1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Triều Tiên - Một Cái Nhìn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhvan0186, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thường thì họ dùng khoang chứa nước giằn giúp cho tàu được cân bằng. Ngoài ra một số pháo hạm loại lớn còn có hệ thống con lắc luôn giao động ngược chiều với chuyển động lắc ngang của tàu, giúp cho tàu nhanh chóng cân bằng sau khi bắn đại pháo. Vụ này thì người Nhật vô địch với các tàu chiến sản xuất trước và trong WW2, lý do là họ có kinh nghiệm sử dụng hệ thống này trong các công trình xây dựng để chống lại động đất.
    Các tàu vận tải khi di chuyển không hàng hoá thì người ta vẫn phải bơm nước biển vào khoang chứa nước giằn để cho tàu có độ chìm nhất định giúp tàu di chuyển ổn định. Khi hành hoá trên tàu xếp không cân thì người ta bơm nước vào các khoang với khối lượng khác nhau để bù cho khối lượng chênh lệch.
    Với các pháo hạm khi bắn thì người ta bơm bớt nước ra, giúp trọng tâm của tàu được nâng cao hơn bình thường để tàu đỡ bị lắc ngang.
    Với máy bay cũng có hệ thống cân bằng tương tự, nhưng người ta thay nước bằng các khối kim loại làm đối trọng nằm ở cánh. Các khối đối trọng này có thể di chuyển một khoảng nhất định dọc theo chiều dài cánh máy bay. Khi khối kim loại di chuyển (thay đổi khoảng cách tới trục dọc của thân máy bay) đồng nghĩa với việc thay đổi chiều dài cánh tay đòn, từ đó giúp cho máy bay luôn cân bằng.
    Các khối đối trọng được làm từ kim loại nặng do có trọng lượng riêng rất lớn để thể tích nhỏ gọn. Thường thì người ta chọn uranium nghèo cho rẻ, bên ngoài bọc chì để an toàn.
    Trước 30-04-1975 mấy ngày, có chiếc C-5A bị rơi gần SB.TSN (khu vực GV giáp Q.12 ngày nay). Sau đó khá lâu, người dân tìm thấy các cục đối trọng của chiếc máy bay kể trên. Họ tưởng là đồng đen nên mang về nhà cất rất kỹ chờ tìm nguồn tiêu thụ. Kết cục là quanh đó có một số người đáng kể bị nhiễm xạ, tuy nhiên mới ở mức độ nhẹ.
  2. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh đã đóng góp rất nhiều ý kiến hay, bổ ích cho vấn đề này . Tuy nhiên em còn có ý này nữa, các anh xem giúp em có đúng không nhé: Hôm trước em học trên lớp thầy có giảng bài "tần số dao động", thầy có ví dụ về những người lính khi xưa đi hành quân qua 1 cây cầu (được xây rất chắc chắn, kiên cố) đẫ làm cây cầu sụp, nguyên nhân mãi về sau này được giải thích là do nhịp bước đều của những người lính đã tạo ra 1 tần số, khi tần số này có nhịp điệu trùng khớp với nhau đã tạo thành 1 hợp lực cực lớn, chính lực này như là 1 cây búa tạ khổng lồ đã đánh sụp hoàn toàn cây cầu. Như vậy ở trên tàu, như tàu USS Iowa thì việc bố trí rất nhiều trọng pháo mà em thấy có thể lên đến 20 khẩu, khi bắn nếu các loạt bắn tạo ra cùng 1 tần số nó sẽ biến thành 1 hợp lực cực kỳ lớn lên đến hàng tỷ pount, thế thì em nghĩ sẽ chẳng có 1 thành tàu nào chịu nổi, chứ đừng nói là đứng được để mà bắn nữa, cho nên vấn đề của các công trình sư khi chế tạo là làm sao canh chỉnh để khi bắn các tần số dao động của lực phản hồi sẽ không có cùng tần số với nhau, do đó không thể tạo thành 1 hợp lực lớn được.
