1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho e hỏi chút về quan hệ ngày nào để ko bị mang thai?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nammohoang, 26/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái e bị kinh ngày 23/10 vừa rui, thì khoảng ngày bao nhiu của tháng 11 quan hệ để ko có baby ạh. ny em ko biết cách tính chu kì kinh nguyệt của mình. Các bác chỉ giùm e với. tkssss
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bác tham khảo: Tính chu kỳ kinh nguyệt

    Tuy nhiên chỉ tương đối thôi nhé, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thế nên chuẩn nhất vẫn là mang bcs tỉ lệ dính 1% :D
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    BCS! vừa an toàn! vừa thể hiện là mình là ng văn minh! chúc 2 bạn vui!:D
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nên dùng bao cao su đi bạn ơi giờ bệnh tật nhiều lắm
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời bạn này xong thì có ngày lại có 1 topic khóc lóc vì chuyện bầu bì của bạn gái đấy :))

    Vụ tính trứng rụng còn phụ thuộc vào chu kỳ kinh, tình hình sức khỏe và tâm lý trong tháng, số lượng trứng đạt tiêu chuẩn rụng trong tháng .... nên tốt nhất là dùng BCS hoặc thuốc tránh thai đi cho an toàn :)
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mình vẽ đường cho hươu chạy phát [:D]

    Hết moon hôm trước thì hôm sau hành động luôn, 99% là ko sao. Anyway, còn 1% có thể có sao. Bạn tự xử lý với con số % ít ỏi đó nha :-"
  7. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    chính là ngày hôm nay or ngày mai dey, tiến hành đi thôi bác chủ thớt ơi
  8. chungatm

    chungatm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    BCS là gì thế mấy cụ ;)
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thật 99% phần nhọc nhằn, khó khăn đã được bạn halfagirl làm giúp rồi, 1% mà không tự giải quyết được thì......... :D
  10. bettyvn20

    bettyvn20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai dám kết luận các cách như: Canh trứng, Thuốc Ngừa Thai, Ba Con Soi... là chắc chắn 100% cả. Mình bị rùi. Tốt nhất là tận mắt thấy Trứng Chưa Rụng thì biết Chắc là không có thai thôi. Phương pháp canh trứng kiểu này, chắc bệnh tim vì hồi hộp sợ có con mất.
    Có cái máy nhỏ băng kích thước thỏi son, lấy nước bọt bạn Nữ quệt vào, sau 2 phút là thấy kết quả liền. Đơn giản mà.
    http://mangthaiquanheantoan.wix.com/mangthai

Chia sẻ trang này