1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Chính trị đất nước Thái Lan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tourthai88, 07/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tourthai88

    tourthai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tham gia một tour du lịch Thái Lan tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự nghiêm túc chấp hành luật lệ cũng như giao thông trên đất nước này…Đường phố luôn tắc nghẽn không phải do có những công dân vi phạm luật lệ hay do lối sống thiếu kỷ luật tạo nên mà do lượng xe ôtô trong Thành Phố quá tải (không có xe máy chạy trong TP). Khi đi Du lịch Thái Lan, bạn sẽ không phải tiếng còi xe, không tiếng ồn ào vì đường tắc dù phải chờ vài ba tiếng trên con đường nóng như đổ lửa. Được nghe giới thiệu về Thái Lan tôi rất lấy làm ngưỡng mộ và thầm ước ao một ngày nào đó đất nước tôi cũng được như vậy.
    Chính trị đất nước Thái Lan – Quân chủ lập hiến
    Chính trị đất nước Thái Lan cho thấy nơi đây là một đất nước Quân chủ lập hiến, với vua là đứng đầu đất nước. Thái Lan là Quốc hội lưỡng viện, bao gồm một Thượng viện, trong đó có khoảng một nửa được bầu trực tiếp với mỗi tỉnh bầu một thành viên, và một nửa khác được bổ nhiệm bởi một ủy ban, cũng như Hạ viện được bầu trực tiếp bởi người dân. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu của Chính phủ, thường là lãnh đạo Đảng có nhiều ghế nhất trong Hạ viện.
    Trên thực tế, vai trò của vua chủ yếu là nghi thức, với Thủ tướng nắm hầu hết mọi quyền hành của Chính phủ. Tuy nhiên, nhà vua và hoàng gia vẫn được bảo vệ bởi một bộ luật nghiêm ngặt và tội khi quân, trong đó quy định án tù dài cho bất cứ ai bị kết tội xúc phạm nhà vua hay bất cứ thành viên khác của hoàng gia.
    * Thể chế nhà nước: quân chủ lập hiến.
    * Cơ cấu các cơ quan quyền lực.
    Bộ Quốc Phòng Thái Lan nằm đối diện Hoàng Cung- lực lượng chủ chốt trong tất cả các cuộc đảo chính
    Nguyên thủ quốc gia là nhà Vua: Được coi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Về danh nghĩa nhà Vua là người đứng đầu nhà nước, Tổng Tư lệnh quân đội và là người bảo trợ Phật giáo.
    Quốc hội: Theo Hiến pháp ngày 24 tháng 8 năm 2007, Quốc hội Thái Lan là Quốc hội lưỡng viện. Hạ viện (cơ quan lập pháp) gồm 480 ghế và Thượng viện gồm 150 ghế. Chính phủ: bao gồm 36 thành viên gồm 3 Phó Thủ tướng, 21 Bộ trưởng và 11 Thứ trưởng. Ngoài ra còn có một số Ủy ban của Chính phủ được lập ra để phối hợp thực hiện các chính sách chung.
    Từ khi lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế năm 1932, Thái Lan đã có 17 hiến pháp và sửa đổi. Trong suốt quá trình đó, nền chính trị đất nước Thái Lan liên tiếp chuyển đổi qua lại từ chế độ độc tài quân sự sang chế độ dân chủ, nhưng tất cả các chính phủ đều thừa nhận triều đại cha truyền con nối của Hoàng gia Thái Lan như lãnh đạo tối cao của dân tộc.

    Xem tiếp bài viết: Chính trị đất nước Thái Lan

    Thông tin chi tiết các Tour du lịch Thái Lan:

Chia sẻ trang này