủ Nga hoàng về cơ bản giữ thái độ bao dung đối với chế độ truyền thống địa phương và phong tục miền núi. Cả vùng Kapkaz dần dần hội nhập vào nền kinh tế Nga, điều này xúc tiến nền kinh tế và văn hoá Chechnya phát triển, khiến cho công nghiệp và tầng lớp trí thức dân tộc này được nảy nở. Năm 1893 Chechnya khoan được giếng dầu đầu tiên, từ đó đặt cơ sở cho sự phát triển của nền công nghiệp dầu lửa.
    Đến năm 1914, lượng dầu khai thác của Chechnya chiếm 18% tổng sản lượng dầu lửa khai thác của Nga. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đường sắt Vladi Kapkaz xuyên qua Chechnya được xây dựng.
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 18/02/2009
  6. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Chả có cái topic nào lập nên tồn tại 5 quá 3 - 5 trang cả. Lập cho lắm mà đầu chả ra đầu, đuôi chả ra đuôi, phí tài nguyên!
  7. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    To: blu Sún: thôi tớ chịu là tớ kém hơn cậu vậy, chịu chưa
    Còn vè topic thì hẹn sau 2 năm là đủ 100 trang hoặc sớm hơn nếu hai phe vào đây chiến đấu-
    --------------------------------------------------------------------
    Sau cách mạng tháng 10, tình hình lại rơi vào hỗn loạn. Những người Bolshevik chiếm lại khu vực này năm 1918, nhưng bị các lực lượng ?ophản cách mạng? do tướng A.I. Deniki chỉ huy đẩy lui năm 1919. Đến năm 1921, Chechnya trở về lãnh thổ Nga và được đặt tên là Khu tự trị Chechnya năm 1922. Năm 1934, vùng đất sáp nhập với khu tự trị Ingush. Năm 1936, khu vực này trở thành thành nước Cộng hòa tự trị Chechnya ?" Ingush thuộc Liên bang Nga.
    Nội chiến kết thúc, Chính phủ Liên Xô bắt đầu áp dụng chính sách bảo hộ đối với dân miền núi, khiến họ đối kháng với Kozac Nga ?o*********?, để các làng mạc của Kozac thuộc về dân miền núi cai quản.
    Những năm 20-30, do tập thể hoá và hạn chế quyền bầu cử của nông dân giàu có, vùng bắc Kapkaz bắt đầu xuất hiện hành động chống lại Chính quyền Xô viết.
    Năm 1922 Nazmotkin Ksinski, Giáo trưởng ở Chechnya và Dagextan, lãnh đạo người Chechnya và Inguts khởi nghĩa.
    Năm 1922-1924 Quân khu bắc Kapkaz và Tổng cục Bảo vệ An ninh Chính trị Nhà nước thuộc Uỷ ban Nhà nước Liên Xô đã hành động nhưng không thành công.
    Tháng 8, 9 năm 1925, dưới sự chỉ huy của Ubolevich, Tư lệnh Quân khu bắc Kapkaz đã sử dụng biện pháp trấn áp quy mô lớn. Sau đó còn tấn công nhiều lần nữa ở Chechnya vào tháng 12/1929, tháng 3, 4/1930 và tháng 3, 4/1932.
    Năm 1936, tình hình mới yên trở lại, cho đến tháng 9/1938, Chechnya-Inguts thỉnh thoảng có phỉ hoạt động.
