1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục đỉnh Phú Sĩ, biểu tượng của xứ sở Phù Tang

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi donghotimeshop, 30/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ nhất mình đi một mình và lần thứ 2 này mình đi cùng một người anh thân thiết mà chắc nhiều bạn mê du lịch sẽ biết, đó là Travel Blogger Anh Tâm Bùi.
    Chinh phục đỉnh Phú Sĩ không quá khó khăn nhưng bạn cần phải có một thể lực nhất định và sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt.
    Thường thì mọi người sẽ bắt đầu leo núi từ tầng 5 ( có tất cả là 10 tầng). Sẽ có xe bus từ ga tàu điện gần chân núi nhất để đến thẳng tầng 5. Và mình sẽ bắt đầu leo từ tầng 5 lên đến đỉnh. Thời gian trung bình sẽ mất khoảng 6 đến 8 tiếng tuỳ thể lực mỗi người.
    Có đường mòn nên khá dễ đi nhưng lên đến khoảng tầng 7,8 thì nhiệt độ sẽ khá lạnh và thường sẽ xuất hiện mưa. Đối với những bạn thể lực yếu thì có thể mua bình dưỡng khí có bán ở các trạm nghỉ chân.
    Phần lớn mọi người leo lên đỉnh để ngắm mặt trời mọc. Nhật Bản vốn được biết đến là đất nước mặt trời mọc nên còn gì tuyệt vời hơn khi ngắm cảnh tượng này trên đỉnh núi Phú Sĩ.
    Vậy nên thường sẽ bắt đầu leo từ khoảng 2 đến 3 giờ chiều. Có điều kiện thì nên nghỉ chân qua đêm ở các trạm trên tầng 8, như thế sẽ đỡ mất sức cho hành trình leo núi. Giá ở trạm nghỉ chân qua đêm tầm khoảng 7000¥ ( khoảng hơn 1tr4 VND).
    Vậy những vật dụng cần nên mang theo là gì?
    Đồi với bản thân mình thì trong balo leo Phú Sĩ nhất định phải có đèn pin ( loại cầm tay hoặc treo trên đầu thì càng tốt) vì mình sẽ leo trong đêm.
    Một thứ quan trọng nữa là áo mưa và đồ giữ nhiệt. Vì lên khoảng 2500m sẽ thường xuất hiện mưa và khá lạnh.
    Mang theo một lượng nước vừa đủ, mình mang khoảng 3 chai nhỏ. Nếu thiếu thì có thể mua ở các trạm dừng chân. Mang nhiều nước sẽ nặng và di chuyển sẽ mệt hơn.
    Một ít nước bổ sung năng lượng hoặc nước cái cây như chuối có bán ở cửa hàng tiện lợi.
    Một ít bánh hoặc lương khô và chôclate.
    Và đối với mình thì máy ảnh là thứ không thể thiếu trong cuộc hành trình rồi.
    Chuẩn bị đủ rồi thì chỉ còn việc vác balo và lên đỉnh Phú Sĩ săn mây với ngắm mặt trời mọc thôi.

Chia sẻ trang này