1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Chiều về với Búng Bình Thiên thưởng thức bún cá miền tây

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vndiscover, 22/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndiscover

    vndiscover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều về với Búng Bình Thiên.

    Châu Đốc nổi tiếng với món bún cá, về với Tp.Châu Đốc cũng đúng lúc xế chiều, bạn nên thuê khách sạn cất đồ đạc rồi đi Búng Bình Thiên Lớn, lưu ý nhé: bạn đi miền tây cách tốt nhất để không lạc đường là hỏi người dân, vừa được đi đúng đường vừa được giao tiếp với người dân, tiện cả đôi đường.
    Búng Bình Thiên Lớn là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của Tây Nam Bộ, ở đây vẫn chưa có các dịch vụ du lịch miền tây , bạn tới nơi có thể hỏi thuê thuyền người dân sinh sống quanh hồ, và nhờ họ chèo thuyền đi ra giữa hồ để ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Nếu bạn muốn được ăn món bún cá nổi tiếng mà không phải ra quán thì nhờ luôn người dân ở đó nấu cho bạn 1 nồi bún cá, với giá chỉ 15.000 1 tô ăn với bông điên điển. Sau khi tham quan Búng Bình Thiên về bạn đã có sẵn một nồi bún cá đậm chất miền tây sông nước. Ăn uống xong xuôi bạn chạy về lại Châu Đốc để nghĩ đêm.

    Ăn sáng bún cá đi về miền biên giới.

    Buổi sáng với tô bún cá đặc sản của Tp. Châu Đốc là thích hợp nhất, ăn uống xong xuôi bạn hỏi người dân hướng đi về chợ biên giới Tịnh Biên, buổi sáng ở chợ vẫn chưa bày bán, ở đây có 1 con đường dẫn lên biên giới Campuchia, đường đẹp 2 bên đường là đồng ruộng rộng mênh mông, xen kẻ giữa ruộng là những câu thốt nốt, đặc trưng của An Giang.

    Về rừng tràm Trà Sư.

    Đa phần những bạn đi du lịch miền tây đều hỏi mình về vùng rừng Trà Sư. Sau khi thăm thú café ở biên giới Tịnh Biên, bạn chạy ngược về lại hướng Châu Đốc, hỏi người dân đường về rừng tràm Trà Sư. Đây là một nơi được rất nhiều dân du lịch bụi tìm đến khi đi du lịch miền Tây, bạn đi vào khu du lịch rừng tràm Trà sư thuê thuyền máy 400k cho 1 thuyền 10 người, đi sâu vào trong rừng, sẽ có thuyền chèo tay đưa bạn đi thăm thú các nơi khác.
    Ở sâu trong rừng Trà Sư có nhà hàng ăn uống, giá cả tuy hơn cao 1 tý, có những món đặc trưng của miền tây như thịt chuột, có lóc nướng trui, lẩu bông điên điển. Bạn có thể dùng bữa ở đây nghĩ ngơi rồi tiếp tục cho hành trình.

    Hồ tà Pạ, núi Tô dừng chân cho buổi tối.

    Sau khi ăn trưa nghĩ ở rừng Trà Sư bạn ra khỏi rừng đi về núi Tà Pạ, ở đây có 1 hộ nhân tạo nước ngọt trong xanh, đẹp, từ trên này bạn có thể nhìn thấy cánh đồng lúa rất tuyệt, xen kẽ ở những thửa ruộng là cây thốt nốt, rất thanh bình.
    Sau khi ngắm cảnh, chụp hình ở hồ Tà Pạ, bạn xuống núi hỏi người dân đường đi núi Tô, tìm khu du lịch Suối Vàng Soài Sọ, rồi chạy thẳng vào trong. Bạn nên canh lịch trình làm sao khi tới núi Tô đủ tối để ngủ lại trên núi sẽ rất nhiều điều thú vị, nếu ở lại bạn nên chuẩn bị đồ lên đó BBQ.

    Đường lên núi rất hiểm trở, có đường đi bộ vs đường xe máy, đường đi xe máy thì chỉ có dân ở đó đi họ không cho người ngoài chạy xe lên, bạn gửi xe ở nhà dân ở chân núi sau đó thuê dân ở đó chở lên Dồ Hội nhỏ ở dưới, thuê đồ ngủ lại 10k/1 người có thể nhờ đồ bếp, chén dĩa để làm đồ ăn. Tạm nghỉ ngơi buổi tối để tiếp tục hành trình tour du lịch miền tây tiếp theo

Chia sẻ trang này