1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Trung - Ấn bao giờ xảy ra??

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tientung1, 06/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Tiếp

    Đường ranh giới Johson

    Phần phía tây của biên giới Trung Ấn, bắt nguồn từ năm 1034 với cuộc chinh phục bởi người Sikh cua Ladakh. Năm 1842 liên minh Sikh,mà vào thời điểm đó cai trị phần lớn phía bắc Ấn Độ( bao gồm cả các vùng Jammu và Kahsmir) đã ký một hiệp ước để đảm bảo toàn ven lãnh thổ của mình hiện có với các nước láng giềng.Sự thất bại của người Sikh năm 1846 kết quả là việc chuyển giao chủ quyền Ladakh,một phần của khu vực Jammu và Kahsmir để người Anh và ủy viên người Anh liên lạc với giới chức TQ đàm phán biên giới. Các ranh giới về hai phía của nó là Pangong Lake và Karakoram Pass đã được xác định rõ nhưng khu vực Aksai Chin nằm ở giữa thì chưa.Năm 1865 nước Anh đã cử WH Johson đi đến đó với một thỏa thuận với Maharaja của Kahsmir một đề nghi "Johson line" mà đặt Aksai Chin ở khu vực Kahsmir thuộc TQ nhưng bị từ chôi sự sắp xếp đó.Tuy nhiên vào năm 1892,trước khi vấn đề đó được giải quyết,TQ đã dựng mốc giới tại Karakoram Pass trên tuyến đường Ca ravan cổ giữa Tân Cương và Ladakh(mà nó được tranh cãi là do chính phủ Anh tại Ấn Độ đặt)

    Trong suốt thập niên thứ nhất của thế kỷ 19 với việc mở rộng của đế quốc Nga ở trung Á lo sợ bị ảnh hưởng Anh quyết định bàn giao Aksai Chin cho chính quyền TQ như một vùng đệm chống lại sự xâm lược của Nga. Các biên giới mới được thành lập đó được biết đến như là"Line MacCartney- Macdonald"do người Anh kiểm soát của Ấn Độ,và bây giờ TQ bắt đầu hiển thị Aksai Chin là thuộc TQ.Năm 1911 cuộc cách mạng Tân Hợi dẫn đế sự thay đổi quyền lực tại TQ,và năm 1918 trên bản đồ của người Anh biên giới được vẽ lại như ban đầu"Johson Line".

    Nhưng bất chấp điều này,sự trở lại của biên giới mới đó được người Anh sử dụng như là ranh giới khác nhau của nhiều đường trong khu vực vào thời điểm độc lập của Ấn Độ 1947.Line Johson lúc đó trở thành biên giới chính thức của Ấn Độ ở phía tây,ngay1/7/1954 Prime Minister(tiếng anh các anh dịch lai) Ấn Độ Jawaharlal Nehru cho rằng Aksai Chin đó được coi là một phần của vùng Lakha Ấn Độ trong nhiều thế kỷ và biên giói( theo quy định của Line Johson) đó được chính phủ Ấn Độ xuất bản một bản đồ chi tiết chứng tỏ các tuyên bố của Ấn Độ trong vùng tranh chấp( chất lượng các bằng chứng của Ấn Độ rất nghèo trong số đó có một số điều rất đáng ngờ).

    Trong những năm 1950,TQ xây dựng một con đường thẳng qua Aksai Chin kết nối Tân Cương và Tây Tạng chạy về phía nam Johson Line,ở nhiều nơi Aksai Chin dễ dàng tiếp cận từ phía TQ nhưng khó tiếp cân từ phía Ân Độ.
    Ấn Độ thậm chí cũng không tìm hiểu về sự tồn tại của con đường này cho đến năm 1957khi con đường được thể hiện trong bản đồ của TQ xuất bản năm 1958.
  2. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Cái link thì quá trời mà bác dịch tý là sao?
  3. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Tiếp
    Đường ranh giới McMahon


