1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi công thức này

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi ThanhThuyOnline, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhThuyOnline

    ThanhThuyOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi công thức này

    [​IMG]

    công thức này dùng làm gì ạ?
  2. whiteskull

    whiteskull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    2
    Xuất phát từ công thức P = UI = U^2/Z, nếu Z là trở kháng thì Z =R. Ta có:
    Prx = Px/Po = (Ux^2/Zx)/(Uo^2/Zo) = (Ux^2/Uo^2)/(Zx/Zo). Lấy 10 nhân với logarithm cơ số 10 của 2 vế :
    Prx = 10log(Px/Po) = 20log(Ux/Uo) - 10log(Zx/Zo)
    Prx có thể là công suất so sánh giữa đầu vào (Po) và đầu ra (Px) của hệ thống có đơn vị là dB (decibel).
    Việc quy đổi ra dB là nhằm mục đích đơn giản hoá các tính toán. Ví dụ khi tín hiệu được khuếch đại khi truyền qua 1 cơ cấu có gain = 10dB thì bạn chỉ cần lấy giá trị công suất đầu vào (dBm) + 10dB. Ngược lại, nếu có nhiễu trong hệ thống làm suy giảm tín hiệu đầu vào là 5dB thì bạn cũng chỉ cần trừ đi 5dB.
    Trong các hệ thống phức tạp như thông tin sợi quang (Optical Fibre Communication) thì cách tính công suất theo dB là rất có lợi vì ta chỉ cần đo đạc các tham số bằng thực nghiệm và tiến hành cộng (gain) hoặc trừ (attenuation, noise, crosstalk, diffraction) theo đơn vị dB. Việc này nếu tính toán dựa trên các mô hình toán học sẽ rất phức tạp.
    Thêm, dBm là đơn vị tính công suất theo mW.
    PdBm = 10log(P(W)/10^-3) (dBm)
    Em chỉ là dân amateur, đề nghị các cao thủ chỉ giáo thêm
  3. ThanhThuyOnline

    ThanhThuyOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn ạ.

Chia sẻ trang này