1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ kỹ thuật Guitar Classic

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Alhambra, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumuadong

    gaumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cac bac oi

    giup em voi ,em cung hoc dan o truong the ma nhung gi
    cac bac viet em cha hieu cai gi ca
    xau ho qua ,nhung ma biet cham con hon la ko biet :cac bac chi cho em biet NTo dau ,hop ngay nao.gio giac nhu the nao duoc ko a?]
    con em muon xin tai lieu ve hoc cho ro cua bÁC alhambra thi lam the nao?
    347384
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    You are welcome. Nhưng đề nghị lần sau gõ tiếng Việt có dấu nhé.
    All I wanna do is some fun
    Được sửa chữa bởi - Pakita vào 17/05/2002 18:10
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Để móng tay dài cỡ chừng nào là hợp lý hả các bác? Tôi đang gặp khó khăn khi tập những bài đòi hỏi phải dùng các ngó trỏ, giữa ,áp út để đánh các dây bát; tiếng đàn nghe lẫn nhiề tạp âm lắm.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Phải, dùng mấy ngón đó chạy dây bass em cũng thấy nó cứ kêu xèng xèng thế nào ấy, chẳng ra tiếng đàn, cứ như là gãi dây í.
    Về chuyện móng tay, trong giáo trình của bác Scott có hướng dẫn cách tạo hình móng tay, nào là cắt thế nào, giũa thế nào, lại có cả hình vẽ minh hoạ nữa. Để hôm nào rỗi em pọt lên cho bác.
    Em có một cục gạch, đập làm đôi. 1/2 tặng bác, 1/2 kia nhờ bác gửi giúp cho bác Truongducon nhé. Cảm ơn bác.
    All I wanna do is some fun
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    post nhanh lên xem nào

    Nqh_bonbon

  6. gaumuadong

    gaumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà

    bàn về chuyện đẻ móng đê:
    - co 2 trường phái để móng:mot la cát trụi ,haila để móng dài 4mmnhưng vát cheo móng
    +mong trui thi đánh nghe truyền cảm hon nhung đòi hỏi nguoi chơi phải co lưc tốt
    +dể mong nhung vat la kết hợp đươc hai trương phái .vừa truyền cảm mà lại vừalinh hoạt

    CÓ AI PHẢN ĐỐI HÔNG?
    347384
  7. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Để móng dài thì dễ tập, tiếng đàn sáng sủa, dễ xử lí âm sắc , có hiệu quả nhanh tới người nghe song nhiều móng thì tiếng đàn mỏng mảnh. Chơi nhiều móng thì nhạc thủ thiên về tâm tính hướng ngoại, hoạt bát.( John Williams, Timan Hoppstock, Eduardo Fernandez...)
    Không chơi móng thì tiếng đàn tối, không có âm sắc, tập vất vả hơn, rất khó vê song tiếng đàn đầy nội lực thâm hậu. Đánh không móng thì thể nào đời sống nội tâm nhạc thủ rất vất vả song vốn sống thì "siêu" phong phú( Narciso Yepes, Maria Anido...Rene Bartoli...)
    Để móng chéo chẳng qua là tạo góc gảy đơn phương do cách đặt bàn tay phải.
    Nói chung là ai thích kiểu gì thì chơi kiểu đấy vì guitar hay ở sự phong phú tiếng đàn mỗi người, chỉ cốt là tập kĩ bài, chơi nhiều thì tiếng đàn sẽ chau chuốt hơn
    Ricci Simms
  8. Alhambra

    Alhambra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều tranh cãi thế nào là một ngón gảy chuẩn mực nhưng có lẽ chúng ta chỉ có thể xét trên góc độ tương đối mà thôi. Thật sự nếua chơi đàn cho vui thì việc móng thế nào không quan trọng nhưng nếu đã dấn thân vào Cổ điển thì việc để móng thế nào là một việc hết sức quan trọng vì tay phải chính là công cụ trực tiếp để thể hiện trái tim và tâm hồn của người chơi đàn.
    . Một tiếng đàn tốt là tiếng đàn được bật ra khỏi đầu ngón tay có cả tiếng móng và thịt, nếu hội đủ cả hai yếu tố thì tiếng đàn sẽ chắc khoẻ nhưng vẫn đảm bảo đủ độ vang
    Việc để móng phụ thuộc vào độ dài ngắn của ngón tay và phần đầu ngón tay của từng người ngoài ra còn hướng trượt ngón tay sau khi tiếp xúc với dây đàn
    Vì vậy theo nghiên cứu và tập luyện của tôi thì cách gảy để cho các ngón vận động tự nhiên đúng theo chiều co của các ngón tay ,cổ tay hơi đưa lên tạo một góc 130 độ,khi gảy đầu ngón tay trượt song song với mặt đàn và nhúc nhích gần dây, không văng tay ra quá xa dây.
    Về móng tay : duỗi thẳng ngón tay trỏ áp đầu ngón tay xuống mặt bàn một góc nghiêng 45 độ hơi ấn nhẹ đầu ngón tay xuống cho phần thịt phẳng ra và cảm thấy móng cũng chạm vừa tới mặt kính là vừa, từ đó giũa các móng giữa và nhẫn theo tỉ lệ : Giữa+0,1(0,15)mm, nhẫn +0,2(0,25)mm
    Alhambra
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Anh Khang ơi , bàn tay của em tệ quá , ngón út cứng đơ như que củi , help me , căng bàn tay đc nhưng tiếng đàn nông lắm ...
  10. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bảo chú rồi cứ lấy cái búa ghè cho nó một cái là thẳng tuốt. Mà buồn thật lâu rồi kh«ng đi học đàn.

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.

Chia sẻ trang này