1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Su-22

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminaterx300, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    SPAM mấy câu....
    Có mấy lời với các bác thành viên mới...Trước khi các bác đặt câu hỏi các bác nên tìm hiểu hết các chủ đề trên diễn đàn,như vậy sẽ có câu trả lời cho các bác..Nhưng câu hỏi ABC..kiểu này càng làm loãng chất lượng diễn đàn..Những người vào đây đều là người yêu thích KTQS,nên bỏ chút thời gian cũng không có vấn đề gì.và còn tăng thêm hiểu biết của mình. Còn về mấy cái ảnh,không biết các bác xem được ở đâu rồi vào đây nói những câu rất ngô nghê.buồn cười .Những tấm ảnh này đều ở bên GDQP,các bác qua bên đấy thì sẽ rõ mọi chuyện hơn...
    Và tốt nhất là Mod khóa chủ đề này lại
  2. AnhLaDuc

    AnhLaDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn chủ tịch lái à ??? Vui vãi, làm mình nhớ cái phim "ngày độc lập" của Mỹ. Chú tổng thống ba hoa một tràng rồi leo lên cái máy bay, đi bắn nhau với bọn UFO......Bố kh
    Được AnhLaDuc sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 20/05/2009
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Một số bạn nhầm khi nói Su-22 có radar nằm ở chóp mũi. Su-22 nguyên bản chưa bao giờ trang bị radar cả. Nằm ở mũi Su-22M3 / M4 là hệ thống Klen-PS hay Klen-54. Đây là hệ thống ngắm bắn ban ngày, tích hợp thiết bị đo lường mục tiêu bằng laze (laser range finder) và thiết bị chiếu tia laze (laser designator) để dẫn đường cho các vũ khí chính xác dẫn đường bằng laze
    Hệ thống Klen-54 trên mũi Su-22M4
    [​IMG]
    Sau này Sukhoi đưa ra một đề án nâng cấp cho Su-22. Trong đề án này, Sukhoi nâng cấp, cập nhật. thay mới tòan bộ hệ thống điện tử của Su-22 với phần quan trọng nhất là gắn một radar đa năng ở mũi Su-22, tương tự như Mig-21 nâng cấp.
    Tuy nhiên phương án này mau chóng bị lọai bỏ vì quá phức tạp và tốn tiền khi phải hóan cải quá nhiều và di dời hệ thống Klen-54 (di dời đi đâu ???) để lấy chỗ cho radar này. Cuối cùng Sukhoi đi đến một giải pháp thỏa hiệp đó là giữ nguyên hệ thống ngắm bắn Klen-54 ở mũi còn radar sẽ được gắn ở bên ngòai, trên một mấu cứng dưới thân tương tự như cách gắn radar cho Su-39.
    Ban đầu Sukhoi địng gắn radar trên mũi Su-22 nâng cấp, tương tự Mig-21 nâng cấp
    [​IMG]
    Tuy nhiên sau đó phải tìm giải pháp thỏa hiệp với radar gắn ngòai tương tự như radar Kopyo-25 dành cho Su-25 TM, Su-39
    [​IMG]
    Radar cũng sẽ được gắn dưới bụng Su-22 nâng cấp, tương tự như Su-39
    [​IMG]
    Sau khi nâng cấp và gắn thêm radar đa năng, Su-22 có thể mang và bắn thêm các lọai vũ khí mới như tên lửa chống tàu Kh-31A, tên lửa không đối không R-27T, R-27R và R-77
    Năm 1996, Việt Nam được cho là đã nâng cấp 34 Su-22M3 / M4. Tuy nhiên chúng được nâng cấp tới mức độ nào, có được gắn thêm radar đa năng hay không cũng như khả năng mang và bắn được tên lửa chống tàu Kh-31A vẫn còn là một điều bí mật.
