1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi 9999, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9999

    9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Triều Tiên

    Các bạn có thể giúp mình hiểu rõ hơn về chiến tranh ở Triều Tiên 1950 . Vai trò của Trung Quốc , CHDCND Triều Tiên , Hàn Quốc , Liên Xô , Mĩ và các nước đồng minh trong cuộc chiến này
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên đánh Hàn Quốc sát ván, chiếm cả Seul. Mỹ nhảy vào kéo theo quân Liên Hiệp Quốc, phản công lấy lại Xơ un và Bình Nhưỡng, tiến đến tận biên giới TQ. Trung Quốc bèn xuất quân đánh Mỹ và Liên hiệp quốc! Lại chiếm Seul sau phải rút về. LX cung cấp phi công chiến đấu bắn hạ máy bay Mỹ như sung. 2 bên cầm cự chán thì hoà.
    Tóm lại là rất ác liệt ở quy mô lớn hơn Việt Nam nhiều (ở VN thì đánh nhỏ nhưng dai!), nhưng cuộc chiến sớm bị quên lãng!
  3. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến này đâu có đi vào quên lãng hồi nào! Nó là nỗi buồn của Mẽo mà, nó là cuộc đấu giữa Mig-15 của Nga với F-86 của Mẽo khiến Mẽo "xấu hổ" với Nga và TQ!! Để ngày mai em gửi các bác tài liệu xem!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Kim Nhật Thành được sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Hoa, ngày 25/6/50, đã mang 5 sư đoàn do tướng Kim Ir-Sen chỉ huy, tấn công Nam Triều Tiên dưới danh nghĩa "chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước". Ngày 7/6/50, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã quyết định ngăn chặn cuộc xâm lăng này bằng cách yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp quân sự. 53 trên 59 quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ, trong đó 42 nước cam kết đóng góp chi phí chiến tranh và 16 nước tình nguyện đưa quân tham chiến. Làn sóng quân bắc đã tràn qua biên giới, chiếm được thủ đô Sơ un và tiến xuống phía Nam. Quân đội Mỹ và Ðồng Minh đã ngăn chặn và phản công, đánh đuổi quân bắc đến tận sát biên giới Trung Quốc. Tướng Douglas Mc Arthur, tư lệnh chiến trường đề nghị tiếp tục đánh vào lãnh thổ Trung Quốc và xử dụng vũ khí nguyên tử nếu cần ; nhưng không được sự đồng ý của tổng thống và chính phủ Hoa Kỳ và đã bị thay thế bởi tướng Ridgway. Ðược sự tăng cường hàng ngàn quân Liên Xô và 500.000 "chí nguyện quân" Trung Quốc và dụng cụ chiến tranh hiện đại, quân bắc TT đã phản công và đẩy lùi quân đồng minh về trở lại vĩ tuyến 38. Cuộc chiến đã được kết thúc vào ngày 27/7/53 với hiệp định Bàn Môn Ðiếm. Sự thiệt hại về nhân mạng cũng như vật chất của hai miền Nam Bắc rất là to lớn.
    Chiến lược "ngăn chặn" của Mẽo không phải là không có lý do vì ở Triều Tiên, từ phía Bắc đã có nhiều âm mưu xâm nhập vũ trang hay gián điệp vào miền Nam. Ít nhất là đã có 20 đường địa đạo dài nhiều cây số, nằm sâu dưới lòng đất từ 45m đến 145m đã bị khám phá. . Vì thế, trong nhiều thập niên, Nam Hàn luôn luôn sống trong tình trạng phòng ngự và sẵn sàng chống trả trước mối đe dọa xâm lăng của Bắc Hàn. Từ đó, cấu trúc chính quyền và thể chế chính trị cũng bị ảnh hưởng bởi những quan niệm phòng ngự và quân sự.
    Được dhna79 sửa vào 15:03 ngày 10/05/2003
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hê hê hê. Đây là một trang lịch sử quân sự chói lọi. Đất Triều Tiên hiếu võ và địa hình hiểm trở là nơi các vị tướng thi thố tài năng.
