1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Pháo binh 152mm của Nga trong trận Kursk
    [​IMG]
    Chiến trường nhìn từ trên cao
    [​IMG]
  2. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thấy Topic này, thấy danngoc có vẻ là chuyên gia Nga, cho hỏi về trận Prokhorovka. Trận mà trong sử sách và Film ảnh Nga mô tả là trận đấu xe tank lớn nhất trong lịch sử chiến tranh (trong hồi ký của Shukow thấy viết mỗi 1 dòng về trận này!). Trong sách vở của Đức trận này được đưa ra không đồng nhất, những người trực tiếp tham chiến nói khác với nhiều nhà sử học và có 1 chi tiết ngay cả Đức mới gần đây (sau khi LX sụp đổ mới biết).
    Nhân có 1cái ảnh Tiger cho lên đây
    [​IMG]
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Biệt kích hải quân Liên Xô
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bộ binh xung kích Liên Xô, với áo giáp và mũ sắt trong các trận chiến đường phố (mặc vậy sao xoay sở nhanh được nhỉ)
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các phi công Pháp và Liên Xô của trung đoàn không quân Normandie-Niemen.
    [​IMG]
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Trận đánh Prokhorovka là trận đánh quyết định của trận đánh Kursk, Kursk là trận đánh bản lề của chiến tranh. Stalin cương quyết không tấn công trước, do những lần tấn công ở hướng trung tâm đều thiệt hai nặng do bị bao vây. Hitler thì đợi có 200 Tiger thế hệ mới đến chiến trường mới tham chiến, điều đó là một sai lầm, vì trận đánh sẽ diễn ra gần mùa đông. Hồn Quân tăng cường phòng thủ vì nếo mất ở đây lần nữ, bắc và nam sẽ bị chia cắt. Quân Đức tổ chức hai gọng kìm Bắc và Nam để bao vây. Gọng kìm bắc hầu như không phát triển.
    Các bác hình dung ra ngày đó, bộ binh không hề có súng chống tăng mạnh. Súng chống tăng chủ yếu là đại bác nhỏ bắn đạn xuyên chỉ được 20mm. Các súng chống tăng phản lực bắn đạn lõm (tiền thân của RPG) rất ít và năng lực yếu. Bộ binh và pháo chống tăng chặn từ bước tăng Đức, trong khi khối tăng trung tâm Hồng Quân ở giữa hai gọng kìm đó, chưa hoạt động, chia thành nhiều tuyến dự trữ, 1500 tăng T-34 thế hệ mới, vừa xuất xưởng.
    Ở phía Nam, quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến, trận đánh quyết liệt diễn ra giữa khối tăng trung tâm và mũi nhọn của Đức ngày 12-7, chính là trận Prokhorovka. Mũi nhọn quân Đức rơi vào mặt trận mai phục 10 mặt, như hệt trận Cai Hạ. Các xe tăng sát nhau hạn chế sức mạnh của Tiger mới (bắn hỏng T-34 ở 1500 mét, trong khi đó T-34 phản đòn ở 200 mét), 600 tăng Liên Xô và 400 tăng Đức tham chiến. Người Nga gọi là nồi cháo sắt và thịt. Không còn bộ binh tùng thiết vì đã chết hết dưới những trận mưa đạn pháo hỗ trợ trận đánh. Ngày 13/7, lần đầu tiên trong chiến tranh Hitler ra lệnh rút lui, nhưng không kịp, Hồng Quân tiến lên thu hồi các xe tăng bị bắn hỏng, nâng tổng số tăng Đức mất lên nhiều nghàn chiếc.
    Người Đức và phương Tây thường coi trận đánh Kursk là trận Prokhorovka hoặc giai đoạn từ 1/7 đến 13/7. Bằng cách đó, họ thu nhỏ Kursk lại thành một trận đánh chỉ có vài trăm tăng tham chiến. Nhưng ở Liên Xô, ngày 23 tháng 8 bắn pháo hoa, chiếm Bliansk và Orien mới là ngày kết thúc Kursk. Tất cả các tăng Đức bị cháy hay hỏng đều bị thu hồi, nâng tổng số tăng Đức mất đến 3000 chiếc.