    Người Chechnya một lần nữa lại đứng lên chống lại quyền lực Sô viết trong thập niên 1940, thành lập một đảng có tên gọi là ?oĐảng đặc biệt anh em Kapkaz? - một tổ chức bí mật, còn có mối liên hệ với quân Đức. Những vụ thả dù bí mật của quân Đức tiếp tế cho quân nổi loạn Chechnya cũng thường xảy ra. Năm 1941-1943, sau một loạt chiến dịch quân sự, đảng này bị tiêu diệt. Dù chiến trận không bao giờ lan tới biên giới Chechnya, một phong trào du kích đã đe dọa làm suy yếu thế trận phòng thủ vùng Caucasus của LB Sô viết (cần lưu ý nhà văn Valentin Pikul trong đoạn viết về lịch sử Barbarossa đã viết rằng khi thành phố Grozny đang chuẩn bị cho một cuộc phong tỏa năm 1942, tất cả máy bay ném bom của mặt trận Caucasia được lệnh phải dẹp yên cuộc nổi loạn của người Chechnya thay vì chiến đấu với quân Đức trong cuộc phong toả Stalingrad).
    Tháng 2/1944, theo quyết định số 5073 do Uỷ ban Quốc phòng ra ngày 31/1/1944, 38,7 vạn người Chechnya và 9,1 vạn người Inguts bị đưa đến Kazacxtan, Trung Á và Xiberia. Stalin và những người khác cho rằng điều này là cần thiết để ngăn chặn người Chechnya hỗ trợ cho quân Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Người Chechnya được phép quay trở lại quê hương họ sau năm 1956 ở thời phi Stalin hoá khi Nikita Khrushchev lên nắm quyền.
    Quân phiến loạn 1940-1944
    [​IMG]
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 26/02/2009
  8. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Các chính sách Nga hóa người dân Chechnya tiếp tục diễn ra sau năm 1956, tiếng Nga trở thành ngôn ngữ cần thiết cho mọi mặt đời sống và để tiến thân vào hệ thống Sô viết.
    Một số hình ảnh thanh bình của Chechnya trước chiến tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bác chủ topic rất có trách nhiệm, dẫn dắt vẫn đề và tìm hiểu tài liệu công phu đấy chứ. Không nên đánh đồng tất cả các topic mới như vậy. Cái kiểu mà hỏi về một vấn đề thôi mà cũng mở topic và bỏ mặc nó mới đáng chê bác ạ.
    Ủng hộ bác chủ topic
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    To denhaconha: he he cám ơn "Ngôi sao hiểu lòng tôi"
    :D]
    Sưu tập tài liệu, dịch tài liệu để trình bày một cách hệ thống vấn đề nào đó cũng là cách thiết thực đóng góp cho diễn đàn
    ------------------------------------------------------------------------
    Đến cuối những năm 80, tình hình chính trị xã hội ở Chechnya bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Thời gian này không chỉ riêng có Chechnya công khai đưa ra yêu cầu chủ nghĩa dân tộc và khẩu hiệu ly khai.
    Tháng 11/1990, được sự đồng ý của Đảng uỷ Xô Viết Chechnya - Inguts và Xô Viết Tối cao Liên Xô lúc đó, cho thành lập Đại hội toàn quốc người Chechnya, đại hội nhanh chóng biến thành một tổ chức chính trị, chẳng bao lâu sau bãi bỏ ban lãnh đạo của chính quyền Liên xô tại Chéchnya.
    Tháng 6/1991, Đại hội Đại biểu lần thứ 2 của Đại hội toàn quốc người Chechnya đã bầu Thiếu tướng Dudaev, người Chechnya, Sư trưởng một sư đoàn không quân, làm Chủ tịch Uỷ ban.
    Thực ra, trước đó Chechnya đã khẩn trương xây dựng cơ cấu chính quyền chủ nghĩa dân tộc ly khai đối lập với Trung ương.
    Đầu tháng 9, các phần tử vũ trang dùng vũ lực chiếm toà nhà làm việc của chính quyền. Được người lãnh đạo nghị viện Nga đồng ý, họ đã thành lập Uỷ ban Tối cao lâm thời gồm một số đại biểu Xô Viết Tối cao Chechnya - Inguts và Đại hội toàn quốc người Chechnya. Xô Viết tối cao Nga cho rằng Uỷ ban này là cơ quan quyền lực tối cao hợp pháp của Chechnya.
    Dzhokhar Dudayev
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này