    Sau WW2, Nga tăng cường viện trợ quân sự cho Bắc Triều. Đầu tiên, Kim Nhật Thành đi thăm Stalin và Mao. Thoả thuận đạt được là LX sẽ không cử người trực tiếp tham chiến (lúc đầu chỉ là các chuyên gia, sau là phi công) và Tầu ủng hộ triệt để. Phía Nga tổng tham mưu Vaxiliev trực tiếp theo dõi.
    Sau 2 tuần phát động quân Bắc đánh quân Nam te tua. Chiếm Hán Thành, đến tận hải cảng phía cực nam. Mỹ đưa 150000 quân đến. Douglas Mc Arthur, đề nghị một kế hoạch cứu Nam táo bạo: đổ bộ Nhân Xuyên.
    Đây là vùng biển nông, thuỷ triều cao (đến gần 10 met). Vì vậy các tầu đổ bộ chỉ có thời gian ngắn (3 tiếng) để hoạt động. Nhưng ngoại trừ điều đó, đây là bến đổ bộ lý tưởng.
    Cuộc đổ bộ cắt đôi quân Bắc. Tank Bắc bị tiêu diệt hàng loạt, LX viện trợ phi công. Douglas Mc Arthur quá say mê với chiến thắng. Ông phát triển theo bờ biển tây, kéo dài đội hình. Stalin gợi ý quân Kim Nhật Thành chạy sang LX hay TQ.
    350000 quân TQ, do Bành Đức Hoài chỉ huy vượt biên giới, phát triển với mũi nhọn ở bờ biển đông, chia cắt và tấn công Mỹ. Nửa tháng sau các báo cáo gặp quân Trung Quốc đầu tiên, Douglas Mc Arthur mất Hán Thành.
    Bành Đức Hoài báo cáo về dừng lại đợi tăng viện. Mao không đồng ý và thúc tiến quân ngay. Quân Bành đi gần bờ biển bị pháo tầu Mỹ bắn thiệt hại nặng nề, phải rút lui.
    Hai bên nhùng nhằng thêm vài năm thì ký đình chiến.
    Không như Trung Đông. Dân Bắc Á có lòng tự hào và truyền thống thượng võ mạnh mẽ (ngay cả Thịnh Đường, Việt ta mất mà họ còn). Rất thiện chiến (kể cả đánh trận và tay bo). Có lẽ người Triều Tiên là nước phát minh và ứng dụng với chiến thắng trước Nhật : thiết giáp hạm. Người Bắc Á rất trung thành, nên tổ chức xã hội chặt chẽ.
    Cuộc chiến cũng vang tiếng nói của Taylor, người thiết kế bộ mặt Đông Á.
  6. 9999

    9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm 1950 Kim Nhật Thành sang LX cùng với 9 tấn bạc và vài chục tấn quặng kim loại để mua vũ khí trang bị cho 5 sư đoàn chủ lực .Đồng thời đề nghị LX hỗ trợ về người (chủ yếu là phi công ) nhưng Stalin không chấp nhận . Kim Nhật Thành sang TQ nhờ sự ủng hộ về quân sự và được Mao đồng ý . Ý tưởng về cuộc chiến sẽ thành công trong 5 - 7 tuần . Sau đó cuộc chiến đã nổ ra với chiến thắng thuộc về Bắc TT . Lúc đó ở LHQ Mỹ đã được nhiều nước ủng hộ đã đem quân đồng minh đi cứu Nam TT và giải phóng Hán Thành đẩy Bắc TT về sát biên giới TQ . LX lúc đó cho máy bay sang chiến đấu nhưng không sơn cờ hiệu và phi công thì giả làm lính TQ . Còn TQ thì đem chí nguyện quân sang giúp và đã đẩy lui quân đồng minh . Nhưng lúc đó Stalin lại ngừng cung cấp vũ khí cho TQ làm cho TQ thiếu hụt vũ khí . Cuộc chiến kéo dài đến năm 1953 thì đình chiến mặc dù Bắc TT không đồng ý . Stalin không muốn kéo dài chiến tranh vì sợ xảy ra WW3 , TQ thì phải chống Đài Loan và Tây Tạng . Cả 2 nước đều muốn dùng Bắc TT làm lá chắn cho mặt phía Đông . Còn Mỹ và đồng minh thì muốn đàm phán . Tóm lại chiến tranh TT được ví như WW3 với chiến thắng không thuộc về bên nào vì bên nào cũng coi mình là đúng
  7. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=149293&SearchTerms=chiến,tranh,triều,tiên
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  8. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện các bác cho hỏi thêm một tý: tình hình chính trị, quân sự của Triều Tiên sau WW2 và trước chiến tranh TT là thế nào? TT lúc đó theo ai? Có quân đội nước ngoài đóng ở TT không? Kim Nhật Thành lúc đó ở đâu và làm gì? Trước chiến tranh đã có phân chia hai miền chưa? Tại sao lại có quân LHQ vào TT (vì chắc là LX phủ quyết bất cứ can thiệp nào dưới danh nghĩa LHQ)? Xin cảm ơn.