    Hướng Trung Tâm là hướng quyết liệt của chiến tranh. Những ngày đầu, nó đã phải đối phó với lực lượng mạnh nhất của Đức, và cũng ở đây, khi khắp các mặt trận Hồng Quân rút lui thì T-34 đã lần đầu phản công bắt sống 400 xe Đức. Hồng Quân nhiều lần phản công quy mô lớn hướng này. Trước và sau trận đánh Stalingrad có hai chiến dịch đem lại thất bại lớn, nên Stalin cương quyết không tấn công trước. Mấu lồi Kursk là kết quả của chiến dịch phản công bi thảm trước Stalingrad, 600.000 quân cùng lực lượng xe tăng mới nhất bị vây. Có thể gọi cái này là Kursk trước. Mất lực lượng này tạo ra một lõ hổng lớn trên mặt trận, tạo điều khiện cho quân Đức vượt thảo nguyên bất ngờ gây ra Stalingrad. Sau Stalingrad, Hồng Quân lại tiến về Tây và bị thiệt hại nặng nề khi quyết tâm chiếm lại Kiev. Thắng lợi, quân Đức lại mở trận đánh Kursk, trận tiến công lớn cuối cùng của Đức.
    Những này sau 13-7 đến hét tháng 8, lần đầu tiên trong chiến tranh, các đài phát thanh luôn mở đầu bản tin bằng nhạc hành tiến hùng tránh và bản tin thắng trận. Mặt trận bị bẻ gẫy, lỗ hổng lỡn mở ra ở hướng trung tâm, Hồng Quân thẳng tiến về tây, tiến chiếm Kharkov, hướng bắc và nam Đức không thể ứng cứu nhau như Kursk trước nữa. Quân Đức sụp đổ nhanh chóng.
    Trước khi diễn ra trận Kursk, chóp bu Hồng Quân và Đồng minh đã nhìn rõ thắng lợi. Quân Đức đã bị rỗng ruột, trong khi đó vùng Uran đã ổn định sản xuất. Tuy nhà máy báy kéo Stalingrad bị phá huỷ nhưng sản lượng xe tăng và máy bay vẫn tăng vọt. Hầu như 53 ngàn chiếc T-34 được sản xuất cuối chiến tranh. Máy bay Hồng Quân đã làm chủ bầu trời sau Kavkaz, tạo điều kiện cắt cầu hàng không bao vây tập đoàn quân số 6 ở Stralingrad, 35 ngàn máy bay được Liên Xô đóng trong 1943, so với 25 ngàn chiếc ở Đức. Xe tăng hạng trung T-34 đã mạnh hơn Tiger-IV về chất lượng trong đối kháng (T-34 dồn giáp lên trước). các đơn vị mới thành lập không kéo thẳng ra mặt trận nữa mà được huấn luyện chu đáo ở Xiberia. Mặt trận Đông Bắc, quân Đức không thể chia cắt Maxcơva và Lêningrad. Điều đó làm cho, trong trận đanh Kursk, Hồng Quân hơn hẳng về lực lượng, mà những trận đánh chính lại ở thế quân Đức tiến công, Hồng Quân phòng thủ. Mất một bộ phận lớn lực lượng, Đức buộc phải đưa SS thực hiện phản công với hi vọng Kursk trước. Nhưng Hồng Quân chỉ lui lại một bước rất nhỏ cuối các chiến dịch Orien và Bliansk. Sau đó, là các chiến dịch lớn chiếm Kharcov và vượt sông Dniev khi Đức chưa kịp phòng thủ bờ Tây.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 29/11/2005
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Berlin 1945
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Panther Đức chôn dưới đất để chống tăng Nga.
    [​IMG]
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    T-34 bị bắn cháy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pháo thủ Đức ăn mừng sau khi tiêu diệt xe tăng Nga
    [​IMG]
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lính dù Đức
    [​IMG]
    Bộ binh Đức với áo giáp tước của lính xung kích Nga
    [​IMG]
    Chuẩn bị chai cháy Molotov
    [​IMG]
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đòan thám hiểm của Hitler tới Tây Tạng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này cũng là hàng hiếm - Ju 87c dành cho tàu sân bay
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này