1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiêu trò mới của đám rận chủ…!!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chiêu trò mới của đám rận chủ…!!!!

    [​IMG]

    Mới đây, trên trang BBC tiếng việt đám rận chủ lại tung ra chiêu trò mới, có lẽ chưa từng xuất hiện trên diễn đàn chống phá của bè lẽ *********, mà ở đây là chúng kêu gọi tổ chức quốc tang tưởng niệm đồng bào miền trung tử nạn vì lũ lụt. Nghe qua có thể thấy nhân văn vô cùng, nhưng xét cho kĩ thì đó chẳng khác nào trò hề kệch cỡm và lố bịch.


    Khi mà bà con nhân dân miền trung đang oằn mình với lũ, khi Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cũng như nhiều cá nhân và đơn vị hảo tâm đang ra sức giúp đỡ bà con vượt qua thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của thì không thấy bóng dáng bất kì một ông “rận chủ” nào? Phải chăng đúng như thực tế bấy lâu nay, dân chủ việt chỉ là những “anh hùng bàn phím, chỉ biết “chém gió” trên internet để phô trương cái nhân đạo giả tạo một cách sáo rỗng và lố bịch của mình.

    Rận chủ” có cái tên Dương Đại Triều Lâm không ngần ngại phát biểu với BBC rằng: “Tôi nghĩ việc để tang người chết vì bão lụt miền Trung thể hiện sự đồng cảm và thương xót của cộng đồng mạng xã hội đối với những mất mát về người và tài sản của bà con nơi đây.” Cũng xin thưa với Lâm rằng, việc làm cấp thiết đối với bà con nhân dân vùng lũ miền trung bây giờ không phải là một cái lễ quốc tang, bởi việc tổ chức như vậy kéo theo vô cùng nhiều việc khiến bà con chưa kịp hoàn hồn sau lũ lại phải tạm dừng nhiều hoạt động để lo cho cái là quốc tang mà các ông đưa ra.

    Hơn thế nữa, trong khi tụ tập, kêu gọi những cái gọi là “tổ chức xã hội dân sự” chém gió vớ vẩn trên mạng thì các ông hãy làm việc gì đó có ích hơn được không. Chẳng hạn như kêu gọi các cá nhân, tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ hay tổ chức các đoàn tình nguyện về giúp đỡ học sinh miền trung dọn dẹp sau sự cố của thiên tai. Nếu đã không làm được việc gì có ích thì hãy “im miệng” lại, đừng gây thêm những rắc rối không nên có.

    Hay là, hết chiêu trò chống phá, nào là tuần hành, biểu tình, rồi tuyệt thực, rồi viết bài xuyên tạc… hay là những chiêu trò đó không còn được “ngoại bang” chú ý chi nhiều đô la nữa nên các nhà “dân chủ đại tài” phải vắt óc suy nghĩ tìm ra chiêu trò mới, nhưng thực chất vẫn là “bình mới, rượu cũ” mà thôi.

    Bà con nhân dân vùng lũ cần những hành động thiết thực ngay lúc này, chứ không phải những hành động chém gió xằng bậy của đám rận chủ. Yêu cầu chấm dứt những hành động ngu xuẩn và kệch cỡm tương tự như vậy.

Chia sẻ trang này