  9. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chà cái bác này tham lam quá đây. TỚ đang làm 1 bài luận về đề tài này đây!!!Để hôm nào, tớ làm xong sẽ post lên cho các bác coi thử!!!Thân.
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  10. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    1950
    Ngày 25 tháng 6 : Quân đội phía Bắc Triều Tiên bất ngờ vượt qua ranh giới phi quân sự 38 tấn công phía Nam Bán đảo Triều Tiên (Lúc này là nước Cộng Hoà Hàn Quốc). Đài phát thanh Bắc Triều Tiên đã cho phát lời tuyên bố rằng lực lượng quân sự phía Nam Triều Tiên đã cố gắng xâm nhập và tấn cống lên phía Bắc nhưng không thành công, sau đó vì An ninh cùa Bắc Hàn (Bấy giờ là nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên) đã buộc phải tấn công xuống phía Nam.
    Ngày 25 tháng 6 : Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã họp phiên khẩn cấp trước tình hình biến đổi bất ngờ trên Bán đảo Triều Tiên. Và Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã chất vấn người Đại diện của Triều Tiên trước hành động này của phía Bắc Triều Tiên và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lúc Bấy giờ là ông Trygve Lie đã tuyên bố đây là 1 cuộc chiến tranh chống lại các nỗ lực và quyết định của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
    Ngày 27 tháng 6 : Hội Đồn Bảo An Liên Hiệp Quốc họp bàn về việc giúp đỡ Nam Triều Tiên trong tình hình này.
    Ngày 27 tháng 6 : Lực lượng quân sự Nam Triều Tiên đã buộc phải rút ra khỏi Thủ đô Seoul trước những đòn tấn công quyết liệt của bắc triều Tiên.
    Ngày 27 tháng 6 : Tổng thống Hoa kỳ là Harry S.Truman đã tuyên bố sẽ đưa lực lượng Không quân và Hải quân của Hoa kỳ sang giúp đỡ Nam Triều Tiên. Ngay lập tức Hạm đội 7 của Hoa kỳ được lệnh di chuyển tới Eo biển Nhật Bản.
    Ngày 28 tháng 6 : Quân đội Bắc Triều Tiên đã chiếm được toàn bộ Thủ đô Seoul.
    Ngày 28 tháng 6 : Chính phủ Hoàng Gia Anh Quốc quyết định đưa lực lượng Viễn chinh Lính Thuỷ đánh bộ Hoàng Gia Anh tham gia cuộc chiến dưới hình thức giúp đỡ Hàn Quốc.
    Ngày 28 tháng 6 : Đây là ngày đầu tiên có sự thám chiến của Không Lực Hoa Kỳ trên Bán Đảo Triều Tiên.
    Ngày 30 tháng 6 : Sư đoàn lính thuỷ Đánh bộ Hoa Kỳ đầu tiên được gửi tới Hàn Quốc và Không lực Hoa Kỳ bắt đầu có những chuyến bay ném bom vào những thành phố nằm sâu trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
    Ngày 1 tháng 7 : Lực lượng Đánh bộ Mỹ đầu tiên đến Hàn Quốc, đây là lực lượng đặc nhiệm Smith, được chỉ huy bởi tướng William F. Dean.
