1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh với Iran sẽ khác gì với Iraq!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    1.Hizbolla mặc quân phục bắn cháy tăng Do thái
    --> Hezbollah trốn chui nhủi chưa xong còn dám mặc quân phục ra chọi nhau đàng hoàng , Israel mục đích đem quân vào Liban để truy quét được Hez .
    2.Lập luận rằng tao ko đánh đc mày nên tao đánh lén mày, so với lập luận rằng tao ko đánh đc mày nên tao đánh dân mày, cái nào nghe bựa hơn?
    --> đúng là logic của Hồng vệ binh
    Cái quy ước tối thiểu nhất của chiến tranh là phải mặc đồ quân sự để 2 bên "không thể " đánh nhầm vào dân thì không dám thực hiện để được chiến đấu trên chiến trường không qui ước , để lẩn khuất vào dân được làm cho bên kia nhầm lẫn không thể tránh .
    Còn đánh lén , nếu đánh lén vào quân đội đối phương thì chấp nhận còn chủ đích đánh dân thường đã được phân biệt rõ ràng
    của phía bên kia thì gọi là khủng bố . Như vậy hành động khủng bố là " chủ đích đánh lén vào dân thường nhằm gây hoang mang " . Tôi không coi hành động "đánh lén " là xấu , vì những phe tham chiến được làm mọi cách để giành phần thắng . Nhưng "khủng bố" tấn công thường dân , lôi kéo thường dân vào xung đột giữa 2 phe dù tự nguyện hay không tự nguyện cũng là điều không nên .
    Nhưng muốn nói đến chiến trường nào mới xuất hiện được được cách đánh khủng
    bố , và phe nào muốn sử dụng nó hơn .
    Cái nguyên nhân gây nên kết quả rõ ràng vậy . Lại đi lấy cái này bựa hơn cái kia để so sánh .

  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất câu nói của mod trên diễn đàn này:" Không được phép chửi bạn ngu cho dù bạn có ngu thật..."
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ muốn đánh iran cũng đuợc , không phải là không có cở sở . Rõ ràng hiện tại iran đang ngày 1 thể hiện rõ tham vọng vươn lên làm bá chủ khu vực Trung Đông và loại bỏ đất nước Do Thái . Vì vậy chắc chắn nếu như chiến tranh Mỹ-iran bùng nổ thì chắc chắn không chỉ có mỹ cũng như khối NATO mà Ixaren cũng sẽ tham gia một cách nhiệt tình .
    Nhưng 1 điều chắc chắn là iran không giống với iraq đâu
    Kể từ sau cách mạng hồi giáo 1979 iran và mỹ luôn nằm trong tư thế đối đầu lẫn nhau . Để chiến đủ sức đối đầu với quốc gia có lực lượng quân sự đứng đầu thế giới như mỹ iran đâu thể coi thường .
    Lực lượng quân sự của Iran cơ cấu bài bản theo 3 bộ phận: Bộ binh, hải quân và không quân. Bên cạnh lực lượng chính quy, Iran còn có những quân đoàn cảnh vệ thuộc cách mạng Hồi giáo (RG), trong đó có lực lượng đặc nhiệm "Code" và lực lượng tự vệ "Bacidz" - được đào tạo phòng khi có tổng động viên.Tổng quân số của quân đội Iran và RG là hơn 900 ngàn người. Trong đó có hơn 670 ngàn thuộc bộ binh, 100 ngàn thuộc phòng không không quân, 45 ngàn thuộc hải quân, 135 ngàn thuộc Bacidz và 15 ngàn của Code. Không đùa được đâu , động vào nó là rách việc đấy
    Bộ binh iran à:
    Theo số liệu mới nhất, bộ binh Iran có khoảng 44 sư đoàn (32 sư đoàn bộ binh, 7 sư đoàn xe tăng thiết giáp, 3 sư đoàn kỹ thuật, 1 sư đoàn lính dù và 1 sư đoàn dù phản ứng nhanh). Ngoài ra, còn có 24 lữ đoàn độc lập (17 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn xe tăng thiết giáp và 5 lữ đoàn dù phản ứng nhanh) đó là chưa kể 7 tập đoàn tên lửa, 10 tập đoàn pháo binh, các tập đoàn trọng pháo, các đạo quân vũ khí hóa học.
    Để điều hành chung quân đội, Iran thành lập các bộ chỉ huy quân đoàn, trong mỗi quân đoàn thông thường có 3 sư đoàn. Hiện Iran có khoảng 2.000 xe tăng và 500 thiết giáp với các loại tăng chủ yếu là T-72 và T- 72Z (1.500 chiếc), luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Số còn lại là tăng MK3, MK5 hay M47, M48, M60 của Mỹ và Anh được nhập khẩu trước năm 1979. Đây chính là "quả đấm thép", rất cơ động mỗi khi diễn ra các chiến dịch lớn. Ngoài ra Iran còn có khoảng 500 chiến xa do Nga cung cấp vào những năm 1990 và khoảng 200 chiếc M113.