    Năm 1826 Ấn Độ thuộc Anh và TQ đã đạt được một biên giới chung sau khi Anh giành quyền kiểm soát Manipur và Assam từ Miến Điện,sau cuộc xung đột Anh Miến lần thứ nhất năm 1824-1826,năm 1847 J Jenkins đại diện cho vùng đông bắc Frontier báo cáo rằng Tawang là một phần của Tây Tạng.Năm 1872 bốn quan chức tu viện từ Tây Tạng đén Tawang gám sát một khu định cư biên giới một cách chính thức bao gồm cả Tract Tawang là một phần của Tây Tạng.Do đó trong nửa cuối thế kỷ 19 người Anh đối xử với Tract Tawang như là một phần của Tây Tạng,ranh giới này được xác nhận trong một ghi chú ngày 1/6/1912.Tổng tham mưu trưởng của Anh tại Ấn Độ nói rằng "ranh giới hiện nay (phân giới)là phía nam của Tawang,chạy về phía tây dọc theo các chân đồi từ Ugalguri tới biên giới phía nam Butan"một bản đồ năm 1908 của tỉnh tây Bengal và Assam(tỷ lệ 32 dặm/ince) chuẩn bị cho bộ ngoại giao của chính phủ Ấn Độ cho thấy biên giới quốc tế từ Butan tiếp tục sang Baroi sau các chân đồi dãy Hymalaya.

    Năm 1913 đại diện của vương quốc Anh sang TQ và Tây Tạng tham dự một hội nghị tại Simla về biên giới giữa Tây Tạng ,TQ và Ấn Độ thuộc Anh.Trong khi cả ba đại diện ký tắt thỏa thuận,sau đó Bắc Kinh phản đối đề xuất phân chia ranh giới giữa các vùng của Tây Tạng và nội Tây Tạng do đó không phê chuẩn nó.Các chi tiết của ranh giới Ấn-Tây Tạng không được tiết lộ cho TQ vào thời điểm các bộ trưởng ngoại giao của chính phủ Ấn Độ và đại diện của Anh Henry McMahon đề nghị quyết định để TQ giải quyết biên giới song phương bằng cách đàm phán trực tiếp với Tây Tạng.

    Theo tuyên bố sau đó của Ấn Độ biên giới này được dự định để chạy qua các rặng núi cao nhất của dãy Hymalaya theo truyền thống Ấn Độ.Tuy nhiên Line Mc Mahon nằm ở phía nam của ranh giới tuyên bố.Chính phủ Ấn Độ cho rằng dãy Hymalaya là ranh giới cổ đại của tiểu lục địa Ấn Độ trong khi đó vị trí của nó chính phủ TQ cho rằng khu vực tranh chấp ở Hymalaya về địa lý là một phần văn hóa của Tây Tạng từ thời cổ đại,sau thỏa thuận Simla TQ đánh dấu ranh giới phía nam của đường Mcmahon.

    T.O Tallagan một quan chức của khu vực bắc Frontier di dời tất cả các dấu hiệu về phía nam của đường McMahon một chút.Sau đó xác nhận với các quan chức Tây Tạng rằng không có ảnh hưởng của TQ trong khu vực. Chính phủ Anh của Ấn Độ từ chối ý ban đầu của hiệp định Simla như khung tương thích với công ước Anh-Nga năm 1907 trong đó quy định rằng "không thương lượng với Tây Tạng trừ khi thông qua trung gian của chính phủ TQ"

    Người Anh và Nga hủy bỏ thỏa thuận năm 1907 bởi sự đồng ý chung năm 1921 cho đến tận cuối những năm 1930 người Anh bắt đầu sử dụng đường McMahon trên bản đồ khu vực.TQ cho rằng chính phủ Tây Tạng không được phép thực hiện một hiệp định như vậy,bác bỏ tuyên bố của Tây Tạng đòi cai trị độc lập,về phần mình Tây Tạng đã không phản đối bất kỳ đường nào của McMahon trừ thị trấn Tawang được đặt dưới thẩm quyền của Anh-Ấn Độ,tuy nhiên cho đến khi chiến tranh TG 2 xảy ra các quan chức Tây Tạng quản lý Tawang dưới thẩm quyền của mình do mối đe dọa ngày càng gia tăng của Nhật Bản và TQ.Trong thời gian này quân đội Anh bảo đảm các thị trấn như một phần bảo vệ biên giới phía đông của Ấn Độ.