    Ngày 2 tháng 7 : Lực lượng Hải quân Triều Tiên bị đánh bật ra khỏi Chumunjin.
    Ngày 3 tháng 7 : Một Trung Đoàn Bộ binh cuả Hàn Quốc bị tấn công bất ngờ bởi lực lượng Hoa kỳ vì phía quân sự Hoa kỳ nhầm tưởng họ là lực lượng Bắc Triều Tiên.
    Ngày 3 tháng 7 : Quân đội bắc hàn đã chiếm được thành phố Cảng incheon.
    Ngày 5 tháng 7 : Cuộc giao tranh đầu tiên giữa lực lượng Lính thuỷ đánh bộ Kỹ và quân đội Bắc Triều Tiên diễn ra tại Osan, do sự chênh lệch quá lớn về lực lượng và trang bị cho nên cuộc giao tranh kết thúc khi lực luợng quân đội Mỹ rút lui dưới sự yểm trợ của Không lực Hoa Kỳ vì tổn thất quá nặng nề.
    Ngày 7 tháng 7 : Tướng Douglas McArthur được bổ nhiệm là Tổng Chỉ Huy lực lượng quân sư Liên Hiệp Quốc tại Bán Đảo Triều Tiên.
    Ngày 15 tháng 7 : Quân đội Bắc Triêù Tiên vượt qua sông Kum sau nhưng cuộc giao tranh quyết liệt với lực lượng Liên Hiệp Quốc.
    Ngày 20 tháng 7 : Quân đội Bắc Triều Tiên tấn công và đã chiếm được thành phố Taejon. Trong trận đánh này, Thiếu tướng William Dean bị bắt làm tù binh.
    Ngày 29 tháng 7 : Chian Kai-Shek đề xuất 1 đề nghị với Liên Hiệp Quốc là khẩn cấp đưa 33.000 quân tới hỗ trợ cho Hàn Quốc; nhưng Liên Hiệp Quốc từ chối đề nghị này.
    Ngày 30 tháng 7 : Quân đội Hàn Quốc bắt đầu co cụm lại và cố thủ tại Thành phố Pusan, đây là nơi có Hệ thống phòng thủ được coi là rất chắc chắn.
    Ngày 1 tháng 8 : Liên Bang Xô Viết sử dụng quyền phủ quyết chống lại những Quyết định của Hội đồng Bảo An về vấn đề Xung đột trên Bán đảo Triều Tiên.
    Ngày 4 tháng 8 : Đại diện của Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc, ông Jacob Malik cho rằng vấn đề Bán đảo Triều Tiên là 1 cuộc Nội chiến chứ không phải là một cuộc xâm lăng như những gì Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố và yêu cầu các lực lượng quân sự Liên Hiệp Quốc phải ngưng bắn và rút khỏi Bán đảo Triều Tiên.
    Ngày 4 tháng 8 : Quân đội Bắc Triều Tiên thiết lập một cây cầu phao bắc qua sông Naktong nhằm tăng cường thêm các binh đoàn cơ giới xuống tấn công Hệ thống Phòng thủ Pusan.
    Ngày 6 tháng 8 : Quân đội Bắc Triều Tiên mở nhiều đợt tấn công liên tục vào thành phố Taegu, đe doạ trực tiếp tới Sở Chỉ Huy quân đội Hoa kỳ tại đây.
    Ngày 10 tháng 8 : Người Phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Warren Austin đã tuyên bố Lực lương Quân sự Liên Hiệp Quốc sẽ được tăng cường thêm tại Bán đảo Triều Tiên nhằm gíp Hàn Quốc chống lại cuộc xâm lăng từ phía Bắc và nhằm Thống nhất Bán Đảo Triều Tiên.
    Ngày 17 tháng 8 : Linh thủy đánh bộ Hoa kỳ được sự yểm trợ từ các tàu chiến ngoài khơi đã tấn công Cao điểm Không Tên gần Taegu và giành được chiến thắng đầu tiên từ khi tham chiến.
