1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho điểm đánh giá

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Theo một số forum của Arg fan thì trận gặp Serbi Pek sẽ chơi 3 tiền đạo, chắc là sẽ có Tevez còn Messi thì nên cất đến lúc cần hãy mang ra. Về hàng hậu vệ, theo tôi Burdisso có lẽ bị khớp, hy vọng sẽ tốt hơn sau khi đã quen. Cặp tiền vệ trung tâm trận gặp BBN không chơi áp sát làm chúng ta có chút ít đau tim nhưng cũng có điều hay là tránh được va chạm.
    Em thì thấy cứ khó khăn một chút thì khả năng đi xa còn cao hơn, đá trơn tru ngay thì anh em xem thích mắt thật nhưng mà thôi, kết quả là quan trọng. Hãy chờ đợi và cùng hy vọng [r2]
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên đánh giá công bằng hơn với Pek và Saviola.
    Bản thân không phải là một fan của thỏ con, nhưng phải công nhận Saviola đã có một trận đấu tốt. Khả năng sát thủ của số 7 tốt hơn Tevez là điều không thể phủ nhận. Ngay chính Pek trước trận đấu cũng đã lý giải cho quyết định của mình khi ông cho rằng những bước chạy của Saviola hợp với những đường chuyền của Roman, và điều gì xảy ra thì chúng ta cũng đã biết
    Với Pek, tớ vẫn kiên định cho rằng ông có sự đa dạng về chiến thuật. Tuỳ từng đối thủ Pek sẽ có những chiến thuật và lựa chọn về đội hình khác nhau. Nhiều khả năng những vị trí tấn công trong trận gặp Serbi sắp tới sẽ giống với trận giao hữu gặp Croatia (với lối chơi tương tự Serbi) vào tháng 3 vừa rồi. Như vậy, chúng ta có thể hy vọng Tevez và Messi sẽ sát cánh với nhau (đội hình xuất phát trong trận gặp BBN vừa rồi cũng chính là đội hình đã đá giao hữu với Angola trước đó).
    Về trận ra quân vừa rồi, quả thật rất thất vọng với phong độ của cặp tiền vệ trung tâm rất được chờ đợi Cam_Mas (nhất là Mas), trước những đối thủ áp sát, to cao và thể lực, hai cầu thủ này gần như bị đè. Rất nhớ Demi, nếu có anh, cặp tiền vệ Demi và Cam ở hiệp 2 sẽ hữu ích hơn nhiều. Nhưng vẫn hy vọng Mas sẽ vẫn là Mas.
    Ở hàng thủ, Ayala có sự điềm tĩnh, nhưng không kém phần quyết liệt , giờ thì ai cũng hiểu tại sao anh đã hơn 100 lần hát quốc ca Arg tại SVĐ . Heinze cũng khá hay. Còn Burdisso cũng không tồi tệ như một số bác nói, anh phòng thủ được. Rất funny nếu so sánh Bur với Zanetti, khác vị trí nhau.
    Đội quân của Pek sẽ đá hay dần qua từng trận... Những trận sắp tới, Messi sẽ dần thay Maxi; Tevez tuỳ từng trận, từng thời điểm sẽ lấy vị trí của Saviola.
    Giờ thì chấm điểm (hơi muộn):
    Pato: 7.5
    Ayala: 8
    Heinze: 7
    Burdisso: 6.5
    Mas: 4
    Cam: 5
    Roman: 7
    Maxi: 5
    Crespo: 7
    Saviola: 8
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    He he, thiếu:
    Sorin: 7.5
    Pek: 7
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    trích dantri :
    http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/6/122861.vip
    Cách chơi tinh quái và tiểu xảo vẫn là sở trường của đội bóng áo sọc xưa nay, và đến thế hệ này, lối đá đó vẫn được phát huy tối đa. Có lẽ một trận thắng, 50% sức và giấu kín chiến thuật vẫn làm Jose Pekerman hài lòng hơn một cuộc tương tàn ?olấy được? để chuốc lấy những rủi ro khó lường từ những cú tắc không thương tiếc của những Zakora hay Kalou.
    Ông này nói mới 50% thôi ,em thì tin lần này vô địch

