1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIÊU TRÒ BÔI XẤU LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC CỦA CÁC PHẦN TỬ THÙ ĐỊCH

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước gồm: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, *************, các Phó *************, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và nội các… Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quốc hội đã làm việc nghiêm túc và sáng suốt bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm vào nắm giữ các vị trí chủ chốt. Với thế hệ lãnh đạo mới, nhân dân luôn đặt trọn niềm tin tưởng rằng họ sẽ đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn hiện tại, bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia chăm lo hơn nữa cho đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, các phần tử *********, đối tượng cơ hội chính trị lại luôn tìm cách xuyên tạc, phỉ báng chế độ, bôi nhọ thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam với những chiêu trò hèn hạ nhất:
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội, *************, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ khi nhận chức vụ
    Từ khi trở thành Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII (31/3/2016) đến khi trở thành Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV (22/7/2016), từng cử chỉ, hành động và phát ngôn củaChủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân luôn bị các phần tử thù địch, cơ hội để ý và xuyên tạc nhằm hạ uy tín của bà. Hẳn nhiều người còn nhớ, trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ, ngài Barack Obama đến Việt Nam (tháng 5/2016), hình ảnh Chủ tịch Quốc hội và ngài Obama cho cá ăn đã bị các đối tượng chộp được và tuyên truyền xuyên tạc. Họ cho rằng hành động Chủ tịch Quốc hội cho cá ăn là “không mang tính ngoại giao”, “không biết cho cá ăn”. Nhưng họ đâu biết rằng bà Ngân quê Bến Tre, đã từng kinh qua lãnh đạo tại nhiều tỉnh, với lối sống và làm việc gần dân, hơn ai hết bà biết cách cho cá ăn thế nào để tốt nhất cho chúng, bà đã cho cá ăn đúng cách như một người nông dân thực thụ chăm sóc cho con cá của mình vậy.
    Gần đây, khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào tại Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Việt Nam nhất quán một quan điểm về chủ quyền, chưa bao giờ thay đổi, đó là vấn đề thiêng liêng với mỗi một người dân Việt Nam. Người Việt Nam hơn bất cứ đâu đều yêu chuộng hòa bình. Việt Nam có nhiều biện pháp đấu tranh để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định cho người dân. Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình”. Không còn nghi ngờ gì nữa, những “tổ chức, cá nhân” bà Chủ tịch Quốc hội nói đến ở đây là ai khác nếu không phải Việt Tân, mạng lưới boggers Việt Nam, No-U FC, hay cái gọi là các Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, những “nhà rận chủ” Nguyễn Quang A… Những phần tử luôn tìm cách kích động, lôi kéo người dân tuần hành, biểu tình với lí do rất hoa mĩ “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, những kỳ thực là lợi dụng đó để thực hiện các mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh, trật tự. Đặc biệt gần đây, khi Tòa trọng tài quốc tế tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vụ kiện chủ quyền ở Biển Đông, những tổ chức, cá nhân đó đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để kích động biểu tình làm ảnh hưởng đến an ninh của đất nước, rối loạn trong nhân dân. Đâu thiếu những cách để bảo vệ chủ quyền, như Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu” mà chúng ta phải kết hợp nhiều các biện pháp hòa bình như đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp, ngoại giao qua các cơ chế đa phương...
    Tương tự, ************* **************, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng không nằm ngoài tầm ngắm của số đối tượng thù địch trên. Họ luôn soi mói và xuyên tạc những phát ngôn, hành động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm chống phá Việt Nam. Trong phát biểu tuyên thệ nhậm chức của mình, các vị lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia của Việt Nam, nhưng đối với số phần tử chống đối, như vậy là chưa đủ. Một mặt họ “hô hào, kích động” phải bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các hành động cứng rắn, bằng các biện pháp vũ trang, thậm chí là chiến tranh… Nhưng họ chỉ“hô hào, kích động” thế thôi chứ nào đã làm được gì cho đất nước thân yêu? Họ đâu hiểu sự khốc liệt của chiến tranh, họ đâu biết thế hệ cha ông đã mất biết bao xương máu để có độc lập ngày nay?
    Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng, bôi lem hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước là một chiêu trò hèn hạ của các phần tử thù địch nhằm chống Đảng, chống chế độ. Nhân dân Việt Nam cần có niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Nhà nước, nhân dân ta đã theo đuổi, tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác để bị lợi dụng vào các mưu đồ chính trị xấu./.

Chia sẻ trang này