    Ngày 29 thắng 8 : Vương Quốc Anh đã gửi những lực lượng đầu tiên đến Hàn Quốc.
    Ngày 1 thánh 9 : Sau 1 thời gian bổ sung lực lượng, Quân đội Bắc Hàn bắt đầu tổ chức nhiều cuộc tấn công có quy mô rất lớn vào Hệ thống phòng thủ Pusan.
    Ngày 15 tháng 9 : Quân đội Liên Hiệp Quốc bất ngờ phối hợp Hải Quân và Không Quân tấn công nhiều giờ vào incheon, sau đó, Bộ Binh đã đổ bộ vào incheon. Ngay trong tối ngày hôm này, incheon đã bị quân đội Liên Hiệp Quốc chiếm lại.
    Ngày 16 tháng 9 : Quân đội Liên Hiệp Quốc phản công lại Quân đội Bắc Triều Tiên tại Pusan.
    Ngày 25 tháng 9 : Quân đội Bắc Triều Tiên rút chạy trước sự tấn công ồ ạt của Liên Hiệp Quốc.
    Ngày 28 tháng 9 : Quân đội Liên Hiệp Quốc từ incheon tấn công vào Seoul và chiếm lại được Seoul. Một cánh quân khác cũng tiến xuống phía Nam giải vây cho lực lượng tại Pusan.
    Ngày 30 tháng 9 : Chu Ân Lai đã tuyên bố trước công đồng Quốc tế rằng:? ?oTrung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn thấy ?oHàng xóm? của họ bị xâm lược 1 cách Dã man bởi Chủ nghĩa Đế Quốc.?
    Ngày 1 tháng 10 : Quân đội Hàn Quốc tấn công vượt qua vĩ tuyến 38 nhanh chóng chiếm được các thành phố lân cận ranh giới 38 này.
    Ngày 1 tháng 10 : Mac Authur kêu gọi Bắc Triều Tiên nên ngưng bắn, buông súng đầu hàng vô điều kiện.
    Ngày 2 tháng 10 : Chu Ân Lai tuyên bố :? ?oTrung Quốc sẽ nhảy vào cuộc chiến tranh Triều Tiên nếu như các lực lượng quân sự Liên Hiệp Quốc vượt qua ranh giới vĩ tuyến 38.
    Ngày 7 tháng 10 : Cuộc họp các Tướng lĩnh của các nước tham gia cụôc chiến quyết định Lực lượng quân sự Liên Hiệp Quốc tiếp tục tấn công vượt qua giới tuyến 38.
    Ngày 7 tháng 10 : Những lực lượng lính thuỷ đánh bộ của Hoa kỳ vượt qua giới tuyến quân sự 38 và cùng ngày quân đội Hàn Quốc chiếm được thành phố cảng HeChu.
    Ngày 8 tháng 10 : Mao Trạch Đông đã quyết định nhảy vào tham chiến bằng cách đưa lực lượng Quân sự sang giúp đỡ Bắc Triều Tiên. Lực lượng này được gọi chung là Chí nguyện quân.
    Ngày 9 tháng 10 : Sau khi chiếm được thành phố nhỏ Keseong và nhiều thành phố nhỏ khác gần biên giới, cùng với động thái mới cuả Trung Quốc, Lực lượng Liên Hiệp Quốc đồng loạt vượt qua giới tuyến 38.
    Ngày 10 tháng 10 : Các lực lượng quân sự Hàn Quốc chiếm được thành phố Cảng WonSan nhưng 2 ngày sau đó các lực lượng này bị đánh bật ra khỏi thành phố này.
    Ngày 16 tháng 10 : Quân đội Tình nguyện Trung Quốc vượt qua biên giới Trung - Triều qua Yalu.
    Ngày 19 tháng 10 : Quân đội Liên Hiệp Quốc tấn công và chiếm được Thủ đô Pyongyang.
    Ngày 25 tháng 10 :Những lực lượng Tình nguyện Trung Quốc bắt đầu tiến đến những vùng có giao tranh và trực tíêp tham gia chiến đấu ngay.