    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/06/2006
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    TSB bọn nhà báo lẫn bọn VTV, chúng nó cứ mở mồm ra là kêu Arg nhà mình tiểu xảo. Nhìn đi nhìn lại từ 2000 đến nay đội bóng chơi hèn hạ nhất thế giới là bọn Anh *** lợn. Chất tinh quái trong kỹ thuật và kỷ luật là đặc sản của chúng ta, bọn khác mơ cũng không thấy nhá
  6. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn cho rằng nếu xếp J.Janetti vào sơ đồ 3 trung vệ thì với kinh nghiệm, kỹ thuật và tốc độ của mình, đội trưởng của Inter vẫn chơi tốt hơn nhiều so với các cầu thủ còn lại trong đội hình của lão Pek hiện nay. Tôi cho rằng vấn đề ở đây là cái định kiến của lão Pek và đến giờ này thì chúng ta vẫn chưa gặp phải 1 đối thủ cỡ Robben hay Răng_vẩu. Lúc đó chắc là lão sẽ nhớ Jan rất nhiều.
  7. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có hôm chấm điểm dễ dàng thế này. Hôm qua cho toàn đội Arg 10 điểm (kể ra cũng ko chính xác lắm, một số nên trên 10 và một số ko biết cho bao nhiêu điểm vì chẳng cần đá :)) )
    Điểm mừng: Ku Pekerman chắc biết đọc tiếng Việt và vào f_271 của TTVN xem + rút kinh nghiệm. Lối đá cầm bóng chắc sau khi thắng mới chính là cách cấu giờ, đảm bảo an toàn và thể lực nhất. Lối đá này làm cầu thủ thấy nhiệt tình và hưng phấn vì được chơi bóng ở trình độ pro. Chơi như thế này thì ko để lộ bài vở gì vì đá như đá tập, đối phương ai cũng biết nhưng ko biết làm thế nào để hạn chế (giống hồi ở Athens 2004 cũng thắng trẻ Serbia 6-0 và toàn bộ các trận về sau: đối phương biết Arg mạnh, dứt điểm tốt, đá đa dạng nhưng ko thể chống được). Điểm thứ 2 nên mừng là đã thấy thấp thoáng đội chính với Tevez và Messi, ko nhất thiết đá từ đầu nhưng nên xuất hiện cách nhau 5 phút trong một hiệp (có thể từ phút 30 hoặc 50 chẳng hạn). Mình dám chắc các hậu vệ đối phương thấy thêm 2 chú này thì ,,,, ưót quần. Hi vọng Arg phát huy bài học này: đá với Châu Âu phải tăng cường cầm bóng, càng nhiều càng tốt, nếu cần thì đá ma. Khi đối phương đói bóng 3 phút liên tiếp, ko khó gì để tìm thấy chỗ hở ra của họ mà đánh vào. Arg ko thiếu người để làm việc này.
    Điểm chưa ưng: Pek vẫn tin dùng Burdisso. Phải thừa nhận Serbia kém quá, công ko ra công, thủ ko ra thủ, cầu thủ tầm tầm, kĩ thuật bình thường (dạng Stankovic chỉ trâu bò và tối tăm :P) nên Budisso trụ vững. Tuy nhiên, xét về góc độ tấn công và hỗ trợ bên cánh phải (gần như treo cánh này), Burdisso chưa phải đá tốt. Sẽ là hay hơn nếu trận sau Pekerman cho Collocini vào. Đấy mới là người hợp nhất ở thời điểm này và tạo cho Arg độ tối ưu về đội hình.
    Chúc mừng thắng lợi của Arg. Cứ từng bước 1 mà lên vô địch!!!
    Được DAlessandro sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 17/06/2006
  8. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thôi cần gì chấm với điểm nữa, tất cả 10 hết,cho trên 10 thì cũng hơi quá khiêm tốn chút đi
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình ko an tâm Burdisso,nhất là cánh đó có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp có thể qua mặt Burdisso dễ dàng.Nhưng trận đấu vừa rồi thật mê ly
    Thề ko cuối đầu nghe quen quen,hình như tên 1 loại...thì phải.Trong phim của Lương Triều Vỹ phải ko

Chia sẻ trang này