    Vấn đề của các công trình sư lúc này là rất khó khăn, bởi vì họ có thể bố trí được các khẩu pháo để không tạo ra cùng tần số được, nhưng khi bắn thì các pháo thủ sẽ có người thao tác nhanh có người thao tác chậm, đến 1 loạt bắn nhất định nào đó thì tần số của các khẩu pháo sẽ bị trùng khớp nhau và rồi thì các anh biết rồi đấy, chuyện gì sẽ xảy đến: thành tàu vỡ vụn.
    Cho nên, em nghĩ là trên tàu có các qui định, chẳng hạn như là các pháo thủ chỉ được bắn tới 5 hay 10 loạt rồi phải ngưng để bắt đầu lại 1 chu kỳ bắn mới. Tránh việc trùng lắp tần số với nhau.
    Được thanhvan0186 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 23/11/2006
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    ờ ờ, em Thanh Vân học bài chả kỹ gì cả, chỉ khi tần số của quân đội hành quân hợp với độ rung riêng (natural frequency, mình nhớ mang máng tiếng việt là thế, có ai sửa lại hộ nhé) thì mới bị ảnh hưởng, chứ kô phải cứ bất kỳ tần số nào cũng được.
    Ví dụ em chơi xích đu với bạn, đứa bạn bảo em đẩy, chẳng nhẽ em cứ đẩy bừa theo 1 tần số bất kỳ thì xích đu nó sẽ lên cao? Em phải đợi đúng nhịp mới được đẩy, đúng không? Giống như bài Lý lớp 12 về dao động điều hoà và con lắc đơn. Mỗi con lắc đều có 1 tần số riêng tuỳ theo độ dài của dây
    Với tàu thì đơn giản, sau loạn bắt đầu tiên thì cứ tuỳ theo tần số lắc lư của tàu mà bắn để lực triệt tiêu lẫn nhau.
    Mà em tựa đề topic là "Một cái nhìn" mà thấy em nhìn ngang nhìn dọc, từ Triều Tiên sang Tàu Chiến lắc lư.
  4. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Khi nhịp bước của đoàn quân trùng với TẤN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA CÂY CẦU!
    Cầu sập vì CỘNG HƯỞNG! Bạn Thanhvan lâu không đọc lại giáo trình, hỏi về quá khứ nên không nhớ rõ rồi!
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Về chống giật khi bắn thì nó đơn giản thế này : biến dao động chung của tàu thành dao động tắt dần của một hệ thống cân bằng bên trong gọi là tắt chấn , hầu hết các cầu hiện đại trên thế giới đều phải có bộ phận tắt chấn , không thì sập hết.
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    l
    Làm biếng google thế ? Iowa class mang 9 cây 16 inches . set 9 cây về một mục tiêu mỗi cây lệch nhau một góc nhỏ nhất định là cách bắn lấy toạ độ . 9 cây về hết một hướng cùng bắn gọi là bắn broadside .
    http://www.navweaps.com/index_tech/tech-022.htm
  7. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    ===========================
    Bác dẫn chứng cụ thể xem nào??? Ví dụ cầu Bãi Cháy, Mỹ THuận???
  8. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ===========================
    Bác dẫn chứng cụ thể xem nào??? Ví dụ cầu Bãi Cháy, Mỹ THuận???
    ===========================
    Cầu Bãi Cháy thì em không biết, nhưng mà cầu Mỹ Thuận thì những sợi dây văng khổng lồ của nó chính là những bộ phận tắt chấn hiệu quả nhất thế giới ngày nay rồi đó.
    Được thanhvan0186 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 23/11/2006
  9. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảnh chiến thắng thường thấy của lính Mỹ, 1 hình ảnh rất quen thuộc
    [​IMG]
  10. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hai chú lính Mỹ này nấp vào cái công sự gì mà như cái tổ mối ấy, đúng là phải học các chú bộ đội ***** dài dài
    [​IMG]
    Được thanhvan0186 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 23/11/2006

Chia sẻ trang này