    Ngày 26 tháng 10 : Quân đội Hàn Quốc và Hoa kỳ cùng sự hỗ trợ của Hải quân tiếp tục tấn công vào Wonsan và đã chiếm được thành phố này.
    Ngày 1 tháng 11 : Những lực lượng quân đội Trung Quốc đã tấn công trên những diện rộng, điều này chứng tỏ những binh đoàn lớn cơ giới và bộ binh Trung Quốc đã tiến tới những nơi có giao tranh.
    Ngày 5 tháng 11 : Mac Arthur thông tin cho Liên Hiệp Quốc về sự tham chiến của Trung Quốc.
    Ngày 8 tháng 11 : Trung Uý Russell J. Brown, phi đội máy bay đánh chặn số 16, đã lại một chiếc F-80C bắn rơi một chiếc Mig-15 của Trung Quốc, đây là một sự kiện nổi bật trong thời gian này vì đây là lần đầu tiên máy bay mig-15 bị bắn hạ trong các cuộc không chiến.
    Ngày 16 tháng 11 : Trước những thật bại và tổn thất rất lớn về lực lượng của quân đội Trung Quốc tại Triều Tiên, Tổng thống Hoa kỳ Truman đã tuyên bố trước báo giới rằng ý đinh của Hoa Kỳ là chỉ muốn lập lại An ninh và Hoà Binh trên Bán đaỏ Triều Tiên không muôn xâm phạm bất cứ chuyện gì với Trung Quốc.
    Ngày 21 tháng 11 : Hoa kỳ cùng lực lượng Liên Hiệp Quốc đã dồn quân đội Triều Tiên đến Yalu gần biên giới Trung - Triều.
    Ngày 24 tháng 11 : Tướng Mac Arthur tuyên bố sự thắng lợi của những kế hoạch tấn công sáng suốt của Hoa kỳ và Liên Hiệp Quốc.
    Ngày 26 tháng 11 : Trái với những dự tính của Liên Hiệp Quốc, Quân đội Trung Quốc với những cuộc phản công với quy mô lớn khiến cho những lực lượng quân sự Liên Hiệp Quốc tổn thất nặng nề và bị thất thủ nhiều nơi.
    Ngày 27 tháng 11 : Quân đội Trung Quốc bắt đầu tấn công thành phố cảng Chosin, đây là nơi đã bị thấ thủ từ ngày 10 tháng 11, trước sự tấn công quyết liệt của Hạm đội 7 Hoa kỳ và những đợt ném bom của Không quân Liên Hiệp Quốc. Sau đó thành phố này trở thành 1 căn cứ hải quân của Liên Hiệp Quốc.
    Ngày 5 tháng 12 : Quân đội Trung Quốc tấn công và tiến sát đến Thủ đô Pyongyang.
    Ngày 10 tháng 12 : Quân đội Trung Quốc đã chiếm được thành phố cảng Chosin, sau khi tiêu diệt 1 lực lượng lớn Hải quân Liên Hiệp Quốc tại đây.
    Ngày 11 tháng 12 : Trước sức tấn công bất ngờ, táo bạo và thần tốc của liên quân Bắc Triều Tiên ?" Trung Quốc, Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cho các Sĩ quan của mình chuẩn bị sơ tán khỏi Hungnam, một thành phố cảng phía Đông Bán Đảo Triều Tiên cách thành phố lớn Hamhung khoảng 15 km. Sau khi chiếm được thành phố này Liên Hiệp Quốc đã sử dụng nó thành Sở chỉ huy tạm thời tại phía Bắc Triều Tiên.
    Ngày 13 tháng 12 : Liên quân Hoa -Triều giải phóng được Thủ đô Pyongyang.
    Ngày 25 tháng 12 : Liên quân Trung Hoa - Triều Tiên tấn công vượt qua giới tuyến 38.
    Ngày 27 thang 12 : Tướng Walton Walker bị tử thương trong một tai nạn, sau đó Tướng Matthew B.Ridgway được thay thế vào chức vụ của Tướng Walton Waiker.
    [red]CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!![red]

Chia sẻ trang này