1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho e 1 lời khuyên ạ!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mita16386, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mbvnvt88

    mbvnvt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em đọc chủ đề "MEL-Nhân loại Giác ngộ Tình thương" đi, sẽ có câu trả lời ngay!
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng là cái mà chưa chắc bạn đã có hihi, ở đây đang buồn tóm được người để chọc nghẹo cũng giống như có rương vàng trên Trời rơi xuống ấy mà hihi.
    Mà bạn học mấy cái mất thời gian lại chả được tích sự gì để làm cái gì. Nếu bạn biết bơi thì cứ ra bể bơi mà tập, hít 1 lượng vừa đủ, đừng nhiều quá đâm khó chịu, sau đó ngụp xuống nước, tập thế chán thì tập bơi 1 vòng bể trong 1 hơi thở là được hehe
    Nếu học yoga nâng cao rồi thì lấy yoga ra mà tập, vào đây học lăng nhăng làm gì? vừa mất công học cái mới, vừa lâu có kết quả, 1 ngày tập 1 thế yoga là được rồi, cái cơ bản là bạn có toàn tâm toàn ý với nó hay ko thôi. Chúc bạn sớm lên thiên đường hehe.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thui ! Các nhà bác đừng dỡn hớt nhà bác mita nì nữa, tội nghiệp !
    ..."Tịch tà kiếm phổ" chỉ là một chi tiết tiểu thuyết trong bộ Tiếu Ngạo giang hồ của Kim Dung, nhà văn chuyên vzìa tiểu thuyết "chưởng". Trong bộ đó nói vzìa món kiếm phổ nì có một "taktik" là ai muốn luyện đến tầm mức cao của nó phải "thiến" cái của quí đi.... Chỉ vì nhà bác "nhầm lộn" một cái dấu huyền ra dấu sắc, nên bà con mới dỡn hớt tí cho vzui !
    Dững điều nhà bác mita nói ở đây chắc cũng là thiệt tình, lại thêm là chửa quen dỡn hớt, cộng thêm chửa đọc đến bộ Tiếu Ngạo giang hồ của Kim Dung. Thành thử cứ tưởng là có món "Tịch tà kiếm phổ" đang được lưu hành trong dân gian. Hẹ hẹ hẹ !
    Nhà cháu cứ nói đại, trúng trúng trật trật, nhà bác mới là sinh viên nên chửa có đủ thông tin để phân biệt; lại thêm vzụ "cả thèm chóng chán", rồi tổ chức mọi sự của mình chửa hợp lý nên cứ "bẩu nà" sinh viên "bựn wué, bựn wué"... Túm lại rằng thì là mà nhà bác chửa nhốt được "con ngựa ý và con vượn tâm" của mình, nên bi chừ mới thấy có vzấn đề.
    Thiệt tình thì có người ở đây cũng đã nói rồi. Nếu nhà bác có đủ kiên nhẫn để đọc hết dững gì mọi người đã post ở đây, cũng đã là bước đầu để rèn luyện sự tập trung và phân tích rồi đá. Rồi tự mình sẽ rút ra được dững cái gì cần cho mình.
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 24/06/2007

Chia sẻ trang này