1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi CÁCH TRANG ĐIỂM HOT NHẤT HIỆN NAY CỦA NỮ SINH HN

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hikki19, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungoinhung

    nhungoinhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Các bạn để ý thì sẽ thấy là các em teenager Hà Nội đã trang điểm từ cách đây vài năm rồi. Kèm vào đó là ăn mặc kiểu Harajuku nhưng ban ngày thì ít thấy hơn, buổi tối vào club hoặc lên Megastar sẽ thấy nhiều em hay ho lắm.
  2. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đúng là báo chí bây giờ BỰA vãi !
  3. okayhang

    okayhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gớm..học hành ko biết thế nào mà trang điểm với cả mốt miếc. Nghe mà phát tởm. Mình ko phản đối nữ sinh trang điểm nhưng mà phải biết quý trọng đồng tiền của gia đình. Ở VN thì ở tuổi đó hầu hết chỉ biết xài tiền của bố mẹ, thế mà đã đua đòi hàng hiệu cả bạc triệu. Mình tởm nhất là mấy đứa học ko lo học, cứ hết quần này áo nọ, rồi tới trang điểm..thiệt là.
  4. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    dùng từ tởm cơ à. bạn này dị ứng kinh nhỉ.
    nhà ng ta có đk thì tiêu xài chứ có làm sao đâu mà bạn phản ứng ghê thế.
  5. CherylMetal

    CherylMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tớ ko ủng hộ việc dùng ngôn ngữ mạnh nhưng nói thật tớ cũng ko phản đối lắm với từ này đâu ... nhà ng ta có dk chứ có phải $ các em ấy làm ra đâu ... với những ng phải đổ mồ hôi nc mắt ra để kiếm dc đồng $ thì để họ dùng từ nặng cũng ko cần phải cảm thấy quá đáng ... nữ sinh HN trang điểm là có, và có từ lâu rồi, từ xửa từ xưa ấy ... mà ở đâu chả thế ... có điều là ít, chủ yếu là ở tầng lớp quí sờ tộc, bố mẹ có trên vài căn biệt thự, và hầu như cũng chỉ trong các party hay bar, lác đác một vài trg dân lập thôi ... giờ thì phổ biến hơn, các em tiêu bạo tay hơn, trát mạnh dạn hơn và trơ trc ng lớn hơn... TỚ là TỚ ghét nhất cái kiểu đua đòi mắt xanh môi đỏ ấy ... còn nhẹ nhàng má hồng môi đỏ 1 tí teo, các em xinh và dễ thương thiệt ý, tớ thích lắm, mỗi tội vẫn thương cho làn da của các ẻm ... đẹp mà chưa biết quí trọng gì cả
  6. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    thực ra đa số cái $ các em ý dùng có phải mồ hôi nước mắt của bố mẹ các em ý đâu(em ko nói tất cả nhá, chỉ phần lớn thôi đấy). Tiền lương tháng của bố mẹ các em ý chắc chẳng đủ cho các em ý làm 1 bộ mỹ phẩm xịn ý chứ. Bố mẹ các em ý kiếm xiền dễ dàng thì các em ý cũng tiêu dễ dàng thoai
    em cũng ko thik nữ sinh trang điểm cầu kỳ, còn trang điểm nhẹ nhàng thì chấp nhận được, nhìn xinh tươi hơn.
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ lại cách đây 3 năm còn học fổ thông. Suốt ngày cắm đầu vào học. Học sáng ở trường, từ tầm trưa đến tận 8,9h tối mới về nhà vì học thêm. Ăn cơm tối xong, học bài đến 12h. Sáng dậy lại đi học. Thời jan học bài còn chẳng đủ nói j đến trang điểm. Cũng có thể bi h đa fần h/s quá thông minh nên ko fải học quá nhiều. Kiểu jống mấy em trong fim NKVA ý, suốt ngày thấy rủ nhau đi chơi, jải quyết chuyện bạn bè mà vẫn học jỏi như thường (hơi fịa nhỉ )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Các em nên bình tĩnh . Chuyện gì cũng có mặt này mặt kia . Nhiều khi, một con sâu làm hư cả nồi canh thoi mà .
    Có thể văn hóa khác nhau . Nhưng anh thấy bên anh sống, chuyện học sinh trang điểm là bình thuong thoi . Mấy đua con gái trong lop anh , tụi nó bắt đầu trang điểm từ khi buoc vào middle school rồi . Tức là vừa ra khỏi elementary school đó .
    Elementary school chac là cùng nghĩa với tiểu học bên quê huong mình . Vì đay là từ lop 1 đến lop 5.
    Còn middle school là tu lop 6 đến lop 8 .
    Con gái lop anh , sau hè, vua vô lóp 6, đứa nào trong lop cũng có 1 tí trang điểm trên mặt cả . Và tụi nó đều có hộp makeup riêng . Mấy đứa có bố mẹ là Á Đông thì không có trang điểm . Chắc tại bố mẹ tụi nó không cho . Còn con trai thì cũng bắt đầu tự chọn quần áo cho mình để mặc . Tức lại, tui anh trong lop biết thế nào là phải mặc đồ cho kool, cho sành điệu . Đế đuoc bạn bè thích , popular mà không bị cảm thấy lạc lõng hay gọi là unsocialized (không hòa nhập được) .
    Không làm cho con nguoi mình hư đâu , các em à .
    Trễ nhất là anh thấy, các cô khi lên lop 9, tuc là vào highschool, cô nào cung biết trang điểm rồi cả .
    Anh thì anh có đứa em gái đi học chung truong . Hồi đó, chính anh thường xuyên nhắc nó ... phải vẽ lông mày cho bớt thấy dữ ! heheeh Tại anh nghe mấy đứa bạn anh bảo "your sis looks so mean with her light eyebrows" (em mày nhìn dữ quá vì lông mày nó nhạt) . Vậy makeup trang điểm là để có positive looks hơn thôi mà , các em .
    Giả sử, mai mốt anh có con, mà là con gái . Anh cung khong bao giờ cấm đóan cả . Hay chê bai . Vì chê bai cũng có nghĩa là shut down các phuong tien communication giua mình và con gái cúa mình . Nên hòa nhập với họ, và từ đó, huong dẫn họ cho đúng , các em nhé !
    Giờ trở lại topic chính đây . Nữ sinh trung học nên chọn cách trang điểm nhạt nhạt là đúng rồi . Thật ra, nếu là sành điệu, phải trang điểm khéo đến mức mà bạn bè trong lớp cung không biết mình trang điểm kìa . Hoi đó, anh có con bạn, nó bảo anh là, suốt năm lop 8, nó kiên trì moi ngày trang điểm có 1 tí thôi . Gia tăng mức độ trang điểm dần dần cho bạn bè trong lop không để ý . Đến gan cuối năm, tu nhien ai cung thấy nó đẹp ra mà khong biết là nó trang điểm đó nha . Nó thú hết với anh mà ... hehehe
    Đừng có đùng 1 cái trang điểm hàng loạt lên mặt . Phải khéo léo và kín đáo .
    Chúc các em teen thành công nhé .
  9. okayhang

    okayhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn neyolovesyou. Cũng 3, 4 năm trước đây mình học phổ thông. Lúc đó học bù đầu bù cổ. Thức khuya dậy sớm, hết học ở trường thì chạy đi học thêm học bớt (ko biết giờ thì sao chứ thời của mình mà ko đi học thêm là khó sống lắm đấy). Đến ăn còn phải tranh thủ vừa học vừa ăn, ngủ còn ko đủ giấc, ko dám phí giờ xem tivi, đến lúc thi cử thì 3, 4 giờ sáng vẫn còn thức chong đèn mà học. Nói ko quá, thời đó chỉ biết xài SRM chứ có biết gì mà makeup với dưỡng da. Mấy em này chắc có nhiều thời giờ quá nên đâm quởn mà xí xọn chắc.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh góp ý kiến 2 xu 1 tí nhé .
    Thật ra, học chăm không nên bằng học smart đúng cách . Trong lớp học bên Mỹ này, ngay từ lop 1, cô giáo chia hoc sinh thành 3 đẳng cấp .
    1) Không học, điểm kém
    2) Học chăm, điểm tốt
    3) Không học, điểm tốt .
    Thành phần thứ 3, sau lớp 2, cô giáo sẽ phone riêng cho phụ huynh, và xin phép phụ huynh cho nhà truong xếp đứa bé vô lớp chuyên . Gọi là lớp học dành cho mấy đứa bé gifted, talent . Họ giải thich cho phụ huynh biết là, họ để ý thấy đứa bé chỉ chơi không thôi, nhưng cô giáo nói điều gì trong lớp là nó biết ngay . Và cô giáo không bắt chúng làm bài tập nhiều . Có khi, về nhà chúng cũnng khong làm homework, nhung dến lop, cô giáo chỉ giải thich sơ là chúng hiểu . Chúng biết hỏi "why ?" (tại sao) , chứ khong chỉ hỏi "how ?" (làm sao đây cô ?) .
    ĐÓ là lop 2 .
    Họ xin phep phu huynh vì nhieu phụ huynh, họ có con cai thong minh, nhung lại khong muon con cái họ họ lop mà ít có ban bè . Họ lại muon con cái họ học chuong trình bình thuong để có bạn bè nhieu, để phát triến cái kỹ năng giao tiep song chung hoa đồng voi moi nguoi . Và quan trong nhất :
    là con cái cái họ thì giờ .. di chơi !
    Khong phải cứ học tối ngày , tối mắt tối mũi là nên nguoi đây, các em à .
    Càng lên lớp lớn . Càng sẽ thấy, em học một ngày 10 tiếng, nếu học đúng cách , chỉ học moi ngày 1 tiếng mà thôi . Nếu đúng cách nữa, thỉ chỉ cần học nhũng cái cô giáo giảng ở lop là đủ . Con nít Mỹ, tụi nó đuoc tap luyen học ngay ở truong . Đa số ở lại truong khoang nua tieng den 1 tieng để làm luon bài tap mà cô giáo giao cho về nhà làm . Về nhà là tụi nó .. chơi ! Cái "chơi" chính là kích thích sáng tạo, giup óc phát triển chứ không bị nhồi sọ đó nha ....
    Học sao cho đúng cách đây ?
    Thật ra, hệ thống giáo dục bên Mỹ này, ngay từ lop mẫu giáo, con nít đã đuoc tập luyện phải .. "tập trung" . Focus đó em . Tập trung tối cao, để óc thu tiếp và nhớ dai . Và cung duoc tap luyen khi óc thu tiep, tự phát triển tìm tòm mở rộng (nhung cau hỏi đặt ra và tự tìm kiem câu trả lời) . Tat cả đuoc dồn ép trogn 1 khoảng thời gian ngắn . Và khong duoc rely ỷ lại là "về nhà mình sẽ ôn lại, học lại" . Mot thời gian sau (từ mau giáo len dến tieu học), óc sẽ tap duoc khả năng đó .
    Rất có lợi cho sau này lên đại hoc học .
    Đay là lý do tại sao, hoc sinh á đong học giỏi ở nhung lop nhỏ, nhưng len đại hoc hay cao học thì thua sút hoc sinh Mỹ . Vì khi len đại học, số luong bài vở quá nhiều, khong cho phep học sinh có thì giờ .. "gạo bài" hay ôn bài nua .
    Anh khong biết noi sao . Nhưng có lẽ, các em cũng đúng 1 phần . Vì thành công có 99% là hardwork . Chỉ nhac các em nên dành thời gian cho kỹ năng xa hội giao tiep , đừng bài vở nhieu quá . Kiến thuc các em học khong bằng .. cách các em học . Vì kien thuc roi cung se lỗi thời . Quan trong là cách học và cách sống .

Chia sẻ trang này