    Pháo binh của Iran có nhiều loại từ 105mm đến 203mm, nhưng chủ yếu là loại 122mm D-30 (500 khẩu) do Liên Xô sản xuất. Riêng pháo tầm xa loại 130mm T59 thì còn nhiều hơn nữa: 1.100 khẩu. Iran rất quan tâm đến việc phát triển hệ thống dàn pháo bắn hàng loạt (RSZO) với đủ kích cỡ từ 230mm đến 610mm. Đây chính là loại vũ khí có độ chính xác cao mà Iran cung cấp cho lực lượng Hồi giáo Hezbolah, Li-băng, chống lại cuộc chiến của Israel năm 2006 vừa qua. Để hỗ trợ bộ binh, Iran còn dùng loại RSZO "Grad" của Liên Xô và loại Hadid do chính họ sản xuất. Có thể thấy sức mạnh bộ binh Iran hiện vượt trội với các nước láng giềng. Những quốc gia có lực lượng cân bằng với Iran tại khu vực này chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Sirya.
    Hải quân của iran mạnh phết đấy :
    Hải quân của Iran công bằng mà nói chưa hẳn là mạnh. Các loại hải phòng hạm và tuần dương hạm chủ yếu là của Mỹ và Anh sản xuất trước năm 1979. Họ chỉ có 5 chiếc hải phòng hạm loại 1.500 tấn và 23 tàu phóng tên lửa loại nhỏ. Do vậy, sức mạnh chủ yếu được dồn cho 3 chiếc tàu ngầm 877 EKM do Nga sản xuất, có thể sánh ngang với tàu ngầm Dolphin của Israel.
    phòng không - không quân thì :
    Hiện không quân của Iran có khoảng 220 - 240 máy bay chiến đấu. Nhưng theo nhiều nguồn tin con số này vẫn thấp, bởi trong những năm qua Iran đã có thể sản xuất được phụ tùng cho nhiều loại máy bay, nên họ có thể sửa chữa, đưa vào hoạt động một số lượng không nhỏ các máy bay bị hư hỏng trước đó.
    Hiện Iran có khoảng 40 máy bay tiêm kích MIG-29, 20 - 25 chiếc F-14A Tomcat, 60 chiếc F-5E Tiger II, 32 - F-4E Phantom- II, 30 chiếc J-7 (do Trung Quốc sản xuất theo mẫu chiếc MIG-21) và 30 máy bay ném bom SU-24. Ngoài ra, Iran còn có 200 máy bay trinh thám, vận tải thuộc nhiều kiểu loại, 100 máy bay trực thăng chiến đấu AN-1J Corba, rất cơ động và luôn sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch nóng cùng 150 trực thăng vận tải quân sự đa chức năng. Iran còn sản xuất được máy bay trực thăng Bell-205 và Bell-2006 theo thiết kế của Mỹ. Họ cũng đang đeo đuổi sản xuất máy bay chiến đấu Tazarv và loại siêu tiêm kích Saegheh, đồng thời đã sản xuất 50 chiếc máy bay vận tải AN-140 theo giấy phép của Ukaine.
    Lực lượng phòng không của Iran chịu sự chỉ huy của không quân và hiện có 10 dàn phóng tên lửa tầm xa C-2000 do Liên Xô sản xuất vào những năm 1990; 150 dàn tên lửa tầm trung Improved Hawk. Theo vài nguồn tin, Iran còn có 2 - 3 dàn tên lửa Zenit C-300 mua từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Để hỗ trợ cho bộ binh, hiện Iran có hơn 1.000 dàn pháo từ 23mm đến 57mm.
    Đề cập đến hệ thống tên lửa của Iran cũng cần nhắc đến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm trung. Hiện Iran sở hữu khá nhiều loại tên lửa này do CHDCND Triều Tiên sản xuất, cũng như các loại có cùng chức năng là Shihab-1 và Shihab-2 do chính Iran sản xuất. Nếu như Shihab-1 có tầm 300km thì Shihab-2 đạt mục tiêu cách 700km với độ chính xác cao. Hiện Iran đang tiến hành sản xuất Shihab-3 có tầm bắn là 1.500km vũng như các loại có bán kính bắn xa hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn.
    Thế nào muốn thắng iran chắc người mỹ cũng sứt đầu mẻ chán đấy làm gì có chuyện chết có 4000 thằng như chiến tranh Iraq

  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    1.Mệt quá, mời bác (hí hí, sợ mod quá phải tâng nick này lên chức bác) xem NewYork times nói gì về trang bị quân Hezbollah có kèm ảnh nhá:
    http://www.nytimes.com/2006/08/07/world/middleeast/07hezbollah.html?_r=1&oref=slogin
    2. Cái chuyện mặc quân phục hay không mặc quân phục không đảm bảo rằng người ta không khủng bố dân thường, xưa thì có vụ Sơn Mỹ, nay thì Black Water chả giữa chợ bắn hơn chục dân thường trong khi chưa có gì chứng tỏ là bị tấn công bởi hostile fire. Mà ngay vụ tập kích Sơn Tây mấy ông đặc nhiệm Mỹ có cơ hội cũng hạ mấy cán bộ đi học gần đó. Về sau đều được Mỹ kếtd luận là do gấp quá hay cuống quá (vụ Black water) hay...bức xúc quá (như vụ Sơn Mỹ).
