1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về học đàn ghita

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 05/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Cái đơn giản của bác là cả một quá trình cho người mới học đấy :)
    Chứ biết rồi thì mấy cái hợp âm với vài điệu cơ bản là đánh được cả chục bài ngay.
    Tốt nhất là vẫn nên đi học ạ ??
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ghita học lỏm thì nhanh, còn đi học thì đễ bỏ nửa chừng lắm bác ạ

    Đầu ô nhịp chính là dòng chữ mà bên canh có mở ngoặc đóng ngoặc (hợp âm), cứ đến cái chữ đấy bác gảy hợp âm lên, cứ như vậy cho tới hết bài, bác có thể search lời hát lẫn hợp âm ở trên mạng>:)
  3. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Hí . Tự học lâu lắm mà chưa kể là đập đầu vào đá mà không biết hỏi ai. Có 1 ai biết hướng dẫn cho vẫn nhanh hơn. CHứ mô tả như bác - người ta biết điệu gì đâu mà đệm :) . Ít ra cũng phải biết slow , slow rock, Waltz ... là gì đã mới gẩy được . CHí ít cũng phải biết quạt chả thế nào chứ , bác nhỉ :D
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là phải học thôi.
    Dạy nhau truyền tay có nhiều khi cái dễ ợt lại trở thành khó khăn lắm.
    Không bàn mấy chuyện học để tán gái chứ học rồi để em nó hỏi: "Đây là nốt gì anh ơi?" mà ngọng líu ngọng lo thì xấu mặt =))
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Già rùi mà đi học ngài quá, muốn học lỏm cho đỡ mất thời gian! Đêm đêm muộn học trên youtube thôi
  6. dinhduongvp9

    dinhduongvp9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mình nhận dạy guitar đệm hát những bạn chưa biết tí j về guitar , hoặc biết chút xíu cũng đc

    Càng ngày quỹ thời gian càng hạn hẹp ,mục tiêu của mình là làm sao các bạn có thể tự sướng với guitar được trong thời gian ngắn nhất

    Những khả năng đạt được sau lớp học :
    1.Tự đệm cho mình hát được
    2. Hiểu được một số lý thuyết cơ bản về guitar
    3. Có thể tự chơi được một số bài mình thích

    Địa điểm : Kim Đồng - Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

    Thời gian : Các bạn có thể tự chọn 2 buổi bất kỳ trong tuần

    Học phí :

    400.000 / tháng / 1 người - Tuần 2 buổi

    Lớp học từ 1-5 người

    Khóa học sẽ kéo dài từ 1 - 2 tháng tùy theo trình độ và khả năng tiếp thu của mỗi bạn

    Mình nhận dạy guitar tại nhà học viên ( học phí thỏa thuận )

    Bạn nào muốn học có thể liên hệ với mình qua số 01696781258
    YH : Portraitman_220889

    Thanks cả nhà

    LEO guitarpro.vn
    http://guitarpro.vn/showthread.php?t=18542
  7. ptolympic

    ptolympic Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp tốt nhất để bạn tự học, đánh căn bản và đi đến đệm được rồi dần nâng cao trình độ, đó là :
    1. Mua quyển carulli với các bài tập chạy ngón, bài tập thế tay; và 1 số giai điệu hay, có thể ứng dụng trong đệm các bài hát;
    2. Mua quyển căn bản nhạc lý; nghiên cứu - sau đó chỗ nào không hiểu, alo nguwoif nào rành nhạc lý ấy, để họ giải thích giúp bạn
    Mục tiêu chính là : đọc được các nốt nhạc; biết phân tích nhịp, phách....
    3. Cố gắng tập ..."thị tấu" dần với quyển Carulli từ những bài tập ngón, giai điệu.
    4. Khi ngón tay khá đều rồi, đồng nghĩa với việc khả năng bạn "thị tấu" cơ bản đã thành công. Hãy kiên trì tập vòng hòa thanh chạy trên ghitar. Gọi là vòng hòa thanh là bởi vì, hầu hết các bài hát đều thuộc 1 tone giọng, do đó sẽ có tổ hợp các hòa thanh phối hợp cho bài nhạc đó ttheo 1 quy tắc nhất định. Nên chọn vòng hòa thanh dễ thuộc nhất là vòng cặp đôi tự nhiên C/Am. Nên đánh đi đánh lại nhuần nhuyễn; chuyển tay đều đặn và giữ nhịp.
    5. Tập những bài hát yêu thích, sử dụng tai của mình để dò hào thanh đệm cho phù hợp...
  8. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Người ta hỏi đệm hát chứ có phải học âm nhạc bác học đâu ạ ?
    Đề nghị lên hocdan.com để tham khảo :D
  9. ptolympic

    ptolympic Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí có phải dân âm nhạc ko? không hiểu thì đừng phát biểu. Tôi trình bày phương pháp đệm hát từ cơ bản tới nâng cao, bằng phương pháp tự học đó còn gì? Thế bạn định dùng phương pháp tự học theo kiểu gì? Đệm hát mà ko học vòng hòa thanh, bạn đi hỏi bất kể ai đệm được ghitar xem có cần thuộc hòa thanh ko, hay họ đánh lung tung? mà muốn có hòa thanh, 1 là có người chỉ cho, hai là tự học thì tìm sách, rồi tự học như tôi mách đó. Mỗi người có 1 phương pháp. Bạn chọn phương pháp của bạn, tôi giúp người ta bằng phương pháp của tôi.

Chia sẻ trang này