1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính hay tà

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi cafesoida, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Người bình thường chả có ai hoàn toàn là chính hoặc tà cả.Nhân vô thập toàn mà,có những người sống khá đạo đức nhưng đôi khi họ vẫn có lỗi lầm sai trái chứ không phải không,nhưng không vì những lỗi đó mà bảo họ tà được.Cũng có người rất xấu nhưng thỉnh thoảng vẫn làm được một vài điều tốt,nhưng không vì một vài điều tốt đó mà họ trở thành chính.
    Thậm chí ngay trong từng hành động cũng vừa có chính có tà,vừa có thiện vừa có ác.Ví dụ một người đi ăn cắp,bị bắt giải lên quan,mới khai rằng phải làm vậy để nuôi mẹ già,tức là anh ta cũng vì chữ hiếu.Nếu anh ta có sức khoẻ có thể lao động được mà vẫn đi ăn cắp thì đó là thiện nhỏ mà ác lớn.Nhưng nếu mẹ anh ta đang đau ốm cần cứu chữa mà không mượn tiền ở đâu được thì có thể xét là thiện lớn mà ác nhỏ
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thiện ác trong đạo Phật: cái gì làm tăng trưởng tham, sân, si thì là bất thiện, cái gì làm giảm tham, sân, si thì là thiện.
  3. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vậy ham học thì sao?
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Cái ham học Thánh Hiền xưa chỉ để trở thành quan thanh liêm, lo cho bình yên của con dân. Cái ham học thời nay là ý chí để giảm thiểu hậu quả và tăng cường kết quả. Biến những cái vô ích thậm chí độc hại thành cái có ích...Có ý thức được như thế thì hay....
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cái ham học là chính là tốt nếu việc học đó có kèm cả học đạo đức ,và mục tiêu của việc học là sau này có năng lực giúp ích cho quê hương đất nước,cho mọi người xung quanh chứ ko phải mục đích lợi ích cho riêng cá nhân mình.Nếu một người vị kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình,anh ta sẵn sàng làm những điều trái đạo đức để thu lợi nhuận về cho cá nhân mà không đếm xỉa đến lợi ích của mọi người,của đất nước.Nếu là quan chức thì tham ô tham nhũng,xây dựng thì rút ruột công trình,thầy giáo thì tiêu cực trong thi cử
    Gần đây trên báo đài thường đưa tin một loạt những vụ tiêu cực,trái đạo đức ngoài xã hội mà ngay cả trong ngành giáo dục cũng còn đầy.Đánh học sinh để họ phát điên,đổi điểm lấy tình,quay lén nữ sinh.v.v... mà đó đều là những người đang đứng trên bục giảng để dạy dỗ người khác.Những người đó cũng học hành tử tế,có kiến thức có bằng cấp nhưng vì không có đạo đức nên mới thế.Đây cũng là lỗ hổng lớn trong giáo dục việt nam hiện nay,người ta quá chú trọng đến đào tạo cái tài mà không chú trọng dạy cái đức.Lớp trẻ hiện nay sa ngã rất nhiều.Có tài mà không có đức thì rồi cũng hỏng.Mà thật ra có đức rồi tài mới cao được,tài đức vẹn toàn thì việc ham học mới có ý nghĩa
  6. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Như vậy câu trên có đúng không?
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Trả lời hộ voicon. Tất cả vĩ nhân, tài năng của chúng ta cũng đang được cổ vũ cho tham, sân, si của dân tộc....
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn voicon chỉ miêu tả quan điểm thiện ác trong đạo Phật mà, cái gì cổ lỗ sai lầm không hợp thời thì mình theo làm gì phải không voicon?
  9. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận hay quá. Toàn logic, với suy luận cấp cao. Em chỉ nghĩ đơn giản: Nếu làm một việc gì xấu, thì nên đắn đo với mình xem có đáng làm không đã.( Xin đừng vặn em: Xấu là thế nào nhé!! Em cóc trả lời được đâu.)

Chia sẻ trang này