    4 bước nâng cấp Su-22 căn cứ vào đề án của Sukhoi
    [​IMG]
  4. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    75
    Bàn Russianfan 'àf nòi quà ròf vĂ? Radar cù?a Su-22 rĂ?i. Mì?nh chì? bĂ? sung thĂm là? mẮy em Su-22M3U cò mà?u rf?n ri mua cù?a ĐĂng Ă,u 'àf 'ược cà?i tiẮn buĂ?ng lài thứ 2 thà?nh vì trì cù?a phi cĂng tàc chiẮn lo thao tàc vĂ? vùf khì và? ngf́m bf́n càc mùc tiĂu mf̣t 'Ắt, mf̣t biĂ?n. Do vẶy mf̣c dù? cẮu hì?nh tandem như mày bay huẮn luyẶn, nhưng 'Ă? trực chiẮn 'Ắy.
  5. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nếu Su-22 nhà vịt có thể mang được Kh-31 thì cũng khủng phết đấy, dưng mờ nó có tự dẫn bắn được ko vẫn còn là dấu hỏi.
    Hợp đồng(nguyên thuỷ) mua 12 chiếc Su-30 với giá trên 500Mil lận, là cú tát quá mạnh vào hi vọng Su-22 có thể tự xịt được Kh-31
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.186
    Su-22M4 của mình so với J-8 của khựa thì con nào hơn nhỉ.
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Anh Su-7/17/22 này cũng đã tham gia khơ khớ các cuộc chiến rồi... LX dùng ở áp gan, I rắc dùng trong cuộc chiến Răng Rắc, cuộc chiến vùng vịnh lần 1...
    Tuy nhiên, thành tích cũng chưa thấy gì nổi bật lắm, tên tuổi không thể sánh với Mig-15/17/19... hay Su24/25... hay đám A-4/6/7 của Mẽo...
    Thực lực của em này chẳng biết thế nào?
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Chẳng hiểu bạn định nghĩa "tên tuổi" ở đây là như thế nào.
    Mig-15 / 17 / 19 là máy bay tiêm kích tạo được tên tuổi trong chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam với vô số chiến công bắn hạ máy bay Mỹ từ F-86 cho tới F-8, F-4
    A-4/6/7 tạo nên tên tuổi bởi các cuộc ném bom mang tính hủy diêt hàng loạt cũng như số máy bay bị bắn hạ trong chiến tranh Việt Nam.
    Nếu xét về tên tuổi kiểu đó thì rõ ràng Su-17 / 22 không bằng được còn việc để đánh giá thực lực của nó thì còn phải tùy thuộc vào người sử dụng. Nếu xét về tính năng / trang bị / tính đa năng thì Su-17 / 22 thuộc hàng nhất trong phân khúc / thời của nó với trang bị tiêu chuẩn là hệ thống ngắm bắn Klen-PS hay Klen-54 để dẫn bắn các loại bom / tên lửa điều khiển bằng laze / bằng hình ảnh cũng như các loại vũ khí không điều khiển khác.
    Ngoài ra khi gắn thêm các loại pod chuyên dụng, nó có thể dẫn bắn các loại tên lửa dẫn đường bằng sóng radio và tên lửa áp chế radar cho nhiệm vụ tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương.
    Tốc độ tố đa Mach 1.7 - 2 của nó cũng cho phép nó xâm nhập / tấn công / thoát khỏi trận địa đối phương một cách nhanh chóng. Hệ thống cánh cụp cánh xòe cũng cho phép nó rút ngắn quãng đường cất và hạ cánh, khả năng xâm nhập khu vực đối phương bằng cách bay thấp cũng như tiết kiệm nhiên liệu khi bay tuần tiễu.
    meo-u thích bài này.
  9. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    bác ơi Su 22 cũng xoè cụp được hở bác? em cứ tưởng su24 chứ, bác nói thêm về cái vàng vàng cho em vỡ vạc ra tí
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    He he, trăm nghe không bằng mắt thấy, bạn cứ nhìn hình dưới đây thì biết. Nó sẽ được điều chỉnh ở 3 góc khác nhau tùy vào mục đích:
    Góc 28°(Mở ra tối đa) cho cất hạ cánh
    [​IMG]
    Góc 45° cho thao diễn chiến đấu
    [​IMG]
    Góc 62° (Khép lại tối đa) cho tuần tiễu & di chuyển.
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này