    Trong những năm 1950 Ấn Độ đã bắt đầu tích cực tuần tra khu vực,nhận thấy rằng tại nhiều địa điểm các rặng núi cao nhất thực sự rơi vào phía bắc của đường Mcmahon,do vị trí lịch sử của Ấn Độ các ý định ban đầu của các đường ranh giới đó tách riêng hai nước bởi các ngọn núi cao nhất TG,tại các địa điểm này Ấn Độ mở rộng về phía trước của núi,việc di chuyển này theo Ấn Độ là phù hợp với những đề nghị ban đầu của biên giới mặc dù theo công ước Simla ý định này là không rõ ràng.
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Dịch đâu mà dịch. Nguồn tương tự đầy ra đây này, muốn lòe người khác mà không khôn tý nào cả. Vì cái công post bài của @ nên ở đây tạm thời chưa chửi.
    Nguồn:
    http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1699
    Các bác đọc bài thứ 3, xem có phải bạn này cóp y nguyên bài của nick baokhanhnbk không nhé! Đừng bảo 2 nick này là 1; bác có nick baokhanhbk cư xử có văn hóa hơn rất nhiều với bác y hình như bây giờ sinh hoạt bên quansuvn.net, *******.org thì phải.

    http://*******.org/forum/showthread.php?t=30626
    Để ý cách viết bài của nick baokhanhnbk các bác nhé - tương tự!

    http://vn.360plus.yahoo.com/crazy123100009/article?mid=68&fid=-1
    cách viết y sì không sai 1 chữ
    đến nản với @ chỉ biết tư duy nhai lại [:P] [-X ^:)^
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nick em lắm dữ lá anh có thể lên google cách tra ip rồi tra Ip em (em chỉ lên net tại nhà ) coi có trùng với IP đang ký ko nha :D rồi hãy phán :-c
    Cũng lại chuyện net mà ra :D
    Dịch thì ôi thôi thiếu gì cách nèo cần thì Chrome hay vdict và còn nhiều nữa thì như anh nói đã có google mà :D
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Thằng khựa toàn thấy oánh nhanh nhỉ, ra tay trước, đối phương chưa kịp phản công lại thì đã rút rồi tuyên bố thắng lợi :))
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Thế không phải là nguyenduong501 ở quansuvn.net mấy lần hỏi ếch rồi bị vào tù thì ăn vạ giãy đành đạch lên à, có cần đưa link chứng minh không?
    Ngồi đó mà đòi người ta tra IP với chứng minh à [:P]
    Nhắc lại nhé, đám này ở bên kia chỉ là không dám ho he gì chứ vào đọc bài đều lắm [:P].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiến tranh cái quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ mà bác. Cắn trộm hay như chơi game là đánh xổi mà không ăn ngay được thì chỉ có rút nhanh mà tự sướng, chứ để thằng bị sổi nó gượng được nó phản công thì cứ gọi là no đòn.
    Năm 62, Trung - Ấn thì đúng là Ấn thê thảm thật đấy.
  8. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Đúng cái này em nói mà sao ko đúng đc ^_^
    Ma lỡ rồi thì làm cho hết
    Để người tao vào google serch War Trung-Ấn lại tìm đc ttvonl lại càng thêm nhiều người biết đến trang này ^_^
    Thế kỷ 21 rồi rồi anh ơi

    Vẫn câu củ giờ em hỏi anh nha
    Dân IT VN ấy lấy phần nềm nước ngoài về chỉ sửa xong thì nói là phần nềm của mình thì anh gọi đó là gì?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chơi game cần cái trình nữa anh à không có cái trình đố anh cắn trộm mà chết ai nhé
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Gọi là Việt hóa, tiện lợi hơn cho người sử dụng - cái này khác với chỉ biết đi lấy bài về cắt dán, đến cái dòng mở lời về dịch thuật, mong được thông cảm cũng không tha thì gọi là "sự ăn cắp trí tuệ của loài não rỗng[:P]
    Còn biết phần reply dưới là trả lời cho ai không? Não rỗng tóe loe thế cơ à [:P]
  10. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Điển hình là cái IDM và kas thôi vậy là việc hoá à?
    Ăn cắp gần toàn bộ phần chỉ thay đổi ngôn ngữ và chỉ sửa đơn giản gọi là việt hoá :D
    Dân IT gọi cái này là thừa kế và phát triển ( cái phát triển ấy là đổi ngôn ngữ ấy còn toàn bộ lá copy nguyên bản ấy )
    Tài
    """ Cắn trộm hay như chơi game là đánh xổi mà không ăn ngay được thì chỉ có rút nhanh mà tự sướng, chứ để thằng bị sổi nó gượng được nó phản công thì cứ gọi là no đòn."""

    Thì cũng vẫn câu củ thôi
    Chơi game cần cái trình nữa anh à không có cái trình đố anh cắn trộm mà chết ai nhé

Chia sẻ trang này