    Còn chiến tranh có nhiều kiểu chiến tranh, hồi WWW2 quân Pháp, Anh có hoạt động du kích chống Đức không? Ở Apganistan quân mujahiddin (mà được Reagan tiếp và tặng cho danh hiệu "chiến sĩ thi đua", à nhầm, chiến binh vì tự do freedom warrior )có mặc quân phục chống quân Nga không, có đánh bom chợ, trường học không
  5. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - Tóm lại là kẻ ác phải nói chính xác là kẻ lẫn vào dân thường, hướng hỏa lực của đối phướng vào dân thường nhằm bảo vệ mạng sống của mình. Ở trường hợp này nếu nói chính xác ra kẻ vô nhân đạo chính là kẻ đưa dân thường ra đỡ đạn. Chính vì điều đó mà không ai ưa những bọn như thế. Như hez và Israel thì cuối cùng số đông vẫn đứng về Israel, Quân đội Iraq và khủng bố thì mọi người vẫn đứng về phía quân đội..... tuy nhiên có số ít vì ý đồ này hay khác thì mở miệng la khác.
    - Ngày xưa tôi cũng nghe nhan nhản câu "LHQ là bù nhìn" nhưng không hiểu sao thời gian này không nghe nữa!
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thế Reagan có ưa mấy chú mujahiddin không, hay là trốn trong dân apganistan, paskistan là OK. Còn Polpot diệt chủng số 1, từ 75-79 Mỹ có lên án không, có tài trợ không?
    Ngày xưa là ngày nào, bác mạnh dạn nói lên cái nào
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không được mặc giống dân.
    Không được mặc quân phục đối phương.
    ....
    Mấy ông vê cu đê ngày xưa vi phạm tuốt nhẩy
     

    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 12/04/2008
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Thế cho hỏi cái thể loại biết chắc là thả boom vào đầu dân thường roài nhưng vẫn cứ thả nó là cái loại gì:
    Bây giờ không nghe nữa vì mọi người đều biết cả rồi
  9. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Tóm lại theo tui kêđa hay MẼo, Do THái thì cũng chẳng tốt đẹp hơn gì nhau. Một bên là tổ chức khủng bố, một bên là nhà nước khủng bố.
    Chú Sam nghe nói khủng bố trong nhà dân thế là tiu....bùm. Chết mấy chục mạng, mà trong đó tất nhiên có những người chẳng liên quan gì đến khủng bố. Ai lên án nhỉ? Chẳng ai kả, ngoại trừ dân địa phương kêu khóc ầm ĩ. Thêm mấy quan chức nguỵ quân nguỵ quyền to mồm đòi giải thích, xin lỗi này nọ (cho nó có vẻ chủ quyền), nói chung chẳng làm thằng giết người nó ngứa cái sợi lông nhĩ nào. Ngày xưa Nga táng Grôdnưi. Khủng bố (hay là nghĩa quân, theo cách gọi của những kẻ ai cũng biết là ai) cũng có giàn trận, mặc quân phục của chúng nó ra táng nhau đàng hoàng đâu. Thế là chú Nga phải san phẳng (nhưng đã thông báo để dân chúng di tản hết rồi). Thế mà khối kẻ lên án ầm ỹ. Mk, thối hoắc cả lên, các bác nhỉ?
    Mỹ ngứa mắt muốn mần gỏi Iran. Nhưng thực tế, theo em thì hai chú này đã ngấm ngầm bóp... cà nhau. Ở đâu, ở Iraq. Tất nhiên là Ran chối bay chối biến vụ hỗ trợ khủng bố ở Raq. Nhưng mà ai mà tin được nó chịu khoanh tay nhìn chú Mẽo bình định xong Raq? Xong, thì Ran cũng đi. Thế nên nó phải quấy phá bằng chết. Quả này thì cũng như ngày xưa Mẽo nuôi Mugia Afga để táng Nga, hay Tàu nuôi K đỏ để phá Vịt. Hệ quả là, bom nổ ở Raq càng nhiều, Mẽo càng quyết tâm kill Ran. Nhưng đồng thời bom nổ càng nhiều thì Mẽo cũng càng khó (nếu không muốn nói là không thể) đánh Ran. Tội nghiệp chú Bush...
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    May mà các anh ở bển không cấm mang vũ khí của đối phương, rồi không được mang vũ khí của dân đấy, chứ không vê cu đê mang trym ra đi đánh nhau thì có mồng thất mới tới được Geneva

Chia sẻ trang này